Trang chủ Kinh tế Sản phẩm dịch vụ
15:00 | 18/08/2021 GMT+7

Shandi huy động được hơn 700.000 USD tại vòng hạt giống thứ 2 để sản xuất thịt gà dựa trên thực vật ở Singapore

aa
Công ty công nghệ thực phẩm (food-tech) dựa trên thực vật Shandi đã kết thúc vòng hạt giống thứ hai do Tolaram (có trụ sở chính tại Singapore – một trong những công ty thực phẩm đóng gói lớn nhất châu Phi) dẫn đầu.

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 18 tháng 8 năm 2021 – Công ty công nghệ thực phẩm (food-tech) dựa trên thực vật Shandi đã kết thúc vòng hạt giống thứ hai do Tolaram (có trụ sở chính tại Singapore – một trong những công ty thực phẩm đóng gói lớn nhất châu Phi) dẫn đầu. Các nhà đầu tư khác trong vòng này bao gồm công ty tăng tốc khởi nghiệp (accelerator) công nghệ thực phẩm SparkLabs Cultiv8 có trụ sở tại Australia; ông Simmarpal Singh, cựu Giám đốc điều hành (CEO) người Ấn Độ của Louis Dreyfus và là nhà đầu tư thiên thần nổi tiếng.

Hơn 700.000 USD là nguồn vốn mới huy động được sẽ được Shandi sử dụng để thành lập một cơ sở sản xuất tại Singapore nhằm thương mại hóa và mở rộng quy mô các sản phẩm gà làm từ thực vật độc quyền của Shandi, bao gồm cả việc mở rộng quan hệ đối tác trong lĩnh vực thực phẩm. Mặc dù Shandi đã sản xuất thành công các sản phẩm tương tự gà ở nhiều định dạng khác nhau như miếng, miếng, dải và đùi, song một phần số tiền huy động được cũng sẽ được phân bổ cho việc đổi mới và phát triển sản phẩm hơn nữa trên kết cấu, định dạng mới và các chất tương tự thịt khác.

Shandi được thành lập vào năm 2019 bởi Tiến sĩ Reena Sharma, chuyên gia thực phẩm, nhà nghiên cứu kỳ cựu và là người ăn chay trường. Công ty công nghệ thực phẩm này sử dụng một quy trình độc đáo để phát triển và sản xuất thịt gà có nguồn gốc thực vật của họ, chỉ được làm bằng các thành phần tự nhiên, không biến đổi gen như protein đậu, đậu gà, hạt diêm mạch, hạt lanh, gạo lứt và dầu dừa cũng như không chứa hương liệu nhân tạo và các chất phụ gia khác.

Tiến sĩ Reena Sharma, Người sáng lập và CEO của Shandi cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng khi nhận được sự ủng hộ của nhiều nhà đầu tư chiến lược khác nhau, từ một tập đoàn thực phẩm lớn đến một công ty đầu tư mạo hiểm theo lĩnh vực cụ thể cũng như một nhà đầu tư thiên thần. Điều này thể hiện sự xác thực mạnh mẽ về công nghệ và sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi mong muốn được làm việc với các nhà đầu tư này để chuyển sang giai đoạn tiếp theo và đưa sản phẩm của chúng tôi ra thị trường. Với dịch vụ logistics và chuỗi cung ứng mạnh mẽ, khuôn khổ quy định hướng tới tương lai và các sáng kiến ​​hỗ trợ của Chính phủ, Singapore có vị trí tốt để chúng tối triển khai xây dựng nhà máy thương mại đầu tiên của mình tại đây”.

Vòng tài trợ vốn này cũng thể hiện khoản đầu tư đầu tiên của Tolaram vào danh mục protein thay thế. Tolaram là một doanh nghiệp Singapore có lợi ích kinh doanh trên các sản phẩm tiêu dùng, fintech và cơ sở hạ tầng. Tolaram hiện đang vận hành 23 cơ sở sản xuất ở châu Phi và tận dụng mạng lưới phân phối sâu rộng của mình để mang hàng hóa tiêu dùng thiết yếu đến với nửa tỷ người trong khu vực.

Ông Deepak Singhal, Giám đốc Bộ phận Sản phẩm tiêu dùng của Tolaram cho biết: “Chúng tôi tiếp tục chứng kiến ​​sự tăng trưởng mạnh mẽ trong danh mục protein thay thế, đặc biệt là khi các lựa chọn giá cả phải chăng hơn có sẵn cho các thị trường mới nổi. Chúng tôi tin rằng, Shandi có thể là một doanh nghiệp có thể làm thay đổi cuộc chơi vì họ đã tạo ra một loại thịt gà thay thế không chỉ có hương vị và giống như thịt động vật, mà còn có giá cả rất cạnh tranh”.

Bernice Tay, Giám đốc Khối Sản xuất thực phẩm của Enterprise Singapore cho biết thêm: “Chúng tôi rất vui mừng khi thấy đối tác của Tolaram là Shandi giới thiệu một loại thịt gà có nguồn gốc thực vật mới cho thị trường. Mối quan hệ đối tác như vậy giữa các công ty thực phẩm có tiếng và các công ty khởi nghiệp (start-up) công nghệ thực phẩm mới nổi sẽ tiếp thêm sức mạnh cho protein thay thế tại hệ sinh thái địa phương và cung cấp nhiều dịch vụ và sự đa dạng hơn cho người tiêu dùng. Chúng tôi hy vọng sẽ khuyến khích nhiều hoạt động hợp tác như vậy hơn nữa trong tương lai”.

Quy trình sản xuất đang chờ cấp bằng sáng chế của Shandi bao gồm việc phân lập các axit amin cụ thể từ thực vật để mô phỏng thành phần axit amin có trong thịt gà. Điều này dẫn đến một sản phẩm cuối cùng giống như thịt gà không chỉ về thành phần dinh dưỡng của nó, mà còn ở cách thịt động vật giải phóng một số phân tử nhất định trong quá trình nấu nướng. Đây là một yếu tố tối quan trọng và thường bị bỏ qua trong việc tìm tòi và đưa ra thị trường một loại thịt thay thế, vì nhiều nhà sản xuất thêm các hương vị nhân tạo chết hoặc không phản ứng trong quá trình nấu nướng. Bằng cách tạo lại hương vị thông qua cách sử dụng các axit amin tự nhiên, thay vì phụ gia hóa học, hương liệu và gia vị, Shandi có thể cung cấp một sản phẩm ngon, bổ dưỡng và linh hoạt, với mức giá có tính cạnh tranh cao.

Ông Graham Bougen, Giám đốc Chương trình của SparkLabs Cultiv8 đánh giá: “Chúng tôi đã chứng kiến hơn ​​100 công ty cung cấp protein có nguồn gốc thực vật, nhưng đây là sản phẩm thay thế thịt thực sự đầu tiên mà chúng tôi thấy đã vượt qua các rào cản vốn ngăn cản các sản phẩm hiện tại tiệu thụ mạnh trên thị trường. Sản phẩm của Shandi có giá thành thấp, giàu dinh dưỡng và có thể được nấu chín giống như thịt thật ở bất kỳ kiểu chế biến nào”.

Shandi đặt mục tiêu tung ra nhiều loại sản phẩm của mình cho các nhà sản xuất và cung cấp dịch vụ thực phẩm và trong quý 1 năm 2022, với một sản phẩm tiếp theo được bán lẻ theo hình thức doanh nghiệp với người tiêu dùng (business to consume: B2C).

Thông tin về Tolaram

Tolaram là một doanh nghiệp Singapore tập trung vào việc xây dựng doanh nghiệp và đầu tư vào các cơ hội thị trường mới nổi nhằm thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao cộng đồng. Di sản kinh doanh hơn 70 năm qua đã mang lại cho Tolaram những hiểu biết quan trọng để liên tục đổi mới và xây dựng quan hệ đối tác. Tolaram biến những thách thức thành cơ hội trên một danh mục kinh doanh đa dạng về sản phẩm tiêu dùng, fintech và cơ sở hạ tầng trên khắp châu Á, châu Phi và châu Âu.

#Tolaram

Thông tin về Shandi

Là một start-up food-tech có trụ sở tại Singapore, Shandi đang phát triển các sản phẩm thay thế thịt làm từ thực vật có cấu trúc axit amin và protein giống như thịt thông thường. Được thành lập vào năm 2019 bởi Tiến sĩ Reena Sharma (là chuyên gia thực phẩm, nhà nghiên cứu tài ba, giàu kinh nghiệm và người ăn chay trường), Shandi sẽ tạo ra món gà làm từ thực vật đầu tiên, với nhiều định dạng khác nhau, bao gồm miếng, miếng lườn, dải và đùi. Được làm bằng các nguyên liệu có nguồn gốc thực vật tự nhiên, Shandi cung cấp một giải pháp thay thế tối ưu về mặt dinh dưỡng có mùi vị, cảm giác và có thể nấu như thịt thật.

#Shandi

Thông tin về SparkLabs Cultiv8

Là một trong những nhà đầu tư công nghệ nông nghiệp và thực phẩm giai đoạn đầu tích cực nhất trên thế giới, SparkLabs Cultiv8 đã đầu tư vào hơn 35 doanh nghiệp trong 4 năm qua. Có trụ sở tại Australia, Công ty tập trung vào việc cung cấp giá trị thông qua các kết nối nông nghiệp toàn cầu mạnh mẽ và hỗ trợ phù hợp.

#SparkLabsCultiv8

Media OutReach
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

1.439 tài năng công nghệ trẻ châu Á tranh tài, tìm giải pháp cho các thách thức khu vực tại Asian Hackathon for Green Future

1.439 tài năng công nghệ trẻ châu Á tranh tài, tìm giải pháp cho các thách thức khu vực tại Asian Hackathon for Green Future

Quy tụ hơn 1.400 tài năng trẻ từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ, mùa đầu tiên của Asian Hackathon for Green Future 2026 được các chuyên gia quốc tế đánh giá là vườn ươm hiếm có cho các giải pháp công nghệ xanh của châu Á.
Vinmec Hạ Long giải cứu cụ bà 88 tuổi bị khối u giáp khổng lồ chèn ép đường thở suốt 18 năm

Vinmec Hạ Long giải cứu cụ bà 88 tuổi bị khối u giáp khổng lồ chèn ép đường thở suốt 18 năm

Mang khối u tuyến giáp khổng lồ suốt gần hai thập kỷ, cụ Nguyễn Thị Cạnh (88 tuổi, Quảng Ninh) từng bị nhiều bệnh viện từ chối phẫu thuật do rủi ro quá lớn. May mắn là sau một cuộc gặp tình cờ tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hạ Long, nữ bệnh nhân cao tuổi đã được loại bỏ khối u khổng lồ, tái thông đường thở thành công.
Đội thi Singapore giành quán quân Asian Hackathon for Green Future 2026 lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam

Đội thi Singapore giành quán quân Asian Hackathon for Green Future 2026 lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam

Vượt qua 439 đội thi với gần 1.500 thí sinh đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ, đội Helios gồm hai thí sinh Pratham Ranjan và Alok Vernekar từ Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore, đã xuất sắc giành ngôi quán quân cuộc thi phát triển giải pháp công nghệ vì tương lai bền vững – Asian Hackathon for Green Future 2026.
XTransfer khai trương văn phòng mới tại Malaysia

XTransfer khai trương văn phòng mới tại Malaysia

Mới đây, Xtransfer, nền tảng thanh toán thương mại xuyên biên giới B2B hàng đầu thế giới, đã chính thức khai trương văn phòng mới tại Malaysia. Sự kiện này đánh dấu việc XTransfer tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào hoạt động bản địa hóa trên khắp khu vực Đông Nam Á, đồng thời tạo nền tảng vững chắc để tăng cường hơn nữa các dịch vụ tài chính thương mại trong khu vực.

Đọc nhiều

Ba ưu tiên thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam - Philippines

Ba ưu tiên thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam - Philippines

Mở rộng kết nối từ các thành phố lớn tới cộng đồng địa phương và vùng sâu, vùng xa; phát huy các kênh đối ngoại nhân dân để kết nối hiệp hội doanh nghiệp, nhà khởi nghiệp và địa phương, hỗ trợ hợp tác trong nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế số; thiết lập các mạng lưới dành cho lãnh đạo trẻ, học giả trẻ và doanh nhân hai nước, thúc đẩy sáng kiến về giáo dục, năng lực số và phát triển bền vững. Đó là 3 ưu tiên nhằm thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam - Philippines được ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đề xuất tại chương trình Gặp gỡ hữu nghị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Philippines ngày 10/7 tại Hà Nội.
Nhịp cầu nhân dân trong 50 năm quan hệ Việt Nam - Philippines

Nhịp cầu nhân dân trong 50 năm quan hệ Việt Nam - Philippines

Nửa thế kỷ sau ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Philippines không ngừng mở rộng hợp tác, đồng thời bồi đắp sự gắn bó từ những kết nối giữa nhân dân hai nước. Trong hành trình đó, Hội hữu nghị Việt Nam - Philippines và Hội hữu nghị Philippines - Việt Nam đã phát huy vai trò cầu nối, góp phần củng cố hiểu biết, tin cậy và tình cảm hữu nghị, tạo nền tảng xã hội cho quan hệ Đối tác Chiến lược Tăng cường giữa hai nước.
Việt Nam - Armenia thúc đẩy kết nối hàng không, tiếp cận thị trường mới

Việt Nam - Armenia thúc đẩy kết nối hàng không, tiếp cận thị trường mới

Đó là nội dung được trao đổi tại buổi làm việc giữa Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Armenia tại Việt Nam Suren Baghdasaryan và Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam Lê Hoàng Minh diễn ra ngày 10/7 tại Hà Nội.
Chia sẻ thông tin kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam – Brazil 6 tháng đầu năm 2026

Chia sẻ thông tin kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam – Brazil 6 tháng đầu năm 2026

Ngày 9/7/2026, tại Thủ đô Brasília, Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil đã tổ chức Tọa đàm “Chia sẻ thông tin kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam – Brazil trong 6 tháng đầu năm 2026” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, nhằm cập nhật tình hình hợp tác kinh tế song phương, trao đổi về cơ hội thị trường, đồng thời thảo luận các khó khăn, thách thức và định hướng thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới.
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới

Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới

Trong khuôn khổ Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III, ngày 8-9/7 tại Trạm Y tế Thanh Thủy (xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An) và Trạm Y tế Xop Tong (cụm bản NamOn, huyện Xaichomphon, tỉnh Bolikhamsai), lực lượng quân y Việt Nam, quân y Lào và ngành y tế địa phương tổ chức chương trình khám bệnh, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho người dân khu vực biên giới.
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển

Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển

Ngày 9/7, Tàu 380 thuộc Lữ đoàn 167 Vùng 2 Hải quân do Trung tá Trần Văn Úy, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 167 chỉ huy, đã tham gia luyện tập chung trên biển với Biên đội tàu Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc, gồm tàu huấn luyện 83 Thích Kế Quang và tàu đổ bộ 998 Côn Lôn Sơn.
Khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới Việt Nam – Lào

Khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới Việt Nam – Lào

Ngày 9/7, tại Đại đội Biên phòng 252, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bolykhamxay (Lào), Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào đã cùng thực hiện nghi thức khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới.
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
infographic cac moc thoi gian sau cuoc bau cu dai bieu quoc hoi khoa xvi va dai bieu hdnd cac cap
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
Phiên bản di động