Tiếp nối tình yêu Bác Hồ
|
Sáng 19/5, nhân kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại sứ Hồ Thị Thanh Trúc cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Colombo và đại diện tăng ni đang học tập tại Sri Lanka đã đến đặt vòng hoa tại tượng đài Bác Hồ trong khuôn viên Thư viện Thủ đô.
|
|
Ngày 18/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp trong cộng đồng người Việt sở tại tổ chức lễ dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 131 năm sinh nhật Bác (19/5/1890 - 19/5/2021) tại Đại lộ mang tên Bác ở thủ đô Maputo của Mozambique.
|
Bà X.Gla-du-nô-va thích được gọi bằng tên tiếng Việt là Hằng, hiện là giáo viên dạy tiếng Việt tại Học viện Quan hệ quốc tế Mát-xcơ-va (LB Nga). Từ khi còn rất nhỏ, bà Hằng đã theo cha sang công tác tại Việt Nam. Tình yêu đất nước và con người Việt Nam trong trái tim cô gái trẻ cứ thế lớn dần theo năm tháng. Bà quyết tâm thi vào trường có chuyên ngành tiếng Việt và gắn bó với Việt Nam.
Bà X.Gla-du-nô-va nghiên cứu sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chúng tôi gặp bà Hằng trong một buổi chiều khi bà đang cùng ông Nguyễn Quốc Hùng (công tác tại Viện Hàn lâm khoa học Nga) thảo luận những công việc cuối cùng chuẩn bị cho buổi ra mắt bản dịch tiếng Nga cuốn sách "Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô". Ðây là cuốn sách thứ hai về Bác Hồ mà bà Hằng góp công chuyển ngữ, sau tác phẩm "Bác Hồ viết di chúc". Với bà Hằng, dịch những trang di chúc của Bác là công việc cần nhiều thời gian và sự cẩn thận tối đa, bởi theo bà, Bác viết rất chặt chẽ, cụ thể, ngôn từ chắt lọc.
Dịch sách về Bác là cơ hội để bà Hằng cảm nhận sâu sắc hơn những câu chuyện về vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Những câu chuyện, những kỷ niệm của cha mình với Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn in đậm trong tâm trí bà Hằng. Sinh thời, ông E.Gla-du-nốp thường kể cho con gái nghe về những lần được gặp và làm việc cùng Bác. Có lẽ bởi vậy, chưa một lần được gặp Bác Hồ, song bà Hằng vẫn cảm thấy mình may mắn hơn rất nhiều người Nga. Tình yêu đất nước và lòng ngưỡng mộ vị lãnh tụ của nhân dân Việt Nam như ngọn lửa, để mỗi khi đứng trên bục giảng, bà Hằng say sưa truyền tải tới sinh viên Nga những thông điệp về tình yêu đất nước và con người Việt Nam.
Ngoài dịch sách, bà Hằng cũng thường tham gia phiên dịch tại các sự kiện có chủ đề về Bác Hồ, về quan hệ Việt Nam - LB Nga. Một năm qua, do đại dịch Covid-19, nhiều sự kiện phải tổ chức theo hình thức trực tuyến. Bà Hằng chia sẻ sự tiếc nuối, bởi gặp gỡ trực tuyến khiến không khí các hoạt động trở nên khô khan, thiếu cảm xúc. Với chất giọng người Hà Nội, người phụ nữ Nga chia sẻ đầy nhiệt huyết: Tôi rất muốn gặp trực tiếp những nhân chứng, những người bạn, muốn được cùng nhau kể lại những câu chuyện về Bác. Cũng như cha mình, mỗi khi nói về Bác, bà Hằng không giấu nổi niềm xúc động.
Trong cuộc đời giảng dạy, có những kỷ niệm mà mỗi lần nhắc lại, bà Hằng vẫn cảm thấy chạnh lòng, dù theo bà câu chuyện ấy xảy ra đã lâu và nay khác rồi. Vào những năm 90 của thế kỷ 20, khi nước Nga biến động, một số sinh viên có thái độ không tích cực về cách mạng, về chủ nghĩa xã hội… Nhưng câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về đất nước Việt Nam vẫn đều đặn xuất hiện trong bài giảng của những giáo viên như bà Hằng. Sau nhiều năm, bà Hằng thật sự vui mừng khi nhận thấy giới trẻ Nga giờ đây đã dành sự quan tâm đặc biệt đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và đất nước, con người Việt Nam. Lĩnh hội kiến thức, lắng nghe câu chuyện về Bác, sinh viên Nga bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, một nhà cách mạng vĩ đại, một con người ái quốc, vị lãnh tụ đáng kính của dân tộc Việt Nam. Qua nhiều trang sách, qua những giờ lên lớp, hình ảnh Việt Nam gần hơn với người Nga, với sinh viên Nga. Nhưng với bà Hằng, chừng đó thôi vẫn chưa đủ.
"Bố tôi thường nhắc, vẫn còn nhiều thứ người Nga cần được biết, được hiểu về Việt Nam. Phải giới thiệu càng nhiều về Việt Nam càng tốt", bà Hằng nhấn mạnh ý nguyện của cha. Bà luôn cảm thấy tiếc khi cha mình chưa hoàn thành cuốn sách mà ông tâm huyết. Ðó là cuốn sách về Việt Nam, về quãng thời gian ông E.Gla-du-nốp sống và làm việc ở nơi ông luôn xem là quê hương thứ hai của mình.
|
Thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh sức sống của tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc. Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc và việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc của Người là cống hiến đặc sắc, có giá trị lý luận và giá trị thực tiễn hết sức quan trọng.
|
|
Mới đây, Hiệp hội Hữu nghị Canada-Việt Nam (CVFS) đã tổ chức hội thảo kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021) bằng hình thức trực tuyến. Tham dự sự kiện có nhiều người Việt đang sinh sống, học tập, làm việc ở “xứ sở lá phong” và đông đảo bạn bè Canada.
|
Tin bài liên quan
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
Dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Moskva
Tuổi trẻ Việt Nam tại Nga tự hào tiến bước dưới cờ Đảng
Các tin bài khác
6 trọng tâm trong công tác năm 2026 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM
Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực
Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân
Không chỉ là một vị khách: Đại sứ Saadi Salama và những mùa Tết Việt
Đọc nhiều
Cô giáo người Si La Lỳ Mì Lé và khát vọng đưa tiếng nói bản làng vào nghị trường Quốc hội
FAVIJA cùng các sinh viên Nhật Bản tặng xe lăn cho người khuyết tật Việt Nam
Từ bản làng đến giảng đường học "Code"
Tổ chức bầu cử sớm cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Vùng 2 Hải quân chuẩn bị chặt chẽ, đồng bộ cho công tác bầu cử
Bộ đội Biên phòng Quảng Trị siết chặt kiểm soát tàu cá, quyết tâm ngăn chặn vi phạm IUU
Tổ chức bầu cử sớm cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển
Multimedia
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất






