Trang chủ Chính trị - Xã hội
18:00 | 12/05/2025 GMT+7

Tỉnh Nghệ An và Thủ đô Vientiane (Lào) ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2025–2028

aa
Sáng 12/5, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Vientiane (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) đã hội đàm và ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2025–2028. Hai bên nhất trí tăng cường quan hệ hữu nghị và thúc đẩy hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực.
Việt Nam duy trì phát huy bản sắc văn hóa trong không gian Pháp ngữ Việt Nam duy trì phát huy bản sắc văn hóa trong không gian Pháp ngữ
Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc duy trì đà phát triển mạnh mẽ, tích cực Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc duy trì đà phát triển mạnh mẽ, tích cực

Phát biểu tại hội đàm, Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, thời gian qua, các hoạt động hợp tác song phương giữa Nghệ An và 7 địa phương của CHDCND Lào - gồm Xiengkhuang, Houaphanh, Bolikhamsai, Khammouane, Vientiane, Savannakhet và Xaisomboun - đã diễn ra sôi nổi trên nhiều lĩnh vực, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Tính đến nay, tỉnh Nghệ An đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác với ba tỉnh của Lào có chung đường biên giới là Xiengkhuang, Houaphanh và Bolikhamsai; đồng thời duy trì quan hệ hợp tác truyền thống trên nhiều lĩnh vực với bốn tỉnh khác là Vientiane, Khammouane, Savannakhet và Xaisomboun.

Tỉnh Nghệ An và Thủ đô Vientiane (Lào) ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2025–2028
Buổi Hội đàm và ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai Nghệ An và Vientiane giai đoạn 2025-2028. (Ảnh: Kim Oanh/nghean.gov.vn)

Ông Nguyễn Đức Trung đề nghị hai bên cần tăng cường tổ chức các hoạt động trao đổi đoàn các cấp; phối hợp triển khai hiệu quả việc chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, tổ chức và hoạt động của Hội đồng Nhân dân, cũng như đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Những nội dung này nhằm đưa thỏa thuận hợp tác giữa hai địa phương đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.

Đồng thời, đề xuất hai bên đẩy mạnh tiếp xúc, chia sẻ thông tin, cơ hội và chính sách ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực; tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, xúc tiến quảng bá và phát triển các tour tuyến du lịch. Tỉnh Nghệ An cũng cam kết hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho thủ đô Vientiane theo chỉ tiêu hằng năm, bao gồm đào tạo tiếng Việt và các chuyên ngành trình độ đại học.

Tỉnh Nghệ An và Thủ đô Vientiane (Lào) ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2025–2028
Lãnh đạo hai bên chứng kiến Lễ Ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Nghệ An với Ủy ban chính quyền Thủ đô Vientiane. (Ảnh: Kim Oanh/nghean.gov.vn)

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Khu vực I, Thủ đô Vientiane Anouphab Tounalom khẳng định, chuyến thăm và làm việc lần này nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân Lào – Việt Nam nói chung, cũng như giữa tỉnh Nghệ An và Thủ đô Vientiane nói riêng. Ông bày tỏ mong muốn quan hệ hữu nghị giữa hai địa phương sẽ ngày càng bền chặt, thiết thực và hiệu quả.

Tại Hội đàm, hai bên thống nhất giai đoạn 2025 - 2028 sẽ đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực: chính trị, ngoại giao; đầu tư, thương mại; văn hóa, thể thao, du lịch; giáo dục - đào tạo; nông - lâm nghiệp, khoa học công nghệ và các lĩnh vực khác theo nhu cầu thực tiễn.

Hai bên cũng nhất trí giao các cơ quan chức năng liên quan phối hợp triển khai các nội dung hợp tác theo từng lĩnh vực, đồng thời hỗ trợ xây dựng, phát triển các chương trình, dự án và hoạt động chung nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai địa phương.

Tỉnh Nghệ An và Thủ đô Vientiane (Lào) ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2025–2028
Lãnh đạo hai bên chứng kiến Lễ Ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An với Hội đồng nhân dânThủ đô Vientiane. (Ảnh: Kim Oanh/nghean.gov.vn)

Đối với Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2025 - 2028 giữa Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An và Hội đồng nhân dân Thủ đô Vientiane, hai bên nhất trí thiết lập và duy trì quan hệ hữu nghị, hợp tác với mục tiêu tăng cường trao đổi về lĩnh vực công tác hội đồng nhân dân trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mỗi bên.

Hai bên thống nhất tập trung thúc đẩy các hoạt động hợp tác cụ thể như: tổ chức trao đổi đoàn về công tác hội đồng nhân dân các cấp; hỗ trợ đào tạo, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho đại biểu hội đồng nhân dân Thủ đô Vientiane; trao đổi chuyên môn giữa các Ban của hội đồng nhân dân hai địa phương.

Hợp tác kinh tế Việt Nam-Liên bang Nga đánh dấu bước tiến mới Hợp tác kinh tế Việt Nam-Liên bang Nga đánh dấu bước tiến mới
Tổng Bí thư Tô Lâm: Vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Belarus ngày càng bền chặt Tổng Bí thư Tô Lâm: Vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Belarus ngày càng bền chặt
Nhật Nguyệt
Nguồn:

Tin bài liên quan

Thủ tướng Christopher Luxon: Thời điểm thích hợp để tạo ra những đột phá trong quan hệ Việt Nam - New Zealand

Thủ tướng Christopher Luxon: Thời điểm thích hợp để tạo ra những đột phá trong quan hệ Việt Nam - New Zealand

Nhận lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 25-28/2/2025, đồng thời dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ hai tại Hà Nội.
Ngài Mori Takero: quan tâm kết nối các doanh nghiệp Nhật Bản đến Quảng Bình đầu tư

Ngài Mori Takero: quan tâm kết nối các doanh nghiệp Nhật Bản đến Quảng Bình đầu tư

Ngày 15/8, tại Quảng Bình, Ngài Mori Takero, tân Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng đã có chuyến thăm và làm việc với UBND tỉnh Quảng Bình.

Các tin bài khác

Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương đẩy mạnh giải pháp phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc  trong kỷ nguyên mới

Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương đẩy mạnh giải pháp phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới

Ngày 18/11/2025, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm có bài viết quan trọng về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển đất nước”, trong đó nhấn mạnh: đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược, là truyền thống quý báu, là cội nguồn sức mạnh và là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam qua 95 năm xây dựng và trưởng thành của Mặt trận Dân tộc thống nhất. Bước vào kỷ nguyên mới với những biến động khó lường của tình hình thế giới, yêu cầu đặt ra là phải tiếp tục củng cố, làm mới và phát huy mạnh mẽ hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên các không gian và hình thức mới. Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương đang triển khai quyết liệt nhiều giải pháp đồng bộ, toàn diện nhằm củng cố, lan tỏa và phát huy tinh thần đại đoàn kết trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Trung Quốc

Làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Trung Quốc

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng, ưu tiên phát triển quan hệ với Trung Quốc; đề nghị hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, hợp tác lý luận và làm sâu sắc quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước.
Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển đất nước

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển đất nước

Tạp chí Thời đại trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển đất nước.
Bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sau hai ngày làm việc (5 - 6/11/2025), ngày 6/11, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra với sự thống nhất cao, chất lượng tốt.

Đọc nhiều

Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ

Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ

Từ đêm ngày 19 đến sáng ngày 21/11, Học viện Hải quân đã điều động lực lượng cơ động cứu trợ nhân dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (thôn Thủy Sương, Phú Hậu, Nghiệp Thành, xã Suối Hiệp).
Tin quốc tế ngày 21/11: Hé lộ kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine; Campuchia - Thái Lan lập bản đồ cắm mốc biên giới tạm thời

Tin quốc tế ngày 21/11: Hé lộ kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine; Campuchia - Thái Lan lập bản đồ cắm mốc biên giới tạm thời

Hé lộ kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine; Campuchia - Thái Lan lập bản đồ cắm mốc biên giới tạm thời... là tin quốc tế đáng chú ý ngày 21/11.
Ninh Bình: chủ động, sáng tạo trong công tác thông tin đối ngoại

Ninh Bình: chủ động, sáng tạo trong công tác thông tin đối ngoại

Theo Báo cáo số 56/BC-VPUBND của Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình về kết quả công tác thông tin đối ngoại năm 2025, tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật, khẳng định vai trò chủ động, sáng tạo trong quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế của địa phương đến bạn bè quốc tế.
Trên 110 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ

Trên 110 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ

Trong Lễ phát động ngày 21/11 tại Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài kêu gọi toàn dân phát huy truyền thống nhân ái, chung tay hỗ trợ miền Trung và Tây Nguyên vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống sau thiên tai. Ngay tại sự kiện, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã ủng hộ trên 110 tỷ đồng.
Lực lượng Hải quân cứu hơn 2.200 lượt người trên biển

Lực lượng Hải quân cứu hơn 2.200 lượt người trên biển

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị tổng kết Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”, giai đoạn 2019 - 2025; Hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” giai đoạn 2022 - 2025 do Quân chủng Hải quân tổ chức diễn ra vào ngày 21/11/2025, tại Thành phố Hải Phòng.
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ

Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ

Từ đêm ngày 19 đến sáng ngày 21/11, Học viện Hải quân đã điều động lực lượng cơ động cứu trợ nhân dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (thôn Thủy Sương, Phú Hậu, Nghiệp Thành, xã Suối Hiệp).
Điện Biên chủ động phòng chống cháy rừng, bảo vệ hơn 592 nghìn ha đất lâm nghiệp

Điện Biên chủ động phòng chống cháy rừng, bảo vệ hơn 592 nghìn ha đất lâm nghiệp

Điện Biên có hơn 592 nghìn ha đất quy hoạch lâm nghiệp, với tỷ lệ che phủ rừng đạt 44,69%. Trước nguy cơ cháy rừng cao trong mùa khô, tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp chủ động để bảo vệ diện tích rừng hiện có.
infographic lich su hinh thanh va phat trien lien hiep cac to chuc huu nghi viet nam
infographic 10 thang nam 2025 ha noi don 2822 trieu luot khach du lich
infographic quan he huu nghi truyen thong va hop tac nhieu mat viet nam phan lan
quan he huu nghi truyen thong viet nam trieu tien
infographic khuyen cao ve chieu tro gia danh cong an de lua dao
infographic chien dich tu hao viet nam nhuom do khong gian mang chao mung quoc khanh 29
infographic 7 thang nam 2025 ha noi don 1836 trieu luot khach du lich
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
Phiên bản di động