e magazine
Tiếp thêm động lực mới cho quan hệ Việt Nam - Lào

14:11 | 09/01/2025

Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam thăm Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 9 đến 10/1/2025. Chuyến công tác nhằm tiếp tục đưa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên mọi lĩnh vực.

Tiếp thêm động lực mới cho quan hệ Việt Nam - Lào

Ảnh bìa: Trong chuyến tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Vientiane (Lào), ngày 8/10/2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, Chủ tịch ASEAN 2024. (Ảnh: TTXVN)

Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam thăm Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 9 đến 10/1/2025. Chuyến công tác nhằm tiếp tục đưa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên mọi lĩnh vực.

Quan hệ được củng cố và phát triển tích cực

Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Lào tiếp tục được củng cố và phát triển tích cực. Quan hệ chính trị giữa hai bên ngày càng gắn bó, tin cậy.

Hai bên tổ chức thành công các cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Kỳ họp lần thứ 46 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào trong năm 2024. Trao đổi đoàn cấp cao, cũng như các cấp được duy trì thường xuyên.

Tiếp thêm động lực mới cho quan hệ Việt Nam - LàoThủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, Chủ tịch ASEAN 2024, ngày 8/10/2024. (Ảnh: TTXVN)

Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư có những chuyển biến tích cực. Việc Bản ghi nhớ về phát triển và kết nối hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam-Lào, Hiệp định thương mại Việt Nam-Lào được ký kết và Hiệp định thương mại biên giới Việt Nam-Lào được triển khai hiệu quả tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân hai nước.

Trên cơ sở đó, kim ngạch thương mại song phương trong 10 tháng đầu năm 2024 đạt hơn 1,7 tỷ USD, tăng 28,2% so với cùng kỳ năm 2023. Kim ngạch thương mại song phương cả năm 2024 dự kiến đạt 2 tỷ USD.

Việt Nam duy trì vị trí thứ ba trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Lào. Việt Nam hiện có 241 dự án đầu tư còn hiệu lực ở Lào, với tổng vốn đăng ký khoảng 5,5 tỷ USD.

Hợp tác quốc phòng-an ninh tiếp tục được tăng cường cả về chất và lượng, trong đó các thỏa thuận, kế hoạch hợp tác được triển khai tích cực.

Tiếp thêm động lực mới cho quan hệ Việt Nam - LàoThủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, ngày 8/10/2024. (Ảnh: TTXVN)

Hợp tác văn hóa, giáo dục-đào tạo tiếp tục được quan tâm thúc đẩy. Hai bên tích cực thực hiện các đề án, nghị định thư, kế hoạch về hợp tác giáo dục-đào tạo, tác văn hóa-nghệ thuật và du lịch.

Hai bên phối hợp chặt chẽ triển khai các dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Việt Nam dành cho Lào.

Hợp tác giữa các địa phương của hai nước, nhất là các địa phương có chung đường biên giới, ngày càng đi vào chiều sâu, toàn diện.

Hai bên ủng hộ lẫn nhau và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn, tổ chức khu vực và quốc tế, nhất là Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Liên hợp quốc và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong.

Việt Nam ủng hộ và hỗ trợ Lào đảm nhiệm thành công các cương vị Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch Hội đồng liên Nghị viện ASEAN (AIPA) năm 2024. Lào là một trong những nước đầu tiên ủng hộ Việt Nam tái ứng cử Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026-2028.

Tiếp thêm động lực mới cho quan hệ Việt Nam - LàoThủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane, ngày 8/10/2024. (Ảnh: TTXVN)

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác toàn diện

Chuyến thăm Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhằm tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại của Đại hội XIII của Đảng, góp phần thúc đẩy đối ngoại trên cả ba kênh đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân.

Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt Việt Nam trong năm 2025. Điều này tiếp tục khẳng định chủ trương, chính sách nhất quán của Việt Nam coi trọng và ưu tiên quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào sẽ là cơ hội để hai bên tập trung đánh giá tình hình hợp tác trong năm qua ở mọi lĩnh vực; trao đổi về phương hướng hợp tác trong năm 2025 nhằm củng cố quan hệ chính trị, đẩy mạnh hợp tác quốc phòng-an ninh, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, tăng cường phối hợp tại các diễn đàn, tổ chức đa phương.

Tiếp thêm động lực mới cho quan hệ Việt Nam - Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 46 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam-Lào, ngày 7/1/2024. (Ảnh: VGP)

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng dự kiến gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam ở Lào. Điều này nhằm thể hiện sự quan tâm, thấu hiểu, sẻ chia của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam tại Lào, qua đó góp phần phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào sẽ thành công tốt đẹp, tạo xung lực mới góp phần củng cố và vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả trên mọi lĩnh vực và mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm

Tiếp thêm động lực mới cho quan hệ Việt Nam - LàoThủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 46 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam-Lào. (Ảnh: VGP)

Năm 2025 đánh dấu kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn và các sự kiện quan trọng của Việt Nam và Lào, trong đó có 80 năm Quốc khánh Việt Nam và 50 năm Quốc khánh Lào, 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 70 năm Ngày thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, 135 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 105 năm Ngày sinh của Chủ tịch Kaysone Phomvihane.

Bởi vậy, chuyến công tác là dịp để hai bên phối hợp chuẩn bị tốt cho các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của mỗi nước.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam và Lào đang tích cực triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng của mỗi đảng, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước và đang chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội toàn quốc của mỗi đảng.

Trong bối cảnh này, việc tiếp thêm động lực mới cho hợp tác giữa hai nước sẽ đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ở mỗi nước.

Tiếp thêm động lực mới cho quan hệ Việt Nam - LàoThủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024, ngày 23/4/2024). (Ảnh: TTXVN)

Chuyến thăm Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào của Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam thành công tốt đẹp sẽ góp phần tiếp tục tăng cường sự tin cậy, gắn bó giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, đồng thời khẳng định sự ủng hộ của Việt Nam đối với công cuộc đổi mới và hội nhập của Lào.

Theo Báo Nhân dân

https://special.nhandan.vn/dong-luc-moi-quan-he-viet-nam-lao/index.html

Theo Báo Nhân dân

Tin bài liên quan

Chủ tịch nước Lương Cường sẽ thăm cấp Nhà nước đến Lào

Chủ tịch nước Lương Cường sẽ thăm cấp Nhà nước đến Lào

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Chủ tịch nước Lương Cường sẽ thăm cấp Nhà nước tới Lào từ ngày 24-25/4/2025.
Giao lưu "Việt - Lào chung đỉnh Trường Sơn": Nối dài mạch nguồn đoàn kết

Giao lưu "Việt - Lào chung đỉnh Trường Sơn": Nối dài mạch nguồn đoàn kết

Ngày 20/4, Trường Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên) tổ chức Chương trình giao lưu "Việt - Lào chung đỉnh Trường Sơn" nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giáo dục, giao lưu văn hoá giữa Việt Nam và Lào.
Ấm áp lễ hội đón Tết cổ truyền cho sinh viên Lào và Campuchia

Ấm áp lễ hội đón Tết cổ truyền cho sinh viên Lào và Campuchia

Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay (Lào) và Chol Chnam Thmey (Campuchia), nhiều địa phương trên cả nước đã tổ chức hoạt động đón Tết mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc nước bạn, tạo không khí ấm áp cho các lưu học sinh Lào, Campuchia đang học tập tại Việt Nam.

Tin mới

Sơn La: Huyện Thuận Châu hoàn thành xoá nhà tạm, nhà dột nát

Sơn La: Huyện Thuận Châu hoàn thành xoá nhà tạm, nhà dột nát

Ngày 5/5, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La tổ chức tổng kết công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện. Theo đó, toàn huyện đã hoàn thành xoá 1.627/1.628 nhà tạm, nhà dột nát, trong đó xây mới 1.351 nhà, sửa chữa 276 nhà, 1 nhà không thực hiện do đã mua được nhà mới, đạt 100%.
Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia

Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm vừa ký Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Tin khác

Kinh tế Việt Nam linh hoạt trước những thách thức toàn cầu

Kinh tế Việt Nam linh hoạt trước những thách thức toàn cầu

Theo Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trong bối cảnh đối mặt với nhiều thách thức toàn cầu, Việt Nam đã chủ động tiến hành đồng bộ nhiều biện pháp ứng phó kịp thời, linh hoạt, phù hợp và đạt kết quả bước đầu tích cực.
Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013

Ngày 5/5, tại Phiên họp thứ nhất của Ủy ban Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban đã phát biểu chỉ đạo về triển khai lấy ý kiến nhân dân đối với toàn văn dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.
Con đường đến thịnh vượng của Việt Nam: Nhìn từ vấn đề tăng năng suất

Con đường đến thịnh vượng của Việt Nam: Nhìn từ vấn đề tăng năng suất

Trong bài viết từ Tokyo vào những ngày cuối tháng 4/2025, gửi cho Báo Đầu tư nhân dịp kỷ niệm Ngày thống nhất đất nước, GS. Trần Văn Thọ tin rằng, trên con đường đến thịnh vượng của Việt Nam, tăng năng suất liên tục sẽ là chìa khóa để nền kinh tế thoát bẫy thu nhập trung bình, đạt mục tiêu quốc gia thịnh vượng vào năm 2045.
Từ nền kinh tế lạc hậu đến mục tiêu tăng trưởng hai con số

Từ nền kinh tế lạc hậu đến mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tròn 50 năm sau ngày thống nhất đất nước, Việt Nam đã có một hành trình vươn mình đầy ấn tượng. Từ một quốc gia nghèo nàn, lạc hậu do hậu quả nặng nề của chiến tranh, Việt Nam ngày nay đã trở thành một nền kinh tế năng động, đầy tiềm năng và triển vọng hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Việt Nam sẽ tiếp tục vững bước trên con đường phát triển thịnh vượng và bền vững, hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045 - đúng dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước.
Phiên bản di động