Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
06:17 | 03/06/2022 GMT+7

Tập huấn nghiệp vụ công tác đối ngoại nhân dân cho các cơ quan, đơn vị tỉnh Lào Cai

aa
Sáng ngày 2/6, tại Lào Cai, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lào Cai tổ chức chương trình Tập huấn nghiệp vụ công tác đối ngoại nhân dân năm 2022.
Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Kiên Giang: Nhiều đóng góp tích cực trong hoạt động đối ngoại nhân dân Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Kiên Giang: Nhiều đóng góp tích cực trong hoạt động đối ngoại nhân dân
Ngày 31/5, Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Kiên Giang đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu khóa III, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Hội đã xác định phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2022 - 2027 với nhiều nội dung hoạt động đoàn kết, hữu nghị, hợp tác.
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam gặp trực tuyến Hội trưởng Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam gặp trực tuyến Hội trưởng Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc
Ngày 27/5/2022, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Nguyễn Phương Nga đã có cuộc gặp trực tuyến với Hội trưởng Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc Lâm Tùng Thiêm.

Tham dự lớp tập huấn có 77 học viên là lãnh đạo, cán bộ các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố, chuyên viên đối ngoại tại các cơ quan, đơn vị tỉnh Lào Cai.

Phát huy vai trò trụ cột đối ngoại nhân dân

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, ông Vũ Văn Cài, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lào Cai cho biết, Lào Cai là một tỉnh biên giới, thực hiện tốt đối ngoại nhân dân sẽ góp phần xây dựng đường biên giới hoà bình, hợp tác, hữu nghị.

Ngoài ra, trong những năm qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lào Cai phát huy vai trò là đầu mối trong công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, đã phối hợp với các sở, ban, ngành và các địa phương trong tình vận động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các tổ chức quốc tế, các đại sứ quán đến tài trợ triển khai, thực hiện các dự án.

Tập huấn nghiệp vụ công tác đối ngoại nhân dân cho các cơ quan, đơn vị tỉnh Lào Cai
Ông Vũ Văn Cài, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lào Cai phát biểu tại buổi tập huấn.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lào Cai cho biết, tính đến tháng 12/2021 toàn tỉnh Lào Cai hiện có tổng cộng 27 khoản viện trợ đang được triển khai thực hiện (bao gồm 12 dự án chuyển tiếp từ các năm trước và 8 dự án, 7 khoản viện trợ phi dự án được phê duyệt tiếp nhận năm 2021) với tổng vốn đạt 406,762 tỷ đồng (tương đương 17,73 triệu USD), trong đó vốn viện trợ theo cam kết của bên tài trợ là 398,952 tỷ đồng, còn lại là vốn đối ứng.

Các khoản viện trợ đã góp phân tích cực trong việc huy động nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt là giải quyết nhu cầu cụ thể theo từng lĩnh vực như: y tế, giáo dục, các vấn đề xã hội, phát triển kinh tế. Từ đó mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế gắn với sản xuất nhằm cải thiện đời sống người dân cũng như được tiếp cận với các dịch vụ xã hội tốt hơn.

“Hội nghị được tổ chức nhằm quán triệt chính sách đối ngoại nói chung, đối ngoại nhân dân nói riêng của Đảng, Nhà nước ta trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Hội nghị cũng trang bị cho học viên kỹ năng, kinh nghiệm, kiến thức về thông tin tuyên truyền, công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, qua đó tuyên truyền sâu rộng tới các tổ chức xã hội, tầng lớp nhân dân về công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước”, ông Vũ Văn Cài chia sẻ.

Tập huấn nghiệp vụ công tác đối ngoại nhân dân cho các cơ quan, đơn vị tỉnh Lào Cai
Quang cảnh buổi tập huấn.

Phát biểu tại buổi tập huấn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Văn Doanh cho biết bối cảnh quốc tế đặt ra cho đối ngoại nhân dân nhiều nhiệm vụ mới. Buổi tập huấn có ý nghĩa cho thấy sự quan tâm của chính quyền tỉnh về công tác đối ngoại nhân dân.

Buổi tập huấn gồm 3 chuyên đề: Chuyên đề Chính sách đối ngoại, đối ngoại nhân dân, thời kỳ hội nhập quốc tế; Chuyên đề Công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại thời kỳ hội nhập quốc tế; chuyên đề Kỹ năng vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

Tập huấn nghiệp vụ công tác đối ngoại nhân dân cho các cơ quan, đơn vị tỉnh Lào Cai

Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Văn Doanh chia sẻ tại buổi tập huấn.

Tại buổi tập huấn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Văn Doanh chia sẻ về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đối ngoại Việt Nam, đối ngoại nhân dân, tình hình đối ngoại nhân dân hiện nay.

Để phát huy vai trò trụ cột đối ngoại nhân dân giai đoạn hiện nay, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Doanh cho biết cần phải tiếp tục quán triệt để có nhận thức đúng về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân, một trong 3 trụ cột đối ngoại. Công tác đối ngoại nhân dân là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của từng cán bộ, đảng viên và người dân. Bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng và sự quản lý tập trung của Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, phân vai, hỗ trợ giữa các trụ cột của đối ngoại

Bên cạnh đó, cần phải đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức và nội dung, phát huy tính chủ động, sáng tạo, ưu thế của đối ngoại nhân dân nhằm làm tốt vai trò “cầu nối”, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác. Tích cực, chủ động tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài gắn với mục tiêu phát triển bền vững. Chủ động thúc đẩy, bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc, tăng cường vận động, thu hút đồng bảo ở nước ngoài tham gia các hoạt động đối ngoại nhân dân. Tích cực đóng góp vào các nỗ lực của cộng đồng quốc tế thúc đẩy đối thoại, tuân thủ pháp luật quốc tế, vì hoà bình, ổn định và phát triển bền vững.

Cần phải nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại nhân dân; đổi mới mạnh mẽ nội dung phương thức và tư duy về thông tin đối ngoại, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và các phương tiện truyền thông mới.

Cuối cùng cần tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo, tham mưu về tình hình nhân dân thế giới và công tác đối ngoại nhân dân. Kiện toàn tổ chức, hoàn thiện cơ chế, chính sách để bảo đảm nguồn lực tài chính và con người cho đối ngoại nhân dân.

Tập huấn nghiệp vụ công tác đối ngoại nhân dân cho các cơ quan, đơn vị tỉnh Lào Cai
Tham dự lớp tập huấn có 77 đại biểu.

Mỗi cá nhân, tổ chức là một đại sứ để giới thiệu, quảng bá về địa phương

Với chuyên đề Công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại thời kỳ hội nhập quốc tế, ông Nguyễn Trung Dũng, Phó Trưởng Ban Thông tin đối ngoại cho biết cần phải sử dụng lợi thế của công tác đối ngoại nhân dân để triển khai công tác thông tin đối ngoại. Cụ thể sử dụng tính linh hoạt, mềm dẻo của đối ngoại nhân dân thông qua nhiều hình thức khác nhau như hội nghị, hội thảo, đối thoại kênh 2/ giao lưu hữu nghị với các tổ chức phi chính phủ, tổ chức tôn giáo, nhân sỹ, trí thức… về các vấn đề quốc tế quan tâm.

Tập huấn nghiệp vụ công tác đối ngoại nhân dân cho các cơ quan, đơn vị tỉnh Lào Cai
Ông Nguyễn Trung Dũng, Phó Trưởng Ban Thông tin đối ngoại chia sẻ tại buổi tập huấn.

Ngoài ra, tổ chức những triển lãm, xây dựng hình ảnh tại các diễn đàn quốc tế, khu vực, trao đổi đoàn về văn hoá, biểu diễn nghệ thuật, liên hoan... xây dựng hệ thống quan điểm, lập luận. Chủ động cung cấp thông tin chính thống/giải quyết các xung đột thông tin. Thông tin đối ngoại cần phải đa ngôn ngữ. Nội dung phải đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Xây dựng, bồi dưỡng “nòng cốt” trong những người có cảm tình với Việt Nam/KOLs đấu tranh bảo vệ quyền lợi của Việt Nam. Cung cấp thông tin thường xuyên qua thư, email.

Theo ông Dũng, mạng xã hội và công nghệ thông tin ngày càng quan trọng trong thông tin đối ngoại. Chính vì thế, mỗi cá nhân, tổ chức là một đại sứ để giới thiệu, quảng bá về địa phương mình.

Tại buổi tập huấn, bà Đỗ Thị Kim Dung – Phó Trưởng Ban Điều phối viện trợ nhân dân đã chia sẻ tổng quan tổ chức phi chính phủ nước ngoài và hoạt động ở Việt Nam, các công tác quản lý và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài. Bên cạnh đó, bà Kim Dung cũng đưa ra một số lưu ý, khuyến nghị trong công tác thực hiện công tác phi chính phủ tại địa phương.

Trang bị nghiệp vụ công tác đối ngoại nhân dân cho các cơ quan, đơn vị tỉnh Lào Cai
Bà Đỗ Thị Kim Dung – Phó Trưởng Ban Điều phối viện trợ nhân dân chia sẻ tại buổi tập huấn.

Kết luận tại buổi tập huấn, ông Phạm Thanh Quang, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lào Cai cho biết, buổi tập huấn có ý nghĩa, những chia sẻ của các cán bộ cụ thể, sâu sắc, thiết thực trong lĩnh vực đối ngoại nhân dân.

Tập huấn nghiệp vụ công tác đối ngoại nhân dân cho các cơ quan, đơn vị tỉnh Lào Cai
Ông Phạm Thanh Quang, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lào Cai phát biểu kết thúc buổi tập huấn.

"Chúng ta là những người làm đối ngoại nhân dân, luôn tâm niệm rằng vai trò của cán bộ đối ngoại nhân dân rất quan trọng. Hy vọng đối ngoại nhân dân sẽ có những bước tiến mới trong giai đoạn tiếp theo, ngày càng phát triển, xứng đáng với vai trò trụ cột của đối ngoại Việt Nam", ông Quang phát biểu.

Tiếp tục đổi mới, tiên phong trong hoạt động đối ngoại nhân dân Tiếp tục đổi mới, tiên phong trong hoạt động đối ngoại nhân dân
Ngày 10/5, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Đồng Tháp tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Những hình ảnh từ Hành trình hữu nghị 2022 Những hình ảnh từ Hành trình hữu nghị 2022
Hành trình hữu nghị 2022 đã khép lại và để lại những dư âm trong lòng bạn bè quốc tế.

Phạm Lý
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Năm 2025, Ban Á - Phi (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã triển khai đồng bộ các hoạt động đối ngoại nhân dân với các nước láng giềng và đối tác, kết hợp hài hòa giữa gìn giữ nền tảng hữu nghị truyền thống với thúc đẩy hợp tác thực chất. Trên cơ sở đó, năm 2026, Ban tiếp tục định hướng làm sâu sắc nền tảng xã hội cho quan hệ với các nước trong khu vực thông qua các mô hình giao lưu có chiều sâu, tính kế thừa và hiệu quả bền vững.
Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ thực tiễn triển khai các chuỗi hoạt động lớn trong năm 2025, Ban Châu Mỹ (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong tổ chức, điều phối và huy động nguồn lực cho hoạt động đối ngoại nhân dân. Ông Nguyễn Năng Khiếu, Trưởng ban Ban Châu Mỹ, trao đổi với phóng viên Tạp chí Thời đại những bài học nổi bật và trọng tâm công tác năm 2026.
Thay đổi để vươn xa

Thay đổi để vươn xa

Trước những yêu cầu ngày càng cao, đối ngoại nhân dân không chỉ dừng lại ở việc duy trì và mở rộng quan hệ hữu nghị, mà phải chủ động tham gia kiến tạo môi trường phát triển; góp phần củng cố tin cậy chiến lược; tăng cường sức mạnh mềm quốc gia và bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc trong một thế giới đa tầng, đa trung tâm.
AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới

AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới

Từ bối cảnh lịch sử đầy thách thức của năm 1955, ngay sau Hiệp định Genève và đại thắng Điện Biên Phủ, Hội Hữu nghị Việt - Pháp (nay là Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp - AACVF) đã ra đời, mang theo niềm tin của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một tương lai hòa bình.

Đọc nhiều

Cô giáo người Si La Lỳ Mì Lé và khát vọng đưa tiếng nói bản làng vào nghị trường Quốc hội

Cô giáo người Si La Lỳ Mì Lé và khát vọng đưa tiếng nói bản làng vào nghị trường Quốc hội

Là giáo viên mầm non công tác tại địa bàn biên giới tỉnh Điện Biên, Lỳ Mì Lé – người dân tộc Si La – tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội với mong muốn góp phần đưa tiếng nói của đồng bào dân tộc rất ít người đến diễn đàn chính sách cao nhất của đất nước.
FAVIJA cùng các sinh viên Nhật Bản tặng xe lăn cho người khuyết tật Việt Nam

FAVIJA cùng các sinh viên Nhật Bản tặng xe lăn cho người khuyết tật Việt Nam

Từ ngày 24–25/2/2025, Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA) đã phối hợp cùng các sinh viên tình nguyện thuộc Câu lạc bộ Rotary, Đại học Chuo (Nhật Bản) trao tặng miễn phí 10 chiếc xe lăn cho trẻ em và người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn tại một số tỉnh, thành phía Nam Việt Nam.
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 79 và 80 của Bộ Chính trị

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 79 và 80 của Bộ Chính trị

Ngày 25/02, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79 - NQ/TW về phát triển kinh tế Nhà nước và Nghị quyết số 80 - NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam. Tạp chí Thời đại trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Ngày 24/02 tại phiên họp thứ 31, Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ, khắc phục triệt để tồn tại, bảo đảm dữ liệu thống nhất, minh bạch và sẵn sàng giải trình ở cả cấp chính sách và kỹ thuật.
Tổ chức bầu cử sớm cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển

Tổ chức bầu cử sớm cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển

Vùng 2 Hải quân tổ chức bầu cử sớm tại bến và tiễn đoàn thực hiện nhiệm vụ bầu cử sớm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển.
Tập trung 5 nhóm vấn đề chuẩn bị làm việc với EC, quyết tâm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU

Tập trung 5 nhóm vấn đề chuẩn bị làm việc với EC, quyết tâm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 18/CĐ-TTg ngày 25/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban Châu Âu lần thứ 5, quyết tâm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” đối với thủy sản Việt Nam.
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Ngày 24/02 tại phiên họp thứ 31, Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ, khắc phục triệt để tồn tại, bảo đảm dữ liệu thống nhất, minh bạch và sẵn sàng giải trình ở cả cấp chính sách và kỹ thuật.
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
infographic quan he doi tac chien luoc viet nam lien minh chau au
dan la goc thuoc do cao nhat cua moi quyet sach
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 25/02.
Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2026/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19-22/2 (tức mùng 3 đến mùng 6 Tết), Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ dưới 13 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng.
Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Hành khách sử dụng 2 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội gồm 2A Cát Linh – Hà Đông và 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội sẽ được miễn phí hoàn toàn vé trong 9 ngày nghỉ của dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Ngày 11/2, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu, trời mưa trở lại, tuy nhiên nhiệt độ không có nhiều biến động, cao nhất phổ biến 20-23°C.
Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Ngày 12/02, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và hành khách trên địa bàn Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh lận cận tăng cao đột biến, nhất là tại các cửa ngõ ra vào thành phố và các tuyến trục chính.
Phiên bản di động