Siêu chiến hạm mới hạ thủy của Mỹ thừa sức đánh bại Type 001A
Tiến độ thi công chiếc LHA-7 Tripoli đã được nhà sản xuất Huntington Ingalls Industries (HII) đẩy nhanh 13 tuần so với kế hoạch, theo dự kiến con tàu sẽ chính thức hoạt động trong Hải quân Mỹ từ năm 2018.
Được biết USS Tripoli cũng là chiếc cuối cùng thuộc "Flight 0" trong lớp tàu đổ bộ tấn công America. Thế hệ "Flight 1" bắt đầu bằng tàu USS Bougainville (LHA-8) sẽ có khoang chuyên dụng để triển khai xe bọc thép lưỡng cư, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào máy bay như hiện nay.
|
Tàu đổ bộ tấn công USS Tripoli (LHA-7) lớp America trong ngày hạ thủy
Mặc dù phân loại là tàu đổ bộ tấn công tuy nhiên kích thước của USS Tripoli không thua gì tàu sân bay hạt nhân Charles de Gaulle của Hải quân Pháp, với chiều dài 257 m, chiều rộng 32 m, lượng giãn nước đầy tải trên 45.000 tấn.
Tàu có thể mang theo 38 máy bay các loại trong cấu hình tiêu chuẩn, bao gồm 10 tiêm kích tàng hình F-35B, 12 máy bay vận tải MV-22 Osprey, 8 trực thăng tấn công AH-1Z Cobra, 4 trực thăng vận tải CH-53E Super Stallion và 4 trực thăng tìm kiếm cứu hộ MH-60S Seahawk.
Đặc biệt, LHA-7 còn có khả năng hoạt động như một tàu sân bay cỡ nhỏ. Khi thực hiện nhiệm vụ này, con tàu sẽ mang tới 20 tiêm kích thế hệ 5 F-35B cùng 2 trực thăng MH-60S. Với lực lượng trên, LHA-7 tỏ ra vượt trội nhiều tàu sân bay hạng trung khác.
|
Tàu sân bay Type 001A của Hải quân Trung Quốc
So sánh với tàu sân bay mới hạ thủy của Trung Quốc - chiếc Type 001A, lớp hàng không mẫu hạm này mang được tối đa 48 máy bay các loại, trong đó đáng kể nhất là 24 tiêm kích Shenyang J-15. Trong trường hợp cần thiết, con tàu sẽ "cất bớt" trực thăng ở nhà để tăng cường số lượng J-15 lên khoảng 30 chiếc.
Tuy nhiên do không có máy phóng (tương tự như chiếc Liêu Ninh) mà J-15 vẫn chưa thể cất cánh từ tàu sân bay Type 011A với đầy đủ tải trọng cũng như cấu hình vũ khí tối ưu.
Trong khi đó, chiến đấu cơ thế hệ 5 F-35B nhờ sở hữu khả năng cất cánh đường băng cực ngắn và hạ cánh thẳng đứng ưu việt mà nó vẫn hoạt động tốt trên một "tàu sân bay dự bị" như LHA-7 Tripoli.
|
Tiêm kích F-35B thử nghiệm hạ cánh trên tàu đổ bộ tấn công lớp Wasp
Mặc dù còn nhiều tranh cãi về tính năng, tuy nhiên chương trình tiêm kích tiến công kết hợp của Mỹ vẫn đang tiến những bước vững chắc về đích. Trung tá Không quân Mỹ Matt Hayden cho biết "Sau khi trực tiếp lái F-35, tôi nghĩ rằng mình không muốn ngồi vào một chiếc phi cơ nào khác ngoài nó. Tôi cảm thấy rất thoải mái và tự tin đưa nó đến bất kỳ vùng chiến sự nào".
F-35 nói chung và F-35B nói riêng được nhận định thừa sức đánh bại các loại tiêm kích thế hệ 5 đang được Trung Quốc nghiên cứu, do vậy chiếc J-15 chắc chắn không phải đối thủ xứng tầm. Bắc Kinh hay Moskva có lẽ cũng thực sự cảm nhận được sức mạnh của chiếc tiêm kích đặc biệt này, thể hiện qua việc họ liên tục chê bai hòng gây sức ép khiến chương trình bị hủy bỏ.
Nếu thực sự F-35 tốn kém tiền bạc mà chẳng mang lại tác dụng nào, chỉ là một cỗ máy phá ngân sách, làm suy yếu Quân đội Mỹ thì chắc chắn người Nga hay Trung Quốc đã "ủng hộ nhiệt tình" và "đặc biệt lo ngại" để khuyến khích đẩy mạnh dự án chứ không như hiện nay.
Bởi vậy, tuy rằng chỉ có 20 chiếc F-35B nhưng năng lực chiến đấu của chúng tỏ ra vượt xa 30 chiếc J-15 của Type 001A, tàu đổ bộ tấn công LHA-7 Tripoli hoàn toàn đủ sức đánh bại tàu sân bay Type 001A trong tình huống đối đầu trực tiếp.
Bất ngờ lớn: Tiêm kích F-5E "tái xuất" từ kho lưu trữ của Quân đội Việt Nam
Nam Đồng
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (28/5): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào
Thời tiết hôm nay (26/5): Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C
Từ 1/7, phát tán tin giả trên mạng xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu đồng
Thời tiết hôm nay (22/5): Cả nước nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt
Đọc nhiều
Peace Trees Việt Nam hỗ trợ Quảng Trị nâng cao chất lượng giáo dục
Mở rộng kết nối kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân Việt Nam - Armenia
MTTQ Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc thúc đẩy hợp tác, tăng cường giao lưu nhân dân
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lan tỏa tình yêu biển, đảo của Tổ quốc tại tỉnh Đắk Lắk
Từ một lá thư nơi cực Tây Tổ quốc đến sự hồi sinh của điểm trường vùng biên
Tàu buồm hải quân hoàn thành chuyến đối ngoại quốc phòng tại Thái Lan và Campuchia
Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam




