Thách thức của đội cứu hộ dựa vào tiếng động tìm tàu lặn Titan
![]() |
| Tàu lặn Titan thuộc sở hữu của công ty tư nhân Ocean Gate - công ty chuyên vận hành và cung cấp dịch vụ thám hiểm đại dương. Ảnh: AFP/TTXVN |
Ngày 20/6, theo truyền thông Mỹ, lực lượng cứu hộ đã phát hiện những âm thanh va đập ở khu vực Bắc Đại Tây Dương, nơi tàu Titan biến mất hai ngày trước đó. Theo một email nội bộ gửi tới giới chức Bộ An ninh Nội địa Mỹ, một chiếc máy bay P-8 của Canada tham gia tìm kiếm đã nghe thấy những tiếng va đập lặp đi lặp lại đều đặn 30 phút/lần. Hệ thống sonar được triển khai 4 giờ sau đó và vẫn nghe thấy những âm thanh này.
Trả lời phỏng vấn hãng tin AP, Matt Dzieciuch - một chuyên gia về âm học đại dương tại Viện Hải dương học Scripps - cho biết: “Đó không phải là một vấn đề đơn giản. Đại dương là một nơi ồn ào”. Ông Dzieciuch giải thích có nhiều nguồn âm thanh khác nhau dưới nước, bao gồm từ cá, các động vật khác và tất nhiên là cả các thiết bị mà con người tạo ra.
Trong khi đó, Art Trembanis - một nhà khoa học biển tại Đại học Delaware lập luận - liệu tiếng va đập có phải là tín hiệu thực sự của sự sống hay không vẫn còn là "suy đoán".
Thông thường, một phương tiện hoạt động dưới nước sẽ có một thiết bị gọi là pinger (một máy phát xung được sử dụng để tạo tiếng vang trong môi trường dưới nước) giúp xác định vị trí dễ dàng hơn. Tuy nhiên, không rõ liệu tàu lặn Titan có sử dụng nó hay không.
Lora Van Uffelen - nhà nghiên cứu kỹ thuật đại dương tại Đại học Rhode Island - chỉ ra thách thức lớn mà nhóm tìm kiếm đang gặp phải dù xác định được đầu mối âm thanh là họ không biết chính xác loại tín hiệu mà họ đang tìm kiếm. “Họ chỉ đang cố gắng lắng nghe bất cứ điều gì ở dưới biển thôi”.
Bên cạnh đó, chuyên gia Dzieciuch cho rằng một thách thức khác đối với các nhóm cứu hộ là âm thanh có thể bị bẻ cong khi di chuyển dưới nước do áp suất và nhiệt độ thay đổi ở các độ sâu khác nhau. Điều này có thể tạo ra các hiệu ứng giống như tiếng vang và gây khó khăn cho việc xác định nguồn gốc của một âm thanh cụ thể.
“Ai đó đang phát tín hiệu, chẳng hạn như S.O.S. ở dưới đáy đại dương. Nhưng tiếng này thì nghe có vẻ giống như một số âm thanh va đập ngẫu nhiên vào bề mặt đại dương. Nó giống như hét lên trong một hẻm núi. Bạn không thể thực sự hiểu được những gì người nói ở đầu kia của hẻm núi”, ông Dzieciuch so sánh.
Ông Dzieciuch cho biết những tín hiệu âm thanh trong mà các đơn vị cứu hộ nghe thấy được trong quá trình tìm kiếm tàu lặn Titan được phát hiện bởi các phao âm. Thiết bị này có thể tách độ nhiễu với âm thanh của tàu để tìm ra âm thanh khác biệt. Các chuyên gia cho biết các thiết bị này có thể giúp xác định vị trí của chiếc tàu ngầm, nhưng những người tìm kiếm sẽ cần triển khai nhiều phao hơn để nó hoạt động.
Tàu lặn Titan thuộc sở hữu của công ty tư nhân Ocean Gate - công ty chuyên vận hành và cung cấp dịch vụ thám hiểm đại dương, bao gồm tham quan xác tàu Titanic. Tàu chở 5 người đã mất hoàn toàn liên lạc sau gần 2 giờ đồng hồ lặn xuống đáy đại dương để tham quan xác tàu Titanic hôm 18/6. Hiện dưỡng khí cho 5 người trên tàu lặn được cho là đang cạn kiệt nhanh chóng.
Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo AP)
https://baotintuc.vn/the-gioi/thach-thuc-cua-doi-cuu-ho-dua-vao-tieng-dong-tim-tau-lan-titan-20230622090412660.htm
Tin bài liên quan
Emmy 2021: Mỹ nhân 'Titanic' khẳng định vị thế
Thảm họa Titanic sắp được giải mã
Các tin bài khác
Tin quốc tế: Ukraine cáo buộc Nga "cố tình đe dọa an toàn hạt nhân châu Âu"; Thủ tướng Nhật đề xuất giảm lương nội các
Tin quốc tế ngày 05/11: Nga lập chiến lược phát triển ngành đất hiếm; dấu hiệu Triều Tiên chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều
Tin quốc tế ngày 01/11: Ông Trump úp mở thử hạt nhân dưới lòng đất; Trung Quốc đưa phi hành gia trẻ nhất lên vũ trụ
Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua nghị quyết kêu gọi chấm dứt cấm vận Cuba
Đọc nhiều
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ
Tin quốc tế ngày 21/11: Hé lộ kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine; Campuchia - Thái Lan lập bản đồ cắm mốc biên giới tạm thời
Hàn Quốc viện trợ 1 triệu đô la Mỹ khắc phục hậu quả lũ lụt ở Việt Nam
Ninh Bình: chủ động, sáng tạo trong công tác thông tin đối ngoại
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lực lượng Hải quân cứu hơn 2.200 lượt người trên biển
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ
Điện Biên chủ động phòng chống cháy rừng, bảo vệ hơn 592 nghìn ha đất lâm nghiệp
Multimedia
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú






