Tranh cãi trước mặt con, bố mẹ đã làm lệch lạc tâm lý của con đến mức nào
Mạng xã hội hiện đang lan truyền bức thư được cho là của bé gái 11 tuổi nhảy từ tầng 39 chung cư Goldmark City ... |
“Chúng ta không nên bầu những người có gia đình khiếm khuyết, vợ không có chồng hoặc chồng không có vợ… những người như thế ... |
Bố mẹ thường nói những câu vô nghĩa và thậm chí làm trẻ tổn thương mà không hay biết. Sau đây là những câu nói ... |
![]() |
| Cha mẹ nên kìm chế những cơn tranh cãi trước mặt trẻ nhỏ (Ảnh minh họa: Shutter Stock) |
Câu chuyện về cô bé 11 tuổi đã nhảy lầu tự tử và để lại thư tuyệt mệnh khi chứng kiến bố mẹ cãi nhau và chuẩn bị ly hôn vừa qua như một vết dao cứa vào các gia đình hiện đại, mà đằng sau đó là các bậc làm cha làm mẹ phải giật mình nhìn lại bản thân, xem lại cách cư xử với nhau và với con cái trong gia đình.
"Bát đũa còn có khi xô" là câu nói thường gán với chuyện gia đình, nghĩa là ngay cả các gia đình tưởng chừng êm ấm vẫn vẫn có lúc vợ chồng bất đồng quan điểm, lục đục, cãi vã. Sẽ không có gì để nói nếu như vợ chồng chọn cách tranh cãi văn minh, đối thoại không đối đầu và không tranh cãi trước mặt con trẻ. Nhưng thực tế không phải vợ chồng nào cũng có cách hành xử như vậy.
"Hóa mù ra mưa", sự thiếu kìm chế trong cơn cáu giận sẽ khiến vợ chồng không ngần ngại mà tranh cãi, thậm chí xúc phạm, thóa mạ nhau trước mặt con cái. Điều này không chỉ gây tổn thương đến cảm xúc của con mà về lâu dài gây lệch lạc tâm lí của trẻ khi nghĩ về gia đình.
![]() |
| Trẻ dễ bị hung hăng và hay tấn công người khác khi thường xuyên chứng kiến cha mẹ tranh cãi (Ảnh minh họa: Shutter Stock) |
Dưới đây là những tổn thương và suy nghĩ lệch lạc trẻ có thể mắc phải khi thường xuyên chứng kiến cha mẹ tranh cãi:
Trẻ dễ bị hung hăng và hay tấn công người khác khi thường xuyên chứng kiến cha mẹ tranh cãi
Khi thường xuyên chứng kiến cha mẹ tranh cãi, thậm chí thóa mạ, xúc phạm, đánh nhau, trẻ sẽ có hành vi tương tự với những đứa trẻ khác, đây là hành vi bắt chước vô thức, hình thành từ việc thường xuyên chứng kiến bạo lực gia đình.
Trẻ tự ti và có dấu hiệu trầm cảm
Ngược lại với phản ứng hung hăng và dễ kích động, trẻ có thể rơi vào trạng thái trầm cảm, ít chia sẻ và tự ti, không hoạt bát, không muốn giao tiếp với mọi người. Trường hợp nặng hơn có thể nghĩ đến chuyện tự tử như câu chuyện cô bé 11 tuổi nhảy lầu thương tâm vừa qua.
Trẻ không tôn trọng cha mẹ
Việc thóa mạ, lôi những sai lầm của bạn đời ra nói trước mặt con sẽ khiến con không tôn trọng cha hoặc mẹ, hoặc cả hai. Việc này sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy trong việc giáo dục con cái.
Trẻ mất phương hướng và hoài nghi về giá trị gia đình
Những năm tháng đầu đời rất quan trọng với trẻ, chúng tiếp thu và ảnh hưởng lớn từ việc giáo dục của cha mẹ, nhà trường và xã hội để hình thành nhân cách. Việc cha mẹ thường xuyên cãi vã trước mặt con cái hoặc gia đình thường xuyên sử dụng bạo lực để nói chuyện với nhau sẽ khiến trẻ có góc nhìn tiêu cực về cái gọi là "tổ ấm", điều này dẫn đến việc tư duy của trẻ sẽ có sự hoán đổi các giá trị, ví dụ như trẻ con sống trong gia đình không yên ấm, lớn lên chúng thường không muốn kết hôn hoặc nếu kết hôn không cảm thấy hạnh phúc sẽ ly hôn nhanh chóng.
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Nghệ An: Ấm áp lễ cưới tập thể của 11 cặp đôi người lao động
Đồng Nai: khởi công xây dựng 10 căn nhà hữu nghị cho gia đình khó khăn ở xã Bù Gia Mập
Huế: Bàn giao 4 nhà “Đại đoàn kết” trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào
Tuyên truyền giá trị văn hóa truyền thống, kiến thức xây dựng gia đình đến cán bộ, chiến sỹ hải quân Vùng 5
Đọc nhiều
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tuyển dụng 30 công chức làm việc tại Hà Nội
Dấu ấn 35 năm - Cầu nối hữu nghị, hợp tác và phát triển.
Sức hút của Việt Nam qua góc nhìn của người nước ngoài
Flamenco - nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Tây Ban Nha
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội






