Tiêu Việt Nam xuất sang Trung Quốc tăng đột biến sau mở cửa
| Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đón đoàn khách Trung Quốc đầu tiên sau dịch Covid - 19 Mở cửa trở lại sau hơn 3 năm đóng cửa do dịch Covid, Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai chiều 15/3 đã đón đoàn du khách Trung Quốc đầu tiên. |
| Việt Nam tham dự Hội chợ hàng tiêu dùng quốc tế Trung Quốc Đây là hội chợ quốc tế quy mô lớn đầu tiên Trung Quốc tổ chức sau khi hạ cấp quản lý và nới lỏng các hạn chế phòng, chống dịch Covid-19, cũng là sự kiện trọng điểm trong chương trình "Năm kích thích tiêu dùng" do Bộ Thương mại Trung Quốc phát động, tổ chức. |
![]() |
| Tháng 3/2023, Trung Quốc vẫn là bên mua hạt tiêu lớn nhất và đạt 15.710 tấn, tăng 85,2% so với tháng trước đó. |
Xuất khẩu hồ tiêu sang Trung Quốc thiết lập kỷ lục mới
Thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA), tính trung từ đầu năm đến hết tháng 3/2023, Việt Nam xuất khẩu được 76.727 tấn tiêu các loại, trị giá 235,9 triệu USD; trong đó, tiêu đen đạt 70.222 tấn, trị giá 205,4 triệu USD; tiêu trắng đạt 6.505 tấn, đạt 30,5 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2022, xuất khẩu hạt tiêu tăng 40,5%, tuy nhiên kim ngạch xuất khẩu giảm 7,3% tương đương giảm 18,5 triệu USD.
Thị trường xuất khẩu số 1 của Việt Nam trong 3 tháng đầu năm vẫn là Trung Quốc, đạt gần 26 ngàn tấn, tăng 12,12 lần so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 33,78% tổng lượng tiêu xuất khẩu của cả nước.
Đáng chú ý, ngay sau khi mở cửa trở lại, Trung Quốc đã tăng cường nhập khẩu hạt tiêu Việt Nam và vươn lên trở thành thị trường xuất khẩu chính trong tháng 2/2023, đạt 4.712 tấn, tăng 219,5% so với tháng 1/2023, chiếm 16,7% thị phần. Tuy nhiên, phần lớn sản phẩm tiêu của Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo đường tiểu ngạch.
Sang tháng 3/2023, Trung Quốc vẫn là bên mua hạt tiêu lớn nhất, đạt 15.710 tấn, tăng 85,2% so với tháng trước đó, chiếm 43,74% tổng lượng xuất khẩu của cả nước.
“Đây cũng là lượng hạt tiêu xuất khẩu cao nhất từ trước đến nay trong 1 tháng, phá vỡ kỷ lục xuất khẩu cao nhất của tháng 4 năm 2020 đạt 11.953 tấn”, đại diện VPA nói.
Được biết, trong tháng 3, ngoài Trung Quốc, xuất khẩu hạt tiêu sang các thị trường truyền thống như: Hoa Kỳ, Đức, Hà Lan, Ấn Độ, Ai Cập, Pháp, Nga, Canada, Tây Ban Nha cũng ghi nhận sự tăng trưởng. Duy chỉ có một số nước Ả Rập, Thổ Nhĩ Kỳ và Anh giảm so với tháng 2/2023.
Trao đổi với chúng tôi về yếu tố khiến xuất khẩu hạt tiêu sang thị trường Trung Quốc tăng đột biến, bà Hoàng Thị Liên, Chủ tịch VPA cho rằng, lượng tiêu xuất khẩu sang Trung Quốc trong ba tháng đầu năm nay tăng đến 12,12 lần, có thể hiểu là thị trường này đang mua bù cho lượng thiếu hụt sau 3 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19.
Tuy nhiên, không chỉ thị trường Trung Quốc tăng mua mà xuất khẩu hạt tiêu sang một số thị trường như: Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Senegal ... cũng ghi nhận mức tăng trưởng ba con số. Điều này cho thấy, thị trường hạt tiêu toàn cầu đang có xu hướng phục hồi do nhu cầu của các nhà nhập khẩu tăng lên và Việt Nam cũng vừa kết thúc vụ thu hoạch, lượng tiêu hàng hóa dồi dào nên hoạt động xuất khẩu trong nước diễn ra sôi động hơn trong tháng 3.
Tuy nhiên, vụ thu hoạch tiêu vừa qua của Việt Nam có sự sụt giảm về sản lượng vì diện tích giảm và do diễn biến thời tiết không thuận lợi, khiến năng suất ở một số vùng đạt thấp. Do đó, dự báo, từ tháng 6 đến cuối năm, có khả năng khách hàng sẽ tìm đến các nước sản xuất khác như Brazil và Indonesia để mua, vì đây là thời điểm thu hoạch hạt tiêu của hai nước này.
Brazil là thị trường cung cấp hạt tiêu lớn nhất cho Việt Nam
Việt Nam không chỉ biết đến là nhà xuất khẩu hạt tiêu số 1 trên toàn cầu mà còn là nhà nhập khẩu hạt tiêu lớn. Trong 3 tháng đầu năm 2023, Việt Nam đã mua vào 7.814 tấn hạt tiêu các loại, so với cùng kỳ năm trước giảm 9,1%.
Các nhà mua lớn là Olam, Trân Châu và Nedspice, đạt 5.625 tấn, chiếm 72% tổng lượng tiêu nhập khẩu của cả nước.
Brazil là quốc gia cung cấp chủ yếu hạt tiêu cho Việt Nam chiếm 66,7%, tương đương 5.213 tấn, so cùng kỳ tăng 57%. Trong khi đó, nhập khẩu từ Cambodia và Indonesia đều giảm lần lượt 57% và 38,9%.
Theo tìm hiểu, không phải bây giờ mà trong hơn 10 năm trở lại đây, Việt Nam đã trở thành trung tâm sản xuất hồ tiêu của thế giới với các nhà máy hiện đại bậc nhất.
Hàng năm, một lượng tiêu từ Brazil, Campuchia, Indonesia… được đưa về Việt Nam để chế biến và tái xuất khẩu, phục vụ khách hàng có nhu cầu dùng nguyên liệu từ các nước khác nhưng không có hệ thống chế biến hiện đại như Việt Nam.
Ngoài ra, Việt Nam cũng nhập khẩu tiêu để sản xuất các đơn hàng xuất khẩu trong những giai đoạn giáp hạt khi mà nguồn cung trong nước ở mức thấp. Vì vậy, không chỉ được biết đến là nước xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất thế giới mà Việt Nam còn là nước nhập khẩu và chế biến hàng đầu.
Dự báo của Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế cho thấy, sản lượng hồ tiêu toàn cầu có sự cải thiện khi sản xuất giảm ở một số nước sẽ được bù đắp bằng các vụ mùa mới bội thu hơn ở Việt Nam và Brazil so với vụ trước. Theo đó, sản lượng hồ tiêu thế giới năm 2023 có thể sẽ đạt 539.850 tấn, tăng so với 521.000 tấn năm 2022.
| Sáng 17/3, tại Khu Công nghiệp Trà Nóc (quận Bình Thủy), UBND thành phố Cần Thơ tổ chức xuất khẩu lô sầu riêng đầu tiên theo Nghị định thư ký kết giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc. |
| Ngày 6/4, trong buổi làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam, Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Thành phố Hồ Chí Minh Ngụy Hoa Tường nhấn mạnh sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để kết nối xuất khẩu nông sản, quảng bá môi trường đầu tư kinh doanh của Bến Tre tới các doanh nghiệp Trung Quốc. |
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Những con số biết nói từ Tuần lễ Công nghiệp & Công nghệ Việt Nam 2025
Xanh SM triển khai dịch vụ xe 7 chỗ liên tỉnh bằng xe Limo Green
Quảng Ngãi đề nghị BSR nỗ lực giúp tỉnh hoàn thành dự toán Trung ương giao
Khám phá đặc quyền sống – đầu tư song hành tại Pearl Residence Cửa Lò
Đọc nhiều
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ
Tin quốc tế ngày 21/11: Hé lộ kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine; Campuchia - Thái Lan lập bản đồ cắm mốc biên giới tạm thời
Hàn Quốc viện trợ 1 triệu đô la Mỹ khắc phục hậu quả lũ lụt ở Việt Nam
Ninh Bình: chủ động, sáng tạo trong công tác thông tin đối ngoại
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Cảnh sát biển Vùng 4 chống khai thác IUU, nâng cao ý thức ngư dân
Quảng Trị siết chặt quản lý tàu cá, quyết liệt chống khai thác IUU
Lực lượng Hải quân cứu hơn 2.200 lượt người trên biển
Multimedia
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú






