Thêm 4,58 triệu USD vốn phi chính phủ nước ngoài viện trợ cho Quảng Nam
Tại Hội nghị có 5 tổ chức PCPNN gồm: World Vision International (Hoa Kỳ), Children of Vietnam (Hoa Kỳ), Children’s Hope In Action (Úc), Share Sarangbat (Hàn Quốc) và Lifestart Foundation (Úc) ký kết các thỏa thuận hợp tác và biên bản ghi nhớ viện trợ khoản ngân sách nêu trên.
![]() |
| Lễ ký kết Thoả thuận hợp tác giữa Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Nam và tổ chức World Vision International. (Ảnh: Mai Anh) |
Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, từ năm 2021 đến nay có 83 tổ chức PCPNN, tổ chức nhân đạo và các cá nhân nước ngoài đến Quảng Nam triển khai các hoạt động viện trợ. Tổng giá trị viện trợ trong giai đoạn 2021-2024 đạt hơn 28,6 triệu USD (tương đương 686,8 tỷ đồng), thông qua 281 chương trình, dự án và phi dự án.
Riêng 5 tháng đầu năm 2025, tỉnh đã tiếp nhận 25 khoản viện trợ với tổng giá trị hơn 1,2 triệu USD (tương đương 28,46 tỷ đồng). Các chương trình viện trợ tập trung vào nhiều lĩnh vực thiết yếu như giáo dục, y tế, tài nguyên môi trường, giải quyết các vấn đề xã hội… Qua đó góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân và thúc đẩy mục tiêu phát triển bền vững.
![]() |
| Hội nghị tăng cường hợp tác và vận động viện trợ của các tổ chức PCPNN và các đối tác quốc tế. (Ảnh: Mai Anh) |
Phó Chủ tịch Trần Anh Tuấn khẳng định, Quảng Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức PCPNN hoạt động hiệu quả, đúng pháp luật và phù hợp với định hướng phát triển của địa phương. Tỉnh cam kết sẽ tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, bố trí vốn đối ứng phù hợp, đồng thời nghiên cứu các chính sách khen thưởng tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực trong lĩnh vực viện trợ PCPNN.
“Thời gian tới, công tác vận động viện trợ PCPNN được xác định là nhiệm vụ quan trọng, không chỉ góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của tỉnh mà còn tăng cường công tác đối ngoại nhân dân, quảng bá hình ảnh con người và văn hóa Quảng Nam ra thế giới”, ông Trần Anh Tuấn nói.
Ông Thibauit Ledecq, Giám đốc bảo tồn WWF Việt Nam đánh giá cao việc Quảng Nam lồng ghép các mục tiêu bảo tồn vào quy hoạch phát triển, cũng như chú trọng đa dạng hóa nguồn lực đầu tư. WWF cam kết sẽ đồng hành lâu dài cùng chính quyền và người dân tỉnh trong xây dựng các mô hình bảo tồn dựa vào cộng đồng, nâng cao năng lực quản lý và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên một cách hệ thống, bền vững.
Theo bà Linda Jane Burn, Giám đốc sáng lập, đại diện tổ chức CEF tại Việt Nam, trong hơn 13 năm qua, CEF đã cấp học bổng dài hạn cho hàng trăm trẻ em gái từ cộng đồng khó khăn, giúp các em theo đuổi việc học đến khi tốt nghiệp đại học. Bà khẳng định, chính sự hỗ trợ tận tình và trách nhiệm của các cơ quan đầu mối như Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Nam, UBND tỉnh và các sở ngành liên quan đã góp phần giúp CEF hoàn thành sứ mệnh. CEF cam kết tiếp tục đồng hành với tỉnh trên tinh thần minh bạch, hiệu quả và linh hoạt theo nhu cầu thực tiễn. Đồng thời kỳ vọng chính quyền địa phương sẽ tiếp tục tháo gỡ kịp thời các vướng mắc thủ tục, hỗ trợ kết nối và thông tin để các dự án triển khai đúng tiến độ và đạt hiệu quả tối ưu.
Tại Hội nghị, UBND tỉnh Quảng Nam đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho đại diện 16 tổ chức PCPNN đã có những đóng góp tích cực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2024.
![]() |
| UBND tỉnh Quảng Nam tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 16 tổ chức PCPNN. (Ảnh: Mai Anh) |
Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Hùng - Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN đánh giá cao vai trò của tỉnh Quảng Nam trong thu hút và phối hợp hiệu quả với các tổ chức PCPNN thời gian qua. Ông khẳng định, các dự án hợp tác đã góp phần quan trọng cải thiện đời sống nhân dân, nhất là trong lĩnh vực y tế, giáo dục, nông nghiệp và ứng phó biến đổi khí hậu.
Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ, với kỳ vọng đạt 8% vào năm 2025 và hướng tới hai con số trong những năm tiếp theo, ông Hùng nhấn mạnh vai trò ngày càng thiết yếu của các tổ chức PCPNN trong hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, đặc biệt trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, khoa học - công nghệ và chuyển đổi số.
Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Hùng cho biết, thời gian tới Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cùng Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN sẽ tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm: Rà soát, điều chỉnh chính sách nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi hơn cho hoạt động PCPNN trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy; Hỗ trợ thủ tục hành chính cho các tổ chức PCPNN, đảm bảo tính liên tục và hiệu quả của các dự án; Tổng kết chương trình quốc gia hiện hành và xây dựng Chương trình hợp tác PCPNN giai đoạn 2025-2030; Tổ chức Hội nghị quốc tế lần thứ năm về hợp tác với các tổ chức PCPNN để thúc đẩy đối thoại, kết nối và mở rộng quan hệ đối tác; Mở rộng địa bàn và nguồn viện trợ, đặc biệt từ khu vực Trung Đông, các doanh nghiệp quốc tế và trong lĩnh vực công nghệ cao.
Ông Nguyễn Ngọc Hùng kêu gọi các tổ chức PCPNN phát huy thế mạnh, kinh nghiệm và mạng lưới sẵn có để hỗ trợ Việt Nam triển khai các sáng kiến mang tính lan tỏa trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, cụ thể là:
Một là, tăng cường nâng cao năng lực số cho người dân và doanh nghiệp thông qua việc hỗ trợ các chương trình đào tạo, tập huấn về kỹ năng số, giúp người dân tiếp cận và sử dụng hiệu quả công nghệ mới, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa.
Hai là, ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ trong các lĩnh vực như nông nghiệp, du lịch, quản lý đô thị, y tế điện tử, giáo dục trực tuyến và bảo vệ môi trường.
Ba là, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp thông qua việc hỗ trợ các vườn ươm doanh nghiệp, các chương trình khởi nghiệp dựa trên nền tảng công nghiệp, công nghệ, góp phần tạo ra một hệ sinh thái đổi mới, sáng tạo năng động.
Bốn là, kết nối các tổ chức nghiên cứu, các chuyên gia quốc tế với các đối tác Việt Nam nhằm chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và chuyển giao các công nghệ phù hợp trong thời gian tới.
Ông Nguyễn Ngọc Hùng khẳng định, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ tiếp tục đóng vai trò là cầu nối tin cậy, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tổ chức phi chính phủ nước ngoài triển khai hiệu quả các chương trình, dự án hỗ trợ tỉnh Quảng Nam nói riêng và Việt Nam nói chung. Qua đó đóng góp vào sự phát triển năng động, sáng tạo và bền vững của Việt Nam trong giai đoạn mới.
| Trong hai ngày 10 và 11/5 tại tỉnh Hải Dương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh phối hợp với Tổ chức Tzu Chi (Đài Loan, Trung Quốc) tổ chức chương trình trao viện trợ "Hỗ trợ học tập cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn năm học 2024 - 2025". |
| Ngày 12/5 tại Hà Nội, ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã tiếp đoàn đại biểu Viện Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) do Tiến sỹ Sabine Fandrych, thành viên Ban Lãnh đạo của FES tại Berlin (Đức) làm trưởng đoàn. Hai bên đã thống nhất đẩy mạnh hợp tác phát triển trong thời gian tới. |
Tin bài liên quan
Chia sẻ thông tin, định hướng hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài năm 2026
Đối tác quốc tế kỳ vọng vào các quyết sách của Đại hội XIV
Viện trợ phi chính phủ nước ngoài góp phần thúc đẩy phát triển bền vững tại Lâm Đồng
Các tin bài khác
Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ trong năm 2026
Chiến dịch 500 ngày đêm tại Nghệ An: Đã thu nhận 17.831 mẫu sinh phẩm
Phát huy giá trị tài liệu lưu trữ trong tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ
Chuyển đổi số mở rộng cơ hội phát triển cho đồng bào dân tộc thiểu số
Đọc nhiều
Việt Nam - Armenia thúc đẩy kết nối hàng không, tiếp cận thị trường mới
Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tỉnh Bắc Ninh mở rộng mạng lưới sau sắp xếp
Friends of Project RENEW đồng hành cùng Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh
Chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới Việt Nam – Lào
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang







