Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
10:19 | 16/08/2017 GMT+7

Tiếp tục gia hạn điều tra, nỗi đau chất chồng của người mẹ có bé gái 13 tuổi tự tử nghi bị hàng xóm hiếp dâm

aa
Sau 4 tháng điều tra, Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục ra quyết định gia hạn điều tra vụ án hình sự thêm 4 tháng nữa. Nhận được thông báo, mẹ của bé gái 13 tuổi ngã quỵ vì không biết nỗi oan ức của con đến bao giờ mới được sáng tỏ.

Theo thông báo của Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, Đại tá Trương Ngọc Danh cho biết, VKSND tỉnh Cà Mau đã ra quyết định gia hạn điều tra vụ án lần thứ nhất đến cuối tháng 11-2017 để làm rõ vụ án hình sự "Hiếp dâm trẻ em" và "Dâm ô đối với trẻ em" mà Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố trước đó.

tiep tuc gia han dieu tra noi dau chat chong cua nguoi me co be gai 13 tuoi tu tu nghi bi hang xom hiep dam

Hơn 6 tháng nay, chị Lợi như người mất hồn.

tiep tuc gia han dieu tra noi dau chat chong cua nguoi me co be gai 13 tuoi tu tu nghi bi hang xom hiep dam

Quyết định gia hạn điều tra của Công an tỉnh Cà Mau.

"Hiện nay, vụ án đang trong giai đoạn khẩn trương điều tra, thu thập chứng cứ để chứng minh sự thật vụ án một cách khách quan, toàn diện", thông báo nêu rõ lý do gia hạn điều tra của Công an tỉnh Cà Mau.

Đồng thời, Công an tỉnh Cà Mau cũng đã trả lời kiến nghị của nhóm luật sư giúp đỡ chị Lợi về việc lý do phân công một điều tra viên, giả mạo chức danh để đi thu thập chứng cứ trong quá trình điều tra chỉ là sự "nhầm lẫn" và Đại tá Ngô Tấn Quốc – Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã xin lỗi vì sự "vô ý" giới thiệu nhầm chức danh này?

tiep tuc gia han dieu tra noi dau chat chong cua nguoi me co be gai 13 tuoi tu tu nghi bi hang xom hiep dam

Ôm di ảnh con gái đi cầu cứu Công an tỉnh Cà Mau.

tiep tuc gia han dieu tra noi dau chat chong cua nguoi me co be gai 13 tuoi tu tu nghi bi hang xom hiep dam

Lặn lội từ Cà Mau lên TP.HCM để nhờ sự giúp đỡ.

tiep tuc gia han dieu tra noi dau chat chong cua nguoi me co be gai 13 tuoi tu tu nghi bi hang xom hiep dam

Ông bà ngoại và chị Lợi ròng rã đi tìm công bằng cho bé K.

Ôm di ảnh của đứa con gái tội nghiệp vào lòng, chị Hữu Thị Lợi (mẹ của bé H.M.K tự tử nghi do bị hàng xóm xâm hại tình dục) không giấu được nỗi bức xúc trước việc CQĐT Công an tỉnh Cà Mau ra quyết định gia hạn điều tra vụ án mà không tiến hành khởi tố ông H.B (người được cho là xâm hại bé K nhiều lần khiến bé có thai rồi uất ức mà chết). Chị Lợi nghẹn ngào nói: "Mỗi ngày trôi qua, tôi lại nhớ đến con mình nhiều hơn. Tôi tức vì mình không đủ khả năng bắt ông ấy đền tội. Tôi cứ tin tưởng vào cơ quan chức năng sẽ đòi lại công bằng cho con tôi, nhưng hết lần này đến lần khác, tôi hi vọng rồi thất vọng. Con bé chết đã hơn 6 tháng rồi".

Kể từ ngày bé K mất, chị Lợi như người vô hồn, không ăn uống vì thương nhớ con. Những điều người mẹ có thể làm là tiếp tục nuôi hi vọng, đấu tranh đến cùng để kẻ thủ ác phải đền tội. Chị Lợi cho biết: "Có khó khăn đến mấy tôi cũng phải theo đuổi đến cùng, tôi sẽ làm tất cả vì con tôi. Tôi muốn ông B phải chịu tội để bé K được ra đi thanh thản".

tiep tuc gia han dieu tra noi dau chat chong cua nguoi me co be gai 13 tuoi tu tu nghi bi hang xom hiep dam

Chị Lợi quyết tâm theo đuổi đến cùng.

tiep tuc gia han dieu tra noi dau chat chong cua nguoi me co be gai 13 tuoi tu tu nghi bi hang xom hiep dam

Hành trình của người mẹ.

Trao đổi với chúng tôi, nhóm luật sư 5 người tại TP.HCM giúp đỡ cho chị Hữu Thị Lợi cho biết, việc gia hạn điều tra sẽ kéo dài nỗi đau đớn cho gia đình người bị hại, đặc biệt là người mẹ khi niềm tin vào công lý, chờ đợi mỏi mòn vẫn không nhận được kết quả.

"Chúng tôi biết việc gia hạn điều tra vụ án để làm rõ các chứng cứ, giúp vụ việc sáng tỏ là điều cần thiết. Tuy nhiên, việc cứ kéo dài thời gian điều tra (hiện đã hơn 4 tháng) sẽ khiến tâm lý bà Lợi không ổn định, không thể tiếp tục cuộc sống thường ngày vì nỗi thương nhớ con trong khi kẻ thủ ác vẫn nhởn nhơ sống cạnh bên nhà. Chúng tôi hi vọng Công an tỉnh Cà Mau bằng sự trách nhiệm, công tâm của mình sẽ khẩn trương làm rõ vụ án để nỗi oan ức của bé H.M.K được sáng tỏ", nhóm luật sư cho biết.

tiep tuc gia han dieu tra noi dau chat chong cua nguoi me co be gai 13 tuoi tu tu nghi bi hang xom hiep dam

Nhóm luật sư hỗ trợ cho chị Lợi.

tiep tuc gia han dieu tra noi dau chat chong cua nguoi me co be gai 13 tuoi tu tu nghi bi hang xom hiep dam

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, đại diện Hội Bảo vệ Quyền trẻ em là 1 trong 5 thành viên của nhóm luật sư.

Trước đó, chị Hữu Thị Lợi cho biết vào cuối tháng 9-2016, bé K có kể cho gia đình chị nghe về việc bé bị ông B (hàng xóm) xâm hại tình dục 8 lần trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 8-2016. Sau đó chị Lợi đã gửi đơn tố cáo ông B nhưng đến ngày 6-12-2016, Công an tỉnh Cà Mau lại ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Đến ngày 10-2-2017, bé K đã uống thuốc tự tử vì quá uất ức trước kết quả. Ngày 28-3-2017, Công an tỉnh Cà Mau ra quyết định Khởi tố vụ án hình sự "Hiếp dâm trẻ em" và "Dâm ô trẻ em", thay đổi người trực tiếp thụ lý vụ án để tiếp tục điều tra.

Đến ngày 14-4, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã ký văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ Công an, UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu khẩn trương điều tra vụ cháu gái bị xâm hại tình dục nhiều lần, song cơ quan điều tra không khởi tố vụ án, khiến cháu uất ức tự tử.

tiep tuc gia han dieu tra noi dau chat chong cua nguoi me co be gai 13 tuoi tu tu nghi bi hang xom hiep dam

Con bé chết đã hơn 6 tháng rồi!

Ngày 19-4, ông Trần Hồng Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ký công văn chỉ đạo, giao Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 13-5, Thượng tá Dương Minh Vũ, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Cà Mau (PV11) cho biết, vụ án đang được Công an tỉnh chỉ đạo quyết liệt, sẽ làm hết sức mình trong quá trình đấu tranh, tìm ra chứng cứ để làm sáng tỏ vụ án. Đồng thời, phía Công an tỉnh Cà Mau sẽ làm rõ trách nhiệm của những người có liên quan đến vụ án, cán bộ điều tra viên sai phạm để xử lý.

Tuy nhiên, đã hơn 6 tháng kể từ ngày bé K tự tử chết vì uất ức, vụ án vẫn chưa có quyết định khởi tố bị can khiến gia đình chị Lợi rất bức xúc.

Bài, ảnh: Văn Tiên

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thời tiết hôm nay (21/01): Bắc Bộ mưa rét đậm, nhiệt độ giảm 7-8 độ C

Thời tiết hôm nay (21/01): Bắc Bộ mưa rét đậm, nhiệt độ giảm 7-8 độ C

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 21//01, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh nên thời tiết Bắc Bộ chuyển rét kèm mưa rào. Nam Bộ trời nắng nhưng mù, cảm giác khá oi nóng.
Thời tiết hôm nay (20/01): Không khí lạnh về, Hà Nội mưa rét

Thời tiết hôm nay (20/01): Không khí lạnh về, Hà Nội mưa rét

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 20/01, bộ phận không khí lạnh đã báo đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-20 độ.
Thời tiết dịp Đại hội XIV: Hà Nội không mưa, ngày có nắng

Thời tiết dịp Đại hội XIV: Hà Nội không mưa, ngày có nắng

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết khu vực Hà Nội trong dịp diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Thời tiết hôm nay (14/01): Miền Bắc tăng nhiệt chuẩn bị đón đợt không khí lạnh tăng cường

Thời tiết hôm nay (14/01): Miền Bắc tăng nhiệt chuẩn bị đón đợt không khí lạnh tăng cường

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 14/01, khu vực Bắc Bộ trời rét về đêm và sáng, trưa và chiều nắng ấm, nhiệt độ cao nhất 26 độ. Từ ngày 15/1, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nên miền Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, nhiệt độ giảm khoảng 2-3 độ.

Đọc nhiều

Xuân Quê hương 2026: Gắn kết kiều bào, lan tỏa bản sắc Việt

Xuân Quê hương 2026: Gắn kết kiều bào, lan tỏa bản sắc Việt

Trong không khí cả nước đón Xuân Bính Ngọ 2026 và chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng, cộng đồng người Việt tại nhiều quốc gia như Malaysia, Lào, Trung Quốc và New Zealand đã tổ chức các chương trình Xuân Quê hương, Tết Việt với nhiều hoạt động đậm đà bản sắc, góp phần gắn kết kiều bào, lan tỏa tình cảm hướng về Tổ quốc và tăng cường giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia

Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia vào ngày 06/02/2026.
Tết vì đồng bào vùng lũ: Chăm lo Tết cho người dân Bắc Ninh, Khánh Hòa, Sơn La

Tết vì đồng bào vùng lũ: Chăm lo Tết cho người dân Bắc Ninh, Khánh Hòa, Sơn La

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp các địa phương và nhà tài trợ tổ chức chương trình "Tết vì đồng bào vùng lũ" tại Bắc Ninh, Khánh Hòa và Sơn La..., trao hàng nghìn suất quà, hỗ trợ thiết thực cho các hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, góp phần giúp người dân đón Tết an vui, đầm ấm.
Thăm, động viên, chúc tết và tặng quà quân, dân ở đặc khu Trường Sa

Thăm, động viên, chúc tết và tặng quà quân, dân ở đặc khu Trường Sa

Ngày 1/2, Đoàn công tác Hải đoàn 129 Hải quân do Thượng tá Lê Xuân Tâm, Phó Chính uỷ Hải đoàn làm trưởng đoàn đã kết thúc chuyến thăm, động viên, chúc tết và tặng quà quân, dân ở đảo Sinh Tồn, Trường Sa, Núi Le và đảo Tốc Tan thuộc đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.
Thăm, động viên, chúc tết và tặng quà quân, dân ở đặc khu Trường Sa

Thăm, động viên, chúc tết và tặng quà quân, dân ở đặc khu Trường Sa

Ngày 1/2, Đoàn công tác Hải đoàn 129 Hải quân do Thượng tá Lê Xuân Tâm, Phó Chính uỷ Hải đoàn làm trưởng đoàn đã kết thúc chuyến thăm, động viên, chúc tết và tặng quà quân, dân ở đảo Sinh Tồn, Trường Sa, Núi Le và đảo Tốc Tan thuộc đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.
Gần 500 tàu cá Đà Nẵng ký cam kết chống khai thác IUU

Gần 500 tàu cá Đà Nẵng ký cam kết chống khai thác IUU

Gần 500 chủ phương tiện và thuyền trưởng tại Đà Nẵng đã ký cam kết không khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), khẳng định quyết tâm cùng lực lượng biên phòng thực hiện nghiêm các quy định về khai thác thủy sản và bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Xây dựng biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển

Xây dựng biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển

Ngày 29/1 tại tỉnh Nghệ An, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước phối hợp tổ chức Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển năm 2026.
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Phiên bản di động