Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Tổng thống Obama thảo luận về Biển Đông
|
Sau khi Tổng Bí thư cùng Tổng thống Hoa Kỳ thảo luận chuyện Biển Đông cùng một số vấn đề khác mà hai nước quan tâm, hai vị lãnh đạo cùng thực hiện một cuộc họp báo chung trước các phóng viên.
Tổng thống Hoa Kỳ cho biết, quan hệ thương mại, căng thẳng ở Biển Đông và cả vấn đề nhân quyền đã được đề cập trong cuộc hội đàm giữa ngài và ngài Tổng Bí thư.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết tổng thống Hoa Kỳ đã nhận lời mời đến thăm Việt Nam. Đáp lời, Tổng thống Obama nói với các phóng viên rằng ông mong muốn đến thăm Việt Nam trong tương lai gần.
Cùng nhau giải quyết vấn đề Biển Đông
Về vấn đề Biển Đông, Tổng thống Obama nhấn mạnh các tranh chấp cần được giải quyết theo luật pháp quốc tế. "Mục đích là để đảm bảo thịnh vượng, tự do hàng hải cho sự tăng trưởng kinh tế rất lớn ở khu vực này tiếp tục trong những thập niên tới".
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, ông đã chia sẻ với Tổng thống Hoa Kỳ mối quan ngại của Việt Nam về vấn đề Biển Đông và "các hoạt động gần đây là không phù hợp với luật pháp quốc tế và có thể làm phức tạp tình hình".
Chuyến công du của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Hoa Kỳ, diễn ra ngay vào thời điểm căng thẳng trên Biển Đông đang lên cao do chính sách xây dựng đảo nhân tạo trái phép của Trung Quốc tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Hợp tác trên nhiều lĩnh vực
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói: "Mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ sẽ đóng góp vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực, đồng thời cho biết 2 bên đồng ý thúc đẩy mối quan hệ toàn diện trong nhiều lĩnh vực, trong đó có quốc phòng và an ninh".
Về phần mình, Tổng thống Obama nói rằng dù còn các khác biệt về “học thuyết chính trị” song Việt Nam và Hoa Kỳ đang làm sâu sắc mối quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực y tế, khí hậu và các vấn đề khác. Ông cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng hai nước có thể tiếp tục cải thiện mối quan hệ song phương.
Vượt qua mọi sự khác biệt hướng tới tương lai
|
"Rõ ràng đã có một lịch sử khó khăn", Tổng thống Obama nói. "Những gì chúng ta chứng kiến là sự xuất hiện của một mối quan hệ xây dựng dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau".
"Chúng tôi đã trao đổi thẳng thắn về một số khác biệt xung quanh vấn đề nhân quyền", ông nói. "Tôi tin tưởng rằng, đối thoại ngoại giao và những bước đi thực tế song hành với nhau sẽ có lợi cho cả hai nước" và rằng "những căng thẳng có thể được giải quyết một cách hiệu quả".
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mô tả cuộc hội đàm với Tổng thống Hoa Kỳ là "thân mật, có tính xây dựng, tích cực và thẳng thắn" và 20 năm trước không nhiều người có thể tin được rằng sẽ có một ngày lãnh đạo hai nước lại gặp mặt nhau như ngày hôm nay.
"Chúng tôi đã thay đổi từ những cựu thù trở thành bạn bè, đối tác - đối tác toàn diện", Tổng Bí thư nói. "Tôi tin là mối quan hệ của chúng ta sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai".
Thiên Hà - MTG (theo Reuters)
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Xây dựng bộ nhận diện hình ảnh quốc gia Việt Nam
Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài
Truyền thông quốc tế lan tỏa những thông điệp lớn của Đại hội XIV của Đảng
Thông báo về điện mừng Đại hội XIV của Đảng
Đọc nhiều
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa
Nước sạch thắp sáng bản Kon Rlong
Phú Quốc, Đà Nẵng "bùng nổ" đón khách quốc tế dịp Tết Nguyên Đán 2026
Nâng tầm đối ngoại đa phương trong kỷ nguyên mới
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa
Multimedia
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất






