Thời xa xưa, phụ nữ đã tránh thai như thế nào?
Có bao giờ bạn tự hỏi, thời xưa khi chưa có các biện pháp tránh thai hiện đại như ngày nay, thì phụ nữ đã sử dụng phương pháp nào để tránh chuyện mang bầu ngoài ý muốn hay không? Câu trả lời cho câu hỏi đó, có lẽ nằm trong phần nghiên cứu dưới đây của giới sử học Trung Quốc và tất nhiên, câu trả lời sẽ khiến nhiều người bất ngờ bởi tính chất vừa đơn giản, vừa phức tạp nhưng lại có hiệu quả rất cao.
|
(Ảnh minh họa)
Thuốc thảo dược có tên "Liangyao"
Đây là một bài thuốc thảo dược rất thịnh hành tại các kỹ viện Trung Hoa xưa. Sử liệu chép rằng, trước khi bắt đầu thời gian "làm việc", những mỹ nhân kỹ nữ phải uống loại thuốc này, để phòng chống việc có thai ngoài ý muốn. Bài thuốc "Liangyao"đến nay vẫn còn là một bí ẩn, thông tin về nó rất ít, ngoại trừ cái tên và tính chất được cho là một hỗn hợp đặc, có màu đen tuyền, lại rất đắng.
Trong một bộ phim cách đây tầm 2 năm của diễn viên Củng Lợi cũng có tái hiện lại cảnh tưởng các cô gái lầu xanh trước khi "hành nghề" đều phải cùng nhau uống loại thuốc "Liangyao" này.
|
(Ảnh minh họa)
Xạ hương
Được biết, xạ hương là một chất thơm lấy từ hạch sát dương vật của một con cầy hương đực. Nó không chỉ giúp phụ nữ Trung Quốc xưa có được mùi thơm nồng nàn quyến rũ mà nó còn giúp tránh thai vô cùng hiệu quả. Tương truyền ở Trung Quốc ngày xưa, nhiều mỹ nữ đều dính xạ hương lên rốn để vừa có thể tránh thai, vừa có được làn da láng mịn, lại mang một hương thơm vô cùng bí ẩn.
Xạ hương không chỉ là phương pháp tránh thai chỉ có ở Trung Hoa cổ đại, mà còn ở nhiều quốc gia khác trên thế giới vào thời điểm bấy giờ. Tất nhiên, nó phải hiệu quả mới được nhiều chị em tin dùng đến thế.
|
(Ảnh minh họa)
Nghệ tây
Nghệ tây có lẽ là phương pháp tránh thai bí mật của Trung Hoa cổ đại chỉ được sử dụng rộng rãi trong Hoàng cung, và một số ít lầu xanh. Bởi theo người xưa, thì khi dùng nghệ tây sau khi quan hệ để rửa sạch vùng bí mật thì sẽ không mang thai ngoài ý muốn.
Theo đó, trong hoàng cung sau mỗi lần hoàng đế "mây mưa" với thê thiếp hay những nhân tình bí mật mà không muốn có con với họ thường ra lệnh cho thái giám chuẩn bị sẵn một bát thuốc bào chế từ nghệ tây để ban cho những cung nữ này. Một số thông tin không chính thức cũng cho biết, hoàng hậu thường ngầm ra lệnh cho các hoạn quan massage cơ thể cung nữ sẽ được vua ân sủng bằng nghệ tây để đảm bảo rằng tinh trùng của hoàng đế không thể "sống sót".
|
(Ảnh minh họa)
Uống, tắm bạc, thủy ngân
Theo khoa học hiện đại, bạc và thủy ngân có thể gây ra rối loạn kinh nguyệt, đau bụng kinh và nhiều rắc rối khác cho phụ nữ nếu tiếp xúc lâu dài ở môi trường có nồng độ cao. Thủy ngân cũng có thể đi qua lớp nhau thai bảo vệ để gây sảy thai, sinh non. Và vào thời xưa, phụ nữ Trung Hoa cổ đại chỉ biết đến nó như một phương pháp tránh thai hiệu quả mà không lường trước được những tác hại của nó. Thế là bất kỳ nữ nhân nào không muốn có thai ngoài ý muốn cũng đều tìm đến phương cách phản khoa học này, tất nhiên đã có không ít trường hợp tử vong hay nhẹ hơn là suy thận, tổn thương não.
|
(Ảnh minh họa)
Strychnin hay Asen
Gần giống như thủy ngân, thậm chí là ghê gớm hơn, strychnin hay Asen - những chất kịch độc để tránh việc có thai ngoài ý muốn và có thể đe dọa sức khỏe cũng như là tính mạng của người sử dụng. Tuy nhiên, nếu sử dụng liều lượng nhỏ có thể phá được thai trong bụng mà người mẹ vẫn an toàn. Vậy thì chúng "ghê gớm" hơn thủy ngân ở chỗ nào? Đó là phương pháp này, đồng thời cũng có thể khiến người phụ nữ bị vô sinh suốt đời mà không có cách nào chữa trị.
|
(Ảnh minh họa)
Tai quả hồng
Theo quan niệm dân gian Trung Hoa cổ đại, dùng 7 tai quả hồng sấy trên ngói cho khô, nuốt với nước sôi để nguội mỗi ngày liên tục trong 49 ngày như vậy thì bảo đảm 1 năm không mang thai, nhưng trong năm ấy không được ăn hồng, sẽ mất tác dụng. Nếu muốn có thai thì lại ăn 7 tai hồng nữa.
Nghe có vẻ hoang đường nhưng theo hồi ký của một gái lầu xanh thời Trung Hoa cổ đại, trước khi cô tiếp khách, má mì bao giờ cũng cho uống một loại súp có vị chua ngọt rất ngon. Sau đó, cô gái này mới biết đó chính là canh nấu từ tai quả hồng, khiến cô vĩnh viễn không thể mang thai. Còn trong một số nghiên cứu y tế hiện đại, tai quả hồng có chứa axit oleanolic, kết hợp với nhân sâm, bột đinh hương thực sự có thể dùng chữa nghịch khí, nấc nghẹn, đầy bụng…
|
(Ảnh minh họa)
Tinh hoàn chồn
Nền văn hóa Trung Hoa thời cổ đại, ngoài phương pháp tránh thai bằng tai quả hồng hơi hoang đường như trên, cũng đã có một số sáng tạo để ngăn mang thai ngoài ý muốn khác, tất nhiên cũng hoang đường không kém. Đó là buộc tinh hoàn của 1 con chồn bên trong đùi. Tương truyền, nếu người phụ nữ đeo một cái xương chồn cộng thêm tinh hoàn chồn được gói lại đeo trên đùi thì sẽ không bao giờ có thai. Rõ ràng, phương pháp này không bao giờ hiệu quả.
(Nguồn: Sohu, Timetw, China.com)
Min
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (28/5): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào
Thời tiết hôm nay (26/5): Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C
Từ 1/7, phát tán tin giả trên mạng xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu đồng
Thời tiết hôm nay (22/5): Cả nước nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt
Đọc nhiều
Peace Trees Việt Nam hỗ trợ Quảng Trị nâng cao chất lượng giáo dục
Mở rộng kết nối kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân Việt Nam - Armenia
MTTQ Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc thúc đẩy hợp tác, tăng cường giao lưu nhân dân
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lan tỏa tình yêu biển, đảo của Tổ quốc tại tỉnh Đắk Lắk
Từ một lá thư nơi cực Tây Tổ quốc đến sự hồi sinh của điểm trường vùng biên
Tàu buồm hải quân hoàn thành chuyến đối ngoại quốc phòng tại Thái Lan và Campuchia
Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam




