Tặng sách, nét đẹp văn hóa ngày Tết
| Chỉ còn một hai ngày nữa thôi sẽ đến ngày người người nhà nhà gói bánh chưng. Cùng tìm hiểu cách gói bánh chưng vuông vắn đẹp mắt dưới đây để trổ tài nhé |
| Sáng 23/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm, tặng quà, chúc Tết cán bộ, nhân dân, các lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố Cần Thơ. |
![]() |
| "Lì xì" sách ngày Tết mang nhiều ý nghĩa |
Chị Nguyễn Thị Phương, 38 tuổi, sống tại Long Biên, Hà Nội thường xuyên mua sách cho các con mình hay tặng con của bạn bè trong các dịp đặc biệt như sinh nhật, Giáng sinh hay Tết.
Chị Trang chia sẻ: “Các cháu rất hào hứng khi nhận sách vì sách đẹp, nhiều màu sắc và lồng ghép nhiều hoạt động". Theo chị Loan, các bé có thể giở sách ra đọc ngay cho nhau nghe. Một số bé có thể ngại ngùng nhưng khi cầm sách về thì cũng tự đọc hoặc nhờ bố mẹ đọc cho nghe.
“Tôi đã từng rất vui khi bạn tôi gửi cho tôi clip con chị ấy mới hơn 1 tuổi cầm quyển sách Ehon tôi tặng, lật từng trang và chỉ chỉ vào hình,” chị Loan nói.
Tuy nhiên theo chị Loan, không đơn giản như để tiền vào phong bao lì xì, việc tặng sách cần nhiều thời gian, công sức hơn khi phải chọn lựa sách phù hợp, ít nhất là với độ tuổi của các cháu.“Lì xì sách vào đầu năm thì mình cũng cần dành thời gian để ghi lời chúc nữa,” chị Loan cho biết.
Không chỉ trẻ con mới hào hứng khi được tặng sách vào những dịp đặc biệt, ngay cả những người lớn như Nhà văn, Nhà giáo, thậm chí những người thành đạt vẫn duy trì được thói quen đọc sách.
Nhà văn Lê Văn Nghĩa bồi hồi nhắc lại những cái tết của tuổi thơ xưa. Một trong những nỗi nhớ không phai trong ký ức ông là hình ảnh ba ông, cứ đến ngày tết là “phải ra sạp mua mấy tờ báo tết về đọc”. Việc đọc sách báo ngày xuân như một thú vui, thói quen của gia đình nhà văn. Năm tháng ấy, ông vẫn còn là một đứa trẻ chỉ biết háo hức với quần áo mới, thức ăn ngon. Nhưng những hình ảnh vàng son quý giá về cụ thân sinh mãi mãi lưu dấu trong ký ức nhà văn như một nét đẹp, giá trị văn hóa của một thời.
“Trong không khí mùa xuân êm dịu, ngồi dưới khung cửa sổ tĩnh lặng, ngắm cành mai nở nhụy ngát hương, nhấp chén trà thơm nồng ấm vị… Bồng bềnh giữa cõi thực hư đó, được nhâm nhi, nghiền ngẫm quyển sách mình tâm đắc thì thật hạnh phúc biết bao. Sách ẩn náu lý tưởng trong chuỗi ngày tĩnh lặng” - thạc sĩ Nguyễn Hiếu Tín, giảng viên Trường đại học Tôn Đức Thắng, tâm tình. Năm nào anh cũng có quà sách/báo xuân cho người thân, bạn bè, cháu nhỏ ở nhà....
![]() |
| Đọc sách góp phần làm thay đổi nhận thức, lựa chọn của người đọc |
Vài năm trở lại đây, nhiều người đã nói đến “sự hồi sinh” của phong tục tặng sách ngày tết, cùng gửi gắm kỳ vọng rằng những nét đẹp văn hóa ấy cần được giữ gìn, phát huy, truyền tải những thông điệp quý giá về văn hóa đọc. Theo nhà văn Lê Văn Nghĩa, việc tặng sách trong ngày tết thời gian gần đây là phong trào, thực ra gọi là bắt đầu cũng đúng, nhưng nó cũng là sự phục hưng trở lại. “Hiện giờ, chúng ta vẫn thường tặng nhau giỏ quà với bánh trái, rượu trà; bây giờ có thêm sách hoặc những combo sách thì đó là chúng ta đã tặng nhau một nét đẹp văn hóa, một món quà mang ý nghĩa tinh thần. Trước đây có tặng nhau báo xuân nay tặng sách, tôi nghĩ chúng ta cần cổ xúy cho phong trào này”, nhà văn Lê Văn Nghĩa bày tỏ.
Các nhà làm sách cũng đã chú ý đầu tư làm sách đẹp, từ hộp gỗ đến thiết kế bìa sách, dàn trang, minh họa đều rất bắt mắt; hoặc tạo ra những “combo” sách tết ấn tượng hướng đến nhiều đối tượng độc giả.
Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, các đơn vị làm sách đều phải “gồng mình” qua đại dịch, nhưng vẫn nỗ lực - để những tác phẩm mới, chất lượng vẫn tuần tự được lên kệ. Mùa Tết này, không thiếu những tựa sách hay, đẹp để người người làm “quà sách cho nhau”.
Tết là dịp đoàn viên, sum họp. Không phải ai cũng có thể thư nhàn thưởng trà đọc sách, hay chấp nhận “đổi” thời gian vui chơi với gia đình, bạn bè để ngồi nhâm nhi một quyển sách hay. Nhưng tặng quà sách tết cho nhau, là trao đi và cùng gìn giữ một nét đẹp văn hóa ngày tết. Quà sách tết - cũng như những ấn bản sách in vào dịp tết đang góp phần mang những giá trị cũ trở lại, nói như nhà văn Lê Văn Nghĩa, là cùng “phục hưng phong tục tặng sách ngày xuân”. Một cuốn sách hay trên giá sách là một người bạn, dù quay lưng lại nhưng vẫn là bạn tốt - người xưa đã từng có lời như vậy.
| Chỉ còn một hai ngày nữa thôi sẽ đến ngày người người nhà nhà gói bánh chưng. Cùng tìm hiểu cách gói bánh chưng vuông vắn đẹp mắt dưới đây để trổ tài nhé |
| Với mục tiêu cơ bản là góp phần xây dựng tình đoàn kết và thống nhất bền lâu giữa các quốc gia và dân tộc ASEAN, hướng tới một bản sắc chung; xây dựng một xã hội đùm bọc, hòa thuận và rộng mở, lấy người dân là trung tâm, Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN (ASCC) ngày càng chứng tỏ được vị trí đặc biệt của mình trong tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN. |
| Ngày 4/11/2021, tại Pháp, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đã có buổi hội kiến với Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Cộng hòa Pháp bà Roselyne Bachelot-Narquin. |
Tin bài liên quan
Thanh niên VUFO tích cực trong các hoạt động đọc và tìm hiểu sách
Luôn sẵn sàng với nhiệm vụ bảo vệ vùng biển của Tổ quốc trong những ngày đầu Xuân
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Lực lượng đêm giao thừa
Các tin bài khác
Biểu tượng lớn của múa đương đại Trung Quốc Dương Lệ Bình đến Việt Nam
Tái bản bộ sách “Sơ thảo lịch sử văn học Việt Nam”
Trần Nguyễn Kim Ngân – giọng soprano tỏa sáng tại cuộc thi Tiếng hát Thính phòng toàn quốc
Đâu là vũ khí đặc biệt của vua Quang Trung?
Đọc nhiều
Cô giáo người Si La Lỳ Mì Lé và khát vọng đưa tiếng nói bản làng vào nghị trường Quốc hội
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU
Việt Nam lần đầu tổ chức gian hàng quốc gia tại Hội nghị và Triển lãm Giáo dục quốc tế APAIE 2026
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 79 và 80 của Bộ Chính trị
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tổ chức bầu cử sớm cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển
Tập trung 5 nhóm vấn đề chuẩn bị làm việc với EC, quyết tâm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU
Multimedia
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất








