The Manila Times hợp tác với Cedara để đo lường toàn diện lượng khí thải carbon trong quảng cáo
MANILA, PHILIPPINES – Media OutReach Newswire – Ngày 4 tháng 6 năm 2024 – The Manila Times (TMT) hợp tác với Cedara, Nền tảng trí tuệ carbon (Carbon Intelligence) vừa công bố sáng kiến tiên phong nhằm đo lường toàn diện lượng khí thải carbon trong quảng cáo. Như vậy, TMT trở thành nhà xuất bản đầu tiên ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương thực hiện sáng kiến này.

TMT sẽ khai thác Cedara, công ty hàng đầu trong việc lập bản đồ lượng khí thải trong chuỗi cung ứng truyền thông, để tận dụng nền tảng phần mềm tiên tiến và phương pháp tiếp cận dựa trên dữ liệu nhằm đo lường và giảm lượng khí thải carbon theo tiêu chuẩn ngành.
TMT đang bắt đầu bằng việc đo lường phương tiện truyền thông kỹ thuật số của mình, với mục tiêu mở rộng sáng kiến này sang hoạt động kinh doanh in ấn và cuối cùng là kiểm tra mức phát thải toàn diện của tổ chức.
Vốn là đơn vị đi đầu ủng hộ phát triển bền vững với phạm vi biên tập rộng rãi về môi trường và biến đổi khí hậu, TMT cũng tổ chức hội nghị thường niên về chủ đề này: Diễn đàn Doanh nghiệp về tính bền vững.
Ông Dante Ang II, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành (CEO) của The Manila Times, cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với Cedara trong sứ mệnh dẫn đầu với tư cách là nhà xuất bản đầu tiên trong khu vực địa lý của mình đo lượng khí thải carbon trong quảng cáo. Bằng cách khai thác kiến thức chuyên môn và công nghệ hàng đầu của Cedara, chúng tôi đang thực hiện các bước chủ động hướng tới sự bền vững về môi trường và củng cố cam kết của mình đối với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp”.
Ông Eric Shih, Giám đốc vận hành (COO) của Cedara phát biểu: “Chúng tôi rất vui mừng được cộng tác với The Manila Times trong sáng kiến tiên phong của họ nhằm đo lượng khí thải carbon từ quảng cáo. Tại Cedara, chúng tôi cam kết hợp tác với các tổ chức truyền thông ưu tiên tính bền vững và tác động đến môi trường. Cùng với The Manila Times, chúng tôi tự hào thúc đẩy sự thay đổi tích cực ở thị trường châu Á – Thái Bình Dương và đóng góp cho một tương lai xanh hơn, bền vững hơn”.
Hashtag: #TheManilaTimes #Cedara
Nguồn phát hành hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của thông báo này.
Thông tin về The Manila Times:
The Manila Times là tờ báo hàng ngày ở Philippines cung cấp nội dung chất lượng, đáng tin cậy ở dạng ấn bản in và kỹ thuật số cũng như cho phương tiện truyền thông trực tuyến và xã hội. Đây là nguồn tin tức được người Philippines trên toàn thế giới lựa chọn. Được thành lập vào ngày 11 tháng 10 năm 1898, đây là tờ báo tiếng Anh hàng ngày có thời gian hoạt động lâu nhất còn tồn tại ở Philippines. Để biết thêm thoog tin, hãy truy cập trang web của The Manila Times: https://www.manilatimes.net /và theo dõi trên mạng xã hội @TheManilaTimes..
Thông tin về Cedara:
Cedara – nền tảng trí tuệ Carbon – đang thực hiện sứ mệnh giúp các doanh nghiệp khử carbon và xây dựng một tương lai bền vững hơn cho xã hội. Thông qua bộ sản phẩm toàn diện của mình, Cedara đo lường lượng khí thải carbon cho các doanh nghiệp và phát triển lộ trình hướng tới mức khí thải tiến tới bằng 0. Cedara lập bản đồ sâu hơn về cường độ carbon trên các chuỗi cung ứng để trao quyền cho các nhóm đầu tư khử carbon trong việc cung ứng trên hàng hóa và dịch vụ của họ.
Cedara áp dụng cách tiếp cận dựa trên dữ liệu, có tác động cao để phát triển các giải pháp mang tính chuyển đổi cho các doanh nghiệp và đối tác của họ nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế không phát thải ròng. Được thành lập vào năm 2021, Cedara có trụ sở chính tại New York (Mỹ) và các văn phòng ở Mỹ, Vương quốc Anh, Pháp và Đức. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập cedara.io.
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Bangkok Giới thiệu Triển Lãm Văn Hóa "KUDTHAI" tại khu phố mới nổi Songwat trong dịp Tết Songkran
Cùng Sài Gòn Light Event nâng cao chất lượng và hiệu quả truyền thông
Vietjet tăng số chuyến bay nội địa dịp lễ 30/4 – 1/5
Đọc nhiều
Từ bản làng đến lớp học: Gieo mầm văn hóa giao thông nơi vùng biên
Cần Thơ: Khánh thành khu vui chơi trẻ em tại Trường Mẫu giáo Vĩnh Viễn 1
Người khuyết tật kể chuyện trên không gian số
Quảng bá hình ảnh Việt Nam đến bạn bè Đan Mạch và quốc tế
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thúc đẩy công trình trọng điểm, bảo đảm quốc phòng - an ninh
Từ bản làng đến lớp học: Gieo mầm văn hóa giao thông nơi vùng biên
Giữ chuẩn quốc gia giữa xã nghèo vùng cao Điện Biên
Multimedia
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




