Trang chủ Chính trị - Xã hội
09:56 | 11/05/2025 GMT+7

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin

aa
Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm là hết sức có ý nghĩa, đặc biệt trong dịp hai nước kỷ niệm nhiều sự kiện trọng đại.
Việt Nam đặc biệt coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Liên bang Nga
Hướng tới tầm cao mới trong quan hệ Việt Nam - Belarus
Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin
Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm hẹp với Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Theo đặc phái viên TTXVN, ngày 10/5 (giờ địa phương), tại Điện Kremlin, thủ đô Moskva, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga và tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Tại cuộc hội đàm, Tổng thống Putin trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại và Quân đội Nhân dân Việt Nam đã cử lực lượng tham gia cuộc duyệt binh trên Quảng trường Đỏ ngày 9/5.

Tổng thống Putin khẳng định quan hệ Nga-Việt Nam đã trải qua thử thách của thời gian là 75 năm kể từ khi thiết lập quan hệ, đã sát cánh cùng nhau không chỉ trong giai đoạn chiến tranh mà còn trong giai đoạn hòa bình ngày nay.

Tổng thống Putin khẳng định chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm là hết sức có ý nghĩa, đặc biệt trong dịp hai nước kỷ niệm nhiều sự kiện trọng đại gồm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc, 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 50 năm Việt Nam giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và 80 năm Quốc khánh Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng Nga đã tổ chức rất thành công, trọng thể Lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng và khẳng định đây là một sự kiện đặc biệt quan trọng, mãi mãi đi vào lịch sử nhân loại.

Tổng Bí thư nhấn mạnh Liên Xô và Nga đã giúp đỡ chí tình cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Tổng thống Nga Putin là người bạn lớn, người đồng chí thân thiết của Việt Nam; trân trọng cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu mà Tổng thống Nga Putin và các nhà lãnh đạo Nga đã dành cho cá nhân ông và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trong chuyến thăm lần này.

Tổng Bí thư chúc mừng những thành tựu phát triển của nước Nga trong thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Putin.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư chuyển lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp của Chủ tịch nước Lương Cường và các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam tới Tổng thống Putin và các nhà lãnh đạo cấp cao Liên bang Nga.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin
Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm hẹp với Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư đã thông báo với Tổng thống Putin tình hình của Việt Nam, trong đó, Việt Nam giữ vững sự ổn định chính trị, tăng trưởng kinh tế, bảo đảm đời sống nhân dân. Việt Nam đang thực hiện khẩn trương các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2045 trở thành nước có thu nhập cao.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí khẳng định lãnh đạo và nhân dân hai nước Việt Nam và Liên bang Nga luôn trân trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp lâu đời giữa hai nước đã được thử thách với thời gian, không ngừng được củng cố và phát triển, hướng tới lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước, vì sự thịnh vượng chung của hai dân tộc, vì hòa bình, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác kinh tế, thương mại, năng lượng, giáo dục-đào tạo và khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Putin ghi nhận kết quả triển khai thực hiện các thoả thuận cấp cao; đánh giá cao hoạt động của Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Nga trong thúc đẩy quan hệ song phương phát triển trên mọi lĩnh vực, từ chính trị đến kinh tế-thương mại, đầu tư, năng lượng, dầu khí, điện hạt nhân, an ninh, quốc phòng, văn hóa, giao lưu nhân dân; thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, các kênh; đẩy mạnh hợp tác kinh tế-thương mại, đầu tư; hợp tác giao thông-vận tải; thúc đẩy thương mại điện tử, đẩy mạnh hợp tác lao động trong bối cảnh Nga có nhu cầu cao; mong Nga tạo điều kiện cho nghiên cứu sinh Việt Nam tham gia nghiên cứu những lĩnh vực như hạt nhân, vật lý cơ bản…; đánh giá cao uy tín và thế mạnh của Nga về sinh học, dược phẩm và mong muốn hai bên hợp tác nghiên cứu thuốc và vaccine, đặc biệt sớm mở cơ sở nghiên cứu, thử nghiệm vaccine chống ung thư tại Việt Nam, hướng tới chuyển giao công nghệ và sản xuất thuốc, vaccine tại Việt Nam; ủng hộ quảng bá, giảng dạy tiếng Nga tại Việt Nam và đề nghị Nga đẩy mạnh đào tạo tiếng Việt, thiết lập trung tâm văn hóa Việt Nam tại Nga; giao lưu nhân dân. Tổng Bí thư đề nghị Nga xem xét miễn thị thực cho công dân Việt Nam, nhất là trường hợp đi công tác ngắn hạn, tăng cường cấp thị thực điện tử.

Nhấn mạnh ý nghĩa to lớn của chuyến thăm, trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và các sự kiện lịch sử trọng đại của mỗi nước, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Nga Putin thống nhất cần có những dự án cụ thể, mang tính biểu tượng cho quan hệ hữu nghị Việt Nam-Nga trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin
Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm hẹp với Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Hai bên ủng hộ các doanh nghiệp năng lượng, dầu khí của hai nước tăng cường hợp tác, mở rộng đầu tư và hoạt động trên lãnh thổ của nhau, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tạo bước phát triển mới, thực chất, hiệu quả trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ, năng lượng nguyên tử, công nghệ sinh học, công nghiệp bán dẫn, phát triển hạ tầng số, thông tin; nhất trí thúc đẩy triển khai các dự án nghiên cứu khoa học chung trên cơ sở các thỏa thuận đã ký kết giữa hai nước.

Trong lĩnh vực quốc phòng-an ninh và kỹ thuật quân sự, hai bên nhất trí làm sâu sắc hơn nữa hợp tác song phương, cùng ứng phó với những thách thức an ninh phi truyền thống, an ninh mạng, phòng chống tội phạm công nghệ cao trên cơ sở luật pháp và thông lệ quốc tế, đóng góp cho hoà bình, an ninh trong khu vực và trên thế giới.

Tổng thống Putin đánh giá cao việc cộng đồng người Việt Nam tại Nga ngày càng có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội tại Nga. Tổng Bí thư đã đề nghị Nga tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm việc, học tập để tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của nước Nga cũng như quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc.

Hai nhà lãnh đạo cũng đã trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm; nhấn mạnh việc tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.

Nhân dịp này, Việt Nam và Liên bang Nga đã ra Tuyên bố chung về những định hướng lớn của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn hợp tác mới, đánh giá cao những thành tựu quan trọng của quan hệ hai nước, khẳng định các nguyên tắc, đề ra những định hướng lớn để đẩy mạnh và tăng cường hợp tác, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga, vì lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước, vì hòa bình, an ninh và phát triển bền vững trong khu vực và trên thế giới.

Chính phủ và các cơ quan hai nước cũng đã ký nhiều văn kiện, thỏa thuận hợp tác, củng cố cơ sở pháp lý thúc đẩy quan hệ song phương trong các lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng, thăm dò, khai thác dầu khí, năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, khoa học-công nghệ, tư pháp, y tế, giáo dục đào tạo, y sinh, văn hóa, hàng không.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng mời Tổng thống Putin sớm thăm lại Việt Nam. Tổng thống Putin vui vẻ nhận lời.

Theo TTXVN/Vietnam+

https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-to-lam-hoi-dam-voi-tong-thong-nga-vladimir-putin-post1037823.vnp

Việt Nam đặc biệt coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Liên bang Nga Việt Nam đặc biệt coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Liên bang Nga
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh trong bối cảnh quốc tế biến động nhanh chóng, Việt Nam đặc biệt coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống, sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Liên bang Nga để nâng tầm quan hệ.
Hướng tới tầm cao mới trong quan hệ Việt Nam - Belarus Hướng tới tầm cao mới trong quan hệ Việt Nam - Belarus
Theo Đại sứ Việt Nam tại Belarus và Đại sứ Belarus tại Việt Nam, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tới Cộng hòa Belarus sẽ tạo động lực mới cho việc tăng cường, mở rộng và định hướng làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.
Theo Báo Nhân dân
Nguồn: www.vietnamplus.vn

Tin bài liên quan

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển đất nước

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển đất nước

Tạp chí Thời đại trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển đất nước.
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 14

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 14

Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Tạp chí Thời đại trân trọng giới thiệu nội dung bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Các tin bài khác

Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương đẩy mạnh giải pháp phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc  trong kỷ nguyên mới

Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương đẩy mạnh giải pháp phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới

Ngày 18/11/2025, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm có bài viết quan trọng về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển đất nước”, trong đó nhấn mạnh: đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược, là truyền thống quý báu, là cội nguồn sức mạnh và là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam qua 95 năm xây dựng và trưởng thành của Mặt trận Dân tộc thống nhất. Bước vào kỷ nguyên mới với những biến động khó lường của tình hình thế giới, yêu cầu đặt ra là phải tiếp tục củng cố, làm mới và phát huy mạnh mẽ hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên các không gian và hình thức mới. Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương đang triển khai quyết liệt nhiều giải pháp đồng bộ, toàn diện nhằm củng cố, lan tỏa và phát huy tinh thần đại đoàn kết trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Trung Quốc

Làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Trung Quốc

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng, ưu tiên phát triển quan hệ với Trung Quốc; đề nghị hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, hợp tác lý luận và làm sâu sắc quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước.
Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển đất nước

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển đất nước

Tạp chí Thời đại trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển đất nước.
Bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sau hai ngày làm việc (5 - 6/11/2025), ngày 6/11, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra với sự thống nhất cao, chất lượng tốt.

Đọc nhiều

Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ

Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ

Từ đêm ngày 19 đến sáng ngày 21/11, Học viện Hải quân đã điều động lực lượng cơ động cứu trợ nhân dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (thôn Thủy Sương, Phú Hậu, Nghiệp Thành, xã Suối Hiệp).
Tin quốc tế ngày 21/11: Hé lộ kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine; Campuchia - Thái Lan lập bản đồ cắm mốc biên giới tạm thời

Tin quốc tế ngày 21/11: Hé lộ kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine; Campuchia - Thái Lan lập bản đồ cắm mốc biên giới tạm thời

Hé lộ kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine; Campuchia - Thái Lan lập bản đồ cắm mốc biên giới tạm thời... là tin quốc tế đáng chú ý ngày 21/11.
Hàn Quốc viện trợ 1 triệu đô la Mỹ khắc phục hậu quả lũ lụt ở Việt Nam

Hàn Quốc viện trợ 1 triệu đô la Mỹ khắc phục hậu quả lũ lụt ở Việt Nam

Chính phủ Hàn Quốc vừa công bố khoản viện trợ trị giá 1 triệu đô la Mỹ nhằm hỗ trợ các hoạt động ứng phó khẩn cấp sau bão thông qua Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) triển khai tại Việt Nam. Khoản viện trợ này sẽ hỗ trợ người dân bị buộc phải tạm thời di dời, sơ tán và các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi các cơn bão lớn đã tàn phá khu vực miền Bắc Việt Nam từ cuối tháng 9 đến nay.
Ninh Bình: chủ động, sáng tạo trong công tác thông tin đối ngoại

Ninh Bình: chủ động, sáng tạo trong công tác thông tin đối ngoại

Theo Báo cáo số 56/BC-VPUBND của Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình về kết quả công tác thông tin đối ngoại năm 2025, tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật, khẳng định vai trò chủ động, sáng tạo trong quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế của địa phương đến bạn bè quốc tế.
Lực lượng Hải quân cứu hơn 2.200 lượt người trên biển

Lực lượng Hải quân cứu hơn 2.200 lượt người trên biển

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị tổng kết Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”, giai đoạn 2019 - 2025; Hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” giai đoạn 2022 - 2025 do Quân chủng Hải quân tổ chức diễn ra vào ngày 21/11/2025, tại Thành phố Hải Phòng.
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ

Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ

Từ đêm ngày 19 đến sáng ngày 21/11, Học viện Hải quân đã điều động lực lượng cơ động cứu trợ nhân dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (thôn Thủy Sương, Phú Hậu, Nghiệp Thành, xã Suối Hiệp).
Điện Biên chủ động phòng chống cháy rừng, bảo vệ hơn 592 nghìn ha đất lâm nghiệp

Điện Biên chủ động phòng chống cháy rừng, bảo vệ hơn 592 nghìn ha đất lâm nghiệp

Điện Biên có hơn 592 nghìn ha đất quy hoạch lâm nghiệp, với tỷ lệ che phủ rừng đạt 44,69%. Trước nguy cơ cháy rừng cao trong mùa khô, tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp chủ động để bảo vệ diện tích rừng hiện có.
infographic lich su hinh thanh va phat trien lien hiep cac to chuc huu nghi viet nam
infographic 10 thang nam 2025 ha noi don 2822 trieu luot khach du lich
infographic quan he huu nghi truyen thong va hop tac nhieu mat viet nam phan lan
quan he huu nghi truyen thong viet nam trieu tien
infographic khuyen cao ve chieu tro gia danh cong an de lua dao
infographic chien dich tu hao viet nam nhuom do khong gian mang chao mung quoc khanh 29
infographic 7 thang nam 2025 ha noi don 1836 trieu luot khach du lich
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
Phiên bản di động