Thêm 79 lưu học sinh Lào có gia đình đỡ đầu tại Việt Nam
Theo thông tin tại buổi lễ, hoạt động đỡ đầu đã trở thành truyền thống thường niên của Chi hội hữu nghị Việt Nam - Lào Trường Hữu nghị 80 và Chi hội hữu nghị Việt Nam - Lào thị xã Sơn Tây. Qua các đợt triển khai, chương trình đã giúp hơn 600 lưu học sinh Lào có mái ấm tinh thần tại Việt Nam, thông qua sự hỗ trợ của 121 lượt gia đình hội viên. Đặc biệt, từ năm học 2023-2024, nhà trường đã mở rộng chương trình nhận cha mẹ đỡ đầu cho lưu học sinh Lào đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Nhờ đó, 100% lưu học sinh Lào đang học tập tại trường đã có gia đình đỡ đầu.
![]() |
| Các lưu học sinh Lào Trường Hữu nghị 80 nhận gia đình đỡ đầu. (Ảnh: Trường Hữu nghị 80) |
Bước sang năm học 2024-2025, các lưu học sinh Lào có thêm gia đình đỡ đầu là lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Sơn Tây, cán bộ, giáo viên của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Trong đó, Chi hội hữu nghị Việt Nam - Lào nhận 79 em, cán bộ, giáo viên Trường Hữu nghị 80 nhận 83 em, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Sơn Tây Kiều Đại và cán bộ, giáo viên Học viện Bưu chính Viễn thông nhận đỡ đầu 8 em.
Phát biểu tại buổi lễ, em Khammone Bouakhamdy, đại diện các lưu học sinh Lào, bày tỏ niềm vui và xúc động khi được nhận gia đình đỡ đầu. Em cho biết, từ đây các em không còn cảm thấy xa lạ khi học tập tại Việt Nam, mà đã có một mái ấm thứ hai.
Khammone Bouakhamdy cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với hai Đảng, hai nhà nước, các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là tình yêu thương của thầy cô giáo, ông bà, cha mẹ đỡ đầu. Để xứng đáng với những tình cảm ấy, các lưu học sinh Lào sẽ nỗ lực học tập và rèn luyện để góp phần xây dựng đất nước, tô thắm thêm tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai đất nước.
Ông Phan Văn Bốn, Chi hội trưởng Chi hội hữu nghị Việt Nam - Lào thị xã Sơn Tây cho biết, mong muốn của các gia đình đỡ đầu là giúp các lưu học sinh Lào khi sang Việt Nam học tập sẽ vẫn có mái ấm gia đình để các con đi về; có bố mẹ, có gia đình như ở nhà.
"Bố mẹ sẽ là điểm tựa tinh thần cho các con, là người thầy cô thứ hai cùng nhà trường giúp các con học tập", ông nói.
![]() |
| Một tiết mục văn nghệ tại lễ đón nhận gia đình đỡ đầu lưu học sinh Lào lần thứ 9. (Ảnh: Trường Hữu nghị 80) |
Cũng tại buổi lễ, bà Chu Kim Phượng, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố Hà Nội, Hiệu trưởng Trường Hữu nghị 80 phát biểu: Chương trình lưu học sinh Lào nhận gia đình, cha mẹ đỡ đầu đã đạt được mục đích ban đầu đề ra, đó là các lưu học sinh Lào khi học tập tại Trường Hữu nghị 80 đều có gia đình và cha mẹ đỡ đầu.
"Đây là điều lãnh đạo nhà trường luôn trăn trở khi tiếp nhận các lưu học sinh xa nhà sang Việt Nam học tập, đặc biệt là đối tượng lưu học sinh Lào học hệ Trung học phổ thông tại Việt Nam mới 14 - 15 tuổi. Trường Hữu nghị 80 sẽ tiếp tục nỗ lực để gìn giữ, vun đắpquan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững", bà Phượng nói.
Tin bài liên quan
Lưu học sinh Lào, Campuchia đón Tết cổ truyền tại Trường Hữu nghị 80
Chương trình gặp mặt lưu học sinh Lào tại Sơn La: Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào
Thanh Hóa, Đà Nẵng đón Tết Bunpimay cho lưu học sinh Lào
Các tin bài khác
Bắc Ninh tìm hiểu kinh nghiệm phát triển hợp tác xã của Italia
Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026
JVPF đồng hành cùng học sinh khó khăn và nạn nhân da cam tại Bắc Ninh
Việt Nam - Venezuela thúc đẩy giao lưu nhân dân, chia sẻ kinh nghiệm phát triển
Đọc nhiều
Khởi động Dự án C4G tại Sơn La do Chính phủ Canada và Tổ chức CARE tài trợ
GNI xây dựng thư viện đa chức năng định hướng nghề nghiệp cho học sinh tại Tuyên Quang
Bắc Ninh tìm hiểu kinh nghiệm phát triển hợp tác xã của Italia
Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Ở Mường Nhé, thầy cô không chỉ gieo chữ mà còn giúp người dân thoát nghèo
Bồi đắp tình yêu Tổ quốc từ sân chơi tìm hiểu biển, đảo quê hương
Động thổ cao tốc Sơn La – Điện Biên – cửa khẩu Tây Trang hơn 23.000 tỷ đồng
Multimedia
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025






