Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
07:09 | 09/07/2022 GMT+7

Thúc đẩy hợp tác thực chất giữa các địa phương của Đức và Việt Nam

aa
Đại sứ Việt Nam tại Đức đã tới thăm làm việc tại Wernigerode nhằm trao đổi với lãnh đạo thành phố về các biện pháp tăng cường hơn nữa quan hệ giữa hai thành phố kết nghĩa Wernigerode-Hội An.
Quảng Đông sẵn sàng thúc đẩy giao lưu, hợp tác với các bộ ngành, địa phương Việt Nam Quảng Đông sẵn sàng thúc đẩy giao lưu, hợp tác với các bộ ngành, địa phương Việt Nam
Ngày 29/6/2022, Hội nghị lần thứ 8 kiểm điểm tình hình hợp tác giữa các bộ ngành, địa phương Việt Nam và tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã diễn ra theo hình thức trực tuyến.
Thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Anh Thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Anh
Sáng 29/6, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã có cuộc tiếp xúc song phương với Bộ trưởng Bộ Giáo dục Anh Nadhim Zahawi tại trụ sở Bộ Giáo dục Anh ở London.

Thuc day hop tac thuc chat giua cac dia phuong cua Duc va Viet Nam hinh anh 1
Đại sứ Vũ Quang Minh (thứ 2, phải sang) làm việc với lãnh đạo thành phố Wernigerode.

Từ ngày 6-7/7, đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam tại Đức do Đại sứ Vũ Quang Minh dẫn đầu đã tới thăm làm việc tại thành phố Wernigerode (thuộc bang Sachsen-Anhalt) nhằm trao đổi với lãnh đạo thành phố về các biện pháp tăng cường hơn nữa quan hệ giữa hai thành phố kết nghĩa Wernigerode-Hội An, cũng như triển vọng mở ra hợp tác với các địa phương khác của Việt Nam.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, tại buổi làm việc với Thị trưởng mới đắc cử Tobias Kascha và Thị trưởng sắp mãn nhiệm Peter Gaffert, Đại sứ Vũ Quang Minh đã nhấn mạnh tiềm năng rất lớn trong việc đẩy mạnh hơn nữa sự hợp tác giữa Wernigerode với Hội An nói riêng và các địa phương khác của Việt Nam nói chung.

Sự hợp tác giữa hai bên càng được thúc đẩy trên nền tảng mối quan hệ giữa Việt Nam và Đức đang phát triển hết sức tốt đẹp, khi hai nước đang triển khai thành công mối quan hệ đối tác chiến lược suốt 12 năm qua, với nhiều lĩnh vực hợp tác hiệu quả trên tất cả các mặt, từ kinh tế, năng lượng, môi trường, giáo dục-đào tạo nghề cho tới văn hóa, khoa học kỹ thuật.

Trong bối cảnh đó, quan hệ song phương không ngừng được củng cố ở cả cấp chính phủ cũng như cấp bang và thành phố của Đức với các địa phương ở Việt Nam.

Kể từ khi kết nghĩa với Hội An năm 2013, thành phố Wernigerode đã hỗ trợ thực hiện hiệu quả nhiều dự án quan trọng, như dự án xây dựng hệ thống sử dụng năng lượng điện Mặt Trời tại Quảng trường sông Hoài, dự án sử dụng năng lượng tái tạo hiệu quả, giảm thiểu rác thải...

Nhân dịp này, Đại sứ Vũ Quang Minh gửi lời cảm ơn chính quyền thành phố đã luôn tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt làm việc, sinh sống tại Wernigerode; mong muốn lãnh đạo thành phố tiếp tục quan tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Wernigerode và Hội An cũng như các địa phương khác ở Việt Nam.

Đại sứ cũng kêu gọi các doanh nghiệp Wernigerode tới Việt Nam tìm hiểu cơ hội đầu tư đang mở rộng khi Hiệp định Thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu (EU) và Việt Nam (EVFTA) đã có hiệu lực và đang được khai thác rất hiệu quả. Về nội dung cụ thể, Đại sứ bày tỏ mong muốn Wernigerode và Hội An, cũng như các địa phương khác của Việt Nam, có thể tăng cường hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nghề.

Hai bên có sự bổ trợ tốt cho nhau khi Đức có công nghệ và nền sản xuất tiên tiến, trong khi Việt Nam có lực lượng lao động trẻ đông đảo và nhiệt huyết. Tuy nhiên để có thể đẩy mạnh tiến trình này, cần thúc đẩy việc đào tạo ngôn ngữ trước khi các em sang Đức học tập nghề nghiệp.

Nhân dịp Wernigerode và Hội An tổ chức 10 năm ký hiệp ước kết nghĩa trong năm tới, Đại sứ đề nghị hai bên tổ chức một số hoạt động liên quan như các hoạt động xúc tiến đầu tư, kinh doanh, du lịch nhằm đưa quan hệ giữa hai bên đi vào thực chất hơn nữa.

Về phần mình, ông Gaffert nhắc lại các chuyến thăm tới Việt Nam và những điểm tương đồng để thúc đẩy quan hệ giữa Wernigerode và Hội An.

Ông khẳng định phát triển thành phố và duy trì quan hệ đối tác với Hội An nằm trong số những ưu tiên hàng đầu và là dấu ấn quan trọng của ông trong nhiệm kỳ qua.

Ông kỳ vọng Thị trưởng kế nhiệm sẽ tiếp tục duy trì và phát triển hơn nữa mối quan hệ đối tác tốt đẹp với Hội An. Ông Gaffert cho biết trong năm tới, Wernigerode và Hội An sẽ tổ chức một sự kiện lớn để kỷ niệm 10 năm hai bên thiết lập quan hệ đối tác.

Ngoài ra, Wernigerode sẽ tiếp tục hỗ trợ Hội An thực hiện dự án con đường di sản sinh thái, có thể thúc đẩy mạnh hơn nữa sự hợp tác giữa Wernigerode với Hội An nói riêng, tỉnh Quảng Nam nói chung trong lĩnh vực đào tạo nghề như điều dưỡng viên, dịch vụ du lịch, nhà hàng, khách sạn, thủ công...

Trong khi đó, Thị trưởng đắc cử Kascha trân trọng mời Đại sứ tới dự lễ kỷ niệm 10 năm kết nghĩa giữa Wernigerode và Hội An trong năm tới; khẳng định trên cương vị người đứng đầu thành phố trong nhiệm kỳ 7 năm tới, mối quan hệ đặc biệt giữa Wernigerode và Hội An sẽ tiếp tục được coi trọng và thúc đẩy, hướng tới sự phát triển dài hạn cho mối quan hệ đối tác này.

Trước đó, Đại sứ Vũ Quang Minh đã tham dự cuộc họp đặc biệt của Hội đồng thành phố nhằm tôn vinh những đóng góp to lớn của ông Gaffert trong suốt 14 năm làm Thị trưởng, chính thức giới thiệu Thị trưởng đắc cử Kascha (người được bầu tháng Tư vừa qua và sẽ nhậm chức từ ngày 1/8 tới) với các ủy viên Hội đồng thành phố; tham dự buổi lễ chia tay với người dân thành phố được tổ chức trọng thể tại Quảng trường Marktplatz.

Thuc day hop tac thuc chat giua cac dia phuong cua Duc va Viet Nam hinh anh 2
Đại sứ Vũ Quang Minh phát biểu tại lễ vinh danh Thị trưởng thành phố Wernigerode sắp mãn nhiệm Peter Gaffert.

Tại buổi lễ vinh danh vị chính trị gia 61 tuổi được chính quyền thành phố tổ chức tại Trung tâm tổ chức sự kiện Marstall, Đại sứ Vũ Quang Minh đã gửi lời cảm ơn chân thành tới cá nhân ông Gaffert và thành phố Wernigerode vì những tình cảm tốt đẹp đã dành cho Hội An nói riêng và Việt Nam nói chung.

Đại sứ cũng mong muốn ông Gaffert dù với môi trường và cuộc sống mới, sẽ vẫn tiếp tục đồng hành, ủng hộ cho quan hệ giữa hai dân tộc Việt-Đức cũng như hai thành phố kết nghĩa Wernigerode và Hội An, đồng thời tin tưởng tân Thị trưởng Kascha sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, có đóng góp tích cực cho mối quan hệ giữa hai địa phương Đức và Việt Nam.

Đại sứ Vũ Quang Minh và chính quyền thành phố đã gửi lời cảm ơn bà Huong Trute, Phó Chủ tịch Liên minh Văn hóa quốc tế (WIN) ở Wernigerode - người đã có đóng góp không nhỏ cho việc kết nghĩa giữa Wernigerode và Hội An cũng như việc thúc đẩy hợp tác sau này giữa hai thành phố.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Wernigerode, Đại sứ Vũ Quang Minh cũng đã tới thăm và làm việc với tập đoàn kỹ thuật cơ khí MWG chuyên về mạ điện, sơn tĩnh điện, xử lý bề mặt cơ khí của kim loại nhằm trao đổi về khả năng hợp tác, kết nối với các doanh nghiệp Việt Nam; và có buổi gặp gỡ thân mật với một số đại diện cộng đồng người Việt tại Wernigerode.

Đại sứ cũng đã gặp lãnh đạo thành phố Halbestadt, cảm ơn chính quyền thành phố luôn quan tâm, tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt sinh sống, học tập và làm việc tại thành phố xinh đẹp này.

Nhân dịp này, Đại sứ cũng đã tới thăm một số di tích lịch sử tại Wernigerode và Halbestadt.

Thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa doanh nghiệp Thái Lan - Đà Nẵng Thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa doanh nghiệp Thái Lan - Đà Nẵng
Ngày 4/7, UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức Diễn đàn kết nối doanh nghiệp Thái Lan - Đà Nẵng 2022 nhằm góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa thành phố Đà Nẵng và các đối tác Thái Lan.
Tỉnh Friesland (Hà Lan) mong muốn thúc đẩy hợp tác với các đối tác Việt Nam Tỉnh Friesland (Hà Lan) mong muốn thúc đẩy hợp tác với các đối tác Việt Nam
Đại sứ Phạm Việt Anh cùng một số Đại sứ, Lãnh sự danh dự các nước tại Hà Lan đã có chuyến thăm tỉnh Friesland theo lời mời của Tỉnh trưởng Arno Brok.
Theo TTXVN
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Năm 2025, Ban Á - Phi (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã triển khai đồng bộ các hoạt động đối ngoại nhân dân với các nước láng giềng và đối tác, kết hợp hài hòa giữa gìn giữ nền tảng hữu nghị truyền thống với thúc đẩy hợp tác thực chất. Trên cơ sở đó, năm 2026, Ban tiếp tục định hướng làm sâu sắc nền tảng xã hội cho quan hệ với các nước trong khu vực thông qua các mô hình giao lưu có chiều sâu, tính kế thừa và hiệu quả bền vững.
Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ thực tiễn triển khai các chuỗi hoạt động lớn trong năm 2025, Ban Châu Mỹ (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong tổ chức, điều phối và huy động nguồn lực cho hoạt động đối ngoại nhân dân. Ông Nguyễn Năng Khiếu, Trưởng ban Ban Châu Mỹ, trao đổi với phóng viên Tạp chí Thời đại những bài học nổi bật và trọng tâm công tác năm 2026.
Thay đổi để vươn xa

Thay đổi để vươn xa

Trước những yêu cầu ngày càng cao, đối ngoại nhân dân không chỉ dừng lại ở việc duy trì và mở rộng quan hệ hữu nghị, mà phải chủ động tham gia kiến tạo môi trường phát triển; góp phần củng cố tin cậy chiến lược; tăng cường sức mạnh mềm quốc gia và bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc trong một thế giới đa tầng, đa trung tâm.
AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới

AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới

Từ bối cảnh lịch sử đầy thách thức của năm 1955, ngay sau Hiệp định Genève và đại thắng Điện Biên Phủ, Hội Hữu nghị Việt - Pháp (nay là Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp - AACVF) đã ra đời, mang theo niềm tin của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một tương lai hòa bình.

Đọc nhiều

Cô giáo người Si La Lỳ Mì Lé và khát vọng đưa tiếng nói bản làng vào nghị trường Quốc hội

Cô giáo người Si La Lỳ Mì Lé và khát vọng đưa tiếng nói bản làng vào nghị trường Quốc hội

Là giáo viên mầm non công tác tại địa bàn biên giới tỉnh Điện Biên, Lỳ Mì Lé – người dân tộc Si La – tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội với mong muốn góp phần đưa tiếng nói của đồng bào dân tộc rất ít người đến diễn đàn chính sách cao nhất của đất nước.
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Ngày 24/02 tại phiên họp thứ 31, Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ, khắc phục triệt để tồn tại, bảo đảm dữ liệu thống nhất, minh bạch và sẵn sàng giải trình ở cả cấp chính sách và kỹ thuật.
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 79 và 80 của Bộ Chính trị

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 79 và 80 của Bộ Chính trị

Ngày 25/02, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79 - NQ/TW về phát triển kinh tế Nhà nước và Nghị quyết số 80 - NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam. Tạp chí Thời đại trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Văn hóa – trụ cột của đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới

Văn hóa – trụ cột của đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới

Văn hóa đóng vai trò then chốt trong chiến lược đối ngoại toàn diện của Việt Nam, giúp nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế.
Tổ chức bầu cử sớm cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển

Tổ chức bầu cử sớm cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển

Vùng 2 Hải quân tổ chức bầu cử sớm tại bến và tiễn đoàn thực hiện nhiệm vụ bầu cử sớm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển.
Tập trung 5 nhóm vấn đề chuẩn bị làm việc với EC, quyết tâm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU

Tập trung 5 nhóm vấn đề chuẩn bị làm việc với EC, quyết tâm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 18/CĐ-TTg ngày 25/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban Châu Âu lần thứ 5, quyết tâm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” đối với thủy sản Việt Nam.
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Ngày 24/02 tại phiên họp thứ 31, Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ, khắc phục triệt để tồn tại, bảo đảm dữ liệu thống nhất, minh bạch và sẵn sàng giải trình ở cả cấp chính sách và kỹ thuật.
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
infographic quan he doi tac chien luoc viet nam lien minh chau au
dan la goc thuoc do cao nhat cua moi quyet sach
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 25/02.
Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2026/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19-22/2 (tức mùng 3 đến mùng 6 Tết), Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ dưới 13 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng.
Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Hành khách sử dụng 2 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội gồm 2A Cát Linh – Hà Đông và 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội sẽ được miễn phí hoàn toàn vé trong 9 ngày nghỉ của dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Ngày 11/2, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu, trời mưa trở lại, tuy nhiên nhiệt độ không có nhiều biến động, cao nhất phổ biến 20-23°C.
Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Ngày 12/02, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và hành khách trên địa bàn Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh lận cận tăng cao đột biến, nhất là tại các cửa ngõ ra vào thành phố và các tuyến trục chính.
Phiên bản di động