Tin quốc tế ngày 29/8: Nga - Trung Quốc lần đầu tuần tra chung ở Thái Bình Dương, Thống đốc Fed kiện Tổng thống Trump
Nga - Trung Quốc lần đầu tiến hành tuần tra chung ở Thái Bình Dương
Ngày 28/8, truyền thông nhà nước Nga và Trung Quốc cho biết hai nước vừa thực hiện cuộc tuần tra chung bằng tàu ngầm đầu tiên tại khu vực Thái Bình Dương. Theo Hạm đội Thái Bình Dương của Nga, cuộc tuần tra khởi động từ đầu tháng 8 với sự tham gia của tàu ngầm diesel-điện Volkhov, xuất phát từ căn cứ Vladivostok (Nga) và di chuyển quãng đường khoảng 3.200 km. Các tàu ngầm Nga và Trung Quốc đã phối hợp tuần tra trên vùng biển Nhật Bản và biển Hoa Đông.
![]() |
| Người dân tham dự lễ khai mạc cuộc tập trận hải quân chung giữa Nga và Trung Quốc ở cảng Vladivostok, Nga. (Ảnh: Reuters) |
Phía Trung Quốc chưa đưa ra xác nhận chính thức, nhưng tờ Global Times - cơ quan ngôn luận của nhà nước Trung Quốc ngày 27/8 dẫn nguồn từ phía Nga về hoạt động này thể hiện mức độ tin cậy chiến lược cao giữa hai nước. Chuyên gia quân sự Trung Quốc Trương Quân Xã nhận định: "Việc các tàu ngầm phối hợp và giữ liên lạc với nhau đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao và trao đổi chuyên sâu. Thông qua các cuộc tập trận và tuần tra chung, lực lượng hải quân Trung Quốc và Nga đang từng bước nâng cao năng lực, cùng nhau bảo đảm an ninh và ổn định trên biển".
Hãng tin TASS cho biết mục tiêu của các cuộc tuần tra là "tăng cường hợp tác hải quân, bảo đảm hòa bình và ổn định ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, giám sát vùng biển và bảo vệ các cơ sở kinh tế hàng hải của Nga và Trung Quốc".
Thống đốc Fed kiện Tổng thống Trump sau quyết định sa thải
Đài CNN ngày 28/8 đưa tin, Thống đốc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Lisa Cook đã chính thức nộp đơn kiện lên tòa án liên bang tại thủ đô Washington, nhằm giữ lại chiếc ghế trong Hội đồng Thống đốc sau khi Tổng thống Donald Trump bất ngờ thông báo sa thải bà hồi đầu tuần.
Trong đơn kiện dài 24 trang, nhóm pháp lý của bà Cook yêu cầu tòa tuyên bố quyết định sa thải là trái pháp luật, đồng thời xác nhận bà vẫn là thành viên hợp pháp của Fed. Phía Nhà Trắng cáo buộc bà Cook gian lận thế chấp liên quan đến hai bất động sản, cho rằng bà khai báo cả hai đều là nơi cư trú chính. Điều này theo ông Trump là lý do chính đáng để bãi nhiệm bà.
Tuy nhiên, luật sư của bà Cook lập luận các cáo buộc này chỉ là cái cớ để Tổng thống loại bỏ một thành viên không đồng thuận, mở đường cho việc bổ nhiệm đồng minh thân cận và gia tăng ảnh hưởng chính trị tại Fed. Đơn kiện cũng nhấn mạnh, nếu định nghĩa “lý do chính đáng” theo quan điểm của ông Trump được chấp nhận, Tổng thống sẽ có quyền sa thải bất kỳ thành viên nào chỉ vì bất đồng quan điểm chính sách - điều chưa từng có tiền lệ.
Đơn kiện còn cáo buộc ông Trump vi phạm quyền được xét xử công bằng theo Hiến pháp Mỹ khi không thông báo hay tổ chức phiên điều trần trước khi bãi nhiệm bà Cook. Giới quan sát cho rằng vụ việc sẽ tạo ra thử thách chưa từng có cho Fed - cơ quan vốn được bảo vệ đặc biệt khỏi sự can thiệp chính trị từ Nhà Trắng.
![]() |
| Bà Lisa Cook tuyên thệ nhậm chức thành viên Hội đồng Thống đốc Fed ngày 23/5/2022. (Ảnh: AFP) |
Bà Lisa Cook được cựu Tổng thống Joe Biden bổ nhiệm năm 2022, là phụ nữ da đen đầu tiên trong lịch sử giữ ghế thống đốc Fed. Nếu việc sa thải bà thành công, ông Trump sẽ có cơ hội bổ sung thêm một đồng minh, nâng số thành viên do ông trực tiếp bổ nhiệm lên bốn trong tổng số bảy ghế. Điều này đồng nghĩa với việc Nhà Trắng có thể tăng cường sức ép với Chủ tịch Fed Jerome Powell - người hiện bị chỉ trích vì chưa hạ lãi suất đủ nhanh và quản lý kém hiệu quả dự án cải tạo Fed trị giá hàng tỉ USD.
Giới phân tích nhận định, vụ kiện không chỉ quyết định số phận chính trị của bà Cook, mà còn đặt ra câu hỏi lớn về ranh giới quyền lực giữa Nhà Trắng và Fed - cơ quan được xem là trụ cột của nền kinh tế Mỹ. Bà Jane Manners, phó giáo sư Trường Luật Fordham nhận định: “Nếu chúng ta cho phép chính trị quyết định thành phần lãnh đạo Fed, điều đó sẽ có ý nghĩa gì cho tương lai nền kinh tế Mỹ?” Trước đó, Tòa án tối cao từng cho phép Tổng thống Trump sa thải lãnh đạo một số cơ quan độc lập, nhưng luôn khẳng định Fed có “cấu trúc độc đáo” cần được bảo vệ.
Ngày 26/8, ông Trump tuyên bố sẵn sàng theo đuổi đến cùng cuộc chiến pháp lý để bảo vệ quyết định của mình. Trong khi đó, Fed cho biết sẽ tuân thủ mọi phán quyết từ tòa án.
Mỹ duyệt thương vụ bán tên lửa trị giá 825 triệu USD cho Ukraine
Theo Hãng tin AFP, ngày 28/8, Mỹ thông báo đã phê duyệt thương vụ bán 3.350 tên lửa tầm xa ERAM phóng từ trên không cùng các thiết bị liên quan cho Ukraine, với tổng giá trị 825 triệu USD. Số tên lửa này có tầm bắn lên tới 456 km, được cho là sẽ đến Ukraine trong vòng 6 tuần.
Theo Cơ quan Hợp tác an ninh quốc phòng Mỹ (DSCA), Kiev sẽ thực hiện thương vụ này nhờ nguồn tài trợ từ Đan Mạch, Hà Lan và Na Uy, cùng với bảo lãnh vay của Mỹ. "Thuơng vụ được đề xuất này sẽ nâng cao năng lực của Ukraine trong ứng phó với các mối đe dọa hiện tại và tương lai, bằng cách trang bị thêm khả năng thực hiện các nhiệm vụ tự vệ và an ninh khu vực", DSCA nêu.
Cơ quan này cũng cho biết thương vụ "sẽ hỗ trợ các mục tiêu chính sách đối ngoại và mục tiêu an ninh quốc gia của Mỹ bằng cách cải thiện an ninh của một nước đối tác, một lực lượng thúc đẩy ổn định chính trị và tiến bộ kinh tế ở châu Âu".
![]() |
| Ảnh minh họa thiết kế của tên lửa ERAM. (Đồ họa: USAF) |
Một số quan chức Mỹ cho biết Ukraine sẽ cần được Lầu Năm Góc chấp thuận mỗi lần muốn khai hỏa tên lửa ERAM. Cơ quan này được cho là đã thiết lập quy trình phê duyệt mới nhằm quyết định Ukraine có được phép sử dụng vũ khí tầm xa do Mỹ sản xuất, hoặc do châu Âu cung cấp nhưng phụ thuộc vào tình báo và linh kiện từ Mỹ hay không.
Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt khả năng bán số tên lửa trên cho Ukraine. DSCA đã gửi thông báo bắt buộc tới Quốc hội Mỹ, cơ quan vẫn cần phê chuẩn giao dịch này.
| Tổng thống Putin công du Trung Quốc 4 ngày; Israel tấn công ngoại ô Gaza, tuyên bố sẽ tiếp tục chiến dịch... là tin quốc tế đáng chú ý ngày 25/8. |
| Máy bay trực thăng rơi ở Anh khiến 3 người thiệt mạng; Trung Quốc bác tin triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraine; Hàn Quốc kỳ vọng Mỹ hỗ trợ vấn đề Triều Tiên... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 26/8. |
Tin bài liên quan
Tin quốc tế ngày 10/01: Thụy Sĩ tưởng niệm các nạn nhân vụ cháy quán bar, Cựu Tổng thống Hàn Quốc đối mặt nguy cơ án tử hình
Tin quốc tế ngày 06/01: Mỹ tính đưa các “ông lớn” dầu khí trở lại Venezuela, Hàn Quốc thừa nhận khó gỡ “lệnh cấm Hallyu” tại Trung Quốc
Tin quốc tế ngày 02/01: Trung Quốc lên án phát biểu năm mới của lãnh đạo Đài Loan; Nga cáo buộc Ukraine không kích vào đêm giao thừa
Các tin bài khác
Tin quốc tế ngày 06/01: Mỹ tính đưa các “ông lớn” dầu khí trở lại Venezuela, Hàn Quốc thừa nhận khó gỡ “lệnh cấm Hallyu” tại Trung Quốc
Mỹ tấn công Venezuela: Nhiều nước yêu cầu tôn trọng luật pháp quốc tế, kêu gọi đối thoại
Tin quốc tế ngày 02/01: Trung Quốc lên án phát biểu năm mới của lãnh đạo Đài Loan; Nga cáo buộc Ukraine không kích vào đêm giao thừa
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi thông điệp năm mới 2026
Đọc nhiều
Việt Nam - Chile: gắn giao lưu nhân dân với kết nối địa phương và các mô hình hợp tác cụ thể
Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả thực chất đối ngoại nhân dân năm 2026
Tri thức dân gian - Tri thức chế biến món ăn từ lươn ở Nghệ An vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Hỗ trợ tiền mặt cho 825 hộ gia đình có trẻ em bị ảnh hưởng bởi bão, lũ tại Đà Nẵng
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Phạm Văn Tuân hy sinh tại Trường Sa
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 động viên cán bộ, chiến sĩ trước nhiệm vụ chống IUU dịp Tết
Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu
Multimedia
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972









