Thái Nguyên: mở rộng hợp tác quốc tế, tạo động lực phát triển kinh tế
Thúc đẩy hợp tác quốc tế qua các hoạt động ngoại giao
Năm 2024, Thái Nguyên đón tiếp và làm việc với nhiều cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và nhà đầu tư nước ngoài để giới thiệu tiềm năng, kêu gọi đầu tư và mở rộng hợp tác. Đặc biệt, trong quý IV/2024, tỉnh đã có các cuộc gặp gỡ với Đại sứ quán Mỹ, Hàn Quốc, Singapore và Pakistan tại Việt Nam để bàn thảo về các lĩnh vực: công nghiệp, thương mại, đào tạo nhân lực, năng lượng tái tạo và xử lý rác thải.
Lãnh đạo tỉnh bày tỏ mong muốn các đối tác quốc tế trở thành cầu nối, thu hút doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên, đặc biệt là các dự án hướng tới phát triển bền vững.
Tham gia đoàn công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Mông Cổ, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng đã có cuộc gặp với Tổng Thư ký Đảng Nhân dân cầm quyền Mông Cổ. Hai bên Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng, tạo điều kiện thuận lợi để hiện thực hóa các nội dung trao đổi.
Đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn dẫn đầu đã có chuyến làm việc tại Anh, Hà Lan và Đức. Đặc biệt, hội thảo xúc tiến đầu tư tại Hà Lan đã mở ra cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực phát triển khu công nghiệp, công nghệ thông tin, linh kiện điện tử, nông nghiệp công nghệ cao, xử lý môi trường. Các doanh nghiệp Hà Lan đánh giá cao cam kết phát triển bền vững của Thái Nguyên và bày tỏ sự quan tâm đến các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển (R&D).
![]() |
| Tỉnh Thái Nguyên và Viện Nghiên cứu và Thử nghiệm Hàn Quốc (KTR) ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về việc triển khai các dự án chuyển đổi xanh, tài chính carbon. (Ảnh: thainguyen.gov.vn) |
Trong chuyến thăm Hàn Quốc, ông Nguyễn Huy Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã chứng kiến việc ký kết 4 biên bản ghi nhớ hợp tác với các đối tác Hàn Quốc, gồm: phát triển các dự án về kinh tế tuần hoàn, hướng tới mục tiêu Net Zero, tập trung vào tái chế, xử lý chất thải và năng lượng tái tạo tại các khu công nghiệp; triển khai đại học số, phát triển kho học liệu số, hệ thống phòng thí nghiệm dùng chung và dữ liệu tích hợp phục vụ nghiên cứu, đặc biệt trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn; thành lập Trung tâm Robot và Tự động hóa, mở các chuyên ngành kỹ thuật điều khiển, tự động hóa, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu quốc tế; triển khai các dự án chuyển đổi xanh, tài chính carbon, bao gồm nghiên cứu thành lập Trung tâm Giao dịch carbon tại Thái Nguyên và Dự án thu hồi khí methane phát điện từ bãi rác.
Những thỏa thuận này đánh dấu bước tiến lớn trong các lĩnh vực công nghệ và phát triển xanh của Thái Nguyên.
Tham dự Hội nghị hợp tác và phát triển các thành phố hữu nghị quốc tế tại Tứ Xuyên, Trung Quốc, đoàn công tác của tỉnh Thái Nguyên do ông Đỗ Đức Công, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã ký kết bản Ý định thư nhằm củng cố tình hữu nghị và phát triển quan hệ hợp tác. Hai bên cam kết trao đổi, hợp tác trên nhiều lĩnh vực như: Kinh tế, thương mại, giáo dục, khoa học công nghệ, văn hóa, y tế và du lịch, đặt nền móng cho các thỏa thuận hợp tác sâu rộng trong tương lai.
Đoàn công tác do Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Mai Thị Thúy Nga dẫn đầu đã có các cuộc làm việc tại Slovakia, Hungary và Cộng hòa Séc. Thái Nguyên đề xuất quảng bá sản phẩm trà tại các lễ hội quốc tế, đồng thời thúc đẩy hợp tác đào tạo nhân lực trong các ngành y tế, điều dưỡng và công nghệ thông tin.
Điểm sáng thu hút đầu tư và nguồn lực phát triển cộng đồng
Năm 2024, Thái Nguyên tiếp tục nằm trong top đầu cả nước về thu hút vốn FDI, với 22 dự án FDI mới, tổng vốn đăng ký 518,54 triệu USD và 20 dự án tăng vốn thêm 80,44 triệu USD. Trên địa bàn tỉnh hiện có 215 dự án FDI còn hiệu lực, tổng vốn đạt 10,914 tỷ USD. Kim ngạch xuất khẩu đạt 27,6 tỷ USD, tăng 7,2% so với năm trước, trong khi nhập khẩu đạt 17,08 tỷ USD, tăng 5,3%. Thái Nguyên cũng thu hút 2 dự án ODA trị giá 51 tỷ đồng và khoản viện trợ 99.936 USD từ UNICEF. Những kết quả này tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của ngoại giao kinh tế trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
![]() |
| Lễ ký kết bản ghi nhớ triển khai Dự án “Hỗ trợ cơ sơ vật chất để phát triển và bảo vệ trẻ em tại xã Tràng Xá (Trường THCS Đông Bo)" giữa Tổ chức Korea Food for the Hungry International (KFHI) Hàn Quốc và UBND huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, tháng 9/2024. Ảnh: (vonhai.thainguyen.gov.vn) |
Đến ngày 11/11/2024, Thái Nguyên đã phê duyệt và tiếp nhận 14 khoản viện trợ không hoàn lại từ các tổ chức nước ngoài, với tổng giá trị 19,01 tỷ đồng. Các khoản viện trợ tập trung vào y tế, giáo dục và phát triển cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.
Hoạt động đối ngoại của Thái Nguyên trong năm 2024 đã diễn ra sôi động, tạo dấu ấn đậm nét trong hội nhập quốc tế và thu hút đầu tư. Những kết quả đạt được không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội mà còn nâng cao vị thế của Thái Nguyên trên trường quốc tế.
Tin bài liên quan
Cà Mau nâng cao năng lực cán bộ để huy động hiệu quả nguồn viện trợ quốc tế
Đại sứ Việt Nam tại Philippines: Đối ngoại nhân dân hướng tới hợp tác thực chất và lợi ích của người dân
Đối ngoại nhân dân cần gắn chặt với mục tiêu phát triển Thủ đô
Các tin bài khác
Thủ tướng: Xây dựng lực lượng cứu nạn, cứu hộ quốc tế tinh nhuệ, chuyên nghiệp
Hà Nội dồn lực đầu tư công để bù khoảng cách tăng trưởng
Việt Nam - Armenia thúc đẩy kết nối hàng không, tiếp cận thị trường mới
Việt Nam đứng đầu về số người nước ngoài lưu trú dài hạn tại Hàn Quốc
Đọc nhiều
Việt Nam - Armenia thúc đẩy kết nối hàng không, tiếp cận thị trường mới
Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tỉnh Bắc Ninh mở rộng mạng lưới sau sắp xếp
Friends of Project RENEW đồng hành cùng Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh
Chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới Việt Nam – Lào
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang






