Tin quốc tế ngày 21/11: Hé lộ kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine; Campuchia - Thái Lan lập bản đồ cắm mốc biên giới tạm thời
Hé lộ kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine
Theo hãng tin Reuters (Anh), Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết sau cuộc gặp Bộ trưởng Lục quân Mỹ Daniel Driscoll ngày 20/11 rằng Ukraine sẵn sàng hợp tác với Washington để hoàn thiện kế hoạch chấm dứt chiến tranh. Ông khẳng định các nhóm của Ukraine và Mỹ sẽ cùng làm việc "mang tính xây dựng, trung thực và nhanh chóng" trên các điểm của kế hoạch, vốn gồm 28 điểm nhưng chưa được công bố.
![]() |
| Quang cảnh một thị trấn tại vùng Donetsk do Nga kiểm soát, ngày 01/4/2025, trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine kéo dài. (Ảnh: AFP/Getty Images) |
Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết ông Zelensky đã nêu các nguyên tắc nền tảng đối với người dân Ukraine và hy vọng sớm trao đổi với Tổng thống Donald Trump về cơ hội ngoại giao hiện có.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 20/11 xác nhận kế hoạch được Ngoại trưởng Marco Rubio và đặc phái viên Steve Witkoff xây dựng trong khoảng một tháng, với sự ủng hộ của ông Trump và có tham vấn cả Ukraine lẫn Nga.
Một số nguồn tin cho biết dự thảo liên quan tới các trao đổi bí mật giữa Witkoff và Kirill Dmitriev, đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Hãng AP (Mỹ) dẫn nguồn tin cho biết, Mỹ và Nga đã vạch ra một kế hoạch nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, trong đó yêu cầu Kyiv phải có những nhượng bộ lớn, bao gồm cả việc chấp thuận một số yêu cầu mà Điện Kremlin đã đưa ra nhiều lần kể từ khi cuộc xâm lược toàn diện bắt đầu gần bốn năm trước. Người này xác nhận rằng khuôn khổ mới bao gồm những cam kết từ Moscow rằng họ sẽ không thực hiện thêm bất kỳ cuộc tấn công nào nữa, điều mà các quan chức Nhà Trắng coi là một sự nhượng bộ của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Khuôn khổ này cũng bao gồm các ưu đãi kinh tế cho cả hai bên.
Đại diện quân đội và Đại sứ quán Mỹ tại Kyiv mô tả các cuộc thảo luận là "mang tính xây dựng" và nhấn mạnh mục tiêu đạt tiến triển nhanh chóng. Tuy nhiên, các nước châu Âu vẫn phản đối kế hoạch vì lo ngại những yêu cầu nhượng bộ mà họ coi là tương đương với đầu hàng. Tại Brussels, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noel Barrot khẳng định châu Âu mong muốn một nền hòa bình công bằng cho Ukraine, đồng thời nhấn mạnh hòa bình không thể là sự đầu hàng.
Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: "Hiện tại, các cuộc tham vấn chưa được tiến hành. Tất nhiên là có những cuộc tiếp xúc, nhưng không có tiến trình nào có thể được gọi là tham vấn". Ông nhắc lại lập trường của Tổng thống Putin rằng mọi thỏa thuận hòa bình phải giải quyết nguyên nhân gốc rễ của xung đột.
Campuchia - Thái Lan lập bản đồ cắm mốc biên giới tạm thời
Ngày 21/11, báo Khmer Times (Campuchia) đưa tin: Đội khảo sát chung Campuchia-Thái Lan đã bắt đầu dùng máy bay không người lái để lập bản đồ khu vực giữa các trạm biên giới 42 và 47 tại xã O'Beichoan, huyện O'Chrov, tỉnh Banteay Meanchey của Campuchia và tỉnh Sa Kaeo của Thái Lan. Sau khi hoàn tất việc lập bản đồ, hai bên sẽ tiến hành lắp đặt các mốc biên giới tạm thời theo khu vực đã thống nhất.
![]() |
| Đội khảo sát chung Campuchia - Thái Lan lập bản đồ ảnh chụp giữa các trạm biên giới 42 và 47 tại xã O'Beichoan, huyện O'Chrov, tỉnh Banteay Meanchey của Campuchia và tỉnh Sa Kaeo của Thái Lan. (Ảnh: AKP) |
Hoạt động này được triển khai sau cuộc họp ngày 18/11 giữa các trưởng nhóm tác chiến kỹ thuật của hai nước tại Cửa khẩu quốc tế Poipet nhằm chuẩn bị thực hiện hướng dẫn kỹ thuật đã được phê duyệt.
Việc cắm mốc tạm thời giữa các trạm 42 và 47 dựa trên kết quả cuộc họp Ủy ban Biên giới chung Campuchia - Thái Lan (JBC) tổ chức ngày 21-22/10. Tính đến ngày 18/11, hai nước đã hoàn thành 56% công tác cắm mốc tạm thời trên đoạn giữa mốc 52 và 59, bao gồm huyện Kamrieng ở tỉnh Battambang (Campuchia) và tỉnh Chanthaburi (Thái Lan).
Cuộc họp JBC tháng 10 cũng ghi nhận 6 điểm thống nhất, trong đó có việc thay thế 15 cột mốc tại vị trí ban đầu, di dời ba cột mốc chìm và sửa đổi Điều khoản Tham chiếu năm 2003 để tích hợp công nghệ khảo sát hiện đại như LiDAR. Hai bên khẳng định các mốc tạm thời chỉ phục vụ khảo sát, không làm thay đổi đường biên giới quốc tế. Campuchia và Thái Lan có đường biên giới chung dài hơn 800 km, nhưng tiến trình phân định vẫn còn vướng mắc, trong đó Campuchia cáo buộc Thái Lan sử dụng bản đồ vẽ đơn phương và coi đây là căn nguyên tranh chấp.
Israel không kích Gaza, 5 người thiệt mạng
Theo hãng tin Reuters, ngày 20/11, các cuộc không kích của Israel tại Khan Younis, phía nam Dải Gaza, đã làm 5 người thiệt mạng và 18 người bị thương, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh giữa Israel và Hamas vẫn bị hai bên cáo buộc vi phạm.
![]() |
| Người Palestine kiểm tra hiện trường không kích của Israel tại một lều trại ở Al Mawasi, Khan Younis, phía nam Dải Gaza, ngày 20/11/2025. (Ảnh: Reuters) |
Quân đội Israel xác nhận các vụ tấn công nhưng không nêu số thương vong. Trước đó, ngày 19/11, Israel cho biết đã tấn công nhiều mục tiêu khắp Gaza sau khi các chiến binh Palestine nổ súng vào quân đội nước này. Các nhân viên y tế ở Gaza cho biết ít nhất 25 người đã thiệt mạng, mức thương vong cao nhất kể từ ngày 29/10.
Người phát ngôn Hamas, Hazem Qassem, cáo buộc Israel thay đổi ranh giới kiểm soát thực tế, vi phạm bản đồ đã thỏa thuận. Tại các vùng ngoại ô Gaza, người dân cho biết lệnh ngừng bắn không được tuân thủ thực chất khi tên lửa vẫn bắn trúng dân thường. Cơ quan y tế Palestine cho biết, từ khi lệnh ngừng bắn ngày 10/10 có hiệu lực, lực lượng Israel đã khiến 312 người Palestine thiệt mạng, trong khi Israel cho biết mất 3 binh sĩ. Lệnh ngừng bắn từng tạo điều kiện cho hàng trăm nghìn người Palestine trở về, nhưng bạo lực vẫn tiếp diễn và tình hình nhân đạo tại Gaza vẫn rất căng thẳng.
Trung Quốc: Hợp tác thương mại với Nhật Bản bị tổn hại nghiêm trọng
Theo hãng tin Reuters, ngày 20/11, Bộ Thương mại Trung Quốc cảnh báo hợp tác thương mại với Nhật Bản đã "bị tổn hại nghiêm trọng" sau khi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi phát biểu rằng một cuộc tấn công giả định của Trung Quốc vào Đài Loan có thể gặp phản ứng quân sự từ Tokyo.
Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông He Yongqian, cho rằng các phát biểu này làm suy yếu nền tảng chính trị quan hệ song phương và đe dọa trao đổi kinh tế - thương mại, đồng thời cảnh báo Nhật Bản sẽ phải gánh hậu quả nếu tiếp tục.
Người phát ngôn của Thủ tướng Takaichi cho biết những bình luận của bà về Đài Loan không làm thay đổi chính sách hiện hành của Nhật Bản.
Trong bài đăng trên X ngày 20/11, Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản George Glass tuyên bố sẽ sát cánh cùng đồng minh, trong khi Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy nhấn mạnh sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Nhật Bản là "không lay chuyển". "Chúng tôi kiên quyết phản đối mọi nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi nguyên trạng, kể cả thông qua vũ lực hoặc cưỡng ép, ở Eo biển Đài Loan, Biển Hoa Đông hoặc Biển Đông", ông Pigott phát biểu mà không đề cập đến Trung Quốc.
Dữ liệu UN COMTRADE cho thấy Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Nhật Bản sau Mỹ, mua khoảng 125 tỷ USD hàng hóa năm 2024, nên Tokyo khó tìm thị trường thay thế ngay lập tức nếu Bắc Kinh áp dụng hạn chế. Các công ty hải sản Nhật Bản bày tỏ lo ngại về nguy cơ quay lại hạn chế trước đây.
Trung Quốc từng cấm nhập khẩu hải sản Nhật Bản vào năm 2023 và ngừng xuất khẩu đất hiếm sang Nhật Bản trong khoảng bảy tuần vào năm 2010.
Tin bài liên quan
Tin quốc tế ngày 19/11: Nhật Bản cảnh báo công dân tại Trung Quốc, Campuchia đã bắt được nhóm phạm nhân dùng súng tẩu thoát
Các tin bài khác
Tin quốc tế ngày 13/11: Campuchia - Thái Lan cáo buộc lẫn nhau về đụng độ biên giới; Nhật Bản xem xét phát hành phiếu gạo
Tin quốc tế: Ukraine cáo buộc Nga "cố tình đe dọa an toàn hạt nhân châu Âu"; Thủ tướng Nhật đề xuất giảm lương nội các
Tin quốc tế ngày 05/11: Nga lập chiến lược phát triển ngành đất hiếm; dấu hiệu Triều Tiên chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều
Tin quốc tế ngày 01/11: Ông Trump úp mở thử hạt nhân dưới lòng đất; Trung Quốc đưa phi hành gia trẻ nhất lên vũ trụ
Đọc nhiều
“Trình độ duy nhất cần có trong cảm thụ nghệ thuật đó là tự do”
Tăng cường hợp tác giữa HĐND thành phố Hà Nội và Hội đồng thành phố Bangkok
EU ghi nhận bước tiến của Việt Nam trong chống khai thác IUU
Đoàn xe của CMG lên đường đến Thế vận hội Olympic Mùa đông Milan 2026
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Điện Biên chủ động phòng chống cháy rừng, bảo vệ hơn 592 nghìn ha đất lâm nghiệp
Hơn 300 chiến sĩ Hải quân cơ động giúp nhân dân ngay trong đêm
Ký kết biên bản phối hợp bảo vệ biên giới giữa Quảng Trị và Savannakhet
Multimedia
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú








