Thể thao kết nối tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia
Hợp tác hiệu quả
Nhằm chuẩn bị cho SEA Games 32, tháng 4/2023, đội tuyển vovinam Campuchia đã sang Việt Nam tập huấn tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia TP.HCM trong 1 tháng. Để hỗ trợ huấn luyện cho đội tuyển Vovinam Campuchia tập luyện, từ đầu năm 2023, Việt Nam cử 2 HLV của đơn vị TP.HCM là Nguyễn Văn Cường và Dương Thanh Tiến sang Campuchia hỗ trợ cho nước bạn.
![]() |
| Các tuyển thủ đội tuyển vovinam Campuchia tại SEA Games 32. (Ảnh: Văn Đỗ) |
Nữ võ sĩ Campuchia Pal Chhor Raksmy cho biết việc luyện tập tại Việt Nam cùng những chuyên gia có chuyên môn tốt đã giúp cô có thêm cơ hội tập luyện, rèn kỹ về chuyên môn. “Trong tương lai tôi hy vọng có thể là một huấn luyện viên. Tôi thấy võ vovinam đang phát triển nên cũng muốn hướng dẫn cho nhiều người tập môn võ này”, Pal Chhor Raksmy chia sẻ.
Nhờ những nỗ lực của các võ sĩ, huấn luyện viên và các chuyên gia hỗ trợ, Campuchia đã trở thành đội tuyển có thành tích tốt nhất môn vovinam khi giành 10 HCV, 8 HCB và 9 HCĐ. Võ sĩ Pal Chhor Raksmy là một trong những người mang về HCV cho đội tuyển.
Chủ tịch Liên đoàn vovinam Campuchia - Ou Ratata cho rằng, thành tích đạt được đã vượt xa mọi kỳ vọng của Liên đoàn trước khi SEA Games 32 khởi tranh. Đây là minh chứng cho sự hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực thể thao giữa hai quốc gia.
Không chỉ môn võ vovinam, Việt Nam và Campuchia đã và đang có nhiều hợp tác hiệu quả và thiết thực trong lĩnh vực thể thao, góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa hai quốc gia.
Em Vannphorn Socheata – lưu học sinh Campuchia của Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh cho biết, trong suốt 4 năm học tại trường, em không chỉ được các thầy cô giáo dạy dỗ, truyền đạt những kiến thức quý báu mà còn được tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để sinh sống và học tập. Nhờ đó, Vannphorn Socheata cùng 7 lưu học sinh Campuchia khóa 54 đã hoàn thành tốt việc học tập, tất cả đều tốt nghiệp loại giỏi.
Trở về Campchia với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi, Vannphorn Socheata cho biết sẽ mang những kiến thức đã học được ở trường về cống hiến cho nền thể thao nước nhà và khi có điều kiện sẽ sang học tập các bậc học cao hơn.
Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong thời gian qua, hai nước đã tích cực hỗ trợ nhau nâng cao trình độ chuyên môn thông qua việc tổ chức các khóa tập huấn cho HLV, VĐV, nhất là ở những môn Việt Nam và Campuchia có thế mạnh, thường xuyên trao đổi về nghiệp vụ, thi đấu giao lưu để học hỏi kinh nghiệm của nhau.
Năm 2023, Việt Nam hỗ trợ tập huấn cho 34 VĐV Campuchia (bộ môn Vovinam và Điền kinh) để phía Campuchia chuẩn bị lực lượng VĐV tham gia thi đấu tại SEA Games 32. Hiện nay, có 13 học viên của Campuchia (8 học viên cao học, 5 sinh viên đại học) đang theo học tại Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh. Các học viên này là nguồn nhân lực có thể nâng cao phát triển thể thao của Campuchia, đồng thời góp phần phát triển hơn nữa quan hệ hai nước về thể dục, thể thao.
Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia Hang Chuon Naron, những hỗ trợ của phía Việt Nam đã giúp đỡ Campuchia phát triển thể dục, thể thao. Đặc biệt, Việt Nam đã có những chia sẻ về kinh nghiệm tổ chức SEA Games. Nhờ những chia sẻ quý báu ấy, Campuchia đã làm tốt công tác tổ chức SEA Games 32.
Một trang mới trong hợp tác thể dục thể thao
Nhận định về triển vọng hợp tác hai nước, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho rằng, dư địa hợp tác về thể dục, thể thao giữa Việt Nam - Campuchia còn rất lớn. Chính vì vậy, trong thời gian tới hai bên cần tiếp tục cùng nhau trao đổi về các hoạt động hợp tác; chia sẻ kinh nghiệm về quản lý nhà nước trong lĩnh vực thể thao. Ngoài tập trung vào nâng cao chất lượng, trình độ chuyên môn cho huấn luyện viên, vận động viên ở nhiều môn bằng việc tăng cường tổ chức các khóa tập huấn, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm… Đặc biệt cần mở rộng sang cả những lĩnh vực liên quan như khoa học - công nghệ thể thao, hướng đến phát triển kinh tế thể thao.
Vừa qua, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng và Bộ trưởng Hang Chuon Naron đã thống nhất, tiến hành ký kết Thỏa thuận hợp tác thể dục, thể thao giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia.
![]() |
| Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia ký kết Thỏa thuận hợp tác thể dục, thể thao. (Ảnh: Đức Thắng) |
Theo Thỏa thuận được ký kết, thời gian tới, hai bên tiếp tục dành ưu tiên, tập trung vào khuyến khích các Liên đoàn thể thao, cơ quan quản lý thể dục thể thao của các tỉnh, thành, đặc biệt là các địa phương có biên giới chung tăng cường hoạt động giao lưu và hợp tác thể dục thể thao song phương, góp phần phát triển quan hệ hợp tác thể thao giữa hai nước. Đồng thời tăng cường trao đổi vận động viên và các đội tuyển thể thao tham gia tập huấn trước các kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á; trao đổi cán bộ, huấn luyện viên, trọng tài, các nhà nghiên cứu và chuyên gia thể thao; trao đổi đoàn tham dự các hội thảo, hội nghị, khóa đào tạo về thể dục thể thao. Bên cạnh đó là chia sẻ thông tin liên quan đến các họat động thể dục, thể thao, đồng thời chia sẻ kinh nghiệp phát triển thể thao thông qua trao đổi chương trình và kết quả nghiên cứu về khoa học thể thao.
Theo đánh giá của các chuyên gia, thoả thuận được ký kết sẽ mở ra một trang mới trong hợp tác về thể dục, thể thao giữa hai nước, góp phần hướng tới mục tiêu chung là hoà bình, ổn định và phát triển trong khu vực.
Tin bài liên quan
Tăng cường kết nối nhân dân, bồi đắp quan hệ Việt Nam - Campuchia trong giai đoạn mới
Tập huấn kỹ năng khai thác ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho cán bộ Công đoàn Campuchia
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn gặp cộng đồng người Việt tại Campuchia
Các tin bài khác
Tri thức dân gian - Tri thức chế biến món ăn từ lươn ở Nghệ An vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Khai trương đường bay thẳng Tel Aviv - Hà Nội
10 dấu ấn tiêu biểu của văn hóa, thể thao và du lịch Việt Nam năm 2025
Không khí Tết Dương lịch rộn ràng khắp cả nước
Đọc nhiều
Nhiều hoạt động phong phú tại Lễ hội Hoa Anh Đào xã Mường Phăng (Điện Biên)
Đại sứ Lào tại Việt Nam: Tin tưởng Đại hội XIV sẽ đưa Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển nhanh và bền vững
Kiều bào với niềm tin và kỳ vọng về Đại hội lần thứ XIV của Đảng
Hoàn thiện hệ sinh thái truyền thông về quyền con người
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Phạm Văn Tuân hy sinh tại Trường Sa
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 động viên cán bộ, chiến sĩ trước nhiệm vụ chống IUU dịp Tết
Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu
Multimedia
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972







