e magazine
Tăng vòng đời cho rác thải cùng Tắt đèn Bật ý tưởng 2024

19:35 | 23/03/2024

“Giảm rác cho sạch - Tái rác cho xanh" là thông điệp của chiến dịch “Tắt đèn Bật ý tưởng năm 2024” vừa được chính thức khởi động vào ngày 23/3 tại Hà Nội. Chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ trong việc phân loại và tái chế rác thải.

Tăng vòng đời cho rác thải cùng Tắt đèn Bật ý tưởng 2024

Tăng vòng đời cho rác thải cùng Tắt đèn Bật ý tưởng 2024

“Giảm rác cho sạch - Tái rác cho xanh" là thông điệp của chiến dịch “Tắt đèn Bật ý tưởng năm 2024” vừa được chính thức khởi động vào ngày 23/3 tại Hà Nội. Chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ trong việc phân loại và tái chế rác thải.

----------------------------------------------

Tăng vòng đời cho rác thải cùng Tắt đèn Bật ý tưởng 2024

Đến với chương trình, người tham gia sẽ được tham quan “Thành phố Xanh” với lần lượt các gian hàng như: Thư viện xanh, Bưu điện xanh, Xưởng tái chế… để có cái nhìn cụ thể về các công đoạn phân loại cũng như tái chế, tăng vòng đời cho rác thải.

Tăng vòng đời cho rác thải cùng Tắt đèn Bật ý tưởng 2024

Công viên xanh là điểm đến đầu tiên - nơi người chơi phải vượt qua thử thách “Bóng đúng rổ, rác đúng nơi”. Mỗi màu bóng tượng trưng cho một loại rác thải. Người chơi cần đưa bóng vào đúng rổ tượng trưng cho một lần phân loại rác thành công. Trò chơi đơn giản, phù hợp với cả các em nhỏ, giúp các em học được cách phân loại rác ngay từ khi còn bé.

Tăng vòng đời cho rác thải cùng Tắt đèn Bật ý tưởng 2024

Bưu điện xanh là nơi thu nhận các loại rác như quần áo cũ, hỏng, vỏ hộp sữa, pin… để vận chuyển đến những nơi xử lý hiệu quả nhất.

Tăng vòng đời cho rác thải cùng Tắt đèn Bật ý tưởng 2024

Trạm kế tiếp là Trung tâm mua sắm xanh. Với phương châm “cũ người mới ta”, nơi đây sẽ có đa dạng mặt hàng thời trang tái chế, là cầu nối để những món đồ có thể đến tay những người thực sự cần nó. Điều này giúp xây dựng thói quen mua sắm bền vững, giảm thiểu những tác động xấu của ngành thời trang nhanh đến môi trường.

Tăng vòng đời cho rác thải cùng Tắt đèn Bật ý tưởng 2024

Xưởng tái chế xanh là nơi phát huy sự sáng tạo với nhiều hoạt động như: làm hoa bằng vải jean tái chế, chơi trò ghép hình được làm bằng vỏ hộp sữa tái chế, nhựa tái chế…

Tăng vòng đời cho rác thải cùng Tắt đèn Bật ý tưởng 2024

Các em nhỏ chơi trò chơi ghép hình, rút gỗ từ nhựa tái chế. Rác thải nhựa sẽ được thu thập, phân loại và cắt nhỏ. Sau đó sử dụng máy ép chuyên dụng để tạo thành các sản phẩm từ lót ly, móc chìa khóa, đồ chơi trẻ em... đến mặt bàn, ốp tường, ốp sàn... đầy màu sắc.

Tăng vòng đời cho rác thải cùng Tắt đèn Bật ý tưởng 2024

Mặt bàn được làm từ nhựa tái chế.

Tăng vòng đời cho rác thải cùng Tắt đèn Bật ý tưởng 2024

Người tham gia vẽ và cắt các bông hoa từ vải jean tái chế.

Tăng vòng đời cho rác thải cùng Tắt đèn Bật ý tưởng 2024

Những bông hoa thành phẩm sẽ tiếp tục được cắm thêm vào bình.

Tăng vòng đời cho rác thải cùng Tắt đèn Bật ý tưởng 2024

Ngoài ra, chương trình cũng có đa dạng các gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm như túi xách được làm từ nilon tái chế, nến thơm, tinh dầu thân thiện với môi trường, len tái chế...

Tăng vòng đời cho rác thải cùng Tắt đèn Bật ý tưởng 2024

Chị Nguyễn Thị Hải Yến, người sáng lập thương hiệu túi xách làm từ vải jean tái chế Mèo Tôm Handmade chia sẻ, Tắt đèn Bật ý tưởng là một chương trình hay về môi trường thu hút được sự tham gia đông đảo của các bạn trẻ. Thông qua các hoạt động trải nghiệm tại chương trình, chị Yến mong muốn gửi tới thông điệp: Thay vì vứt bỏ những sản phẩm cũ ra môi trường, chúng ta có thể tái chế, tạo cho chúng một vòng đời mới để chúng tiếp tục là những sản phẩm có ý nghĩa và đến được với những người cần.

Tăng vòng đời cho rác thải cùng Tắt đèn Bật ý tưởng 2024

Ninh Tito (áo xanh), chủ kênh Youtube có hơn 851.000 người theo dõi với các video về ẩm thực, cuộc sống cho biết: trước đây khi chưa có thói quen phân loại rác, anh luôn phải suy nghĩ, phân vân, thậm chí là hơi lười mỗi lần cho rác vào thùng. Thế nhưng khi luyện được cho mình thói quen thì mọi thứ như đã được lập trình sẵn. Túi nilon, vỏ hộp sữa, rác thải hữu cơ… từng loại được cho vào thùng nào trở nên cực kỳ đơn giản. “Hãy tạo cho mình thói quen phân loại rác ngay từ bây giờ bởi chỉ hành động đơn giản ấy sẽ tạo ra những đóng góp rất lớn cho môi trường”, Ninh Tito chia sẻ.

Tăng vòng đời cho rác thải cùng Tắt đèn Bật ý tưởng 2024

Đại diện Ban tổ chức chương trình cho biết: những năm trước, Tắt đèn Bật ý tưởng lựa chọn các chủ đề nhỏ như tiêu thụ năng lượng có trách nhiệm, thời trang bền vững… Năm nay chủ đề về rác có phạm trù rộng hơn rất nhiều nhằm hướng dẫn mọi người giảm thiểu rác, cách phân loại và tái chế rác hiệu quả. Qua mỗi năm tổ chức, độ phủ sóng của chương trình ngày càng lớn hơn thể hiện qua tương tác trên các trang truyền thông, mạng xã hội cũng như số lượng người đến tham gia trực tiếp sự kiện. Nhiều bạn là những người tham gia sau đó trở thành các cộng tác viên đồng hành cùng Tắt đèn Bật ý tưởng trong những năm tiếp theo. Ban tổ chức hy vọng, chương trình sẽ ngày càng được đón nhận hơn nữa, góp phần đồng hành cùng các mục tiêu quốc gia trong việc đưa quy định về phân loại rác thải tại nguồn, chính thức áp dụng từ thời điểm 31/12/2024.

Tin, ảnh: Mai Anh

Mai Anh

Tin bài liên quan

Tắt đèn Bật ý tưởng 2024: Giảm rác cho sạch - Tái rác cho xanh

Tắt đèn Bật ý tưởng 2024: Giảm rác cho sạch - Tái rác cho xanh

Diễn ra trong 2 ngày 23,25/3, tại Hà Nội, chiến dịch Tắt đèn Bật ý tưởng 2024 với chủ đề “Rác thải” sẽ đem đến thông điệp “Giảm rác cho sạch - Tái rác cho xanh” thông qua nhiều hoạt động đổi mới, thiết thực và có ích với môi trường như: thu gom rác, phân loại rác, workshop tái chế, trưng bày sản phẩm tái chế…

Tin mới

KOICA triển khai dự án 23 triệu USD cho vùng khó khăn ở Điện Biên

KOICA triển khai dự án 23 triệu USD cho vùng khó khăn ở Điện Biên

Ngày 24/11, Đoàn công tác của Văn phòng KOICA Hàn Quốc tại Việt Nam đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Điện Biên về việc khảo sát, chuẩn bị triển khai Dự án tăng cường năng lực tự lực cho khu vực nông thôn thông qua xây dựng cơ sở hạ tầng điện cho vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh với tổng mức đầu tư dự kiến 23 triệu USD, tương đương khoảng gần 558 tỷ đồng.
Hà Nội dự kiến hỗ trợ 5-20 triệu đồng khi đổi xe xăng sang điện

Hà Nội dự kiến hỗ trợ 5-20 triệu đồng khi đổi xe xăng sang điện

Cá nhân thường trú hoặc tạm trú liên tục tại Hà Nội từ 2 năm trở lên, sở hữu xe máy chạy nhiên liệu hóa thạch, khi chuyển đổi sang xe máy điện có giá từ 10 triệu đồng trở lên sẽ được hỗ trợ 20% giá trị phương tiện, tối đa 5 triệu đồng.

Tin khác

Chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung tại Lễ bế mạc Festival Thu Hà Nội 2025

Chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung tại Lễ bế mạc Festival Thu Hà Nội 2025

Tối 23/11, tại không gian phố đi bộ Trần Nhân Tông, Lễ bế mạc Festival Thu Hà Nội lần thứ 3 năm 2025 diễn ra trong bầu không khí ấm áp, sôi nổi và giàu cảm xúc. Sự kiện khép lại hành trình “Thu Hà Nội - Mùa thu ký ức”, đánh dấu ba ngày hoạt động văn hóa - du lịch mang đậm bản sắc Thủ đô và tinh thần sẻ chia hướng về cộng đồng.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

Ngày 23/11, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã trực tiếp kiểm tra tình hình triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội tại địa bàn tỉnh Hưng Yên.
Thủ tướng đề nghị WHO hỗ trợ phòng ngừa dịch bệnh sau bão lũ lịch sử

Thủ tướng đề nghị WHO hỗ trợ phòng ngừa dịch bệnh sau bão lũ lịch sử

Nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng G20 tại Nam Phi, ngày 22/11 (giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Truyền thông quốc tế đánh giá cao nỗ lực ứng phó của Việt Nam trước thảm họa lũ lụt

Truyền thông quốc tế đánh giá cao nỗ lực ứng phó của Việt Nam trước thảm họa lũ lụt

Trong những ngày qua, tình hình mưa lớn kéo dài gây lũ quét và ngập lụt nghiêm trọng tại Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của truyền thông quốc tế. Nhiều hãng tin lớn như Reuters, AFP, AP, DW, Channel News Asia hay ABC News liên tục cập nhật các bài viết, hình ảnh và phân tích về mức độ ảnh hưởng tại các địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất.
Phiên bản di động