Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
12:41 | 09/02/2022 GMT+7

Trải nghiệm những loại hình nghệ thuật lâu đời, độc đáo nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt - Ấn

aa
Chiều 8/2, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ và Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam đã phối hợp tổ chức hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ. Tại đây, các đại biểu, khách mời đã được thưởng thức, trải nghiệm những loại hình nghệ thuật có từ lâu đời, độc đáo của hai nước như: ca trù, chèo, múa truyền thống...
Thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ trong thời đại số Thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ trong thời đại số
Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ phát triển vượt bậc trong 50 năm qua Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ phát triển vượt bậc trong 50 năm qua
Trải nghiệm những loại hình nghệ thuật lâu đời, độc đáo nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt - Ấn
Biểu diễn điệu chèo Lới Lơ truyền thống tại sự kiện ngày 8/2.

Tham dự lễ kỷ niệm, về phía Việt Nam có: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng; Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu; Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga, đại diện Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ…

Về phía Ấn Độ có: Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam Pranay Verma cùng nhân viên đại sứ quán, Trung tâm Văn hoá Ấn Độ tại Việt Nam; đại diện Phòng Thương mại Ấn Độ tại Hà Nội...

Ấn Độ là đối tác quan trọng hàng đầu, là người bạn tin cậy

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng cho biết, Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Ấn Độ và coi Ấn Độ là đối tác quan trọng hàng đầu, là người bạn tin cậy.

Điều đó được chứng minh bằng việc nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện năm 2016. Đặc biệt, trong 5 năm vừa qua, Việt Nam - Ấn Độ đã trao đổi 8 chuyến thăm cấp cao từ hai phía và gần đây nhất là chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ đến Ấn Độ vào tháng 12/2021 đã củng cố sự tin cậy, làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai bên, tạo nền tảng quan trọng cho quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới.

Việt Nam - Ấn Độ chia sẻ tầm nhìn chung về hợp tác Quốc tế và khu vực
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng cho biết, Việt Nam và Ấn Độ chia sẻ tầm nhìn chung về nhiều vấn đề chiến lược và thiết yếu về hợp tác khu vực và quốc tế.

Hợp tác quốc phòng – an ninh đã trở thành trụ cột thiết yếu trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với nhiều dự án và hoạt động hợp tác đa dạng. Trong lĩnh vực thương mại và đầu tư, Ấn Độ hiện đã trở thành một trong 10 đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Kim ngạch thương mại song phương năm 2021 đạt hơn 13,2 tỷ USD, tăng hơn 36% so với năm 2020.

Các lĩnh vực hợp tác khác như: khoa học – công nghệ, giáo dục – đào tạo, nông nghiệp cũng ghi nhận những kết quả khả quan. Trong bối cảnh của đại dịch COVID-19 năm 2021, nhân dân và chính phủ hai nước đã cho thấy khả năng phục hồi và hợp tác mạnh mẽ để giúp đỡ lẫn nhau. Về hợp tác văn hóa, một lần nữa, chính phủ Ấn Độ đã tài trợ các dự án bảo tồn và cải tạo khu văn hóa Chăm ở Thánh địa Mỹ Sơn - minh chứng sống động cho mối quan hệ văn hóa lâu đời giữa hai quốc gia.

“Về hợp tác khu vực và quốc tế, tôi vui mừng nhấn mạnh rằng hai nước chia sẻ tầm nhìn chung về nhiều vấn đề chiến lược và thiết yếu và đang làm việc tích cực cùng nhau hướng tới hòa bình, an ninh và phát triển thịnh vượng trong khu vực và thế giới. Trong không khí ấm áp và vui tươi của Tết Nguyên Đán, tôi tin rằng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ với sự đa dạng hơn nữa trong những năm tới” – Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng cho biết.

Tiếp tục thúc đẩy và thắt chặt tình hữu nghị bền vững

Phát biểu tại sự kiện, đại diện hai nước Việt Nam - Ấn Độ đều nhấn mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống của hai nước có cội nguồn sâu xa trong lịch sử. Hai nước chia sẻ những mối liên hệ văn hóa và văn minh lâu dài và phong phú, cùng hướng tới nhiều giá trị chung về lòng yêu nước, truyền thống nhân văn, yêu chuộng hòa bình; tích cực ủng hộ lẫn nhau trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước.

Năm 2022 là mốc thời gian kỷ niệm 50 năm quan hệ hai nước Việt Nam - Ấn Độ. Thông qua nhiều sự kiện, hoạt động cùng tổ chức, hai bên sẽ kỉ niệm mối quan hệ của hai đất nước theo những cách thiết thực, hiệu quả.

Trải nghiệm những loại hình nghệ thuật lâu đời, độc đáo nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt - Ấn
Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch VUFO khẳng định quan hệ hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ là thành quả chung của hai nước.

Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho biết: "Mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam và Ấn Độ là kết quả của sự thúc đẩy và chung tay của đại sứ quán hai nước cùng các đại sứ, đại biểu, nhân dân hai nước cùng nuôi dưỡng, vun đắp. Hôm nay, chúng ta cùng gặt hái những thành quả của mối quan hệ này, cũng như đóng góp vào quan hệ đối tác chiến lược toàn diện của hai nước cũng như nền hoà bình, ổn định của khu vực và thế giới".

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam Pranay Verma cho rằng: năm 2022 là một dấu mốc thời gian quan trọng để kỷ niệm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ, hai nước sẽ cùng nhau tổ chức các hoạt động, sự kiện thiết thực, hiệu quả.

Trải nghiệm những loại hình nghệ thuật lâu đời, độc đáo nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt - Ấn
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam Pranay Verma nhấn mạnh Ấn Độ và Việt Nam sẽ luôn tiếp tục thúc đẩy và thắt chặt tình hữu nghị giữa hai nước.

“Thật tuyệt vời khi chúng ta được ngồi bên nhau, cùng nhau kỉ niệm quan hệ hai nước trong năm 2022 vì nó chỉ đến 50 năm một lần. Mối quan hệ hai nước sẽ được thắt chặt và thúc đẩy hơn nữa nhờ sự tương tác. Nhân dịp này, chúng tôi đã được cùng bạn bè Việt Nam đến viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm cây kỉ niệm tại chùa Trấn Quốc được trồng từ năm 1959 khi cố Tổng thống Ấn Độ đến thăm Việt Nam vào năm 1959... Những điều đó thật ý nghĩa và tuyệt vời. Vì vậy mà chúng ta sẽ luôn tiếp tục thúc đẩy và thắt chặt tình hữu nghị bền vững đó” – Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam chia sẻ.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

Trải nghiệm những loại hình nghệ thuật lâu đời, độc đáo nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt - Ấn
Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu chia sẻ tại sự kiện.
Trải nghiệm những loại hình nghệ thuật lâu đời, độc đáo nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt - Ấn
Đông đảo khách mời là đại diện hai nước tham dự sự kiện.
Trải nghiệm những loại hình nghệ thuật lâu đời, độc đáo nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt - Ấn
Những hình ảnh giới thiệu về Việt Nam, Ấn Độ bên lề sự kiện.
Trải nghiệm những loại hình nghệ thuật lâu đời, độc đáo nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt - Ấn
Giới thiệu loại hình nghệ thuật ca trù tới bạn bè Ấn Độ.
Trải nghiệm những loại hình nghệ thuật lâu đời, độc đáo nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt - Ấn
Các đại biểu thăm quan triển lãm ảnh giới thiệu về cảnh đẹp, con người, văn hóa Việt Nam và Ấn Độ.
Trải nghiệm những loại hình nghệ thuật lâu đời, độc đáo nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt - Ấn
Diễn xướng hầu đồng truyền thống Việt Nam gây ấn tượng mạnh tại sự kiện.
Trải nghiệm những loại hình nghệ thuật lâu đời, độc đáo nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt - Ấn
Điệu múa truyền thống của Ấn Độ.
Trải nghiệm những loại hình nghệ thuật lâu đời, độc đáo nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt - Ấn
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ.
50 bức ảnh sinh động về tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam - Ấn Độ 50 bức ảnh sinh động về tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam - Ấn Độ
Việt Nam - Ấn Độ có nhiều tiềm năng để phát triển quan hệ song phương Việt Nam - Ấn Độ có nhiều tiềm năng để phát triển quan hệ song phương

Thúy Hằng - Hải Triều
Nguồn:

Tin bài liên quan

Thúc đẩy hợp tác sâu rộng nhân kỷ niệm 10 năm Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ

Thúc đẩy hợp tác sâu rộng nhân kỷ niệm 10 năm Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ

Ngày 30/1 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường đã tiếp ông Shri Periasamy Kumaran, Thứ trưởng phụ trách khu vực phương Đông của Bộ Ngoại giao Ấn Độ nhân chuyến thăm Việt Nam tham dự hội thảo quốc tế “Cơ hội và nỗ lực của Việt Nam và Ấn Độ trong chuyển đổi số” do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp cùng Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức.
Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Ấn Độ trong ngành thực phẩm

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Ấn Độ trong ngành thực phẩm

Chiều 17/12, Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ đã tổ chức hội thảo trực tuyến với chủ đề “Thúc đẩy hợp tác Việt Nam – Ấn Độ trong lĩnh vực Thực phẩm và Đồ uống (F&B) tại Hội chợ Indusfood”. Sự kiện thu hút sự quan tâm và tham dự của đông đảo doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng, nhà nhập khẩu và đối tác thương mại hai nước.
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình

[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình

Ngày 18/11 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn Độ (AIPSO) trao Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật của bà đối với phong trào hòa bình và đoàn kết quốc tế.

Các tin bài khác

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Năm 2025, Ban Á - Phi (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã triển khai đồng bộ các hoạt động đối ngoại nhân dân với các nước láng giềng và đối tác, kết hợp hài hòa giữa gìn giữ nền tảng hữu nghị truyền thống với thúc đẩy hợp tác thực chất. Trên cơ sở đó, năm 2026, Ban tiếp tục định hướng làm sâu sắc nền tảng xã hội cho quan hệ với các nước trong khu vực thông qua các mô hình giao lưu có chiều sâu, tính kế thừa và hiệu quả bền vững.
Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ thực tiễn triển khai các chuỗi hoạt động lớn trong năm 2025, Ban Châu Mỹ (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong tổ chức, điều phối và huy động nguồn lực cho hoạt động đối ngoại nhân dân. Ông Nguyễn Năng Khiếu, Trưởng ban Ban Châu Mỹ, trao đổi với phóng viên Tạp chí Thời đại những bài học nổi bật và trọng tâm công tác năm 2026.
Thay đổi để vươn xa

Thay đổi để vươn xa

Trước những yêu cầu ngày càng cao, đối ngoại nhân dân không chỉ dừng lại ở việc duy trì và mở rộng quan hệ hữu nghị, mà phải chủ động tham gia kiến tạo môi trường phát triển; góp phần củng cố tin cậy chiến lược; tăng cường sức mạnh mềm quốc gia và bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc trong một thế giới đa tầng, đa trung tâm.
AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới

AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới

Từ bối cảnh lịch sử đầy thách thức của năm 1955, ngay sau Hiệp định Genève và đại thắng Điện Biên Phủ, Hội Hữu nghị Việt - Pháp (nay là Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp - AACVF) đã ra đời, mang theo niềm tin của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một tương lai hòa bình.

Đọc nhiều

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết 151/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước. Theo Nghị quyết, Hội đồng bầu cử Quốc gia quyết nghị danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực

Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực

Tối 22/2, chương trình “Xuân Quê hương 2026” tại tỉnh Toyama, Nhật Bản đã diễn ra trang trọng, thu hút đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh cùng bạn bè Nhật Bản tham dự.
Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số

Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số

Phụ nữ Quân đội Việt Nam không chỉ là lực lượng được quan tâm, tạo điều kiện mà thực sự là nguồn lực quan trọng, đóng góp tích cực cho hòa bình và an ninh ở cả bình diện quốc gia và quốc tế. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra sâu rộng, việc nâng cao năng lực số, bảo đảm môi trường làm việc an toàn và thúc đẩy vai trò lãnh đạo của nữ quân nhân đang trở thành yêu cầu cấp thiết, gắn với mục tiêu hiện đại hóa Quân đội và thực hiện Chương trình Phụ nữ, Hòa bình và An ninh của Liên hợp quốc.
Người Việt tại Pháp rộn ràng với Chợ Xuân Bính Ngọ 2026

Người Việt tại Pháp rộn ràng với Chợ Xuân Bính Ngọ 2026

Ngày 21-22/2, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp phối hợp với Chợ Việt Pháp, Hội Sinh viên Việt Nam tại Paris và Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Pháp khai mạc chương trình Chợ Xuân Bính Ngọ 2026, thu hút đông đảo kiều bào và bạn bè quốc tế tham dự.
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Ngày 21/02/2026 (tức ngày 5/1 Tết xuân Bính Ngọ) hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tiếp tục thực hiện chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa đã đồng loạt ra quân trồng cây, chăm sóc và mở rộng diện tích cây xanh, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nơi đầu sóng ngọn gió.
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Đầu Xuân Bính Ngọ 2026, ngư dân tại Đắk Lắk, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Gia Lai... đồng loạt vươn khơi đón lộc biển. Cùng với kỳ vọng mưa thuận gió hòa, trúng đậm cá tôm, bà con nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nói không với khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa

Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa

Sáng 20/2, ngay sau Tết Nguyên đán, các đơn vị đóng quân trên quần đảo Trường Sa thuộc Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua trong huấn luyện năm 2026.
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
infographic quan he doi tac chien luoc viet nam lien minh chau au
dan la goc thuoc do cao nhat cua moi quyet sach
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 25/02.
Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2026/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19-22/2 (tức mùng 3 đến mùng 6 Tết), Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ dưới 13 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng.
Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Hành khách sử dụng 2 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội gồm 2A Cát Linh – Hà Đông và 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội sẽ được miễn phí hoàn toàn vé trong 9 ngày nghỉ của dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Ngày 11/2, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu, trời mưa trở lại, tuy nhiên nhiệt độ không có nhiều biến động, cao nhất phổ biến 20-23°C.
Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Ngày 12/02, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và hành khách trên địa bàn Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh lận cận tăng cao đột biến, nhất là tại các cửa ngõ ra vào thành phố và các tuyến trục chính.
Phiên bản di động