Tăng trưởng GDP và bài toán niềm tin của khu vực kinh tế tư nhân
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) là chỉ tiêu đo lường quy mô và tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế, nhưng chỉ phản ánh một phần bức tranh kinh tế quốc gia. Về bản chất, GDP thể hiện giá trị sản phẩm cuối cùng được tạo ra trong nền kinh tế, song không phản ánh đầy đủ quá trình phân phối và tái phân phối thu nhập.
Trong giai đoạn 2005 - 2024, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt khoảng 7,5%; riêng giai đoạn 2010 - 2024 đạt khoảng 6,1%. Đáng chú ý, năm 2022 là năm duy nhất ghi nhận mức tăng trưởng GDP vượt 8% (đạt 8,54%).
![]() |
| Tốc độ tăng trưởng GDP từ 2005 - 2024 (Ảnh: Cục Thống kê) |
Tuy nhiên, những con số tăng trưởng ấn tượng đó đang đối mặt với nhiều thách thức từ thực tiễn. Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2025 của Cục Thống kê quốc gia (Bộ Tài chính), cả nước có gần 111,8 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Tuy nhiên, số doanh nghiệp rút khỏi thị trường cũng gần tương đương, với khoảng 111,6 nghìn doanh nghiệp.
Đáng chú ý, trong thời gian gần đây, nhiều loại hàng hóa - từ hàng tiêu dùng đến nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất đang âm thầm tăng giá. Nguyên nhân chủ yếu là do chi phí điện, nước, xử lý rác thải tăng và đặc biệt là những thay đổi trong chính sách thuế đối với hộ kinh doanh cá thể.
Diễn biến này không chỉ khiến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng mà còn đẩy chỉ số giá sản xuất (PPI) lên cao, đồng thời khiến lợi nhuận của doanh nghiệp và hộ kinh doanh sụt giảm. Hệ quả là các chu kỳ sản xuất sau và tốc độ tăng trưởng GDP trong thời gian tới có thể không đạt được như kỳ vọng.
Trong bối cảnh đó, giải pháp cốt lõi là tạo động lực cho khu vực kinh tế tư nhân với điểm mấu chốt là tạo dựng niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp. Những năm qua, môi trường chính sách thiếu ổn định, thiếu minh bạch và chưa bảo đảm bình đẳng giữa các loại hình doanh nghiệp đã làm xói mòn niềm tin, đặc biệt từ phía doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh cá thể. Không ít doanh nghiệp không ngại rủi ro thương trường, nhưng lại lo ngại việc mắc lỗi trong thủ tục hành chính, thuế khóa có thể dẫn đến bị xử phạt nặng, thậm chí vướng vòng lao lý.
Việc Bộ Chính trị ban hành bốn Nghị quyết trụ cột (Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân) là những bước đi đúng đắn, thể hiện quyết tâm cải cách mạnh mẽ. Điều quan trọng là phải nhanh chóng thể chế hóa, truyền thông rộng rãi và triển khai đồng bộ, quyết liệt để tạo chuyển biến thực chất. Đây là một quá trình đòi hỏi trí tuệ định hướng đúng, bản lĩnh chính trị và năng lực quản trị đủ mạnh - không chỉ từ Đảng mà cả bộ máy hành chính nhà nước.
Hơn cả một cuộc cải cách kỹ thuật, đây là hành trình kiến tạo một văn hóa kinh tế mới, đặt nền móng cho sự chuyển mình mạnh mẽ của khu vực kinh tế tư nhân. Đó là hành trình của sự kiên trì, kiên định, kiên nhẫn, kiên quyết ("4K"); của quyết tâm, quyết liệt, quyết chí, quyết thắng ("4Q"); và được hun đúc bởi tinh thần tự tin, tự lực, tự cường, tự hào ("4T").
Chỉ khi khu vực kinh tế tư nhân thực sự được đặt vào vị trí trung tâm trong công cuộc đổi mới, được đối xử bình đẳng, được pháp luật bảo vệ nghiêm minh và được xã hội tôn vinh một cách xứng đáng, thì niềm tin mới có thể được khơi dậy và lan tỏa mạnh mẽ. Đây không chỉ là điều kiện cần, mà là điều kiện đủ để khu vực này phát huy vai trò là động lực quan trọng của tăng trưởng và phát triển bền vững.
Theo daibieunhandan.vn
https://daibieunhandan.vn/tang-truong-gdp-va-bai-toan-niem-tin-cua-khu-vuc-kinh-te-tu-nhan-10377048.html
| Ngày 6/4, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I/2025. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2025 ước tính tăng 6,93% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu mức tăng cao nhất so với quý I các năm trong giai đoạn 2020-2025. |
| Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước diễn biến phức tạp, Chính phủ Việt Nam vẫn quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP đạt từ 8% trở lên trong năm 2025. |
Tin cùng chủ đề: Vì mục tiêu tăng trưởng 8%
Tin bài liên quan
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
Kiều bào kiến nghị hoàn thiện cơ chế cho kinh tế tư nhân, giáo dục và ngoại giao nhân dân
Doanh nghiệp Việt “Go Global”: Từ hành trình hội nhập đến chiến lược vươn ra toàn cầu
Các tin bài khác
YEDT 2026: Kết nối giảng đường với thực tiễn chuyển đổi số doanh nghiệp
Đồng hành vun đắp khối đại đoàn kết dân tộc
Việt Nam đề nghị UNFPA thúc đẩy hợp tác quốc tế về già hóa dân số và kinh tế bạc
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam sẵn sàng cùng các quốc gia kiến tạo một châu Á - Thái Bình Dương an toàn, tự cường, thịnh vượng hơn
Đọc nhiều
YEDT 2026: Kết nối giảng đường với thực tiễn chuyển đổi số doanh nghiệp
Toàn văn bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23
Đối ngoại nhân dân ASEAN - Trung Quốc mở rộng mạng lưới kết nối
Việt Nam đề nghị UNFPA thúc đẩy hợp tác quốc tế về già hóa dân số và kinh tế bạc
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Trường Sa rộn ràng chuẩn bị Tết Thiếu nhi 1/5
Ở Mường Nhé, thầy cô không chỉ gieo chữ mà còn giúp người dân thoát nghèo
Bồi đắp tình yêu Tổ quốc từ sân chơi tìm hiểu biển, đảo quê hương
Multimedia
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025





