Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
08:47 | 29/06/2021 GMT+7

Thúc đẩy hợp tác giáo dục đào tạo nguồn nhân tài chất lượng cao giữa Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc)

aa
Hiệp hội Phát triển kinh tế văn hóa giáo dục Đài - Việt tổ chức chương trình hội thảo giáo dục Đài Loan, Trung Quốc năm 2021 với chuyên đề: “Du học Đài Loan - chương trình đào tạo nguồn nhân tài chất lượng cao”.
Thúc đẩy hợp tác  giáo dục, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Singapore Thúc đẩy hợp tác giáo dục, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Singapore
Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan đã thăm chính thức Việt Nam và tham dự Đối thoại chính sách cao cấp Diễn đàn hợp tác Á-Âu (ASEM) từ ngày 20-23/6/2021.

Chương trình do Văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) cùng sự hỗ trợ của Bộ Kế hoạch đầu tư - Trung tâm xúc tiến đầu tư phía Bắc của Đài Loan thực hiện. Tham dự hội thảo có 5 trường Đài Loan giới thiệu các chương trình học bổng khoá tháng 9/2021: Đại học kỹ thuật Mình Tân, Đại học kỹ thuật Chihlee, Đại học kỹ thuật Lunghwa, Đại học kỹ thuật công lập Cần Ích, Đại học dược Gia Nam.

Phát biểu khai mạc hội thảo, bà Ngô Phẩm Trân - Chủ tịch Hiệp hội Phát triển kinh tế văn hóa giáo dục Đài -Việt (gọi tắt là Hiệp hội Đài - Việt), cám ơn Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc và Văn phòng Lập pháp Đài Loan trong gần 6 năm qua đã ủng hộ Hiệp hội trong việc xúc tiến triển khai hợp tác của chính sách Tân hướng Nam.

Theo thống kê, đến năm 2020, có gần 18.000 sinh viên Việt Nam đang theo học chương trình đào tạo “học và thực hành tại doanh nghiệp” ở Đài Loan (Trung Quốc) và tháng 6 năm 2021 là khóa đầu tiên ra trường. Hiện nay, khoảng 70% sinh viên ra trường đã tìm được việc làm ở Đài Loan, khoảng 15% học tiếp lên cao học, và khoảng 10% dự kiến sẽ trở về Việt Nam làm việc. Để tạo điều kiện kết nối việc làm cho các sinh viên mới ra trường, đồng thời hỗ trợ các tập đoàn điện tử Đài Loan chuẩn bị đầu tư vào Việt Nam, Hiệp hội Đài - Việt kết hợp cùng Công hội điện tử của Đài Loan sẽ tổ chức ngày hội việc làm online, giúp các em sinh viên ra trường có cơ hội phỏng vấn trực tuyến với 16 tập đoàn điện tử hàng đầu của Đài Loan đang chuẩn bị đầu tư vào Việt Nam.

Thúc đẩy hợp tác giáo dục đào tạo nguồn nhân tài chất lượng cao giữa Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc)
Hội thảo thu hút hơn 50 cơ sở giáo dục và trường học tham gia.

Tại hội thảo, Chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, ông Nguyễn Anh Dũng cho biết, chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo chính sách Tân hướng Nam của Đài Loan mở ra nhiều cơ hội cho sinh viên Việt Nam. Sinh viên vừa học, vừa thực hành với mước lương đủ để trang trải học phí và sinh hoạt phí, ra trường lại có việc làm, có thể ở lại Đài Loan theo diện chuyên gia hoặc về Việt Nam làm việc cho các doanh nghiệp Đài Loan tại Việt Nam với vị trí từ quản lý trung cấp trở lên.

Tuy nhiên, các đơn vị giáo dục ở Việt Nam cũng cần tư vấn rõ với học sinh đây là chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao chứ không phải sang Đài Loan lao động kiếm tiền. Hai vấn đề này nên phân định rõ ràng, tránh hiểu sai về nội dung chương trình khi đưa học viên sang Đài Loan đào tạo.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Anh Dũng cũng yêu cầu các trường đại học của Đài Loan cần chú trọng chất lượng đào tạo, để đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng theo nhu cầu của các nhà đầu tư công nghệ kỹ thuật cao của Đài Loan đang ồ ạt bước vào Việt Nam.

Thúc đẩy hợp tác giáo dục đào tạo nguồn nhân tài chất lượng cao giữa Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc)
Chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, ông Nguyễn Anh Dũng.

Trong buổi họp, Ủy viên Viện Lập pháp Đài Loan, ông Chung Gia Pin nhấn mạnh hai vấn đề trọng điểm trong hợp tác giáo dục giữa đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao giữa Việt Nam và Đài Loan. Thứ nhất, do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên Bộ Giáo dục Đài Loan cũng thay đổi về phương cách đào tạo với sinh viên nước ngoài. Sau khi các sinh viên trúng tuyển vào các trường Đài Loan, nếu do dịch Covid-19 không nhập cảnh được, các trường sẽ có chương trình đào tạo trực tuyến từ xa cho sinh viên. Những chỉ số tín chỉ này đều được công nhận sau khi các sinh viên được nhập cảnh vào Đài Loan.

Thứ hai, là tiếp nối nguồn nhân lực chất lượng của Việt Nam được đào tạo bài bản từ Đài Loan, theo đó sẽ thúc đẩy tăng trưởng về hợp tác thương mại và đầu tư. Thực tế đang có nhu cầu lớn đối với những phiên dịch viên song ngữ thành thạo ngoại ngữ Trung - Việt để thúc đẩy hợp tác thương mại và cần rất nhiều kỹ sư tay nghề cao được đào tạo bài bản để giúp các tập đoàn doanh nghiệp Đài Loan đầu tư vào Việt Nam. Hợp tác giáo dục đào tạo nguồn nhân tài chất lượng cao giữa Việt Nam và Đài Loan không đơn thuần chỉ về giáo dục, mà song song đó thúc đẩy phát triển nền kinh tế song phương, tạo ra được nhiều giá trị thiết thực.

Thúc đẩy hợp tác giáo dục đào tạo nguồn nhân tài chất lượng cao giữa Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc)
Ủy viên Viện Lập pháp Đài Loan, ông Chung Gia Pin

Theo bà Đỗ Thị Quỳnh Nga, Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư phía Bắc, Bộ Kế hoạch Đầu tư (Đài Loan), dù dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp nhưng Việt Nam đã ban hành kịp thời nhiều chính sách, biện pháp với mục tiêu hàng đầu là chăm lo, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của nhân dân. Đồng thời duy trì, ổn định các hoạt động sản xuất kinh doanh, không để đứt gãy chuỗi cung ứng; ổn định việc làm. Trong 6 tháng đầu năm, Việt Nam thu hút 9,55 tỷ USD vốn đầu tư đăng ký mới, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư đăng ký mở rộng đạt 4,12 tỷ USD, tăng 10,6% so với cùng kỳ. Điều đó chứng tỏ các nhà đầu tư vẫn đang tiếp tục quan tâm và tin tưởng mở rộng đầu tư tại Việt Nam.

Bà Đỗ Quỳnh Nga chia sẻ: “Việt Nam không thể tiếp tục cạnh tranh dựa trên lợi thế lao động giá rẻ mà cần ưu tiên đầu tư theo hướng các lĩnh vực công nghệ cao thân thiện với môi trường. Nguồn nhân lực chất lượng cao được xem là nguồn lực chính, nhân tố quyết định quá trình tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội và quyết định việc khai thác, sử dụng, bảo vệ, tái tạo các nguồn lực khác. Để thực hiện được điều đó, Việt Nam cần coi mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là nhiệm vụ quan trọng để thu hút đầu tư nước ngoài".

"Hội thảo hội thảo giáo dục Đài Loan năm 2021 là một hoạt động cụ thể của các cơ quan xúc tiến của nhà nước và Hiệp hội doanh nghiệp phối hợp hỗ trợ để các trường học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có sự kết nối đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp Đài Loan. Các du học sinh sau khi tham gia Chương trình hệ học và thực hành sẽ có cơ hội làm việc tại các doanh nghiệp ở nước sở tại hoặc doanh nghiệp Đài Loan tại Việt Nam. Tôi rất vui mừng khi phía Việt Nam có nhiều trường học, cơ sở giáo dục tham gia kết nối thông qua hội thảo. Hy vọng sau đây, các bên sẽ cùng nhau hợp tác để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển của các doanh nghiệp và cơ hội việc làm tốt hơn cho người lao động”, bà Nga khẳng định.

Đầu tư đào tạo nguồn nhân lực để nâng cao năng suất chất lượng Đầu tư đào tạo nguồn nhân lực để nâng cao năng suất chất lượng
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 35 quy định cơ chế quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030. Nổi bật trong đó là Chi đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động nâng cao năng suất chất lượng.
Việt – Hàn: tìm giải pháp tháo gỡ, thúc đẩy hợp tác thương mại, công nghiệp, năng lượng giữa hai nước Việt – Hàn: tìm giải pháp tháo gỡ, thúc đẩy hợp tác thương mại, công nghiệp, năng lượng giữa hai nước
Ngày 2/6, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi tiếp và làm việc với ngài Park Noh-wan, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam. Tại buổi làm việc, hai bên đã thảo luận để đưa ra các giải pháp tháo gỡ, thúc đẩy hợp tác thương mại, công nghiệp, năng lượng giữa hai nước trong thời gian dịch bệnh COVID-19 và thời gian tới.
Phạm Lý
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Bế mạc Diễn đàn nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất: thành công trên ba phương diện

Bế mạc Diễn đàn nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất: thành công trên ba phương diện

Sau hai ngày làm việc tại Hà Nội, ngày 01/10, Diễn đàn nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất đã bế mạc. Phát biểu tổng kết, ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Quỹ thúc đẩy phát triển hợp tác Nga - Việt “Truyền thống và Hữu nghị”, thành viên Ban Tổ chức nhận xét, Diễn đàn thành công trên ba phương diện: hiện thực hóa tư tưởng “ngoại giao tâm công” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; kế thừa thành quả từ các hoạt động ngoại giao nhân dân giữa hai nước; và áp dụng cách tiếp cận sáng tạo, hiện đại, tạo động lực mới cho quan hệ nhân dân Việt - Nga.
Nhiều đề xuất thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương Việt - Nga

Nhiều đề xuất thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương Việt - Nga

Thành lập Ngôi nhà Việt Nam tại Saint Petersburg; tăng cường kết nối thanh niên Việt - Nga, mở rộng hợp tác văn hóa, kinh tế, giáo dục và khoa học - công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số, đồng thời nâng cao vai trò của phụ nữ và doanh nghiệp... là những đề xuất được đưa ra tại Hội thảo "Giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương" diễn ra ngày 01/10 tại Hà Nội. Hội thảo nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất.
Khoa học, công nghệ, y tế: Động lực mới cho hợp tác Việt - Nga

Khoa học, công nghệ, y tế: Động lực mới cho hợp tác Việt - Nga

Ngày 30/9 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất, Hội thảo "Khoa học, công nghệ, y tế; động lực mới cho hợp tác" đã quy tụ nhiều học giả, nhà quản lý và chuyên gia hai nước, tập trung bàn thảo những lĩnh vực then chốt có thể trở thành động lực mới thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.
Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất: Cơ chế đối thoại làm sâu sắc tình hữu nghị hai nước

Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất: Cơ chế đối thoại làm sâu sắc tình hữu nghị hai nước

Ngày 30/9, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga và Khai mạc Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất. Ông Trần Hồng Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu tại chương trình.

Đọc nhiều

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Triều Tiên: Biểu hiện sinh động nhất của quan hệ truyền thống hữu nghị Việt Nam-Triều Tiên

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Triều Tiên: Biểu hiện sinh động nhất của quan hệ truyền thống hữu nghị Việt Nam-Triều Tiên

Nhân dịp Tổng Bí thư Tô Lâm có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên và dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên (9-11/10), Đại sứ Việt Nam tại Triều Tiên Lê Bá Vinh đã chia sẻ với Báo Thế giới và Việt Nam ý nghĩa và những nội dung trọng tâm của chuyến thăm.
Tin quốc tế ngày 08/10: Hamas sẵn sàng đạt thỏa thuận Gaza; ông Putin báo tin chiến thắng

Tin quốc tế ngày 08/10: Hamas sẵn sàng đạt thỏa thuận Gaza; ông Putin báo tin chiến thắng

Hamas sẵn sàng đạt thỏa thuận Gaza; Tổng thống Putin báo tin chiến thắng năm 2025... là tin quốc tế đáng chú ý ngày 08/10.
Ông Nguyễn Chiến Thắng: Quảng Trị luôn lấy đoàn kết và hài hòa làm nguyên tắc cao nhất

Ông Nguyễn Chiến Thắng: Quảng Trị luôn lấy đoàn kết và hài hòa làm nguyên tắc cao nhất

Chia sẻ cùng Thời Đại, ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị mới khẳng định sau 3 tháng vận hành mô hình chính quyền mới, tâm lý cục bộ địa phương không hiện hữu trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.
Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất - Hành trình kết nối năm châu trong lòng Thủ đô

Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất - Hành trình kết nối năm châu trong lòng Thủ đô

Từ ngày 10-12/10/2025, tại Hoàng thành Thăng Long, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Ngoại giao và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức “Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất”. Đây là sự kiện văn hóa đối ngoại trọng điểm của Việt Nam trong năm 2025, mang ý nghĩa đặc biệt trong việc tôn vinh giá trị đa dạng của các nền văn hóa, tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hiểu biết và tình hữu nghị giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế.
Đắk Lắk: 150 đại biểu tham dự tập huấn công tác đối ngoại và biên giới, biển đảo

Đắk Lắk: 150 đại biểu tham dự tập huấn công tác đối ngoại và biên giới, biển đảo

Ngày 7/10, tỉnh Đắk Lắk phối hợp Ủy ban Biên giới Quốc gia (Bộ Ngoại giao) tổ chức Hội nghị tập huấn công tác đối ngoại và tuyên truyền quản lý biên giới, biển đảo cho lãnh đạo các Sở, ngành, xã, phường trong tỉnh.
Nhà giàn DK1/9 hỗ trợ, cấp cứu ngư dân trong cơn nguy kịch

Nhà giàn DK1/9 hỗ trợ, cấp cứu ngư dân trong cơn nguy kịch

Lúc 11 giờ 00, ngày 07/10, Nhà giàn DK1/9 (Cụm Ba Kè), thuộc Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân đã kịp thời tiếp nhận, cấp cứu và hỗ trợ một ngư dân gặp nạn trên biển.
Lực lượng thực thi pháp luật trên biển Việt Nam-Philippines củng cố quan hệ

Lực lượng thực thi pháp luật trên biển Việt Nam-Philippines củng cố quan hệ

Hai bên trao đổi các nội dung hợp tác thực chất trong thời gian tới như tăng cường giao lưu, trao đổi đoàn, tập huấn chung, huấn luyện chuyên môn, phối hợp xử lý các tình huống trên biển.
infographic khuyen cao ve chieu tro gia danh cong an de lua dao
infographic chien dich tu hao viet nam nhuom do khong gian mang chao mung quoc khanh 29
infographic 7 thang nam 2025 ha noi don 1836 trieu luot khach du lich
infographic dau hieu nhan biet lu quet
so doanh nghiep thanh lap moi va quay tro lai hoat dong tang 265
infographic ky nang tranh bay lua dao du lich mua cao diem
infographics canh bao gia mao loi dung danh nghia mat tran to quoc de huy dong ung ho
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
[Video] Du khách quốc tế trải nghiệm lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng)
Tết của bác sĩ trực cấp cứu - hồi sức tích cực
Đại sứ nhóm G4 hát "Năm qua đã làm gì"
[Video] Bản hòa ca tình hữu nghị chào năm mới 2025
Thời tiết hôm nay (08/10): Lũ trên sông Cầu, sông Thương tiếp tục lên

Thời tiết hôm nay (08/10): Lũ trên sông Cầu, sông Thương tiếp tục lên

Theo bản tin lúc 3h30 ngày 08/10 của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay, lũ trên sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh) tiếp tục lên; trên sông Lục Nam (Bắc Ninh) xuống chậm; mực nước các sông khác ở Bắc Bộ đang lên.
Thời tiết hôm nay (10/9): Bắc Bộ mưa lớn

Thời tiết hôm nay (10/9): Bắc Bộ mưa lớn

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (10/9), khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông cục bộ.
Thời tiết hôm nay (01/8): Hà Nội có mưa dông, cảnh báo lốc sét

Thời tiết hôm nay (01/8): Hà Nội có mưa dông, cảnh báo lốc sét

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 01/8.
Đơn giản hóa thủ tục hành chính về kinh doanh dịch vụ việc làm và đưa người lao động đi làm việc nước ngoài

Đơn giản hóa thủ tục hành chính về kinh doanh dịch vụ việc làm và đưa người lao động đi làm việc nước ngoài

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ký Quyết định số 2020/QĐ-TTg ngày 13/9/2025 việc phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nội vụ.
Người dân chủ động theo dõi thời tiết, chằng chống nhà cửa, sẵn sàng ứng phó bão số 3 (Wipha)

Người dân chủ động theo dõi thời tiết, chằng chống nhà cửa, sẵn sàng ứng phó bão số 3 (Wipha)

Sáng 19/7, bão số 3 (Wipha) đã vượt qua đảo Lu Dông (Philippines), tiến vào Biển Đông với cường độ ngày càng mạnh. Dự báo trong những ngày tới, bão có thể đạt cấp 12, giật cấp 14, gây mưa lớn, biển động dữ dội, nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy, sạt lở. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết, chủ động phòng tránh, chằng chống nhà cửa, không ra khơi và chuẩn bị các phương án ứng phó thiên tai phù hợp.
Mặt trận Tổ quốc hướng dẫn cách hỗ trợ khắc phục thiệt hại do bão số 10 (Bualoi)

Mặt trận Tổ quốc hướng dẫn cách hỗ trợ khắc phục thiệt hại do bão số 10 (Bualoi)

Ngày 3/10, Ban Vận động cứu trợ Trung ương (Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) ban hành Hướng dẫn số 16 về mức hỗ trợ một số nội dung chi từ nguồn đóng góp tự nguyện, theo quy định tại Điều 11 Nghị định 93/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Văn bản này được áp dụng cho đợt hỗ trợ các địa phương khắc phục thiệt hại nặng nề do cơn bão số 10 (Bualoi) gây ra.
Phiên bản di động