Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
07:22 | 11/10/2022 GMT+7

Tham dự Hội nghị Thượng đỉnh CICA lần thứ 6, Việt Nam đóng góp tích cực, chủ động vào hòa bình, an ninh và thịnh vượng của khu vực

aa
Nhân Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Hội nghị Thượng đỉnh CICA lần thứ 6 ở Kazakhstan, Đại sứ Phạm Thái Như Mai trả lời phỏng vấn báo chí.
Việt Nam tích cực tham gia đóng góp tại Khóa họp 51 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc Việt Nam tích cực tham gia đóng góp tại Khóa họp 51 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc
Ngày 7/10, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở Geneva (Thụy Sỹ), Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (HĐNQ) đã bế mạc Khóa họp thường kỳ lần thứ 51, sau 4 tuần làm việc kể từ ngày 12/9.
Lễ hội Văn hóa Việt Nam và gặp gỡ lao động Việt Nam tại khu vực Jeonnam - Gwangju (Hàn Quốc) Lễ hội Văn hóa Việt Nam và gặp gỡ lao động Việt Nam tại khu vực Jeonnam - Gwangju (Hàn Quốc)
Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, Lễ hội văn hóa Việt Nam lần thứ 6 kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Hàn và Gặp gỡ lao động Việt Nam đã được tổ chức trang trọng tại khuôn viên trường đại học Chosun, ở thành phố Gwangju, với sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.
Tham dự Hội nghị Thượng đỉnh CICA lần thứ 6, Việt Nam tiếp tục đóng góp tích cực, chủ động vào các vấn đề khu vực và quốc tế
Đại sứ Việt Nam tại Kazakhstan Phạm Thái Như Mai (Nguồn: ĐSQ VN tại Kazakhstan).

Nhận lời mời của Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tham dự Hội nghị Thượng đỉnh về Phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á (CICA) lần thứ 6 và tiến hành một số hoạt động song phương tại Kazakhstan từ ngày 12-14/10. Nhân sự kiện này, Đại sứ Việt Nam tại Kazakhstan Phạm Thái Như Mai đã nêu bật tầm quan trọng của việc Việt Nam cử lãnh đạo cấp cao tham dự Hội nghị và những hoạt động chính trong chuyến công tác.

- Xin Đại sứ cho biết tầm quan trọng việc Việt Nam cử đoàn cấp cao do Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu tham dự Hội nghị thượng đỉnh CICA lần thứ 6 tại Kazakhstan. Qua đó, Việt Nam muốn gửi gắm thông điệp gì?

CICA là một diễn đàn liên chính phủ nhằm tăng cường hợp tác hướng tới thúc đẩy hòa bình, an ninh và ổn định ở châu Á.

Ý tưởng thành lập CICA được Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev đề xuất vào ngày 5/10/1992 tại Kỳ họp thứ 47 của Đại hội đồng Liên hợp quốc. Cho tới nay, CICA đã có 27 nước thành viên và 14 quan sát viên, đồng thời là quan sát viên của 4 tổ chức, bao gồm Liên hợp quốc, Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE), Liên đoàn Arab, Hội đồng Nghị viện các nước nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (TURKPA).

Hợp tác CICA tập trung vào đối thoại, xây dựng lòng tin giữa các nước thành viên trên 5 lĩnh vực đa dạng là: Chính trị- quân sự (hợp tác quốc tế, an ninh); Các mối đe dọa và thách thức mới nổi (an ninh thông tin, chống khủng bố, chống buôn bán ma túy, an toàn dịch tễ, y tế, sức khỏe cộng đồng); Kinh tế (tài chính, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, năng lượng, du lịch); Môi trường (tài nguyên, phòng chống thiên tai, phát triển bền vững) và Phát triển con người (bảo đảm quyền người dân, giao lưu văn hóa).

Hoạt động chính của CICA đến nay chủ yếu gồm các hội nghị, hội thảo và hợp tác giao lưu chuyên ngành, do một số nước thành viên CICA chủ trì.

Kazakhstan hiện là Chủ tịch CICA. Năm nay, CICA tổ chức họp Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 6 trong bối cảnh đặc biệt là dịp kỷ niệm 30 năm thành lập CICA và khi thế giới nói chung và châu Á nói riêng đang đứng trước nhiều thách thức an ninh và phát triển đan xen, đòi hỏi các quốc gia thành viên phải tăng cường phối hợp để giải quyết.

Tại cùng một thời điểm từ 13-14/10, nước chủ nhà Kazakhstan sẽ cùng lúc tổ chức ba hội nghị cấp cao là: CICA, Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) và Trung Á + Nga.

Hội nghị Thượng đỉnh CICA lần thứ 6 sẽ là nơi gặp gỡ của gần 20 vị Nguyên thủ/Phó Nguyên thủ, nhiều quan chức cấp cao của các nước thành viên và quan sát viên CICA.

Tham dự Hội nghị Thượng đỉnh CICA lần thứ 6, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân sẽ có bài phát biểu quan trọng khẳng định những chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta, thể hiện sự chủ động, có trách nhiệm và tích cực đóng góp của Việt Nam vào các mối quan tâm chung của CICA, đề cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội, phòng chống dịch Covid-19 của Việt Nam, cũng như uy tín, vị thế và những đóng góp của Việt Nam trong xử lý các vấn đề khu vực và quốc tế.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch nước cũng sẽ có các cuộc trao đổi, tiếp xúc với một số Trưởng đoàn các nước và Giám đốc điều hành CICA bên lề Hội nghị nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác song phương với các nước, đối tác trong khuôn khổ diễn đàn đa phương.

Tham dự Hội nghị Thượng đỉnh CICA lần thứ 6, Việt Nam tiếp tục đóng góp tích cực, chủ động vào các vấn đề khu vực và quốc tế
CICA là một diễn đàn liên chính phủ nhằm tăng cường hợp tác hướng tới thúc đẩy hòa bình, an ninh và ổn định ở châu Á (Nguồn: ANI News).

- Năm nay là kỷ niệm 30 thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Kazakhstan (1992-2022). Đại sứ hãy điểm lại những dấu ấn nổi bật trong quan hệ Việt Nam và nước chủ nhà CICA 6 Kazakhstan trong thời gian qua?

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992, quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Kazakhstan không ngừng củng cố và phát triển.

Năm 2022, hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Cùng với việc đại dịch Covid-19 cơ bản đã được khống chế, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Kazakhstan đã trở nên sôi động, đáng chú ý nhất là chuyến thăm Việt Nam thành công của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Kazakhstan Mukhtar Tileuberdi vào giữa tháng 8 vừa qua.

Vào cuối tháng 9, Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam-Kazakhstan đã họp tại Hà Nội, xác định nhiều ưu tiên và biện pháp thiết thực để tăng cường quan hệ kinh tế - thương mại, đầu tư giữa hai nước.

Bất chấp ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, năm 2021 kim ngạch thương mại song phương vẫn đạt 623 triệu USD. Trong 6 tháng đầu năm 2022, trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Kazakhstan đạt 303 triệu USD (tăng 57% so với cùng kỳ 2021).

Tham dự Hội nghị Thượng đỉnh CICA lần thứ 6, Việt Nam tiếp tục đóng góp tích cực, chủ động vào các vấn đề khu vực và quốc tế
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đón và hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Kazakhstan Mukhtar Tileuberdi tháng 8/2022 (Ảnh: Tuấn Anh).

- Hoạt động song phương của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tại Astana sẽ có điểm gì đáng chú ý? Đại sứ có kỳ vọng gì vào chuyến thăm này?

Trong khuôn khổ chuyến công tác tới Kazakhstan, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân sẽ gặp gỡ với các lãnh đạo cao cấp nhất của Kazakhstan, cùng với đó là một số hoạt động như thăm cơ sở kinh tế, gặp gỡ Nhóm hữu nghị Kazakhstan-Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Kazakhstan…

Chương trình cũng bao gồm việc tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Kazakhstan và khai trương đường bay thẳng hai nước.

Tham dự Hội nghị Thượng đỉnh CICA lần thứ 6, Việt Nam tiếp tục đóng góp tích cực, chủ động vào các vấn đề khu vực và quốc tế
Hồi tháng 8, Đại sứ quán Việt Nam tại Kazakhstan làm việc với Ủy ban Hàng không Dân dụng Kazakhstan về việc thúc đẩy mở đường bay thẳng giữa Việt Nam và Kazakhstan (Nguồn: ĐSQ VN tại Kazakhstan).

Ngày 26/9 vừa qua, Hãng hàng không Vietjet đã được các cơ quan hữu quan của Kazakhstan cấp giấy phép bay thẳng giữa hai nước, trước hết là nối hai thành phố Almaty và Nha Trang. Đây được coi là một điểm nhấn có ý nghĩa trong năm kỷ niệm giữa hai nước chúng ta.

Với lịch trình tích cực, nhiều hoạt động và tiếp xúc đa dạng ở cấp cao, đa phương, song phương, hoạt động ngoại giao kinh tế, đối ngoại nhân dân… chắc chắn chuyến công tác của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tại Kazakhstan sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt, cùng có lợi Việt Nam-Kazakhstan, đáp ứng lợi ích và nguyện vọng của cả hai dân tộc, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Xin cảm ơn Đại sứ!

Trà Vinh giúp nông dân phát triển mô hình nuôi tôm sinh thái kết hợp với du lịch Trà Vinh giúp nông dân phát triển mô hình nuôi tôm sinh thái kết hợp với du lịch
Chuyển đổi số của ngành BHXH Việt Nam hướng tới đảm bảo an sinh xã hội Chuyển đổi số của ngành BHXH Việt Nam hướng tới đảm bảo an sinh xã hội
Theo Báo TG&VN
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Trung Quốc

Làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Trung Quốc

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng, ưu tiên phát triển quan hệ với Trung Quốc; đề nghị hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, hợp tác lý luận và làm sâu sắc quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước.
Bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sau hai ngày làm việc (5 - 6/11/2025), ngày 6/11, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra với sự thống nhất cao, chất lượng tốt.
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài được điều động làm Bí thư Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể Trung ương

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài được điều động làm Bí thư Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể Trung ương

Sáng 4/11, tại Hà Nội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại học Oxford

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại học Oxford

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Tổng Bí thư Tô Lâm có bài phát biểu chính sách quan trọng tại Đại học Oxford - trung tâm nghiên cứu đào tạo hàng đầu của Anh - về tầm nhìn cho khuôn khổ quan hệ Việt Nam - Anh và công cuộc đổi mới, định hướng phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Đọc nhiều

Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ

Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ

Từ đêm ngày 19 đến sáng ngày 21/11, Học viện Hải quân đã điều động lực lượng cơ động cứu trợ nhân dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (thôn Thủy Sương, Phú Hậu, Nghiệp Thành, xã Suối Hiệp).
Tin quốc tế ngày 21/11: Hé lộ kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine; Campuchia - Thái Lan lập bản đồ cắm mốc biên giới tạm thời

Tin quốc tế ngày 21/11: Hé lộ kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine; Campuchia - Thái Lan lập bản đồ cắm mốc biên giới tạm thời

Hé lộ kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine; Campuchia - Thái Lan lập bản đồ cắm mốc biên giới tạm thời... là tin quốc tế đáng chú ý ngày 21/11.
Hàn Quốc viện trợ 1 triệu đô la Mỹ khắc phục hậu quả lũ lụt ở Việt Nam

Hàn Quốc viện trợ 1 triệu đô la Mỹ khắc phục hậu quả lũ lụt ở Việt Nam

Chính phủ Hàn Quốc vừa công bố khoản viện trợ trị giá 1 triệu đô la Mỹ nhằm hỗ trợ các hoạt động ứng phó khẩn cấp sau bão thông qua Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) triển khai tại Việt Nam. Khoản viện trợ này sẽ hỗ trợ người dân bị buộc phải tạm thời di dời, sơ tán và các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi các cơn bão lớn đã tàn phá khu vực miền Bắc Việt Nam từ cuối tháng 9 đến nay.
Ninh Bình: chủ động, sáng tạo trong công tác thông tin đối ngoại

Ninh Bình: chủ động, sáng tạo trong công tác thông tin đối ngoại

Theo Báo cáo số 56/BC-VPUBND của Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình về kết quả công tác thông tin đối ngoại năm 2025, tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật, khẳng định vai trò chủ động, sáng tạo trong quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế của địa phương đến bạn bè quốc tế.
Lực lượng Hải quân cứu hơn 2.200 lượt người trên biển

Lực lượng Hải quân cứu hơn 2.200 lượt người trên biển

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị tổng kết Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”, giai đoạn 2019 - 2025; Hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” giai đoạn 2022 - 2025 do Quân chủng Hải quân tổ chức diễn ra vào ngày 21/11/2025, tại Thành phố Hải Phòng.
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ

Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ

Từ đêm ngày 19 đến sáng ngày 21/11, Học viện Hải quân đã điều động lực lượng cơ động cứu trợ nhân dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (thôn Thủy Sương, Phú Hậu, Nghiệp Thành, xã Suối Hiệp).
Điện Biên chủ động phòng chống cháy rừng, bảo vệ hơn 592 nghìn ha đất lâm nghiệp

Điện Biên chủ động phòng chống cháy rừng, bảo vệ hơn 592 nghìn ha đất lâm nghiệp

Điện Biên có hơn 592 nghìn ha đất quy hoạch lâm nghiệp, với tỷ lệ che phủ rừng đạt 44,69%. Trước nguy cơ cháy rừng cao trong mùa khô, tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp chủ động để bảo vệ diện tích rừng hiện có.
infographic lich su hinh thanh va phat trien lien hiep cac to chuc huu nghi viet nam
infographic 10 thang nam 2025 ha noi don 2822 trieu luot khach du lich
infographic quan he huu nghi truyen thong va hop tac nhieu mat viet nam phan lan
quan he huu nghi truyen thong viet nam trieu tien
infographic khuyen cao ve chieu tro gia danh cong an de lua dao
infographic chien dich tu hao viet nam nhuom do khong gian mang chao mung quoc khanh 29
infographic 7 thang nam 2025 ha noi don 1836 trieu luot khach du lich
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
Phiên bản di động