Trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch” cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
Thông tin từ Cục hợp tác quốc tế - Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Thứ trưởng Tạ Quang Đông ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ Baloghdi Tibor đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trong thời gian qua. Thứ trưởng khẳng định, Đại sứ luôn dành nhiều tâm huyết cho việc thúc đẩy hợp tác và giao lưu giữa Việt Nam và Hungary, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.
Trong suốt nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Đại sứ Baloghdi Tibor đã tích cực phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan triển khai hiệu quả nhiều sự kiện quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức cũng như lan tỏa hình ảnh, giá trị văn hóa của hai quốc gia tới bạn bè quốc tế. Thứ trưởng bày tỏ mong muốn, dù kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam và trên bất kỳ cương vị nào trong tương lai, Đại sứ Baloghdi Tibor vẫn tiếp tục dành sự quan tâm và tình cảm tốt đẹp Việt Nam nói chung và cho quan hệ hợp tác văn hóa, thể thao và du lịch giữa Việt Nam và Hungary.
![]() |
| Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch” cho Ngài Baloghdi Tibor, Đại sứ Hungary tại Việt Nam. (Ảnh: Cục hợp tác quốc tế - Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch) |
Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Hungary tại Việt Nam Baloghdi Tibor cho biết, trong thời gian đảm nhiệm cương vị Đại sứ tại Việt Nam, ông và tập thể Đại sứ quán Hungary luôn nhận được sự hỗ trợ tích cực, hiệu quả từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam.
Điểm lại những hoạt động giao lưu văn hóa đã được tổ chức trong những năm qua, Đại sứ đánh giá cao sự phong phú, đa dạng của các chương trình văn hóa, nghệ thuật giữa hai nước. Theo ông, sự hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo nên thành công của các sự kiện.
Đại sứ Baloghdi Tibor cũng nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, văn hóa ngày càng giữ vai trò quan trọng trong đời sống xã hội. Đặc biệt, các không gian văn hóa như nhà hát, bảo tàng tiếp tục khẳng định giá trị và ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ.
![]() |
| Đại sứ Baloghdi Tibor có ba nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. (Ảnh: Cục hợp tác quốc tế - Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch) |
Bày tỏ tin tưởng vào triển vọng hợp tác giữa hai nước, Đại sứ kỳ vọng các hoạt động giao lưu và hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch giữa Việt Nam và Hungary sẽ tiếp tục được đẩy mạnh trong thời gian tới, góp phần đưa quan hệ song phương phát triển ngày càng sâu rộng, thực chất và hiệu quả.
Đại sứ Baloghdi Tibor đã có ba nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam với vai trò Phó đại sứ tại Đại sứ quán Hungary tại Hà Nội (2003 – 2006), Tổng lãnh sự Hungary tại TP. Hồ Chí Minh (2015 – 2020) và Đại sứ Hungary tại Việt Nam (từ năm 2022 đến nay). Kết thúc nhiệm kỳ thứ 3 tại Việt Nam – đất nước mà ông đã gắn bó hơn 20 năm qua, Đại sứ khẳng định dù ở cương vị nào cũng sẽ tiếp tục đóng góp cho việc phát triển quan hệ giữa hai nước nói chung và cho hợp tác song phương trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch nói riêng.
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Kỷ niệm Quốc khánh Cộng hòa Pháp tại TP. Hồ Chí Minh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
Đại sứ Philippines tại Việt Nam: Đối tác Chiến lược Tăng cường mở ra chương hợp tác mới giữa Việt Nam và Philippines
Đại sứ Marco Farani được trao Huân chương Hữu nghị vì đóng góp cho quan hệ Việt Nam - Brazil
Đọc nhiều
Vun đắp tình hữu nghị qua Chương trình Giao lưu sĩ quan trẻ biên giới Việt Nam - Lào
Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan phối hợp tỉnh Nghệ An chuẩn bị kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan
Đại sứ Philippines tại Việt Nam: Đối tác Chiến lược Tăng cường mở ra chương hợp tác mới giữa Việt Nam và Philippines
Poldi Sosa - Người bạn thủy chung của Việt Nam nơi cuối trời Nam Mỹ
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Vùng 4 Hải quân khánh thành, bàn giao 4 nhà cho các gia đình chính sách
Lữ đoàn 169 tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Đặc khu Vân Đồn
Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch






