Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
21:39 | 27/06/2018 GMT+7

Thừa nhận xây dựng các công trình lấn chiếm đất đường giao thông tại xã Phú Hộ

aa
TĐO- “Hàng rào, sân vườn nhà con rể tôi đang quản lý sử dụng xây dựng trên đường quy hoạch 5m là tôi làm. Đường bê tông đấu nối từ Quốc lộ 2 đi vào đường quy hoạch 5m, cổng nhà con rể tôi, cũng do tôi làm. Tôi sẵn sàng tháo dỡ khi có yêu cầu”, ông Nguyễn Quang Phúc trú tại khu 15, xã Phú Hộ, TX Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ thừa nhận với PV; đồng thời, ông Phúc phản ánh gia đình anh Thanh Ngân cũng lấn chiếm đường quy hoạch 5m.

thua nhan xay dung cac cong trinh lan chiem dat duong giao thong tai xa phu ho

Ảnh chụp màn hình chi tiết cuộc gọi của anh Nguyễn Cảnh Hưng gọi cho PV ngày 25/6/2018.

Ngày 25/6/2018, phóng viên (PV) nhận được cuộc gọi từ số 0983995536 tự giới thiệu tên là Nguyễn Cảnh Hưng, trú tại khu 13, xã Phú Hộ, nói: “Tôi đề nghị anh phản ánh khách quan cả việc này nữa: nhà anh Thanh Ngân gần sát nhà tôi lợp mái tôn, xây bờ tường lên đất đường quy hoạch 5m. Dãy nhà đối diện nhà tôi, học cũng xây công trình cách mép đường 3m, có sai phạm hay không?!”. Tuy nhiên, ông Hưng không phản ánh được đích danh tên gia đình nào sai phạm, ngoài nhà anh Thanh Ngân.

Liên quan đến thông tin phản ánh, gia đình anh Nguyễn Cảnh Hưng xây dựng tường rào và sân vườn lấn chiếm đường quy hoạch 5m, tự ý đổ bê tông đấu nối đường từ đường quy hoạch 5m vào đường Quốc lộ 2 trái phép; anh Nguyễn Cảnh Hưng, phân minh: “Việc này bố tôi là ông Phúc làm cho tôi, tôi không làm,…”.

thua nhan xay dung cac cong trinh lan chiem dat duong giao thong tai xa phu ho

Đất hành lang đường Quốc lộ 2 phía trước nhà chị Nghiêm Thị Ngân (nhà bên trái, lợp mái tôn) được ông Nguyễn Quang Phúc rào lưới thép B40 trồng Keo lấy gỗ và trồng Chuối,Dứa (ảnh Minh Sơn chụp sáng ngày 26/6/2018).

Ngày 26/6/2018, PV tìm về khu 13, xã Phú Hộ, TX Phú Thọ, hình hảnh PV ghi nhận được: Hàng rào thép B40 phía ngoài gần đường quốc lộ 2 lắp dựng trái phép đã được tháo dỡ; Tuy nhiên vẫn còn 3 hàng rào nữa vẫn nguyên hiện trạng, không được tháo dỡ. Tại đây, trao đổi với PV, ông Nguyễn Quang Phúc, trú tại khu 15, xã Phú Hộ cho biết: “Tôi đã tháo dỡ hàng rào thép B40 phía ngoài gần Quốc lộ 2 theo yêu cầu của Chi cục quản lý đường bộ I.8, còn 3 hàng rào kia tôi không tháo dỡ, vì họ không yêu cầu”.

“Nhà anh Thanh Ngân, gần sát nhà con rể tôi cũng sai phạm, họ: Khoan giếng, lợp mái tôn và xây tường lên cả đất đường quy hoạch 5m. Ủy ban xã cũng đã đến kiểm tra, đo thực tế đất nhà Thanh Ngân, đất nhà con rể tôi và đất nhà ông Lộc”, ông Nguyễn Quang Phúc có ý kiến phản ánh.

thua nhan xay dung cac cong trinh lan chiem dat duong giao thong tai xa phu ho

Ông Nguyễn Quang Phúc thừa nhận đất hành lang đường giao thông Quốc lộ 2 phía trước nhà con rể ông là Nguyễn Cảnh Hưng có đoạn đường bê tông rộng khoảng 4m do ông Phúc tự làm đấu nối từ đường Quốc lộ 2 vào đường gom quy hoạch 5m (ảnh Minh Sơn chụp ngày 24/6/2018).

Ông Nguyễn Quang Phúc cũng thừa nhận: “Hàng rào, sân vườn nhà con rể tôi đang quản lý sử dụng xây dựng trên đường quy hoạch 5m là tôi làm. Đường bê tông đấu nối từ Quốc lộ 2 đi vào đường quy hoạch 5m, cổng nhà con rể tôi, cũng do tôi làm. Tôi sẵn sàng tháo dỡ khi có yêu cầu”

Liên quan đến việc đổ bê tông đường nhánh đấu nối từ đường quy hoạch 5m vào đường Quốc lộ 2 có được cấp phép, Chi cục quản lý đường bộ I.8 có ý kiến gì không?! Ông Nguyễn Quang Phúc biện minh: “khi tôi đổ đất và làm đường bê tông này, vì an toàn tính mạng gia đình bà Thi hàng xóm, nên tôi làm gấp không xin cấp phép, tới đây tôi sẽ hoàn thiện, xin giấy phép này. Còn Chi cục quản lý đường bộ I.8 về đây kiểm tra rồi, họ không có ý kiến gì về đường bê tông tôi tự làm đấu nối vào Quốc lộ 2”.

thua nhan xay dung cac cong trinh lan chiem dat duong giao thong tai xa phu ho

Ông Nguyễn Quang Phúc đang phản ánh, chỉ cho PV biết việc gia đình chị Nghiêm Thị Ngân xây bờ tường và lợp mái tôn lên đất đường giao thông quy hoạch 5m; đồng thời ông Phúc cũng thừa nhận, tường rào và sân vườn (từ bên trái trụ cổng ra) do ông xây dựng trên đất đường quy hoạch 5m, cho vợ chồng con rể quản lý, sử dụng (ảnh Minh Sơn chụp ngày 26/6/2018).

Ngày 26/6/2018, làm việc với PV liên quan đến tiến trình kết quả giải quyết các vấn đề nêu trên; ông Lê Đình Luyến – Chủ tịch UBND xã Phú Hộ, TX Phú Thọ cho biết: Hiện nay, Ủy ban xã đang phối hợp cùng Chi cục quản lý đường bộ I.8 vàThanh Tra trật tự đô thị của Thị xã đang xem xét, giải quyết kiến nghị của gia đình anh Thanh Ngân, của ông Nguyễn Quang Phúc theo quy định. Hiện nay, chưa có kết luận, kết quả giải quyết.

Cũng theo Chủ tịch xã Lê Đình Luyến: Sau khi Ủy ban xã nhận được kiến nghị phản ánh của ông Phúc, anh Thanh Ngân liên quan đến việc quản lý sử dụng đất ở. Xã đã đề nghị Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất đến thực địa, đo thực tế bằng kỹ thuật số; đã có kết quả đo thực trạng sử dụng đất của các hộ. Còn việc kết luận các hộ sử dụng đất đúng sai như thế nào cơ quan chức năng sẽ có kết luận cụ thể.

thua nhan xay dung cac cong trinh lan chiem dat duong giao thong tai xa phu ho

Ông Nguyễn Quang Phúc phản ánh gia đình chị Nghiêm Thị Ngân khoan giếng vào đất hành lang đường quy hoạch 5m (ảnh Minh Sơn chụp ngày 26/6/2018).

“Liên quan đến thông tin phản ánh các gia đình Thanh Ngân, Nguyễn Cảnh Hưng đang sử dụng công trình xây dựng lấn chiếm đất đường gom quy hoạch 5m, tới đây Ủy ban xã sẽ xem xét, xử lý giải quyết nghiêm theo quy định”, Chủ tịch UBND xã Phú Hộ Lê Đình Luyến khẳng định.

Theo ông L.M.Kh – cán bộ UBND xã Phú Hộ bày tỏ quan điểm: “Hiện trạng cho thấy, đường bê tông rộng khoảng 4m đấu nối trái phép từ đường Quốc lộ 2 vào đường gom quy hoạch 5m, vị trí thẳng cổng nhà anh Nguyễn Cảnh Hưng, khu 13 là sai phạm. Việc khoan giếng và xây dựng bờ tường, sân vườn lấn chiếm đường gom quy hoạch 5m cũng sai phạm”.

Căn cứ các nội dung nêu trên cho thấy, gia đình anh Nguyễn Cảnh Hưng đang quản lý, sử dụng công trình xây dựng vi phạm do người khác sai phạm mà có, đó là: một phần tường rào, sân vườn xây dựng lấn chiếm đường gom quy hoạch 5m; đường bê tông rộng khoảng 4m đấu nối trái phép từ đường Quốc lộ 2 vào đường gom 5m thẳng cổng nhà anh Hưng. Hay thông tin phản ánh, gia đình anh Thanh Ngân cũng xây tường, lợp mái tôn và khoan giếng lấn chiếm đất đường quy hoạch 5m, sẽ được cấp có thẩm quyền của tỉnh Phú Thọ giải quyết như thế nào?!.

thua nhan xay dung cac cong trinh lan chiem dat duong giao thong tai xa phu ho

thua nhan xay dung cac cong trinh lan chiem dat duong giao thong tai xa phu ho

Đơn trình báo đề ngày 24/6/2018 của chị Nghiêm Thị Ngân gửi báo Thời Đại cùng các cơ quan

Trước đó, báo Thời Đại nhận được đơn trình báo đề ngày 24/6/2018 của chị Nghiêm Thị Ngân trú tại khu 13, xã Phú Hộ, TX Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ phản ánh gia đình anh Nguyễn Cảnh Hưng, trú tại khu 13, xã Phú Hộ có dấu hiệu sửa dụng trái phép hành lang Quốc lộ 2, đơn có đoạn viết: Gia đình anh Hưng đổ bê tông trên đất hành lang Quốc lộ 2; tự ý mở đường nhánh đấu nối vào đường Quốc lộ 2; xây tường rào bê thông trên phần đất hành lang giao thông Quốc lộ 2; ngày 24/6/2018 gia đình anh Hưng cho người trông cây Keo (cây lấy gỗ) trên đất hành lang đường Quốc lộ 2,…

Trao đổi với PV về các vấn đề trên, bà Nghiêm Thị Ngân nói: “Tôi đã có đơn gửi cấp có thẩm quyền; tôi đề nghị giải quyết theo nội dung đơn tôi nêu. Còn tường rào, hay mái tôn nhà tôi nếu có xây dựng vào đường quy hoạch 5m, gia đình tôi sẽ tự tháo dỡ khi xã yêu cầu”.

thua nhan xay dung cac cong trinh lan chiem dat duong giao thong tai xa phu ho

Chị Nghiêm Thị Ngân làm việc với PV

Để đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân có liên quan, đảm bảo tất cả các cá nhân đều có quyền bình đẳng trước pháp luật. Đề nghị cơ quan có trách nhiệm của tỉnh Phú Thọ xem xét giải quyết sự việc nêu trên đúng quy định.

Báo Thời đại sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

thua nhan xay dung cac cong trinh lan chiem dat duong giao thong tai xa phu ho

thua nhan xay dung cac cong trinh lan chiem dat duong giao thong tai xa phu ho

Biên bản làm việc ngày 20/6/2018 giữa Chi cục quản lý đường bộ I.8 phối với với UBND xã Phú Hộ, cùng các tổ chức cá nhân có liên quan

Minh Sơn

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 01-02/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Thời tiết hôm nay (28/5): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào

Thời tiết hôm nay (28/5): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 28/5.
Thời tiết hôm nay (26/5): Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C

Thời tiết hôm nay (26/5): Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 26/5, thời tiết miền Bắc và miền Trung nắng nóng đỉnh điểm, độ ẩm không khí thấp, nhiệt độ cao nhất nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ C.
Từ 1/7, phát tán tin giả trên mạng xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu đồng

Từ 1/7, phát tán tin giả trên mạng xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu đồng

Từ ngày 1/7/2026, nhiều hành vi vi phạm trên mạng xã hội như phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc, quảng cáo hàng hóa bị cấm hay chia sẻ nội dung vi phạm pháp luật sẽ bị xử phạt nặng theo Nghị định 174/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng.

Đọc nhiều

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tuyển dụng 30 công chức làm việc tại Hà Nội

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tuyển dụng 30 công chức làm việc tại Hà Nội

Ngày 15/6, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ban hành Thông báo tuyển dụng công chức với tổng số 30 chỉ tiêu làm việc tại Cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ở Hà Nội. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 09-16/7/2026; thí sinh có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.
Dấu ấn 35 năm - Cầu nối hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Dấu ấn 35 năm - Cầu nối hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Trải qua 35 năm hình thành và phát triển, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ đã không ngừng khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân, trở thành cầu nối quan trọng vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân thành phố với bạn bè quốc tế. Qua đó, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của địa phương.
Sức hút của Việt Nam qua góc nhìn của người nước ngoài

Sức hút của Việt Nam qua góc nhìn của người nước ngoài

Những năm gần đây, cùng với quá trình hội nhập quốc tế, Việt Nam không chỉ là điểm đến du lịch mà còn dần trở thành nơi sinh sống và làm việc của ngày càng nhiều chuyên gia, lao động và người nước ngoài. Điều gì khiến họ lựa chọn ở lại, gắn bó lâu dài với mảnh đất này?
Flamenco - nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Tây Ban Nha

Flamenco - nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Tây Ban Nha

Ngày 16/6 tại Nhà hát Tuổi trẻ (Hà Nội), Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha thành phố Hà Nội tổ chức chương trình hòa nhạc “Flamencas” với sự tham gia của nhóm nhạc flamenco Las Migas.
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026

Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026

Từ ngày 15-19/6, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu tham dự Triển lãm Vũ khí lục quân Eurosatory 2026 tại Pháp. Đây là dịp để Việt Nam tăng cường hợp tác quốc phòng, quảng bá năng lực công nghiệp quốc phòng và mở rộng kết nối với các đối tác quốc tế.
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83

Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83

Ngày 13/6, Tàu 251, Hải đội 512, Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân nhân dân Việt Nam đã cập quân cảng Vùng 5 (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang), kết thúc tốt đẹp chuyến tuần tra chung thường niên lần thứ 83 với Hải quân Hoàng gia Campuchia.
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3

Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3 tại tỉnh Nghệ An và tỉnh Bô-ly-khăm-xay dự kiến diễn ra trong tháng 7 với chuỗi 18 hoạt động chính thức. Đây là hoạt động đối ngoại quốc phòng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước.
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
Phiên bản di động