Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
14:06 | 01/06/2022 GMT+7

Tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào

aa
Nhận lời mời của đồng chí Sisay Leudetmounsone, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm và làm việc tại Lào từ ngày 30/5-1/6/2022.
Quảng Ninh và 3 tỉnh Bắc Lào tăng cường hợp tác toàn diện Quảng Ninh và 3 tỉnh Bắc Lào tăng cường hợp tác toàn diện
Vùng biên Bản Máy, Lao Chải khởi sắc Vùng biên Bản Máy, Lao Chải khởi sắc

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Lào đang tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng, trong đó có công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác cán bộ và đặc biệt là diễn ra trong Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith (phải) tiếp đồng chí Trương Thị Mai tại trụ sở Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, chiều 31/5. Ảnh: Xuân Sơn.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith (phải) tiếp đồng chí Trương Thị Mai tại trụ sở Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, chiều 31/5. Ảnh: Xuân Sơn.

Chiều 31/5, tại thủ đô Vientiane, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Chính phủ Lào Phankham Viphavanh, Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane đã lần lượt tiếp Đoàn.

Tại các cuộc tiếp, đồng chí Trương Thị Mai bày tỏ sự vui mừng khi thăm Lào đầu tiên trên cương vị mới, cảm ơn các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đã tiếp Đoàn và trân trọng chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Lào.

Đồng chí Trương Thị Mai chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện có ý nghĩa lịch sử mà Lào đã giành được sau hơn 35 năm đổi mới và những kết quả quan trọng sau hơn một năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ IX và khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ toàn diện công cuộc đổi mới của Lào.

Đồng chí Trương Thị Mai bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, sự điều hành của Chính phủ và giám sát của Quốc hội, nhân dân Lào sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, xây dựng đất nước Lào hòa bình, độc lập, thống nhất, phồn vinh theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí cũng bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào không ngừng được phát triển trên các lĩnh vực trong thời gian qua và cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ mà Lào đã dành cho Việt Nam trong quá trình đấu tranh, giành độc lập, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước ngày nay.

Đồng chí Trương Thị Mai cũng đồng thời nhấn mạnh ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về tầm quan trọng, ý nghĩa sống còn của mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào và việc nâng cao hiệu quả hợp tác Việt Nam-Lào trên các lĩnh vực.

Đồng chí Trương Thị Mai thông báo với các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Lào về tình hình Việt Nam gần đây, nhất là về công tác xây dựng đảng, kết quả Hội nghị lần thứ 4, lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cũng như kết quả cuộc hội đàm với đồng chí Sisay Leudetmounsone, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Đồng chí Trương Thị Mai khẳng định Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam sẵn sàng cùng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, phối hợp chặt chẽ triển khai thực hiện các thỏa thuận giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước và giữa hai Ban Tổ chức Trung ương, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.

Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh (phải) tiếp đồng chí Trương Thị Mai tại Phủ Thủ tướng Lào, chiều 31/5. Ảnh: Xuân Sơn.
Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh (phải) tiếp đồng chí Trương Thị Mai tại Phủ Thủ tướng Lào, chiều 31/5. Ảnh: Xuân Sơn.

Các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Lào đánh giá cao ý nghĩa và tầm quan trọng chuyến thăm và làm việc tại Lào của đồng chí Trương Thị Mai trên cương vị mới trong Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022, thể hiện sinh động mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Lào chúc mừng những thành tựu to lớn, quan trọng mà Việt Nam đã giành được trong thời gian qua, đặc biệt trong ứng phó với dịch bệnh Covid-19, mở cửa phục hồi phát triển kinh tế-xã hội, tiếp tục hội nhập quốc tế sâu rộng, đồng thời chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công cũng như đạt kết quả cao tại SEA Games 31.

Các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Lào bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu, chí nghĩa chí tình, có hiệu quả, kịp thời mà Việt Nam đã dành cho Lào từ trước đến nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Chính phủ Lào Phankham Viphavanh, Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane đánh giá cao kết quả hợp tác, cũng như kết quả cuộc hội đàm giữa hai Ban Tổ chức Trung ương của hai Đảng.

Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane (phải) đón tiếp đồng chí Trương Thị Mai tại trụ sở Quốc hội Lào, chiều 31/5. Ảnh: Xuân Sơn.
Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane (phải) đón tiếp đồng chí Trương Thị Mai tại trụ sở Quốc hội Lào, chiều 31/5. Ảnh: Xuân Sơn.

Các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Lào bày tỏ mong muốn hai Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng, góp phần đắc lực vào việc bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của mỗi Đảng.

​Các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Lào bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển sâu rộng trên các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân mỗi nước và nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của mối quan hệ Việt Nam-Lào là tài sản chung vô giá của hai Đảng, hai dân tộc, là quy luật tồn tại và phát triển ở mỗi nước.

Các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Lào cũng khẳng định sẽ làm hết sức mình cùng với Việt Nam giữ gìn, vun đắp, phát huy và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam.

Các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ triển khai thực hiện Thỏa thuận giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, nâng cao hiệu quả hợp tác, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư và tổ chức tốt các hoạt động trong năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022.

Các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Lào đã thông báo với Đoàn về tình hình Lào, quan hệ Việt Nam-Lào gần đây; trân trọng chuyển lời thăm hỏi tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào
​Toàn cảnh cuộc hội đàm giữa Đoàn đại biểu cấp cao Ban Tổ chức Trung ương Đảng và Đoàn đại biểu cấp cao Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, sáng 31/5. Ảnh: Xuân Sơn.

Sáng cùng ngày, đồng chí Trương Thị Mai đã có cuộc hội đàm với đồng chí Sisay Leudetmounsone, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình của mỗi Đảng, mỗi nước; về quan hệ giữa hai Đảng, hai nước; đánh giá về kết quả hợp tác giữa hai Ban Tổ chức Trung ương của hai Đảng trong thời gian qua; trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy, đào tạo bồi dưỡng cán bộ và phương hướng hợp tác giữa hai Ban Tổ chức trong thời gian tới nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng.

Trước đó, Đoàn cũng đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và Tượng đài Chủ tịch Kaysone Phomvihane ở thủ đô Vientiane. Thăm và làm việc với cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Lào.

Khởi động chào mừng Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2022 Khởi động chào mừng Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2022
Giáo dục - một trong những biểu tượng của quan hệ đặc biệt Việt-Lào Giáo dục - một trong những biểu tượng của quan hệ đặc biệt Việt-Lào
Trần Xuân Sơn - Lê Duy Toàn/Nhân dân
Nguồn:

Tin bài liên quan

Cầu nối vững chắc củng cố, phát triển quan hệ Việt Nam - Nhật Bản

Cầu nối vững chắc củng cố, phát triển quan hệ Việt Nam - Nhật Bản

Ngày 11/6, tại Nhà Quốc hội, Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản đã tổ chức gặp mặt, trao đổi về chương trình hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động của Nhóm trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản Trương Thị Mai chủ trì cuộc gặp mặt.
Thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản đi vào chiều sâu

Thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản đi vào chiều sâu

Sáng 11/6, tại Nhà Quốc hội, bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản đã tiếp ông Yamada Takio - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam nhân dịp gặp mặt Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản trong thời gian diễn ra kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV.
Tiếp tục các hoạt động của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tại Lào

Tiếp tục các hoạt động của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tại Lào

Bà Trương Thị Mai đánh giá cao những kết quả quan trọng trong hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa tỉnh Bolykhamxay của Lào với các địa phương của Việt Nam, nhất là với các tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An.

Các tin bài khác

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Năm 2025, Ban Á - Phi (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã triển khai đồng bộ các hoạt động đối ngoại nhân dân với các nước láng giềng và đối tác, kết hợp hài hòa giữa gìn giữ nền tảng hữu nghị truyền thống với thúc đẩy hợp tác thực chất. Trên cơ sở đó, năm 2026, Ban tiếp tục định hướng làm sâu sắc nền tảng xã hội cho quan hệ với các nước trong khu vực thông qua các mô hình giao lưu có chiều sâu, tính kế thừa và hiệu quả bền vững.
Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ thực tiễn triển khai các chuỗi hoạt động lớn trong năm 2025, Ban Châu Mỹ (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong tổ chức, điều phối và huy động nguồn lực cho hoạt động đối ngoại nhân dân. Ông Nguyễn Năng Khiếu, Trưởng ban Ban Châu Mỹ, trao đổi với phóng viên Tạp chí Thời đại những bài học nổi bật và trọng tâm công tác năm 2026.
Thay đổi để vươn xa

Thay đổi để vươn xa

Trước những yêu cầu ngày càng cao, đối ngoại nhân dân không chỉ dừng lại ở việc duy trì và mở rộng quan hệ hữu nghị, mà phải chủ động tham gia kiến tạo môi trường phát triển; góp phần củng cố tin cậy chiến lược; tăng cường sức mạnh mềm quốc gia và bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc trong một thế giới đa tầng, đa trung tâm.
AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới

AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới

Từ bối cảnh lịch sử đầy thách thức của năm 1955, ngay sau Hiệp định Genève và đại thắng Điện Biên Phủ, Hội Hữu nghị Việt - Pháp (nay là Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp - AACVF) đã ra đời, mang theo niềm tin của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một tương lai hòa bình.

Đọc nhiều

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết 151/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước. Theo Nghị quyết, Hội đồng bầu cử Quốc gia quyết nghị danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Chủ nhật, ngày 15/3/2026, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là ngày hội lớn của toàn dân, thể hiện quyền làm chủ, ý chí và nguyện vọng của nhân dân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã hoàn thành nhiều dấu mốc pháp lý quan trọng, bảo đảm đúng tiến độ và quy định của pháp luật.
Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực

Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực

Tối 22/2, chương trình “Xuân Quê hương 2026” tại tỉnh Toyama, Nhật Bản đã diễn ra trang trọng, thu hút đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh cùng bạn bè Nhật Bản tham dự.
Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số

Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số

Phụ nữ Quân đội Việt Nam không chỉ là lực lượng được quan tâm, tạo điều kiện mà thực sự là nguồn lực quan trọng, đóng góp tích cực cho hòa bình và an ninh ở cả bình diện quốc gia và quốc tế. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra sâu rộng, việc nâng cao năng lực số, bảo đảm môi trường làm việc an toàn và thúc đẩy vai trò lãnh đạo của nữ quân nhân đang trở thành yêu cầu cấp thiết, gắn với mục tiêu hiện đại hóa Quân đội và thực hiện Chương trình Phụ nữ, Hòa bình và An ninh của Liên hợp quốc.
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Ngày 21/02/2026 (tức ngày 5/1 Tết xuân Bính Ngọ) hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tiếp tục thực hiện chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa đã đồng loạt ra quân trồng cây, chăm sóc và mở rộng diện tích cây xanh, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nơi đầu sóng ngọn gió.
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Đầu Xuân Bính Ngọ 2026, ngư dân tại Đắk Lắk, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Gia Lai... đồng loạt vươn khơi đón lộc biển. Cùng với kỳ vọng mưa thuận gió hòa, trúng đậm cá tôm, bà con nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nói không với khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa

Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa

Sáng 20/2, ngay sau Tết Nguyên đán, các đơn vị đóng quân trên quần đảo Trường Sa thuộc Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua trong huấn luyện năm 2026.
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
infographic quan he doi tac chien luoc viet nam lien minh chau au
dan la goc thuoc do cao nhat cua moi quyet sach
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 25/02.
Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2026/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19-22/2 (tức mùng 3 đến mùng 6 Tết), Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ dưới 13 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng.
Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Hành khách sử dụng 2 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội gồm 2A Cát Linh – Hà Đông và 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội sẽ được miễn phí hoàn toàn vé trong 9 ngày nghỉ của dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Ngày 11/2, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu, trời mưa trở lại, tuy nhiên nhiệt độ không có nhiều biến động, cao nhất phổ biến 20-23°C.
Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Ngày 12/02, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và hành khách trên địa bàn Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh lận cận tăng cao đột biến, nhất là tại các cửa ngõ ra vào thành phố và các tuyến trục chính.
Phiên bản di động