Trang chủ Kinh tế Tài chính - Ngân hàng
09:39 | 26/08/2024 GMT+7

Thị trường có cần lấy đà trước khi vượt 1.300 điểm?

aa
Dù đà tăng điểm của thị trường được duy trì, nhưng nhà đầu tư cũng đang chia rẽ trong các quan điểm đầu tư. Việc chỉ số sẽ vượt luôn mốc 1.300 điểm hay cần một nhịp lấy đà đang là câu hỏi được quan tâm nhất. Các chuyên gia đã đưa ra một số khuyến nghị có tính chất tham khảo cho tuần giao dịch mới.
Cổ đông lớn nhất của Novaland muốn bán tiếp 3 triệu cổ phiếu NVL
Sau nhịp tăng mạnh nhất năm 2024, cổ phiếu VNM có thể hướng đến chặng nghỉ trong ngắn hạn
Khám “sức khỏe” của nhóm cổ phiếu Chứng khoán sau đợt hồi phục

Thị trường vẫn đang "chơi được"

Thị trường có cần lấy đà trước khi vượt 1.300 điểm?

Ông Bùi Văn Huy

Giám đốc chi nhánh TP.HCM, Công ty Chứng khoán DSC

Tuần vừa qua, VN-Index tiếp tục tăng tốt (cao nhất đạt 1.288 điểm), sự xoay vòng dòng tiền quanh các nhóm cổ phiếu Bất động sản – Chứng khoán – Ngân hàng giúp giữ đà tăng cho chỉ số đại diện. Tính từ đáy ngắn hạn, VN-Index đã có một nhịp tăng hơn 100 điểm mà không có nhịp điều chỉnh đáng kể nào. Nhìn chung, VN-Index hiện đang khỏe và nhiều nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn còn dư địa tăng giá.

Để nhận định về xu hướng tiếp theo, chúng ta cần nhìn vào bối cảnh hiện tại. Với thế giới, sau Hội nghị Jackson Hole, quan điểm của FED trở nên rõ ràng hơn về chính sách tiền tệ. Khả năng cao FED sẽ hạ lãi suất vào kỳ họp tháng Chín (18/09) và câu hỏi đặt ra bây giờ là hạ bao nhiêu điểm mà thôi. Việc FED cắt giảm lãi suất có thể sẽ làm suy yếu đồng USD, điều này giúp tăng sức hấp dẫn của các thị trường mới nổi (trong đó có Việt Nam), và tỷ giá USD/VND sẽ hạ nhiệt trong thời gian tới.

Ở trong nước, một thông tin đáng kỳ vọng trong tháng 9 tới là FTSE sẽ công bố danh sách phân loại quốc gia vào cuối tháng (23/09), chúng ta đang kỳ vọng sẽ có những sự đánh giá mới của FTSE với quá trình nâng hạng của Việt Nam. Rất nhiều nỗ lực trong thời gian qua cũng đã được các cơ quan quản lý triển khai.

Thị trường có cần lấy đà trước khi vượt 1.300 điểm?

Thêm một lần VN-Index lên sát mốc 1.300 điểm.

Hiện nay, thị trường đã xuất hiện lực bán chốt lời sau khi VN-Index tăng một mạch hơn 100 điểm từ đáy ngắn hạn mà không có nhịp điều chỉnh đáng kể nào, đồng thời, dòng tiền đứng ngoài cũng đang rất cân nhắc vì chỉ số đại diện đang ở vùng giá tương đối cao so với vùng đáy ngắn hạn.

Sắp tới cũng là kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh. Những điều này có thể gây ảnh hưởng tới tâm lý của nhà đầu tư và dẫn tới động thái chốt lời của các nhà đầu tư ngắn hạn quanh kỳ nghỉ lễ dài ngày. Vì vậy, những nhịp rung lắc quanh lễ có thể xảy ra, tuy nhiên không có gì quá đáng ngại.

Một lần nữa, thị trường lại cận kề mốc 1.300 điểm. Lần này, tôi nhận thấy có nhiều thuận lợi hơn như: (1) Bối cảnh cả trong và ngoài nước tương đối thuận lợi; (2) Khối ngoại qua cao điểm bán ròng; (3) Nhiều nhóm cổ phiếu lớn còn dư địa tăng giá; (4) Mức độ margin của nhà đầu tư cá nhân nhìn chung là thấp.

Do đó, tôi đánh giá cao khả năng vượt 1.300 điểm, có thể rung lắc trước Lễ, nhưng sau Lễ Quốc khánh, nếu bối cảnh thế giới không xấu đi, việc thị trường vượt 1.300 điểm là khả thi, vùng đệm hỗ trợ ngắn hạn hiện tại quanh 1.260 điểm. Tôi lạc quan về thị trường, dù thị trường có vượt trước Lễ hay sau Lễ, có vượt sớm hay vượt muộn thì thị trường hiện vẫn đang “chơi được”.

Giải quyết hết áp lực chốt lời, thị trường sẽ sớm vượt 1.300 điểm

Thị trường có cần lấy đà trước khi vượt 1.300 điểm?

Ông Trần Trương Mạnh Hiếu

Trưởng phòng phân tích Công ty Chứng khoán KIS Việt Nam

Khi tạo đáy và đi lên vào đầu tháng 08/2024, nhà đầu tư vẫn hoài nghi về khả năng phục hồi của thị trường khi thanh khoản ở mức thấp và mức tăng không đáng kể. Điều này hàm ý về khả năng bull trap. Tuy nhiên với phiên bứt phá ngày 16/08 với khối lượng cao, thị trường đã phát đi tín hiệu xác nhận về xu hướng tăng trung hạn đã quay trở lại và nhịp điều chỉnh trong tháng 06, 07 đã kết thúc.

Nhịp tăng này khá mạnh khi trong 4 phiên từ 16-21/08, chỉ số tăng gần 5%, nhiều cổ phiếu có mức tăng mạnh trên 10%. Điều này làm lợi nhuận của nhiều nhà đầu tư vượt ngoài kỳ vọng, vì thế nhóm này bắt đầu có xu hướng chốt lời trong 2 phiên cuối tuần.

Thị trường có cần lấy đà trước khi vượt 1.300 điểm?

Nếu nhịp điều chỉnh sắp tới xuất hiện thì đây chỉ là nhịp điều chỉnh kỹ thuật trong ngắn hạn do áp lực chốt lời từ nhà đầu tư, xu hướng tăng trung và dài hạn của thị trường không bị thay đổi. Vì thế, với nhà đầu tư ngắn hạn có thể chốt lời theo xu hướng chung và chờ điểm mua trở lại. Với nhóm nhà đầu tư dài hạn có thể tận dụng nhịp điều chỉnh này để gia tăng tỷ trong cổ phiếu cho các xu hướng tăng dài hơn với mức tỷ trọng cổ phiếu cao trong dang mục. Dòng tiền sẽ có xu hướng tập trung vào nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng và nền tảng cơ bản mạnh như BĐS khu công nghiệp, vật liệu xây dựng, thép…

Dù vậy, nhịp điều chỉnh này chỉ mang yếu tố ngắn hạn hàm ý về sự điều chỉnh kỹ thuật, nên sẽ sớm kết thúc. Sau đó chỉ số sẽ nhanh chóng vượt được ngưỡng 1.300 điểm.

Nhịp điều chỉnh sẽ là cơ hội để tích lũy thêm cổ phiếu

Thị trường có cần lấy đà trước khi vượt 1.300 điểm?

Ông Đinh Quang Hinh

Trưởng Bộ phận vĩ mô và chiến lược thị trường Khối Phân tích, VNDIRECT

Thị trường duy trì xu hướng tăng điểm ấn tượng trong tuần qua khi chỉ số VN-Index liên tiếp vượt qua các mốc 1.260 điểm và 1.270 điểm và đã tiến sát vùng kháng cự mạnh 1.290-1.300 điểm.

Thị trường đã có dấu hiệu chững lại trong 2 phiên cuối tuần trước ngưỡng kháng cự mạnh kể trên cũng như chờ đợi những thông tin cập nhật của Chủ tịch Fed Jerome Powell về chính sách tiền tệ trong giai đoạn tới từ hội nghị thường niên Jacksonville diễn ra vào cuối tuần này.

Mặc dù gần như chắc chắn là Fed sẽ tiến hành cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 9 tới (điều đã được phản ánh vào giá), thì mối quan tâm lớn hiện nay của thị trường là mức độ và cường độ cắt giảm của Fed trong giai đoạn cuối năm nay.

Hiện thị trường đang kỳ vọng FED có thể cắt giảm khoảng 0,75-1 điểm % lãi suất điều hành từ nay tới cuối năm. Tuy vậy, nếu Fed đưa ra một kế hoạch thận trọng hơn thì có thể sẽ có những tác động làm điều chỉnh kỳ vọng của nhà đầu tư và thị trường.

Trong bối cảnh đó, các nhà đầu tư trong nước nên thận trọng hơn khi những thông tin tích cực phần nào đã được phản ánh vào đà tăng ấn tượng vừa qua của thị trường và VN-Index đang đối diện với kháng cự mạnh tại vùng 1.290-1.300 điểm.

Nhà đầu tư nên hạn chế giải ngân mới với các cổ phiếu đã phục hồi mạnh tại vùng này, duy trì danh mục cổ phiếu ở mức vừa phải và hạn chế sử dụng đòn bẩy cao để quản trị rủi ro.

Nếu thị trường xuất hiện nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ quanh 1.255- 1.260 điểm sẽ mở ra cơ hội tích lũy thêm cổ phiếu, ưu tiên những ngành có triển vọng cải thiện trong nửa cuối năm 2024 như ngân hàng, xuất khẩu (dệt may, thủy sản, đồ gỗ) và một vài doanh nghiệp bất động sản cụ thể đang có mức chiết khấu sâu vừa qua.

Nhóm cổ phiếu Chứng khoán, những tia sáng hé mở Nhóm cổ phiếu Chứng khoán, những tia sáng hé mở
Thị trường xuất hiện rung lắc liên tục, nhiều mã Chứng khoán vẫn đóng cửa cao nhất phiên Thị trường xuất hiện rung lắc liên tục, nhiều mã Chứng khoán vẫn đóng cửa cao nhất phiên
Khám “sức khỏe” của nhóm cổ phiếu Chứng khoán sau đợt hồi phục Khám “sức khỏe” của nhóm cổ phiếu Chứng khoán sau đợt hồi phục
Mai Hương
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

SeABank giảm 0,5%/năm lãi suất huy động

SeABank giảm 0,5%/năm lãi suất huy động

Hưởng ứng theo chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước trong việc nỗ lực giảm mặt bằng lãi suất thị trường để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) chủ động triển khai giảm 0,5%/năm lãi suất huy động đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, áp dụng cho các khoản tiền gửi phát sinh mới trên toàn hệ thống từ ngày 10/4/2026.
MB hợp tác sở xây dựng TP.HCM: Thúc đẩy thanh toán số - kiến tạo giao thông đô thị thông minh

MB hợp tác sở xây dựng TP.HCM: Thúc đẩy thanh toán số - kiến tạo giao thông đô thị thông minh

Ngày 23/03/2026, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) và Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng (thuộc Sở Xây dựng TP.HCM) đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai giải pháp thanh toán giao thông công cộng không cần tiền mặt qua thẻ MB MultiPass.
MB xếp hạng nhanh nhất về tốc độ cho vay doanh nghiệp nhỏ theo MIBRAND Việt Nam

MB xếp hạng nhanh nhất về tốc độ cho vay doanh nghiệp nhỏ theo MIBRAND Việt Nam

Trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng cần tiếp cận vốn nhanh để duy trì dòng tiền kinh doanh, tốc độ giải ngân đang trở thành tiêu chí quan trọng khi lựa chọn ngân hàng. Khảo sát độc lập của MiBrand trên 350 doanh nghiệp cho thấy MB được xếp hạng số 1 về tốc độ cho vay đối với nhóm doanh nghiệp nhỏ.
Năm 2026 kỳ vọng MB sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ

Năm 2026 kỳ vọng MB sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ

Thị trường ngân hàng Việt Nam giai đoạn gần đây đang cho thấy một cuộc đua khốc liệt, nơi các nhà băng không chỉ cạnh tranh về lãi suất mà còn về tốc độ số hóa và hệ sinh thái dịch vụ. Giữa "vòng xoáy" đó, MB đã vươn lên như một hiện tượng, không chỉ giữ vững vị trí trong nhóm phát triển mà còn trở thành hình mẫu tiêu biểu của việc phát triển nhanh mà bền vững.

Đọc nhiều

Tin quốc tế ngày 14/4: Nhiều nước lớn phản hồi lệnh phong tỏa eo biển Hormuz của Mỹ, Tổng thống Philippines bật nhảy, chạy bộ trước truyền thông

Tin quốc tế ngày 14/4: Nhiều nước lớn phản hồi lệnh phong tỏa eo biển Hormuz của Mỹ, Tổng thống Philippines bật nhảy, chạy bộ trước truyền thông

Nhiều nước lớn phản hồi lệnh phong tỏa eo biển Hormuz của Mỹ; Tổng thống Philippines bác tin đồn sức khỏe, bật nhảy, chạy bộ trước truyền thông; Ukraine dỡ khuyến cáo hạn chế công dân đến Hungary sau bầu cử... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 14/4.
5 trọng tâm công tác của Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026-2031

5 trọng tâm công tác của Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 13/4 tại Phú Thọ, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Phú Thọ (Hội) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031 trên cơ sở sáp nhập Hội của hai tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc (cũ), hướng tới kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả.
Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới"

Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới"

Trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài viết quan trọng đăng trên Nhân dân nhật báo của Trung Quốc với tiêu đề: "Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, nâng tầm kết nối chiến lược trong giai đoạn phát triển mới". Dưới đây là toàn văn bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm:
Hùng An sau 9 năm: Từ vùng đất mới đến thành phố tương lai xanh - thông minh

Hùng An sau 9 năm: Từ vùng đất mới đến thành phố tương lai xanh - thông minh

Từ “một vùng đất” đến “một bản quy hoạch”, rồi trở thành “một thành phố”, Tân khu Hùng An - “thành phố tương lai”, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) mang sứ mệnh “kế hoạch nghìn năm”, đã bước sang mùa xuân thứ chín.
Đắk Lắk: Ngư dân ký cam kết chống khai thác IUU

Đắk Lắk: Ngư dân ký cam kết chống khai thác IUU

Hàng trăm chủ tàu, ngư dân tại phường Phú Yên (tỉnh Đắk Lắk) được tuyên truyền, ký cam kết không vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), trong bối cảnh địa phương siết quản lý tàu cá, tăng cường giám sát hành trình nhằm ngăn chặn vi phạm và góp phần gỡ "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu (EC).
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU

Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU

An Giang, Lâm Đồng và Đà Nẵng đang triển khai đồng bộ các giải pháp theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC), từ siết quản lý tàu cá, truy xuất nguồn gốc đến xử lý vi phạm, nhằm sớm gỡ "thẻ vàng" IUU và phát triển nghề cá bền vững.
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường

Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường

Sáng 3/4, tỉnh Điện Biên đồng loạt phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường trên toàn tỉnh, mở đầu chiến dịch mở rộng vùng cây trồng chủ lực tại khu vực miền núi, biên giới.
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
infographic cac moc thoi gian sau cuoc bau cu dai bieu quoc hoi khoa xvi va dai bieu hdnd cac cap
infographic bau cu quoc hoi va hdnd cach tra cuu thong tin ve nguoi ung cu tren vneid
infographic thu tuong chi dao 9 nhiem vu trong tam ung pho bien dong toan cau
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Phiên bản di động