Trang chủ Kinh tế Doanh nghiệp - Doanh nhân
11:53 | 23/08/2022 GMT+7

Thủy điện Đại Ninh sẵn sàng cho công tác phòng, chống thiên tai năm 2022

aa
Công ty Thủy điện Đại Ninh đã xác định công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT & TKCN) năm 2022 cần tập trung vào giảm thiểu thiệt hại, tăng cường các giải pháp thích ứng an toàn, đảm bảo mọi nguồn lực cho công tác này.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn Quốc gia, hiện tượng La Nina được dự báo tiếp tục duy trì trong những tháng cuối năm và chi phối mạnh đến diễn biến thiên tai trong năm 2022, từ khoàng tháng 10 đến tháng 11/2022, khu vực ven biển Trung Bộ và Tây Nguyên lượng mưa có xu hướng gia tăng cao hơn trung bình nhiều năm, các hình thế thiên tai từ nay đến cuối năm sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Ngày 01/6/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị số 09/CT-TTg về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan Bộ Ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo, chủ động triển khai công tác PCTT & TKCN theo chức năng nhiệm vụ được phân công.

Thủy điện Đại Ninh sẵn sàng cho công tác phòng, chống thiên tai năm 2022

Hội nghị tổng kết công tác PCTT& TKCN năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Để thực hiện tốt chỉ thị 09/CT-TTg và các mục tiêu đề ra nhằm chủ động ứng phó với các hình thế thiên tai dự báo có thể xảy ra trong năm 2022, Công ty Thủy điện Đại Ninh đã xác định công tác PCTT&TKCN năm 2022 cần tập trung vào giảm thiểu thiệt hại, tăng cường các giải pháp thích ứng an toàn, đảm bảo mọi nguồn lực cho công tác PCTT&TKCN.

Ngay từ đầu năm, Công ty đã ban hành Kế hoạch công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022, trong đó tập trung vào các nội dung kiện toàn Ban chỉ huy PCTT & TKCN Công ty, phân công trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị; lập Báo cáo hiện trạng hồ đập, Phương án ứng phó với thiên tai và Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện công trình Thủy điện Đại Ninh trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện công tác sửa chữa lớn và sửa chữa thường xuyên các hạng mục công trình đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ..., sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra.

Thủy điện Đại Ninh sẵn sàng cho công tác phòng, chống thiên tai năm 2022

Diễn tập PCTT&TKCN cấp công ty năm 2022

Tại Hội nghị tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022 diễn ra tại Công ty Thủy điện Đại Ninh ngày 14/7/2022 với sự tham gia của các đại diện Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Lâm Đồng, các huyện, xã và các cơ quan ban ngành địa phương, ông Nguyễn Hữu Phước - Phó Ban chỉ huy PCTT&TKCN Công ty chủ trì hội nghị cho biết: “Công tác kiểm tra hiện trạng an toàn đập, hồ chứa theo Nghị định 114/2018/ NĐ-CP của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước và Thông tư 09/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện là mục tiêu cốt lõi trong kế hoạch thực hiện hàng năm của Công ty; Bên cạnh đó, công tác PCTT&TKCN thực hiện theo phương châm 4 tại chỗ cũng rất được Công ty chú trọng, tập trung vào việc huy động nguồn nhân lực và phối hợp các đơn vị ban ngành trong công tác cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra thiên tai trong phạm vi công trình mà đơn vị đang quản lý”.

Bên cạnh đó, để thực hiện tốt việc kiểm tra, phối hợp xử lý sự cố giữa các đơn vị và nâng cao kỹ năng vận hành cho cho đội ngũ nhân viên vận hành trong mùa mưa lũ, Công ty đã tổ chức diễn tập Phương án PCTT&TKCN với các tình huống giả định như: xử lý sự cố mất nguồn cung cấp cho đập tràn, xử lý sự cố cửa xả tràn không mở được khi tiến hành xả lũ... để từ đó đưa ra các phương án nhằm chủ động trong việc vận hành, điều tiết hồ chứa đảm bảo an toàn cho công trình và hồ đập.

Trong thời gian tới, đặc biệt là thời kỳ cao điểm mùa mưa lũ, có khả năng xảy ra các hình thế thời tiết bất thường; để sẵn sàng thực hiện tốt công tác PCTT&TKCN, vận hành khai thác tối ưu hồ chứa, đảm bảo an toàn công trình, Công ty đã đưa ra một số giải pháp trọng tâm sẽ chủ động thực hiện trong thời gian tới như: thực hiện các quy định về trách nhiệm của các đơn vị theo Chỉ thị 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện vận hành hồ chứa theo đúng Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai (QT 1895) và quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Đại Ninh do UBND tỉnh ký quyết định ban hành (QĐ 2910). Công ty cũng thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo thời tiết, cảnh báo mưa lũ từ Trung tâm Dự báo Khí tượng và Thủy văn Quốc gia, phối hợp với Ban Kinh doanh Thị trường điện Tổng công ty Phát điện 1, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia trong công tác chào giá, lập lịch huy động tổ máy nhằm khai thác tối ưu nguồn nước cho phát điện, tạo dung tích phòng lũ cho hồ chứa và hạn chế xả thừa, đáp ứng nhu cầu cấp nước Bình Thuận, tích nước đầy hồ vào cuối năm.

Thủy điện Đại Ninh sẵn sàng cho công tác phòng, chống thiên tai năm 2022

Công tác kiểm tra định kỳ mương thoát nước tại khu vực nhà máy

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng sẽ tiếp tục được tăng cường để khắc phục các tồn tại kỹ thuật thiết bị, nâng cao tính sẵn sàng của thiết bị và công trình; cũng cố và tăng cường công tác đào tạo, huấn luyện, diễn tập cho đội ngũ vận hành để chủ động trong mọi tình huống xả lũ. Công ty cũng chuẩn bị sẵn sàng các vật tư cần thiết để xử lý nhanh chóng, chính xác khi có sự cố hệ thống thiết bị tại đập tràn.

Các hệ thống hành lang thoát lũ, hệ thống cảnh báo lũ vùng hạ du, mương thoát nước xung quanh vành đai công trình hồ đập, nhà máy và trạm thường xuyên được kiểm tra, đảm bảo trong tình trạng tốt, không bị bồi lấp hoặc xói lở, không có nguy cơ gây cản dòng chảy.

Tính đến 24h00 ngày 21/8/2022, mực nước hồ đạt 866,405m (cách mực nước dâng bình thường 13,6m và cách mực nước cao nhất trước lũ 11,6m), lưu lượng về trung bình 10 ngày gần đây đạt 38 m3/s, sản lượng điện năng phát lên Hệ thống điện Quốc gia là 825 triệu kWh, đạt 106% sản lượng điện theo kế hoạch năm do Tổng công ty Phát điện 1 giao (777 triệu kWh). Công thủy điện Đại Ninh luôn sẵn sàng các phương án ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra trong mùa mưa lũ sắp tới và chuẩn bị mọi nguồn lực đảm bảo công tác PCTT&TKCN năm 2022 tốt nhất.

PV

PV
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp Việt tại thị trường Hoa Kỳ

Mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp Việt tại thị trường Hoa Kỳ

Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch đạt 86,5 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2026. Trước những điều chỉnh về thuế quan và phòng vệ thương mại, các chuyên gia khuyến nghị doanh nghiệp minh bạch nguồn gốc hàng hóa, kiểm chứng nhu cầu tại các phân khúc phù hợp và lựa chọn mô hình thâm nhập thị trường trước khi mở rộng đầu tư.
Hành trình chinh phục ngôi Quán quân của Asian Hackathon for Green Future 2026

Hành trình chinh phục ngôi Quán quân của Asian Hackathon for Green Future 2026

Không chỉ là cuộc đua lập trình kéo dài 36 giờ, Asian Hackathon for Green Future 2026 đã trở thành nơi các tài năng trẻ châu Á cùng biến những bài toán môi trường thành các ý tưởng công nghệ, mở ra nhiều hướng tiếp cận mới cho phát triển bền vững.
Quy trình nhập khẩu hàng hóa vào thị trường New Zealand

Quy trình nhập khẩu hàng hóa vào thị trường New Zealand

Thương vụ Việt Nam tại New Zealand vừa chia sẻ về Quy trình chung nhập khẩu hàng hóa thương mại do Bộ Các ngành cơ bản New Zealand - MPI quản lý tập trung vào 6 bước chính mà doanh nghiệp Việt Nam có thể tìm hiểu nhằm thuận lợi trong quá trình xuất khẩu hàng hóa.
Đến năm 2045: Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đóng góp 30% GDP cả nước

Đến năm 2045: Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đóng góp 30% GDP cả nước

Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đặt mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu đưa Việt Nam thuộc nhóm dẫn đầu ASEAN về môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo, chất lượng dịch vụ công và năng lực tiếp nhận các dự án đầu tư nước ngoài chất lượng cao.

Đọc nhiều

Ba ưu tiên thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam - Philippines

Ba ưu tiên thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam - Philippines

Mở rộng kết nối từ các thành phố lớn tới cộng đồng địa phương và vùng sâu, vùng xa; phát huy các kênh đối ngoại nhân dân để kết nối hiệp hội doanh nghiệp, nhà khởi nghiệp và địa phương, hỗ trợ hợp tác trong nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế số; thiết lập các mạng lưới dành cho lãnh đạo trẻ, học giả trẻ và doanh nhân hai nước, thúc đẩy sáng kiến về giáo dục, năng lực số và phát triển bền vững. Đó là 3 ưu tiên nhằm thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam - Philippines được ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đề xuất tại chương trình Gặp gỡ hữu nghị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Philippines ngày 10/7 tại Hà Nội.
Việt Nam - Armenia thúc đẩy kết nối hàng không, tiếp cận thị trường mới

Việt Nam - Armenia thúc đẩy kết nối hàng không, tiếp cận thị trường mới

Đó là nội dung được trao đổi tại buổi làm việc giữa Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Armenia tại Việt Nam Suren Baghdasaryan và Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam Lê Hoàng Minh diễn ra ngày 10/7 tại Hà Nội.
Chia sẻ thông tin kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam – Brazil 6 tháng đầu năm 2026

Chia sẻ thông tin kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam – Brazil 6 tháng đầu năm 2026

Ngày 9/7/2026, tại Thủ đô Brasília, Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil đã tổ chức Tọa đàm “Chia sẻ thông tin kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam – Brazil trong 6 tháng đầu năm 2026” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, nhằm cập nhật tình hình hợp tác kinh tế song phương, trao đổi về cơ hội thị trường, đồng thời thảo luận các khó khăn, thách thức và định hướng thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới.
Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tỉnh Bắc Ninh mở rộng mạng lưới sau sắp xếp

Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tỉnh Bắc Ninh mở rộng mạng lưới sau sắp xếp

Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tỉnh Bắc Ninh đặt mục tiêu kết nạp ít nhất 70 hội viên. Trung ương Hội đề nghị thành lập thêm 1-2 chi hội tại các địa bàn thuộc tỉnh Bắc Ninh trước sắp xếp.
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới

Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới

Trong khuôn khổ Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III, ngày 8-9/7 tại Trạm Y tế Thanh Thủy (xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An) và Trạm Y tế Xop Tong (cụm bản NamOn, huyện Xaichomphon, tỉnh Bolikhamsai), lực lượng quân y Việt Nam, quân y Lào và ngành y tế địa phương tổ chức chương trình khám bệnh, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho người dân khu vực biên giới.
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển

Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển

Ngày 9/7, Tàu 380 thuộc Lữ đoàn 167 Vùng 2 Hải quân do Trung tá Trần Văn Úy, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 167 chỉ huy, đã tham gia luyện tập chung trên biển với Biên đội tàu Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc, gồm tàu huấn luyện 83 Thích Kế Quang và tàu đổ bộ 998 Côn Lôn Sơn.
Khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới Việt Nam – Lào

Khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới Việt Nam – Lào

Ngày 9/7, tại Đại đội Biên phòng 252, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bolykhamxay (Lào), Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào đã cùng thực hiện nghi thức khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới.
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
infographic cac moc thoi gian sau cuoc bau cu dai bieu quoc hoi khoa xvi va dai bieu hdnd cac cap
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
Phiên bản di động