Thiện nguyện gắn kết nghĩa tình Việt Nam - Campuchia
Nghĩa tình vùng biên
Bà Sen kể lại, vào những năm 1965-1970, bà từng sang Campuchia cạo mủ cao su để kiếm sống. Khi trở về Việt Nam, bà buôn bán tại các chợ tự phát giáp biên giới. Hơn 70 năm sống ở biên giới, bà Sen đã quen với hình ảnh người dân hai nước qua lại, giao lưu, buôn bán.
Bà nói: "Tôi biết nói tiếng Campuchia từ nhỏ và thường sang các chợ bên ấy. Người dân hai bên biên giới sống như bạn bè, xóm giềng thân thiết. Thỉnh thoảng, chúng tôi gặp nhau, ôn lại chuyện xưa. Những tình cảm ấy chỉ người dân vùng biên mới hiểu hết. Chính quyền và bộ đội hai bên cũng thường xuyên giúp đỡ bà con".
![]() |
| Các y bác sĩ khám chữa bệnh cho người dân. |
Hoạt động thiện nguyện không dừng lại ở xã Tân Bình. Đến đầu giờ chiều, đoàn y bác sĩ Tâm Việt tiếp tục vượt Cửa khẩu quốc tế Tân Nam sang xã Kọ (huyện Kret, tỉnh Tbuông Khmum, Vương quốc Campuchia) để khám bệnh và phát thuốc cho người dân Campuchia có hoàn cảnh khó khăn. Đoàn gồm 90 y bác sĩ khởi hành từ 4 giờ sáng, mang theo đầy đủ thiết bị y tế, thuốc men và những phần quà ý nghĩa.
Dù đã 79 tuổi, bác sĩ Lê Quang Lạc (đoàn phó đoàn y bác sĩ Tâm Việt, ngụ tại TP.HCM), vẫn tươi cười sau chặng đường hàng trăm km. Ông đã gắn bó với các hoạt động thiện nguyện hơn một thập kỷ, kể từ khi tham gia đoàn Tâm Việt vào năm 2010. Đối với bác sĩ Lạc, những chuyến đi thiện nguyện sang Lào, Campuchia luôn để lại cho ông những cảm xúc đặc biệt.
"Hàng năm, chúng tôi đều tổ chức các đoàn y tế sang Campuchia. Nhiều người dân Campuchia đã rưng rưng nước mắt khi nhận những túi thuốc, phần quà. Đó là niềm vui lớn nhất của người bác sĩ. Nếu có sức khỏe, tôi sẽ vẫn tiếp tục đi", bác sĩ Lạc nói, hy vọng thế hệ bác sĩ trẻ sẽ tiếp nối con đường thiện nguyện này.
Bác sĩ Võ Tấn Cường (61 tuổi, ngụ tại TP.HCM) cũng chia sẻ những kỷ niệm khó quên. “Những chuyến đi giúp tôi hiểu hơn về cuộc sống của người dân Campuchia. Nhiều gia đình còn rất khó khăn, thiếu thốn chăm sóc y tế. Khi nhận được viên thuốc hay túi quà, họ luôn xúc động và trân quý”, ông nói.
Chương trình còn mở rộng với hoạt động xây dựng nhà tình nghĩa. Ban tổ chức còn trao tặng 320 triệu đồng để xây dựng 4 căn nhà “Tình nghĩa quân - dân” cho các gia đình khó khăn tại huyện Tân Biên (tỉnh Tây Ninh). Đồng thời, 800 phần quà với tổng trị giá 160 triệu đồng cũng được gửi đến các hộ gia đình nghèo, thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách” giữa hai nước.
Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP.HCM cho biết: sẽ tiếp tục tổ chức thêm nhiều chương trình ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống cho người dân vùng biên, góp phần củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia ngày càng bền chặt.
"Từ mẫu" đến từ nước bạn
Không chỉ có các bác sĩ TP.HCM, các y bác sĩ tỉnh Long An cũng thể hiện tinh thần gắn bó với các chuyến công tác đầy nhiệt huyết. Năm 2023, Thượng úy Đặng Thị Tuyết Mai, y sĩ Bệnh xá Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Long An, đã tình nguyện cùng đoàn công tác đến xã Chres, huyện Chantrea, tỉnh Svay Rieng, Campuchia. Lộ trình hơn 200km, đoàn khởi hành từ 3 giờ sáng để kịp khám chữa bệnh cho người dân vùng sâu. Thượng úy Mai xúc động chia sẻ rằng mỗi chuyến đi đều giúp chị nhận ra giá trị của sự sẻ chia. Niềm vui của người dân Campuchia khi nhận được sự chăm sóc tiếp thêm động lực cho các y bác sĩ.
Trời càng về trưa, nắng gắt như đổ lửa, những chiếc áo blouse thấm đẫm mồ hôi. Các y bác sĩ vẫn miệt mài khám bệnh với tinh thần tận tụy, chu đáo. Bà Kong Chit, một người dân xã Chres, nói: “Gia đình tôi nghèo, không có điều kiện đi khám bệnh. Hôm nay có các bác sĩ Việt Nam đến khám miễn phí nên tôi đến nhờ. Chúng tôi thật sự biết ơn những người bạn Việt Nam”.
Chị Sun Ny, ở xã Cham, huyện Kampong Trabaek, tỉnh Prey Veng, bị thoái hóa đốt sống lưng từ lâu, mọi sinh hoạt đều nhờ gia đình giúp đỡ. Nghe tin có đoàn bác sĩ bộ đội Việt Nam đến khám miễn phí, chị được anh ruột và con trai dìu đến khám. Ngoài việc chẩn đoán và kê thuốc, các bác sĩ còn bổ sung thuốc bổ để giúp chị tăng sức đề kháng. Chị bộc bạch: “Gia đình tôi khó khăn, tôi bệnh tật, chồng đi làm thuê. Được bộ đội Việt Nam khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà, tôi xúc động lắm. Tôi sẽ luôn nhớ mãi tình cảm này”.
Đại tá Nguyễn Minh Tấn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Long An, cho biết nhiều năm qua, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Long An và Tiểu khu Quân sự các tỉnh Prey Veng, Svay Rieng đã ký kết quy chế kết nghĩa, hỗ trợ lẫn nhau trong nhiều lĩnh vực. "Chúng tôi mong muốn không chỉ chia sẻ khó khăn mà còn xây dựng nền tảng vững chắc cho tình đoàn kết, hỗ trợ lâu dài", ông nói.
Các hoạt động thiện nguyện ở biên giới Việt Nam - Campuchia đã và đang góp phần khẳng định ý nghĩa của tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Không dừng lại ở những sự kiện như khám chữa bệnh hay tặng quà, các chương trình này còn giúp kết nối văn hóa, giáo dục và phát triển bền vững. Việt Nam và Campuchia đang tiếp tục rộng hợp tác trong giao lưu văn hóa, hỗ trợ giáo dục và xây dựng cơ sở hạ tầng để nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân biên giới. Đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là sứ mệnh thiêng liêng để củng cố nền tảng hợp tác bền vững giữa hai quốc gia.
Tin bài liên quan
Bước ngoặt chiến lược trong hợp tác Việt Nam-Campuchia
Tiếp tục phối hợp hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới Việt Nam - Campuchia
Tuyên bố chung giữa nước CHXHCN Việt Nam và Vương quốc Campuchia
Các tin bài khác
Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực
Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân
Thay đổi để vươn xa
AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới
Đọc nhiều
Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực
Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số
Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa
Multimedia
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất







