Trải nghiệm ẩm thực và văn hóa Đức tại Lễ hội bia Đà Nẵng
Sự kiện này diễn ra nhằm kỷ niệm 49 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đức, đồng thời thúc đẩy giao lưu văn hóa và đối ngoại nhân dân giữa hai quốc gia. Đây là lần thứ ba lễ hội được tổ chức, sau năm 2019 và 2023.
![]() |
| Họp báo cung cấp thông tin chương trình Lễ hội bia Đức và giao lưu văn hoá, ẩm thực nhân kỷ niệm 49 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đức. |
Theo Ban Tổ chức, lễ hội diễn ra trong hai ngày 27 và 28/9 tại địa chỉ 83-85-87 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Các hoạt động nổi bật của sự kiện bao gồm: giao lưu âm nhạc quốc tế và loạt cuộc thi thú vị như “Trình diễn trang phục truyền thống Đức đẹp nhất”, "Bưng ly bia nhiều nhất" và "Uống bia kiểu Đức giỏi nhất". Người tham dự còn có cơ hội nhận các giải thưởng giá trị qua chương trình bốc thăm may mắn và thưởng thức âm nhạc EDM sôi động từ các DJ và nghệ sĩ nổi tiếng.
Phát biểu tại họp báo, ông Nguyễn Hữu Lai, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Đức thành phố Đà Nẵng, cho biết lễ hội không chỉ nhằm kỷ niệm 49 năm quan hệ ngoại giao mà còn hướng đến mốc 13 năm quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Ông đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt - Đức trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư và giáo dục. Với vị thế là trung tâm kinh tế - văn hóa của miền Trung, Đà Nẵng đã và đang đẩy mạnh hợp tác với Đức trên nhiều lĩnh vực.
"Lễ hội bia Đức và giao lưu văn hóa, ẩm thực năm nay sẽ là dịp để các bạn Việt Nam - những người từng sinh sống, làm việc và học tập tại Đức có cơ hội được gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ những kỷ niệm, tình cảm của mình với bạn bè Đức, qua đó góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa nhân dân hai nước. Ngoài ra, chương trình góp phần thúc đẩy kích cầu du lịch, xây dựng hình ảnh Đà Nẵng trở thành thành phố của những sự kiện, lễ hội; là điểm đến an toàn, hấp dẫn và mến khách. Đây cũng là bước chuẩn bị cho chuỗi các hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đức vào năm 2025", ông Nguyễn Hữu Lai phát biểu.
| Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 23/9/1975. Đến tháng 10/2011 hai nước đã nâng cấp lên “quan hệ đối tác chiến lược vì tương lai”. Đức hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong EU và là một trong những nhà đầu tư lớn tại Việt Nam. Năm 2023, kim ngạch thương mại hai nước đạt hơn 11 tỷ USD, và Đức đứng thứ 18 trong số 143 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư tại Việt Nam. Tại Đà Nẵng, nhiều hoạt động đối ngoại và xúc tiến thương mại với Đức đã được tăng cường. Hàng năm, thành phố đón tiếp nhiều đoàn doanh nghiệp Đức đến tìm hiểu về môi trường đầu tư của thành phố. Ngược lại, thành phố Đà Nẵng cũng tổ chức nhiều đoàn của lãnh đạo thành phố, cộng đồng doanh nghiệp sang Đức xúc tiến đầu tư, kết nối thúc đẩy hợp tác du lịch, thương mại… Gần đây nhất vào tháng 5/2024, thành phố Đà Nẵng đã ký kết biên bản ghi nhớ về việc thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Ủy ban nhân dân thành phố và chính quyền bang Thüringen của Đức trong các lĩnh vực: đầu tư và thương mại, hợp tác phát triển nguồn nhân lực, hợp tác phát triển khoa học và đổi mới sáng tạo, tăng cường giao lưu văn hóa. Năm 2023, kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều giữa Đà Nẵng và Đức đạt gần 50 triệu USD. Trong lĩnh vực đầu tư, Đức hiện có 11 dự án với tổng số vốn 10,3 triệu USD tại Đà Nẵng. Ngành du lịch cũng phát triển mạnh mẽ, với gần 19.000 lượt khách Đức đến Đà Nẵng trong năm 2023. |
Tin bài liên quan
Đà Nẵng có thêm gần 66 tỷ đồng hỗ trợ từ nguồn phi chính phủ nước nước ngoài
Kiện toàn Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2024-2029
Hà Nội - Đà Nẵng phối hợp nâng cao chất lượng công tác đối ngoại nhân dân
Các tin bài khác
Khai mạc Festival sông Hồng lần thứ nhất
Bài 2: Những hạt giống hòa bình
Trao tặng 12 tivi cùng nhiều phần quà ý nghĩa cho trường Tiểu học Chu Phan, Hà Nội
Bài 1: Di sản nhân đạo mở đường tương lai
Đọc nhiều
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ
Tin quốc tế ngày 21/11: Hé lộ kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine; Campuchia - Thái Lan lập bản đồ cắm mốc biên giới tạm thời
Hàn Quốc viện trợ 1 triệu đô la Mỹ khắc phục hậu quả lũ lụt ở Việt Nam
Ninh Bình: chủ động, sáng tạo trong công tác thông tin đối ngoại
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Cảnh sát biển Vùng 4 chống khai thác IUU, nâng cao ý thức ngư dân
Quảng Trị siết chặt quản lý tàu cá, quyết liệt chống khai thác IUU
Lực lượng Hải quân cứu hơn 2.200 lượt người trên biển
Multimedia
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú






