Tác giả 'Em ơi, Hà Nội phố' - Nhà thơ Phan Vũ qua đời ở tuổi 93
![]() |
| Nhà thơ Phan Vũ - người đã viết nên bản tình ca tráng lệ về Hà Nội. (Ảnh: Du Nguyên) |
Tiểu sử, chân dung tác giả "Em ơi Hà Nội phố"Nhà thơ Phan Vũ sinh năm 1926 tại 'thành phố Cảng' Hải Phòng. Ông là nhà thơ, nhà soạn kịch kiêm hoạ sĩ nổi tiếng được công chúng mến mộ. Đồng thời, ông còn hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, nổi bật có thể kể đến một số bộ phim do ông đảm nhiện vai trò là đạo diễn như Bí mật thành phố cấm, Như một huyền thoại. Cuối đời, Phan Vũ bộc lộ niềm đam mê với hội họa. Đến nay, tác giả Phan Vũ đã có khoảng 10 triển lãm ở cả trong nước và nước ngoài. Ông còn được bạn bè văn nghệ yêu mến vì lối sống hiện đại, phóng khoáng. Ngoài viết thơ, ông còn là nhà viết kịch với những tác phẩm được công chúng mến mộ như: Lửa cháy lên rồi (giải thưởng Văn học năm 1955), Thanh gươm và Bà mẹ, kịch bản phim Dòng sông âm vang. Năm 2018, nhà thơ Phan Vũ ra Hà Nội và cho ra mắt tập Ta còn em. Đây cũng là tập thơ được BTC giải thưởng Bùi Xuân Phái trao Giải tác phẩm trong năm 2018. Bởi thế, ông thường được nhắc tới là người cuối cùng còn lại của Nhân văn giai phẩm. |
Theo nguồn tin từ Zing, bà Diễm Chi - vợ cố thi sĩ Phan Vũ cho hay, chồng bà đã qua đời vào sáng 17/7 tại nhà riêng. Trước khi mất, nhà thơ Phan Vũ đã trải qua một thời gian dài chống chọi với bệnh tật.
"Ông đã nằm mấy tháng nay rồi. Thời gian trước đó, ông không nói được nhiều. Trước khi mất ông rơi vào trạng thái hôn mê tuy chưa sâu, cho tới hôm qua thì mệt hẳn", nhà báo Diễm Chi nói.
Nhận được tin buồn về sự ra đi của nhà thơ Phan Vũ, rất nhiều đồng nghiệp bày tỏ sự thương tiếc chân thành. Nhà thơ Nguyễn Trọng Chức viết: "Người bạn lớn đã qua đời! Tôi vừa nhận được hung tin: nhà thơ - hoạ sĩ Phan Vũ đã giã biệt cuộc sống vào sáng nay 17/7/2019 sau một thời gian hôn mê".
Cũng theo ông, cách đây hai hôm, tập văn xuôi Ly rượu trần gian (Nhã Nam ấn hành) do ông tập hợp các bài tạp bút, tản văn, bài viết chân dung, báo chí cùng 2 truyện ngắn của Phan Vũ đã có mặt ở các nhà sách tại Hà Nội và sắp gửi vào Sài Gòn.
Bên cạnh đó, nhà văn, biên kịch Nguyễn Quang Lập viết: "Cầu anh về cõi Phật vui vẻ với bạn bè, ở đây bạn cùng lứa anh đã đi hết rồi".
Nhà thơ Hoàng Hưng ngậm ngùi: "Thắp giùm tôi một nén nhang cầu nguyện hương hồn anh siêu thăng!".
![]() |
| Sự ra đi của nhà thơ Phan Vũ đã để lại nhiều sự tiếc nuối, xót xa khôn nguôi cho những người đồng nghiệp và đông đảo công chúng với hơn 50 năm tận hiến cho thơ ca, nhạc họa của ông. |
Sống một đời dài (gần một thế kỷ), cuộc đời nghệ thuật của nhà thơ Phan Vũ trải dài trên nhiều lĩnh vực. Ông được yêu mến như một nhà viết kịch, đạo diễn, những vần thơ tìm tòi đổi mới (cùng thời với Lê Đạt, Trần Dần).
Được biết, tang lễ nhà thơ Phan Vũ sẽ được tổ chức tại nhà tang lễ TP.HCM, đường Lê Quý Đôn, quận 3, TPHCM. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau.
Nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh đã từ trần vào hồi 20h10, ngày 22/4/2019 tại nhà Công vụ ( số 5A, phố ... |
Nam diễn viên hài người Anh Ian Cognito đã vừa qua đời ngay trên sân khấu trong một xuất diễn muộn kéo dài trong 10 ... |
Thí sinh Kim Loan của Giọng hát Việt mùa đầu tiên đã qua đời vào khoảng 10 giờ sáng 3.4, hưởng dương 44 tuổi. |
Tin bài liên quan
Nhà báo, nhà hoạt động phản đối chiến tranh Việt Nam Victor Navasky qua đời
Cụ bà cao tuổi nhất thế giới qua đời ở tuổi 118
Cựu Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân qua đời ở tuổi 96
Các tin bài khác
Ấn tượng không gian văn hóa Việt - Nhật tại thành phố Hồ Chí Minh
Phẫu thuật nội soi não trong không gian siêu hẹp, giành lại sự sống cho bệnh nhân 73 tuổi
Tạp chí Nhật Bản TRANSIT phát hành số đặc biệt giới thiệu hình ảnh Việt Nam
Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII: cuốn sách đoạt Giải A đẹp, hay, đồ sộ
Đọc nhiều
Phục hồi chức năng tại nhà giúp cải thiện chất lượng sống cho người khuyết tật do chất độc da cam
Đổi thay ở Bến Giằng (Đà Nẵng) nhờ nước sạch
Chuyến thăm của Thủ tướng tới Nga: Gắn kết kiều bào, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt
Tọa đàm "Cơ sở khoa học của hoạt động đối ngoại nhân dân Việt Nam"
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Vùng 5 Hải quân tổ chức “Ngày Chủ nhật xanh”
Tàu 016 - Quang Trung sẵn sàng tham gia diễn tập hải quân đa phương Kakadu 2026 tại Úc
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10
Multimedia
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình







