Trang chủ Việt Nam hôm nay
10:36 | 28/10/2024 GMT+7

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky: Luôn mong muốn CAP đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

aa
Sau hơn 2 năm triển khai mô hình Công an phường kiểu mẫu về An ninh trật tự và Văn minh đô thị, Hà Nội đã thu được nhiều kết quả tích cực, tạo ảnh hưởng mạnh mẽ trong dư luận xã hội. Thời Đại đã có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội về nội dung này.

-Thưa ông, kể từ năm 2022 khi Công an phường (CAP) Điện Biên, quận Ba Đình triển khai theo mô hình CAP kiểu mẫu về ANTT và VMĐT, cho đến thời điểm này thì mô hình đã được nhân rộng ra rất nhiều phường. Từ kết quả thu được của các CAP đã được nhân rộng cũng như đã đăng ký thực hiện, theo ông những lợi ích nổi bật trên bình diện chính trị - xã hội của công tác này là gì?

-Bước đầu qua triển khai thực hiện xây dựng mô hình Công an phường kiểu mẫu về ANTT và VMĐT thì lực lượng công an phường trên địa bàn thành phố từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả toàn diện các mặt công tác như tổ chức biên chế các đơn vị được tăng cường; cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện được đầu tư trang bị mới hoặc mua sắm bổ sung, thay thế; diện tích đất được quy hoạch mở rộng, trụ sở được đầu tư nâng cấp, sửa chữa khang trang sạch đẹp.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn các phường chuyển biến rõ nét, không để xảy ra các loại tội phạm từ nghiêm trọng trở lên; không có tội phạm hoạt động manh động, hoạt động theo kiểu xã hội đen; không có các vụ phạm tội về kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại, cơ sở sản xuất kinh doanh, tàng trữ mua bán hàng giả, hàng cấm với số lượng lớn hoặc tái phạm; trật tự, an toàn giao thông được cải thiện. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng phát huy được vai trò của các cấp ủy đảng, chính quyền các ngành, đoàn thể và nhân dân tích cực tham gia.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky: Luôn mong muốn CAP đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội

Nhiều mô hình, phong trào được xây dựng mới có tính sáng tạo. Trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn các phường đi vào nề nếp; nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của quần chúng nhân dân ngày càng được nâng cao. Nhân dân tham gia tích cực hơn vào việc xây dựng đô thị văn minh, làm cho bộ mặt đô thị trên địa bàn ngày càng “sáng, xanh, sạch, đẹp”... Xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt được các cấp, các ngành và nhân dân biểu dương, khen thưởng.

-Thưa ông, bối cảnh xã hội mới thì sẽ phát sinh những vấn đề và yêu cầu mới, khi triển khai mô hình CAP kiểu mẫu ở Hà Nội, ông kỳ vọng vào những điều gì?

-Ngay sau khi Bộ Công an ban hành Kế hoạch về xây dựng “Công an phường kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị”, Công an thành phố Hà Nội nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của kế hoạch, xác định đây là chủ trương lớn của Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, đồng thời Đảng uỷ, Ban Giám đốc CATP Hà Nội luôn mong muốn xây dựng lực lượng công an Thủ đô nói chung và công an phường trên trên địa bàn Thành phố nói riêng thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

-Để có được thành quả như ngày hôm nay là có sự đóng góp của rất nhiều thành tố, xin ông cho biết đâu là những nguyên nhân chính làm nên kết quả tích cực của việc triển khai mô hình CAP kiểu mẫu ở Hà Nội?

-Theo tôi, có 4 nguyên nhân chính làm nên kết quả tích cực của việc triển khai mô hình công an phương kiểu mẫu ở Hà Nội, cụ thể:

Một là, công tác xây dựng “Công an phường kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp, giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể, của Mặt trận tổ quốc các cấp; sự tham gia, giám sát, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trên địa bàn Thủ đô cùng vào cuộc.

Hai là, chủ động làm tốt công tác tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong công tác chỉ đạo bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (trong đó tập trung chỉ đạo xây dựng và triển khai mô hình, phong trào, tổ chức nhân rộng các mô hình phát huy hoạt động tốt, có hiệu quả thiết thực).

Ba là, chú trọng công tác tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích của việc xây dựng công an phường thành đơn vị điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị để các cấp, các ngành, tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trên địa bàn biết, ủng hộ lực lượng công an. Đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền theo hướng chuyên sâu, phù hợp. Chú ý kết hợp giữa tuyên truyền qua các phương tiện truyền thông đại chúng với tuyên truyền trực tiếp, cá biệt, tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội (Zalo, Facebook...).

Bốn là: Thường xuyên làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; coi trọng công tác chính trị, tư tưởng, xác định đây là nhân tố tạo nên sức mạnh bền vững bên trong.

Tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, quản lý chặt chẽ cán bộ, chiến sỹ; tăng cường giáo dục truyền thống; giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ trẻ. Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, điều kiện, hoàn cảnh gia đình của cán bộ, chiến sĩ, làm tốt các chế độ, chính sách hậu phương, động viên, chăm lo, giúp đỡ cán bộ, chiến sĩ trong cuộc sống…

-Một chính sách mới ban hành chắc chắn sẽ có độ vênh với thực tiễn cuộc sống, sau hơn 2 năm thực hiện, thưa ông, có những khía cạnh nào, vấn đề nào khiến ông còn thấy băn khoăn hay không?

-Bên cạnh những thời cơ thuận lợi thì Thủ đô Hà Nội luôn phải đối mặt với nhiều khó khăn. Đó là tình hình tội phạm diễn biến phức tạp với thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt, xuất hiện các loại tội phạm mới, tội phạm phi truyền thống, các đối tượng thù địch trong và ngoài nước luôn tìm cách chống phá,... dẫn đến yêu cầu ngày càng cao đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hộit rên địa bàn Thủ đô.

Chúng tôi xác định đây là những việc làm thường xuyên, liên tục hàng ngày, hàng giờ của các đơn vị trong Công an Thành phố, trong đó trực tiếp là lực lượng công an phường. Hiện nay trụ sở một số công an phường diện tích đất còn chưa đảm bảo do tính chất đặc thù của khu vực nội đô, đồng thời kinh phí cho công tác này còn gặp nhiều khó khăn… phần nào ảnh hưởng đến công tác xây dựng “Công an phường kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị”.

-Một trong những khía cạnh được dư luận kỳ vọng là dù không phải CAP nào cũng đạt được các tiêu chí triển khai, nhưng hoạt động này sẽ đem lại sự lan toả đối với các CAP còn lại, vì vậy cá nhân ông hy vọng gì về hoạt động nói chung của CAP trên toàn Hà Nội?

-Về việc này, cá nhân tôi hy vọng cán bộ chiến sỹ công an Thủ đô nói chung và lực lượng công an các phường trên toàn Thành phố nói riêng phải phát huy tinh thần chủ động, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp các chủ trương, biện pháp chiến lược, quan trọng, có ý nghĩa “căn cốt” về bảo đảm an ninh, trật tự; ứng phó hiệu quả với các tình huống, vấn đề mới, phức tạp, nhạy cảm; giữ vững thế chủ động chiến lược, góp phần thiết thực bảo vệ, xây dựng và phát triển bền vững đất nước.

Xây dựng chi bộ, đơn vị công an phường trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở; xây dựng đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành Điều lệnh Công an nhân dân; cán bộ, chiến sĩ công an phường giữ đúng lễ tiết tác phong khi tiếp xúc, làm việc với nhân dân; nêu cao trách nhiệm phục vụ nhân dân, giữ vững kỷ cương, kỷ luật. Đội ngũ cán bộ chiến sỹ công an phường được tập trung củng cố, nâng cao về trình độ, tiêu chuẩn, chức vụ, chức danh, vị trí công tác, được đào tạo bài bản, vững vàng về kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, tin học và ngoại ngữ.

Chiến sĩ công an phường cần có trình độ, chuyên sâu, có tri thức toàn diện trong lĩnh vực công tác được giao; nhạy bén về chính trị, tinh thông về pháp luật, giỏi về nghiệp vụ, có khả năng nghiên cứu nắm tình hình, phân tích dự báo phục vụ cho công tác tham mưu, đề xuất các chủ trương, biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự; có khả năng vận động, tổ chức quần chúng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tiếp thu và vận dụng sáng tạo các tri thức khoa học - kỹ thuật hiện đại, làm chủ các phương tiện khoa học công nghệ phục vụ công tác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…qua đó nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả trong công tác đầu tranh phòng chống tội phạm, tạo chuyển biến rõ nét về an ninh trật tự, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh ngay từ cơ sở, tạo hình ảnh đẹp của lực lượng công an Thủ đô trong mắt bạn bè quốc tế, các địa phương và nhân dân cả nước.

-Trân trọng cảm ơn ông!

Diệu Thiện
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Học giả Phần Lan: Việt Nam nên lấy kinh tế làm trọng tâm, nâng cao hạnh phúc cho toàn dân

Học giả Phần Lan: Việt Nam nên lấy kinh tế làm trọng tâm, nâng cao hạnh phúc cho toàn dân

Việt Nam cần kiên định lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm, duy trì môi trường ổn định và khách quan trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, qua đó tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn, nâng cao hạnh phúc của nhân dân và tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư quốc tế.
Gắn bó với nhân dân - nền tảng sức mạnh lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Gắn bó với nhân dân - nền tảng sức mạnh lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhiều học giả, chính khách và nhà hoạt động cánh tả quốc tế khẳng định vai trò lãnh đạo không thể thay thế của Đảng trong lịch sử và hiện tại của Việt Nam, đồng thời bày tỏ kỳ vọng Đại hội XIV sẽ tiếp tục củng cố quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân, mở ra những quyết sách chiến lược cho phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.
Phát huy vai trò cầu nối của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Phát huy vai trò cầu nối của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Ngày 11/01 tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức gặp mặt các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đợt bổ nhiệm năm 2025. Tại buổi làm việc, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh vai trò cầu nối của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong việc tăng cường phối hợp giữa an ninh và đối ngoại, nhằm bảo đảm an ninh, an toàn và lợi ích quốc gia trong tình hình mới.
Trao quyết định cử sĩ quan Công an nhân dân làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Trao quyết định cử sĩ quan Công an nhân dân làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Sáng 09/01, Bộ Công an tổ chức Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước cử 3 sĩ quan Công an nhân dân tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc năm 2026. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai Đề án Công an nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (Đề án 05) chủ trì buổi lễ.

Đọc nhiều

Đại sứ Lào tại Việt Nam: Tin tưởng Đại hội XIV sẽ đưa Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển nhanh và bền vững

Đại sứ Lào tại Việt Nam: Tin tưởng Đại hội XIV sẽ đưa Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển nhanh và bền vững

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh đã chia sẻ với Tạp chí Thời đại những đánh giá và kỳ vọng về ý nghĩa của Đại hội; bày tỏ tin tưởng Đại hội sẽ đề ra các định hướng chiến lược đúng đắn, đưa Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển nhanh và bền vững, đồng thời tiếp tục làm sâu sắc quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.
Nhiều hoạt động phong phú tại Lễ hội Hoa Anh Đào xã Mường Phăng (Điện Biên)

Nhiều hoạt động phong phú tại Lễ hội Hoa Anh Đào xã Mường Phăng (Điện Biên)

Ngày 10/1, tại Đảo Hoa (Bản Kéo, xã Mường Phăng, tỉnh Điện Biên) đã khai mạc Lễ hội Hoa Anh Đào xã Mường Phăng năm 2026 với với chủ đề “Mường Phăng vào xuân - Hoa Anh Đào khoe sắc” với nhiều hoạt động phong phú.
Kiều bào với niềm tin và kỳ vọng về Đại hội lần thứ XIV của Đảng

Kiều bào với niềm tin và kỳ vọng về Đại hội lần thứ XIV của Đảng

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài – kiều bào trên khắp thế giới – bày tỏ niềm tin sâu sắc và kỳ vọng tích cực đối với sự kiện chính trị trọng đại này, với mong muốn đóng góp trí tuệ và nguồn lực cho sự nghiệp phát triển bền vững của đất nước.
Hoàn thiện hệ sinh thái truyền thông về quyền con người

Hoàn thiện hệ sinh thái truyền thông về quyền con người

Thực hiện Đề án truyền thông về quyền con người giai đoạn 2023–2028 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1079/QĐ-TTg ngày 14/09/2022, Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện hệ sinh thái truyền thông về quyền con người nhằm nâng cao nhận thức xã hội và giới thiệu quan điểm, chủ trương, thành tựu bảo đảm quyền con người tới người dân trong nước và bạn bè quốc tế.
Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Phạm Văn Tuân hy sinh tại Trường Sa

Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Phạm Văn Tuân hy sinh tại Trường Sa

Ngày 8/1, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn 147, Vùng 1 Hải quân phối hợp cùng Đảng ủy, UBND phường Bãi Cháy, các cơ quan ban ngành tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ công bố quyết định và trao Bằng “Tổ quốc ghi công” cho thân nhân Liệt sĩ Phạm Văn Tuân.
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 động viên cán bộ, chiến sĩ trước nhiệm vụ chống IUU dịp Tết

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 động viên cán bộ, chiến sĩ trước nhiệm vụ chống IUU dịp Tết

Trước giờ lên đường thực hiện nhiệm vụ phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng đã đến thăm, động viên và giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ tàu KN-373, nhấn mạnh tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị và quyết tâm giữ vững kỷ cương pháp luật trên biển.
Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu

Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu

Tại phiên họp thứ 29 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) ngày 06/01, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cho biết Bộ đã hoàn thiện và gửi tới Ủy ban châu Âu (EC) bộ hồ sơ báo cáo chi tiết về công tác chống khai thác IUU.
infographic quy dinh ve bao ve du lieu ca nhan doi voi cac nen tang mang xa hoi tu 112026
viet nam khang dinh vi the va dau an noi bat tai unesco
tin quoc te ngay 2612 thai lan pha do tuong than vishnu o bien gioi voi campuchia trung quoc cao buoc my can thiep quan he trung an
infographic dai hoi thi dua yeu nuoc toan quoc lan thu xi
infographic world travel awards 2025 viet nam tiep tuc duoc binh chon la diem den di san hang dau the gioi
infographic lich su hinh thanh va phat trien lien hiep cac to chuc huu nghi viet nam
infographic 10 thang nam 2025 ha noi don 2822 trieu luot khach du lich
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
Thời tiết hôm nay (08/01): Hà Nội rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 8 độ C

Thời tiết hôm nay (08/01): Hà Nội rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 8 độ C

Ngày 08/01, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do không khí lạnh tăng cường, khu vực Hà Nội trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 8-11°C.
Tết Dương lịch 2026, du lịch Việt mở màn ấn tượng khi đón 3,5 triệu lượt khách

Tết Dương lịch 2026, du lịch Việt mở màn ấn tượng khi đón 3,5 triệu lượt khách

Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 (từ ngày 1/1 đến ngày 4/1), ngành Du lịch Việt Nam ước đón và phục vụ khoảng 3,5 triệu lượt khách.
Thời tiết hôm nay (02/01): Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm

Thời tiết hôm nay (02/01): Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ngày 02/01 Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại; nhiều khu vực xuất hiện mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có dông kèm nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh; Nam Bộ duy trì ngày nắng.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026

Các trường hợp được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp; tăng lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động ... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026.
Thời tiết hôm nay (31/12): Bắc Bộ đón không khí lạnh, có mưa vài nơi

Thời tiết hôm nay (31/12): Bắc Bộ đón không khí lạnh, có mưa vài nơi

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (31/12), bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 17-20 độ.
Các điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết dương lịch 2026 tại Hà Nội, TP.HCM

Các điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết dương lịch 2026 tại Hà Nội, TP.HCM

Dịp Tết dương lịch 2026, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa trong thời gian 15 phút, từ 23h45 ngày 31/12/2025 đến 0h ngày 01/1/2026, tại 5 điểm. Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cũng bắn pháo hoa trong 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 01/01/2026, tại 6 điểm.
Phiên bản di động