Thụy Sĩ tiếp tục hỗ trợ phát triển du lịch bền vững cho Tuyên Quang
Tiếp Đoàn công tác của Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Việt Nam do Ngài Thomas Gass, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền làm Trưởng Đoàn, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc nhấn mạnh, trong những năm qua, tỉnh Tuyên Quang luôn nhận được sự quan tâm hỗ trợ, hợp tác hiệu quả từ Chính phủ Thụy Sĩ thông qua việc tài trợ Dự án “Du lịch Thụy Sĩ vì sự phát triển bền vững tại Việt Nam”. Dự án đã hỗ trợ tỉnh đào tạo, nâng cao năng lực quản lý du lịch bền vững; xây dựng mô hình du lịch cộng đồng và hỗ trợ quảng bá điểm đến theo tiêu chuẩn quốc tế.
![]() |
| Thông qua chuyến thăm lần này của Đoàn công tác của Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Việt Nam, hai bên sẽ tiếp tục tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực cùng quan tâm, nhất là phát triển du lịch bền vững, tạo sinh kế cho người dân địa phương. (Ảnh: www.tuyenquang.gov.vn) |
Đặc biệt, việc thôn Lô Lô Chải được UN Tourism công nhận là “Làng du lịch tốt nhất năm 2025” là kết quả rất đáng tự hào, góp phần nâng cao hình ảnh du lịch của tỉnh trên trường quốc tế. Thành công này có sự đóng góp quan trọng của các chuyên gia và chương trình hỗ trợ từ Thụy Sĩ. Cùng với đó, tỉnh cũng nhận sự hỗ trợ từ Tổ chức Chữ Thập xanh Thụy Sĩ với tổng vốn viện trợ trên 3,2 tỷ đồng để trợ giúp cho người khuyết tật của tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang ghi nhận và trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự hỗ trợ quý báu mà Chính phủ, các tổ chức của Thụy Sĩ đã dành cho tỉnh trong thời gian qua; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ, các cơ quan, tổ chức, cá nhân của Thụy Sĩ trong thời gian tới.
Thay mặt Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Việt Nam, Ngài Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Thomas Gass đánh giá cao những kết quả mà Tuyên Quang đạt được trong triển khai Dự án “Du lịch Thụy Sĩ vì sự phát triển bền vững tại Việt Nam”, đặc biệt là phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống.
Đại sứ Thomas Gass cho rằng Tuyên Quang có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch chất lượng cao với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, bản sắc văn hóa độc đáo cùng hệ sinh thái du lịch cộng đồng đặc sắc.
Đại sứ Thomas Gass bày tỏ mong muốn thông qua chuyến thăm lần này, hai bên sẽ tiếp tục tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực cùng quan tâm, nhất là phát triển du lịch bền vững, tạo sinh kế cho người dân địa phương.
Cũng tại buổi làm việc, bà Ramla Khalidi, Trưởng Đại diện UNDP tại Việt Nam cũng đánh giá cao sự nỗ lực hợp tác của các doanh nghiệp và người dân trong triển khai các mô hình du lịch cộng đồng, đặc biệt tại Lô Lô Chải. Từ thành công của mô hình này, hiện nay dự án đang tập trung xây dựng Làng du lịch cộng đồng Bản Khum (Quang Bình) cũng từng bước trở thành Làng văn hóa du lịch tốt nhất thế giới.
Trưởng Đại diện UNDP tại Việt Nam Ramla Khalidi bày tỏ mong muốn lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang tiếp tục quan tâm, đồng hành và phối hợp chặt chẽ để dự án được thực hiện thành công.
Tin bài liên quan
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Tuyên Quang: Hỗ trợ du khách quốc tế trong thời gian cư trú tại Việt Nam
Gần 3.000 người dân Gia Lai được đào tạo tiếng Hàn miễn phí
Các tin bài khác
Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ trong năm 2026
Chiến dịch 500 ngày đêm tại Nghệ An: Đã thu nhận 17.831 mẫu sinh phẩm
Phát huy giá trị tài liệu lưu trữ trong tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ
Chuyển đổi số mở rộng cơ hội phát triển cho đồng bào dân tộc thiểu số
Đọc nhiều
Quy định mới về hoàn thuế GTGT hàng hóa người nước ngoài, kiều bào mang theo khi xuất cảnh
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Điện chia buồn về vụ tàu du lịch gặp nạn tại An Giang
Thủ tướng: Xây dựng lực lượng cứu nạn, cứu hộ quốc tế tinh nhuệ, chuyên nghiệp
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





