Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
17:44 | 09/05/2022 GMT+7

“Tháng Năm Hữu nghị 2022”: Gặp gỡ, giao lưu ẩm thực, văn hóa, giáo dục Việt Nam-Bulgaria

aa
Tối ngày 8/5/2022, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam – Bulgaria Thành phố Hà Nội đã khai mạc Chương trình “Tháng Năm Hữu nghị 2022”.
Tăng cường giao lưu, hợp tác văn hóa-nghệ thuật giữa Việt Nam- Italia Tăng cường giao lưu, hợp tác văn hóa-nghệ thuật giữa Việt Nam- Italia
Ngày 4/5/2022, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, bà Nguyễn Phương Hòa-Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc BIE Việt Nam đã làm việc với ông Romeo Orlandi-Đặc phái viên Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Italia chuyên trách về Triển lãm Thế giới EXPO 2030, trao đổi về nội dung thành phố Rome (Italia) ứng cử là chủ nhà đăng cai EXPO 2030. Cùng tham dự buổi làm việc có ông Antonio Alessandro-Đại sứ Italia tại Việt Nam.
Hòa nhạc tứ tấu và giao lưu ẩm thực các nước nhóm Visegrad Hòa nhạc tứ tấu và giao lưu ẩm thực các nước nhóm Visegrad
Tổng Lãnh sự quán Hungary và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh (HUFO) phối hợp tổ chức buổi hòa nhạc tứ tấu Jazz V4 và giao lưu ẩm thực từ các nước khối V4 tại Khách sạn Rex (TP.HCM) vào tối 27/4.

Đến dự buổi lễ có nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Bulgaria tại Việt Nam Marinela Petkova, đông dảo hội viên và bạn bè của Bulgaria tại Việt Nam.

Chương trình “Tháng Năm Hữu nghị 2022” gồm một chuỗi hoạt động như gặp gỡ, giao lưu ẩm thực Việt Nam-Bulgaria; tọa đàm về Văn hóa, giáo dục Bulgaria tại Việt Nam; tham quan tìm hiểu truyền thống, văn hóa, lịch sử Việt Nam; truyền thông, quảng bá hình ảnh Việt Nam và Bulgaria trên các nền tảng mạng xã hội; trợ giúp các hoat động xúc tiến du lịch, đầu tư, trao đổi sinh viên…Đây là sáng kiến của Hội Hữu nghị Việt Nam-Bulgaria TP Hà Nội, góp phần phục hồi các lĩnh vực hoạt động xã hội sau đại dịch, được các cấp chính quyền và hội viên tích cực ủng hộ.

“Tháng Năm Hữu nghị 2022”: Gặp gỡ, giao lưu ẩm thực, văn hóa, giáo dục Việt Nam-Bulgaria
Đại biểu tham dự Chương trình “Tháng Năm Hữu nghị 2022”. Ảnh: Vũ Cân

Phát biểu khai mạc Chương trình, bà Lê Thu Hà, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Bulgaria TP Hà Nội, cho biết: “Đến thời điểm hiện tại, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo điều hành sâu sát, quyết liệt, năng động…của Chính phủ, về cơ bản dịch Covid-19 đã được kiểm soát, tỷ lệ tiêm từ 2 mũi vaccine phòng Covid-19 trở lên đã chiếm gần 100% dân số cả nước. Nhờ đó, mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội ở nước ta đang dần trở lại bình thường.

“Tháng Năm Hữu nghị 2022”: Gặp gỡ, giao lưu ẩm thực, văn hóa, giáo dục Việt Nam-Bulgaria
Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan (thứ hai từ trái sang) và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Bulgaria tại Việt Nam Marinela Petkova (thứ nhất bên trái) tham dự chương trình. Ảnh Vũ Cân

Trong tháng Năm lịch sử này, nhân dân Việt Nam kỷ niệm những ngày lễ trọng đại: 47 năm giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), 68 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5), 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5). Như một sự trùng hợp lịch sử, tháng Năm cũng là thời điểm nhân dân Bulgaria anh em và cộng đồng sử dụng ngôn ngữ Slavơ kỷ niệm Ngày Văn hoá và chữ viết Slavơ (24/5).

“Tháng Năm Hữu nghị 2022”: Gặp gỡ, giao lưu ẩm thực, văn hóa, giáo dục Việt Nam-Bulgaria

Bà Lê Thu Hà, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Bulgaria TP Hà Nội, phát biểu khai mạc Chương trình "Tháng Năm Hữu nghị 2022". Ảnh: Vũ Cân

Chương trình “Tháng Năm Hữu nghị 2022” chào mừng những sự kiện quan trọng đó. Chương trình gồm nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, bổ ích, góp phần làm sâu sắc thêm truyền thống lịch sử anh hùng của nhân dân Việt Nam, giúp nhân dân thế giới, trong đó có bạn bè Bulgaria anh em hiểu thêm về Việt Nam, làm giàu thêm mối quan hệ truyền thống, hữu nghị hợp tác giữa nhân dân hai nước, góp phần củng cố và giữ gìn hòa bình thế giới”.

“Tháng Năm Hữu nghị 2022”: Gặp gỡ, giao lưu ẩm thực, văn hóa, giáo dục Việt Nam-Bulgaria
Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm. Ảnh: Vũ Cân

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc Chương trình “Tháng Năm Hữu nghị 2022”, sau khi khái quát những hoạt động nổi bật giữa hai nước trong hai năm đại dịch khó khăn, bà Marinela Petkova, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Bulgaria tại Việt Nam, nhấn mạnh: “Tiềm năng củng cố, tăng cường và phát triển quan hệ hợp tác cùng có lợi giữa Bulgari và Việt Nam là rất lớn. Trong thế giới hiện đại phức tạp, Bulgari và Việt Nam cần và đang nỗ lực thực hiện một chương trình đầy tham vọng nhằm thúc đẩy mối quan hệ giữa doanh nghiệp và người dân hai nước, như động cơ tăng trưởng và xây dựng một cộng đồng bạn bè thịnh vượng, tạo ra những nhịp cầu mới của tình hữu nghị và tình đồng đội”.

Trong tháng 5 và đầu tháng 6/2022, các đoàn doanh nghiệp Bulgaria sẽ đến thăm Việt Nam, tìm hiểu cơ hội hợp tác kinh doanh – Đại sứ cho biết thêm.

3.000 sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia tại TP.HCM giao lưu văn hoá và đón Tết cổ truyền 3.000 sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia tại TP.HCM giao lưu văn hoá và đón Tết cổ truyền
Sáng ngày 16/4/2022, Lễ hội Tết Cổ truyền và giao lưu văn hóa Việt Nam - Lào - Campuchia 2022 đã diễn trong một không khí tươi vui, hữu nghị.
Thúc đẩy hợp tác giáo dục - đào tạo giữa Việt Nam với Thụy Sĩ, CHLB Đức Thúc đẩy hợp tác giáo dục - đào tạo giữa Việt Nam với Thụy Sĩ, CHLB Đức
Sáng 13/4, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã có buổi tiếp đoàn công tác do TS. Philipp Rösler - nguyên Phó Thủ tướng CHLB Đức, Lãnh sự danh dự của Việt Nam tại Thụy Sĩ - dẫn đầu.
Phạm Lý
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Năm 2025, Ban Á - Phi (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã triển khai đồng bộ các hoạt động đối ngoại nhân dân với các nước láng giềng và đối tác, kết hợp hài hòa giữa gìn giữ nền tảng hữu nghị truyền thống với thúc đẩy hợp tác thực chất. Trên cơ sở đó, năm 2026, Ban tiếp tục định hướng làm sâu sắc nền tảng xã hội cho quan hệ với các nước trong khu vực thông qua các mô hình giao lưu có chiều sâu, tính kế thừa và hiệu quả bền vững.
Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ thực tiễn triển khai các chuỗi hoạt động lớn trong năm 2025, Ban Châu Mỹ (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong tổ chức, điều phối và huy động nguồn lực cho hoạt động đối ngoại nhân dân. Ông Nguyễn Năng Khiếu, Trưởng ban Ban Châu Mỹ, trao đổi với phóng viên Tạp chí Thời đại những bài học nổi bật và trọng tâm công tác năm 2026.
Thay đổi để vươn xa

Thay đổi để vươn xa

Trước những yêu cầu ngày càng cao, đối ngoại nhân dân không chỉ dừng lại ở việc duy trì và mở rộng quan hệ hữu nghị, mà phải chủ động tham gia kiến tạo môi trường phát triển; góp phần củng cố tin cậy chiến lược; tăng cường sức mạnh mềm quốc gia và bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc trong một thế giới đa tầng, đa trung tâm.
AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới

AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới

Từ bối cảnh lịch sử đầy thách thức của năm 1955, ngay sau Hiệp định Genève và đại thắng Điện Biên Phủ, Hội Hữu nghị Việt - Pháp (nay là Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp - AACVF) đã ra đời, mang theo niềm tin của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một tương lai hòa bình.

Đọc nhiều

Cô giáo người Si La Lỳ Mì Lé và khát vọng đưa tiếng nói bản làng vào nghị trường Quốc hội

Cô giáo người Si La Lỳ Mì Lé và khát vọng đưa tiếng nói bản làng vào nghị trường Quốc hội

Là giáo viên mầm non công tác tại địa bàn biên giới tỉnh Điện Biên, Lỳ Mì Lé – người dân tộc Si La – tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội với mong muốn góp phần đưa tiếng nói của đồng bào dân tộc rất ít người đến diễn đàn chính sách cao nhất của đất nước.
FAVIJA cùng các sinh viên Nhật Bản tặng xe lăn cho người khuyết tật Việt Nam

FAVIJA cùng các sinh viên Nhật Bản tặng xe lăn cho người khuyết tật Việt Nam

Từ ngày 24 - 25/02/2026, Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA) đã phối hợp cùng các sinh viên tình nguyện thuộc Câu lạc bộ Rotary, Đại học Chuo (Nhật Bản) trao tặng miễn phí 10 chiếc xe lăn cho trẻ em và người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn tại một số tỉnh, thành phía Nam Việt Nam.
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 79 và 80 của Bộ Chính trị

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 79 và 80 của Bộ Chính trị

Ngày 25/02, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79 - NQ/TW về phát triển kinh tế Nhà nước và Nghị quyết số 80 - NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam. Tạp chí Thời đại trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Ngày 24/02 tại phiên họp thứ 31, Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ, khắc phục triệt để tồn tại, bảo đảm dữ liệu thống nhất, minh bạch và sẵn sàng giải trình ở cả cấp chính sách và kỹ thuật.
Tổ chức bầu cử sớm cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển

Tổ chức bầu cử sớm cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển

Vùng 2 Hải quân tổ chức bầu cử sớm tại bến và tiễn đoàn thực hiện nhiệm vụ bầu cử sớm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển.
Tập trung 5 nhóm vấn đề chuẩn bị làm việc với EC, quyết tâm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU

Tập trung 5 nhóm vấn đề chuẩn bị làm việc với EC, quyết tâm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 18/CĐ-TTg ngày 25/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban Châu Âu lần thứ 5, quyết tâm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” đối với thủy sản Việt Nam.
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Ngày 24/02 tại phiên họp thứ 31, Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ, khắc phục triệt để tồn tại, bảo đảm dữ liệu thống nhất, minh bạch và sẵn sàng giải trình ở cả cấp chính sách và kỹ thuật.
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
infographic quan he doi tac chien luoc viet nam lien minh chau au
dan la goc thuoc do cao nhat cua moi quyet sach
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 25/02.
Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2026/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19-22/2 (tức mùng 3 đến mùng 6 Tết), Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ dưới 13 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng.
Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Hành khách sử dụng 2 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội gồm 2A Cát Linh – Hà Đông và 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội sẽ được miễn phí hoàn toàn vé trong 9 ngày nghỉ của dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Ngày 11/2, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu, trời mưa trở lại, tuy nhiên nhiệt độ không có nhiều biến động, cao nhất phổ biến 20-23°C.
Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Ngày 12/02, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và hành khách trên địa bàn Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh lận cận tăng cao đột biến, nhất là tại các cửa ngõ ra vào thành phố và các tuyến trục chính.
Phiên bản di động