Thông báo tìm giúp việc quỳ gối đi giày cho chủ gây tranh cãi ở Trung Quốc
| Pháp luật lao động nghiêm cấm hành vi ngược đãi, xúc phạm người giúp việc. |
| Trong số các nước Đông Nam Á, chỉ có ở Việt Nam là lao động giúp việc gia đình được hưởng một mức lương tối thiểu ít nhất bằng mức lương tối thiểu dành cho các lao động khác. |
![]() |
| Ảnh minh hoạ |
Một quảng cảo tìm giúp việc ở Trung quốc đã gây ra nhiều tranh cãi không chỉ vì mức lương tuyển dụng mà còn vì yêu cầu công việc. Ngoài giờ làm việc kéo dài, công việc còn yêu cầu người giúp việc nữ phải đi giày và cởi đồ cho bà chủ.
Theo quảng cáo tìm giúp việc, “Người giúp việc phải quỳ xuống khi phục vụ cho bà chủ. Khi bà chủ đưa chân ra, người giúp việc phải đi giày cho bà chủ. Khi bà chủ lắc vai, người giúp việc phải giúp bà chủ cởi đồ. Không cần người có lòng tự trọng cao. Người giúp việc phải có ước mơ làm người hầu thời cổ đại.”
Quảng cáo tìm người cũng đặt ra các yêu cầu khác như người giúp việc nữ phải có chiều cao hơn 165cm và cân nặng không quá 66kg. Người giúp việc ít nhất phải có bằng cấp hai và phải có ngoại hình sạch sẽ, biết hát và nhảy tốt. Mức lương quảng cáo là 140.000 CNY (hơn 461 triệu đồng) mỗi tháng.
Quảng cáo do một công ty cung cấp dịch vụ giúp việc nhà tại Thượng Hải đăng lên mạng. Nguồn khách của công ty này chủ yếu là phụ nữ thuộc “tầng lớp trung lưu”. Nhân viên tại công ty cho biết khách hàng của họ đã thành công thuê được hai người giúp việc với mức lương theo quảng cáo.
Khách hàng có tên Lisa chia sẻ rằng ngoài các công việc nhà thông thường, người giúp việc phải làm việc từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối, đi tất và đi giày cho chủ, chờ sẵn ngoài cửa 10 phút để đón chủ về và cởi giày cho chủ. Còn người giúp việc làm vào buổi tối sẽ phải rửa và mát-xa chân cho chủ, chuẩn bị nước và hoa quả theo lệnh.
Wang Xiaobing, chủ tịch Hiệp hội ngành giúp việc nhà Thành Đô cho biết mức lương giúp việc cao như vậy cũng là "có một không hai". Tuy nhiên ông cũng nói: “không phải có tiền là muốn làm gì thì làm. Yêu cầu phải minh bạch và hợp lý và không được dẫm đạp lên lòng tự trọng của người khác".
Quảng cáo tìm giúp việc này đã gây nhiều tranh cãi trên mạng. Một số người nói họ sẵn sàng nhận việc bất kể yêu cầu khắt khe đến thế nào đi nữa.
“Nếu tôi được nhận vào làm, tôi sẽ thuê lại một giúp việc khác để chăm sóc tôi sau giờ làm việc và trả cho họ 14.000 CNY (hơn 46 triệu) một tháng”, một người bình luận...
| Khi người hầu bị bệnh, Nữ hoàng luôn luôn trực tiếp đến thăm và trong một lần, khi biết chàng tha thiết được trở về quê nhà, Nữ hoàng đã viết cho anh ta một bức thư, nói rõ nỗi lòng mình rằng nếu xa anh, bà sẽ rất buồn… |
| Ngày 21/6/2023, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi có buổi tiếp và làm việc với Hiệp hội doanh nhân và đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc (VKBIA) và đoàn Liên minh công nghiệp xe xanh Hàn Quốc. |
Tin bài liên quan
Trung Quốc miễn thuế với tất cả các nước châu Phi có quan hệ ngoại giao
Cảnh sát biển Việt Nam lên đường tuần tra liên hợp với Cảnh sát biển Trung Quốc
Khai trương Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại Trung Quốc
Các tin bài khác
Trung Quốc: Việt Nam luôn là ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng
Việt Nam kêu gọi kiềm chế, thúc đẩy đối thoại tại Trung Đông
Quốc hội Lào phê duyệt nguyên tắc tuyến đường sắt kết nối với Việt Nam
Cơ hội mới cho sinh viên giỏi tiếng Nga
Đọc nhiều
Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam
Việt Nam - Nhật Bản ký thỏa thuận hợp tác về trao đổi dữ liệu vệ tinh
Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae phát biểu tại Đại học Quốc gia Hà Nội
Truyền thông Nhật Bản đồng loạt đưa tin về chuyến thăm của Thủ tướng Takaichi Sanae
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Quân, dân Trường Sa sôi nổi chào mừng ngày 30/4 và 1/5
Khởi công Bảo tàng Trường Sa: Tri ân các thế hệ bảo vệ chủ quyền biển đảo
Nhật ký khai thác điện tử: Bước tiến trong hiện đại hóa nghề cá tại Thành phố Hồ Chí Minh
Multimedia
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình





