Trang chủ Văn hóa - Du lịch
12:35 | 08/10/2022 GMT+7

Tranh của họa sĩ Việt Nam được bán hơn 32 tỷ đồng tại Hong Kong

aa
Tác phẩm Thé et Sympathie của danh họa Việt Nam Lê Phổ vừa được bán ra với mức giá 32,4 tỷ đồng trong phiên đấu giá do nhà Sotheby's tổ chức tối 7/10 tại Hong Kong.
3 hoạ sĩ Việt Nam tham gia triển lãm tranh quốc tế tại Thái Lan 3 hoạ sĩ Việt Nam tham gia triển lãm tranh quốc tế tại Thái Lan
Hoạ sĩ Lý Khắc Nhu, Việt Kim Quyên, Lý Chánh Vân là ba đại diện Việt Nam được mời tham gia triển lãm tranh quốc tế lần thứ 15 tại Thái Lan.
Triển lãm tranh của Họa sĩ Văn Dương Thành tại các thành phố Italia Triển lãm tranh của Họa sĩ Văn Dương Thành tại các thành phố Italia
Từ ngày 11/6-17/6/2022, Đại sứ quán Việt Nam tại Italia phối hợp với chính quyền Thành phố Passignano sul Trasimeno và Assisi tổ chức triển lãm tranh của họa sĩ Văn Dương Thành, một trong những nữ họa sĩ của Việt Nam được đông đảo công chúng yêu nghệ thuật biết đến.

Phiên đấu giá Modern Evening Auction do nhà đấu giá nổi tiếng thế giới Sotheby's Hong Kong tổ chức lúc 16h ngày 7/10 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hong Kong (Trung Quốc) đã gây sự chú ý đặc biệt đối với công chúng với sự xuất hiện của một số tác phẩm nghệ thuật của các tác giả Việt Nam.

Tranh của họa sĩ Việt Nam được bán hơn 32 tỷ đồng tại Hong Kong
Phiên đấu giá Modern Evening Auction được Sotheby's tổ chức tối 7/10 (Ảnh: The Value)

Trong tổng số 37 tác phẩm của nhiều danh họa nổi tiếng thế giới thuộc thế kỷ 20, tác phẩm The et Sympathie mang số hiệu LOT 1067 của họa sĩ Lê Phổ nhận được sự quan tâm của công chúng yêu hội họa cả trong và ngoài nước.

Trước khi phiên đấu giá bắt đầu, bức tranh sơn dầu trên vải này được nhà Sotheby's Hong Kong ước tính có giá dao động từ 3,800,000 - 6,800,000 đô la Hong Kong (tương đương 11,5-20,6 tỷ đồng). Thế nhưng, sau vài lần giơ bảng của các nhà sưu tập tranh với số tiền tăng lên liên tục sau đó, cuối cùng, người chủ trì phiên đấu giá đã gõ búa chốt giá với mức 10,660,000 đô la Hong Kong (tương đương 32,4 tỷ đồng) tính cả thuế, phí.

Tranh của họa sĩ Việt Nam được bán hơn 32 tỷ đồng tại Hong Kong
Mức giá được các nhà sưu tầm tranh liên tục nâng lên (Ảnh: The Value)

“Chúng tôi tự hào giới thiệu bức The et Sympathie của Lê Phổ, một kiệt tác được vẽ vào giai đoạn đỉnh cao của họa sĩ vào thời kỳ Findlay, mô tả một buổi trà chiều nhàn nhã của các thiếu nữ trong một khu vườn bình yên. Khung cảnh rộng mở với bố cục phức tạp, các chi tiết tỉ mỉ và có chiều sâu, đây là một trong những tác phẩm quý hiếm trong sự nghiệp nghệ thuật đầy ấn tượng của Lê Phổ”, Sotheby's Hong Kong viết trên trang web của mình.

Tranh của họa sĩ Việt Nam được bán hơn 32 tỷ đồng tại Hong Kong
Bức The et Sympathie của Lê Phổ được mua với giá 32,4 tỷ đồng (Ảnh: Sotheby's)

Theo thông tin từ nhà đấu giá, The et Sympathie có kích thước 131cm x 195 cm, sáng tác vào khoảng những năm 1960 với chất liệu sơn dầu trên vải, là một trong những bức sơn dầu lớn nhất của họa sĩ Lê Phổ từng xuất hiện trên thị trường.

Trong tác phẩm của mình, Lê Phổ cho người xem chứng kiến ​​một bữa tiệc trà chiều trong một khu vườn yên tĩnh. Với chất liệu sơn dầu trên vải, họa sĩ đã sử dụng một bảng màu rực rỡ và áp dụng các nét vẽ chi tiết để ghi lại những hình ảnh sống động dưới ánh sáng mặt trời được phản ánh qua lăng kính của những tán lá.

Cận cảnh tác phẩm triệu USD "The et Sympathie" của Lê Phổ (Clip: Sotheby's Hong Kong)

Bức tranh khiến cho người xem liên tưởng đến phương pháp mà danh họa Pierre-Auguste Renoir - một bậc thầy thuộc trường phái ấn tượng đã khéo léo mô tả ánh sáng mặt trời rải lốm đốm trên các nhân vật trong bức tranh Bal du moulin de la Galette (tiếng Việt: Buổi khiêu vũ tại Moulin de la Galette) được ông vẽ vào năm 1876.

“Mặc dù cả hai tác phẩm đều miêu tả cảnh sinh hoạt của những nhóm người trong xã hội, thế nhưng tác phẩm sau này của Lê Phổ cho thấy một cuộc gặp mặt nhẹ nhàng và thanh bình hơn, phản ánh đặc tính mềm mại thường có của Lê Phổ được thể hiện trong các sáng tác khác của ông”, một chuyên gia phân tích tranh của Sotheby's Hong Kong bình luận.

Tranh của họa sĩ Việt Nam được bán hơn 32 tỷ đồng tại Hong Kong
Tranh của Lê Phổ được so sánh với bức Bal du moulin de la Galette của danh họa Pierre-Auguste Renoir vẽ cách đây 146 năm (Ảnh: Sotheby's)

Theo các nhà phê bình hội họa, các sáng tác của Lê Phổ thường có từ một đến sáu nhân vật, thế nhưng The et sympathie đã cho chúng ta thấy khả năng của Lê Phổ trong việc xây dựng một bố cục phức tạp với 11 nhân vật đan xen giữa cảnh, thiếu nữ và tĩnh vật. Vì vậy, có thể xem sáng tác này là sự tôn vinh sự nghiệp mỹ thuật đồ sộ đáng ngưỡng mộ của Lê Phổ với tư cách là một họa sĩ châu Á trên thị trường nghệ thuật phương Tây.

Như vậy, bức The et Sympathie được bán đấu giá lần này đã đưa Lê Phổ trở thành họa sĩ Việt có nhiều tác phẩm tranh đáng giá triệu đô nhất với tổng cộng năm bức tánh. Trước đó, ở phiên đấu giá hôm 27/4, bức Dáng hình trong vườn đã được mua với giá 2,28 triệu USD, cao thứ hai trong lịch sử đấu giá tranh Việt. Tác phẩm Thiếu nữ choàng khăn được bán với giá 1,1 triệu USD trong phiên đấu giá của Christie's Hong Kong tháng 5/2021. Tranh Nude (Khỏa thân) được bán ra với mức 1,4 triệu USD vào tháng 5/2019 và bức Family Life (Đời sống gia đình) được mua với giá 1,1 triệu USD tại Sotheby's Hong Kong vào tháng 4/2017.

Tranh của họa sĩ Việt Nam được bán hơn 32 tỷ đồng tại Hong Kong
Bức "Branches" của Sanyu được mua với giá cao nhất 263 tỷ đồng (Ảnh: The Value)

Trong tối 7/10, một số họa sĩ Việt Nam khác góp mặt tại phiên đấu giá này cũng đã được các nhà sưu tầm tranh đánh giá cao, như bức Seated Lady của Vũ Cao Đàm được mua với giá 15,3 tỷ đồng và bức Still Life of lilies của Mai Trung Thứ có giá 12,2 tỷ đồng.

Tác phẩm Branches của danh họa Sanyu và tác phẩm 15.02.65 của Zao Wou-Ki được gõ búa với mức giá cao nhất (263 tỷ đồng) và nhì (235 tỷ đồng) tại phiên đấu giá lần này.

Theo Art Exchange, Lê Phổ sinh tại Hà Đông trong gia đình thế tộc, cha ông là kinh lược xứ Bắc kỳ. Ông có tuổi thơ không được hạnh phúc khi phải chịu cảnh mồ côi cha mẹ từ lúc mới lên 8 tuổi.

Họa sĩ Lê Phổ
Họa sĩ Lê Phổ

Có năng khiếu hội họa từ nhỏ, nhưng đến năm 16 tuổi ông mới có cơ hội thể hiện khả năng và đam mê khi tham gia một trường họa ở Hà Nội. Năm 1925 là mốc quan trọng trong đời ông khi được gặp họa sĩ, giáo sư người Pháp Victor Tardieu. Lê Phổ là một trong 10 sinh viên ưu tú khóa đầu tiên của trường cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương được chính giáo sư hiệu trưởng Tardieu và giáo sư Joseph Inguimberty trực tiếp hướng dẫn. Với phương châm bảo tồn tính dân tộc trong giảng dạy, giáo sư Tardieu khuyến khích học trò vẽ tranh bằng chất liệu truyền thống.

Năm 1928, Lê Phổ có tranh triển lãm lần đầu tiên tại Hà Nội cùng Vũ Cao Đàm và Mai Thứ. Sau khi tốt nghiệp, năm 1931, Lê Phổ phụ tá cho giáo sư Tardieu tham dự triển lãm đấu xảo thuộc địa tại Paris.

Nhận học bổng trường cao đẳng Mỹ thuật Paris năm 1932, ông đi khắp châu Âu, thăm các bảo tàng viện Bruges, Cologne và Florence, chiêm ngưỡng những tác phẩm hội họa thời Trung cổ và Phục hưng, tiếp xúc với những trường phái mới thời đó như lập thể, siêu thực, trừu tượng... Cuối cùng ông tìm ra được những nét trùng hợp giữa hội họa cổ điển Tây phương và hội họa cổ điển Trung Quốc. Ông cũng đến Ai Cập và tiếp cận nền nghệ thuật cổ nước này.

Năm 1933, Lê Phổ về Việt Nam giảng dạy tại trường Mỹ thuật Đông Dương, sau đó chàng trai 26 tuổi ấy sang Bắc Kinh tìm hiểu hội họa Tống, Minh. Ông thăm Huế, vẽ chân dung vua Bảo Đại, hoàng hậu Nam Phương và trang trí nội cung Hoàng thành Huế năm 1935.

Năm 1937, ông sang Paris với tư cách giám đốc nghệ thuật khu vực Đông Dương của Triển lãm quốc tế và ông quyết định ở lại Pháp.

Năm 1938, lần đầu tiên Lê Phổ trưng bày tranh tại Paris, từ đó tham dự nhiều cuộc triển lãm tranh trên thế giới. Ông kết hôn với bà Paulette Vaux – phóng viên báo Time và Life vào năm 1947. Ông liên tiếp vẽ và cống hiến cho đời nhiều tác phẩm quý đến cuối đời. Tác phẩm của ông được trưng bày ở bảo tàng d’Art Moderne ở Paris (Pháp), bảo tàng Oklahoma (Mỹ) và trong nhiều sưu tập nghệ thuật tư nhân, phần lớn ở Mỹ. Tranh của ông cũng được trưng bày tại các viện bảo tàng nghệ thuật Singapore, Nhật Bản và tất nhiên, Việt Nam.

Bà Paulette Vaux và con gái
Bà Paulette Vaux và con gái (Ảnh: chinhhoiuc)

Hình ảnh phụ nữ xuất hiện xuyên suốt trong tác phẩm của Lê Phổ

Corinne de Menonville, trong cuốn Những tác phẩm hội họa Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại, nhận xét: “Ở giai đoạn đầu, người phụ nữ trong tranh Lê Phổ thường mỏng manh, e ấp, khuôn mặt trái xoan, có ánh sáng tạo hiệu ứng cho hồn tranh. Họ đều toát nên sự trang nhã, nhẹ nhàng, duyên dáng, lịch thiệp. Với tranh lụa, màu sắc nguyên chất và đậm sắc thái tạo nên khung cảnh lãng mạn. Giai đoạn tiếp theo, tranh sơn dầu vẫn đặt phụ nữ là tâm điểm, nhưng có thêm những cảm giác về tự do qua cử chỉ và màu sắc. Tranh lụa, người vẽ mất nhiều thời gian, cần sự tinh tế và tỉ mỉ, trong khi tranh sơn dầu, người nghệ sĩ được phép sáng tạo hơn với nhiều cử động và mức độ của màu sắc. Ảnh hưởng bởi trường phái ấn tượng, các tác phẩm thời gian này thể hiện sự tự do, tính hoa mỹ, hân hoan trong ánh sáng, nhịp nhàng trong nét cọ”.

Tác phẩm Mẹ và con của Lê Phổ
Tác phẩm Mẹ và con của Lê Phổ

Còn Waldemar thì viết: “Một con thuyền lướt giữa những bông súng, những cô gái ẩn hiện hái trái cây trong vườn địa đàng, họ thật kiểu cách và được nhớ đến bởi sự duyên dáng, niềm vui của cuộc sống phát ra từ tất cả, trong tiết trời xuân vô tận, những thiếu nữ mảnh mai đang dùng bữa trưa trên một hiên nhà, những đĩa trái cây trên bàn phủ khăn, bình đựng đầy hoa dại: thế giới của Lê Phổ là một thiên đường trên trái đất”.

Trong suốt cuộc đời, Lê Phổ thường nói về những tình cảm sâu đậm của mình với quê hương, nơi ông sinh ra và nhiều thành viên trong gia đình ông đang sinh sống. Trong tranh Lê Phổ, những đặc trưng Việt Nam, Á Đông được tái hiện qua hình ảnh những người phụ nữ hòa mình với tự nhiên và trẻ thơ.

Một hình ảnh khác thường xuất hiện là những bông hoa. Waldemar nhận xét Lê Phổ thể hiện nỗi nhớ quê hương bằng hàng ngàn bông hoa. Bà Vaux tâm sự: “Ông yêu hoa, và hoa luôn xuất hiện trong tranh của ông ở cả hai giai đoạn trong tranh lụa và sơn dầu”. Bà từng chụp những tấm hình khi chồng đang say sưa vẽ hoa. Khi ông bị tai nạn năm 1991 phải nằm viện năm tháng, sau mỗi lần thăm ông về, bà lại đứng trước bức tranh hoa treo trong phòng khách mà khóc.

Tác phẩm Hoài cố hương của Lê Phổ
Tác phẩm Hoài cố hương của Lê Phổ
Khám phá nghệ thuật truyện tranh của họa sĩ Bỉ tại Festival Huế 2022 Khám phá nghệ thuật truyện tranh của họa sĩ Bỉ tại Festival Huế 2022
Từ ngày 26/6-3/7, tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) diễn ra triển lãm “Cùng chia sẻ Di sản - Giới thiệu họa sĩ Dany”.
50 tác phẩm được trưng bày tại triển lãm tranh Đông Dương đầu tiên tại Việt Nam của nhà đấu giá Sotheby’s 50 tác phẩm được trưng bày tại triển lãm tranh Đông Dương đầu tiên tại Việt Nam của nhà đấu giá Sotheby’s
50 tác phẩm của 4 danh họa Việt gồm: Lê Thị Lựu, Lê Phổ, Mai Trung Thứ và Vũ Cao Đàm sẽ xuất hiện tại triển lãm Hồn xưa bến lạ, do Sotheby’s tổ chức.
Nguyễn Thuận
Nguồn:

Tin bài liên quan

Đằng sau những chiếc phong bì Oscar danh giá

Đằng sau những chiếc phong bì Oscar danh giá

Chiếc phong bì ghi tên người chiến thắng giải thưởng danh giá Oscar là một phần quan trọng của lễ trao giải Oscar kể từ khi giải thưởng ra đời vào năm 1929.
Đến Tuần nghệ thuật "Đà Lạt mộng mơ" thưởng thức tác phẩm của nghệ sĩ trẻ

Đến Tuần nghệ thuật "Đà Lạt mộng mơ" thưởng thức tác phẩm của nghệ sĩ trẻ

Tuần nghệ thuật "Đà Lạt mộng mơ" quy tụ gần 100 tác giả trẻ Việt Nam và nước ngoài với 340 tác phẩm được thực hiện dưới nhiều hình thức.
An Giang: Trai làng 9X kiếm bộn tiền nhờ... que tăm

An Giang: Trai làng 9X kiếm bộn tiền nhờ... que tăm

Những cây tăm tre nhỏ nhắn qua đôi tay khéo léo của anh Nguyễn Vũ Linh (ngụ ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, An Giang) đã trở thành tác phẩm nghệ thuật độc đáo. “Tôi cố gắng học hỏi để hoàn thiện hơn nữa các sản phẩm phục vụ khách hàng, đồng thời tạo thêm việc làm cho các bạn trẻ” - anh Linh tâm sự.

Các tin bài khác

Hà Nội miễn phí tham quan 17 di tích, danh thắng đầu Xuân 2026

Hà Nội miễn phí tham quan 17 di tích, danh thắng đầu Xuân 2026

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết, trong 3 ngày đầu xuân 2026 (từ 20/02 đến hết 22/02, tức mùng 4-6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), Thành phố miễn phí tham quan đối với 17 danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và công trình văn hóa có thu phí do Thành phố quản lý.
Rộn ràng lễ hội đầu xuân tại Bắc Ninh, Hưng Yên

Rộn ràng lễ hội đầu xuân tại Bắc Ninh, Hưng Yên

Ngày 20/02 (mùng 4 Tết), hàng ngàn người dân và du khách nô nức trẩy hội tại lễ rước pháo Đồng Kỵ, lễ hội Khán hoa mẫu đơn tại Chùa Phật Tích (Bắc Ninh) và khai hội Chùa Keo (Hưng Yên). Các hoạt động diễn ra trang trọng, an toàn, đậm bản sắc văn hóa vùng Kinh Bắc và đồng bằng Bắc Bộ.
Việt Nam tiếp tục là điểm đến “vừa túi tiền” hàng đầu thế giới năm 2026

Việt Nam tiếp tục là điểm đến “vừa túi tiền” hàng đầu thế giới năm 2026

Theo báo điện tử Journal du Net (JDN) của Pháp, Việt Nam đang nổi lên như một trong những điểm đến “vừa túi tiền” bậc nhất toàn cầu, đặc biệt hấp dẫn với người châu Âu tìm kiếm nơi sinh sống hoặc du lịch dài ngày.
Khoảng 25.000 lượt khách hành hương, du Xuân Chùa Hương trong hai ngày đầu năm mới

Khoảng 25.000 lượt khách hành hương, du Xuân Chùa Hương trong hai ngày đầu năm mới

Khoảng 25.000 lượt du khách đã hành hương, du Xuân về với Chùa Hương trong hai ngày đầu năm mới Bính Ngọ, cho thấy sức hút mạnh mẽ của một trong những lễ hội lớn nhất miền Bắc ngay từ những ngày đầu khai hội.

Đọc nhiều

Cô giáo người Si La Lỳ Mì Lé và khát vọng đưa tiếng nói bản làng vào nghị trường Quốc hội

Cô giáo người Si La Lỳ Mì Lé và khát vọng đưa tiếng nói bản làng vào nghị trường Quốc hội

Là giáo viên mầm non công tác tại địa bàn biên giới tỉnh Điện Biên, Lỳ Mì Lé – người dân tộc Si La – tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội với mong muốn góp phần đưa tiếng nói của đồng bào dân tộc rất ít người đến diễn đàn chính sách cao nhất của đất nước.
FAVIJA cùng các sinh viên Nhật Bản tặng xe lăn cho người khuyết tật Việt Nam

FAVIJA cùng các sinh viên Nhật Bản tặng xe lăn cho người khuyết tật Việt Nam

Từ ngày 24 - 25/02/2026, Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA) đã phối hợp cùng các sinh viên tình nguyện thuộc Câu lạc bộ Rotary, Đại học Chuo (Nhật Bản) trao tặng miễn phí 10 chiếc xe lăn cho trẻ em và người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn tại một số tỉnh, thành phía Nam Việt Nam.
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 79 và 80 của Bộ Chính trị

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 79 và 80 của Bộ Chính trị

Ngày 25/02, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79 - NQ/TW về phát triển kinh tế Nhà nước và Nghị quyết số 80 - NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam. Tạp chí Thời đại trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Ngày 24/02 tại phiên họp thứ 31, Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ, khắc phục triệt để tồn tại, bảo đảm dữ liệu thống nhất, minh bạch và sẵn sàng giải trình ở cả cấp chính sách và kỹ thuật.
Tổ chức bầu cử sớm cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển

Tổ chức bầu cử sớm cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển

Vùng 2 Hải quân tổ chức bầu cử sớm tại bến và tiễn đoàn thực hiện nhiệm vụ bầu cử sớm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển.
Tập trung 5 nhóm vấn đề chuẩn bị làm việc với EC, quyết tâm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU

Tập trung 5 nhóm vấn đề chuẩn bị làm việc với EC, quyết tâm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 18/CĐ-TTg ngày 25/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban Châu Âu lần thứ 5, quyết tâm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” đối với thủy sản Việt Nam.
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Ngày 24/02 tại phiên họp thứ 31, Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ, khắc phục triệt để tồn tại, bảo đảm dữ liệu thống nhất, minh bạch và sẵn sàng giải trình ở cả cấp chính sách và kỹ thuật.
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
infographic quan he doi tac chien luoc viet nam lien minh chau au
dan la goc thuoc do cao nhat cua moi quyet sach
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 25/02.
Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2026/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19-22/2 (tức mùng 3 đến mùng 6 Tết), Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ dưới 13 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng.
Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Hành khách sử dụng 2 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội gồm 2A Cát Linh – Hà Đông và 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội sẽ được miễn phí hoàn toàn vé trong 9 ngày nghỉ của dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Ngày 11/2, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu, trời mưa trở lại, tuy nhiên nhiệt độ không có nhiều biến động, cao nhất phổ biến 20-23°C.
Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Ngày 12/02, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và hành khách trên địa bàn Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh lận cận tăng cao đột biến, nhất là tại các cửa ngõ ra vào thành phố và các tuyến trục chính.
Phiên bản di động