Tết cổ truyền Bunpimay của nhân dân các bộ tộc Lào tại Hà Nội
Tham dự buổi lễ, về phía Việt Nam có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào...
Đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, các cán bộ lão thành, cựu quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp cách mạng Lào... cùng dự buổi lễ.
Về phía Lào có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các lưu học sinh Lào đang học tập tại Việt Nam.
![]() |
| Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng gửi lời chúc mừng năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em. Ông chia sẻ niềm tự hào về những thành tựu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã giành được trong những năm qua. Đồng thời tin tưởng rằng đất nước Lào anh em sẽ tiếp tục thành công trên chặng đường xây dựng đất nước hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng. Đặc biệt, Lào sẽ đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2024, Chủ tịch AIPA 45, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Lào trong khu vực và trên thế giới; đóng góp tích cực vào việc xây dựng Cộng đồng ASEAN ngày càng vững mạnh.
Theo ông Nguyễn Xuân Thắng, Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng anh em có quan hệ đặc biệt, có một không hai trên thế giới. Mối quan hệ được tạo dựng, vun đắp và phát triển bởi lòng chân thành, tình cảm thủy chung son sắt, sự ủng hộ chí nghĩa, chí tình, sự giúp đỡ quý báu, tinh thần sẵn sàng hy sinh cho nhau giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước.
Năm 2023 là năm rất thành công trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào. Hai bên đã phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các thoả thuận cấp cao và các dự án hợp tác với một tinh thần mới, quyết tâm mới. Quan hệ chính trị ngày càng tin cậy và gắn bó. Lãnh đạo cấp cao và các cấp hai bên gặp gỡ, trao đổi thường xuyên hơn. Hợp tác quốc phòng, an ninh ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả. Hợp tác kinh tế tiếp tục có chuyển biến tích cực. Chất lượng hợp tác giáo dục, khoa học công nghệ, y tế, văn hóa xã hội… được nâng cao.
Ông Nguyễn Xuân Thắng tin tưởng quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào sẽ tiếp tục phát triển với nhiều thành tựu mới. Đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trước sau như một, luôn cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em quyết tâm gìn giữ và phát triển quan hệ anh em không bao giờ phai nhạt.
![]() |
| Đại sứ Khamphao Ernthavanh phát biểu tại lễ đón Tết cổ truyền Bunpimay 2567. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Tại sự kiện, Đại sứ Khamphao Ernthavanh cảm ơn các lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam, các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương đã đến dự buổi lễ. Điều này thể hiện tình cảm đồng chí, anh em thân thiết và quan hệ đặc biệt giữa hai nước. Đại sứ chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đã giành được thời gian qua; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn dắt, Việt Nam sẽ đạt được những mục tiêu tầm nhìn đã đặt ra đến năm 2045.
Đại sứ Khamphao Ernthavanh đã điểm lại những thành tựu trên các lĩnh vực mà Lào giành được trong năm vừa qua. Bà cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào trong suốt giai đoạn đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước ngày nay.
![]() |
| Các đại biểu dự lễ buộc chỉ cổ tay trong Tết cổ truyền Bunpimay của Lào. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Bà nêu rõ: Trong năm 2023, tình hình khu vực và thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp và tác động sâu sắc đến toàn thế giới. Dù vậy, hai Đảng, hai nước vẫn tiếp tục thắt chặt quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, khẳng định mạnh mẽ quan hệ thủy chung son sắt, có một không hai trên thế giới.
"Năm mới 2024 hay năm 2567 Phật lịch là năm của Rồng, sẽ là một năm đầy sức mạnh, tốt lành đối với hai nước Lào - Việt Nam. Chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau triển khai hiệu lực, hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước và các văn kiện quan trọng khác đã ký kết, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước", Đại sứ Khamphao Ernthavanh nói.
![]() |
| Các đại biểu và khách mời đắm mình trong điệu múa lăm vông. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Tại lễ đón mừng Tết Bunpimay 2567 đã diễn ra các nghi lễ mang đậm nét văn hóa truyền thống của nhân dân các bộ tộc Lào như: lễ buộc chỉ cổ tay, té nước. Các đại biểu và khách mời cũng gửi đến nhau những lời chúc bình an, may mắn cho một năm mới; cùng hòa chung điệu múa lăm vông hữu nghị; giao lưu văn hóa nghệ thuật, giao lưu ẩm thực Việt Nam - Lào.
Tin cùng chủ đề: Tết bạn trên đất Việt 2024
Tin bài liên quan
Cùng bạn Lào đón Tết Bunpimay tại Hà Nội
Bảo đảm điều kiện học tập, sinh hoạt cho lưu học sinh Lào tại Việt Nam
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào chúc mừng 50 năm Quốc khánh Lào
Các tin bài khác
Từ Bến Nhà Rồng: Hành trình kiến tạo tương lai
Việt Nam - Cuba thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương
Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
Làm rõ thực trạng tổ chức và hoạt động đối ngoại nhân dân của Việt Nam
Đọc nhiều
Peace Trees Việt Nam hỗ trợ Quảng Trị nâng cao chất lượng giáo dục
Mở rộng kết nối kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân Việt Nam - Armenia
MTTQ Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc thúc đẩy hợp tác, tăng cường giao lưu nhân dân
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lan tỏa tình yêu biển, đảo của Tổ quốc tại tỉnh Đắk Lắk
Từ một lá thư nơi cực Tây Tổ quốc đến sự hồi sinh của điểm trường vùng biên
Tàu buồm hải quân hoàn thành chuyến đối ngoại quốc phòng tại Thái Lan và Campuchia
Multimedia
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam








