Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
17:57 | 29/09/2024 GMT+7
Quốc hội Trẻ em lần thứ II năm 2024:

Trẻ em nêu ý kiến về hai vấn đề nóng

aa
Sáng ngày 29/9/2024, tại Hội trường Diên Hồng, Toà nhà Quốc hội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương chủ trì, phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và các bộ, ban ngành liên quan tổ chức Phiên chất vấn và trả lời chất vấn trong khuôn khổ Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ II - năm 2024.
Việt Nam và Cuba tăng cường hợp tác nghị viện
Phiên họp giả định 'Quốc hội trẻ em' lần thứ hai: trẻ em kiến nghị, tương lai định hình
Phòng, chống bạo lực học đường và phòng chống tác hại của thuốc lá, chất kích thích, nhất là trong môi trường học đường
Toàn cảnh Phiên họp giả định Quốc hội Trẻ em lần thứ II năm 2024 (Ảnh: Plan International Việt Nam).

Tại phiên họp, các đại biểu đã được Ban Tổ chức thông tin, báo cáo về kết quả giải quyết những nội dung kiến nghị của trẻ em tại phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ I - năm 2023. Theo đó, sau phiên họp giả định “Quốc hội Trẻ em” năm 2023, đã có 8 trong số 22 nhóm ý kiến nguyện vọng của trẻ em đã được giải quyết nhờ sự vào cuộc của các bộ, ngành có liên quan. Đồng thời tăng cường triển khai mô hình Hội đồng Trẻ em, triển khai đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề của trẻ em”. Chỉ trong 09 tháng đầu năm 2024, đã thành lập mới được 02 HĐTE cấp tỉnh, 15 HĐTE cấp huyện và 22 HĐTE cấp xã.

Trong Phiên chất vấn, các đại biểu Quốc hội trẻ em giả định đã tham gia phát biểu các ý kiến, nêu lên những mong muốn, nguyện vọng của các cử tri trẻ em tại địa phương với 2 vấn đề “Phòng, chống bạo lực học đường” và “Phòng chống tác hại của thuốc lá, chất kích thích, nhất là trong môi trường học đường”, làm rõ các vấn đề được “cử tri trẻ em” cả nước quan tâm.

Phòng, chống bạo lực học đường và phòng chống tác hại của thuốc lá, chất kích thích, nhất là trong môi trường học đường
Đại biểu trẻ em Đậu Khắc Gia Bảo (Quảng Trị) đăng ký tranh luận về vấn đề nguyên nhân của Bạo lực học đường (Ảnh: Plan International Việt Nam).

Phát biểu sau phiên Chất vấn nội dung thứ nhất liên quan tới chủ đề “Phòng, chống bạo lực học đường”, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh: “Người cần phải làm nhiều việc nhất, không ai khác chính là các em. Nếu như các em học tập thật tốt, sống có hoài bão, sống có lý tưởng, biết yêu thương, biết quan tâm, biết chia sẻ - những người như vậy ắt hẳn sẽ không thực hành bạo lực đối với người khác. Nếu các em có đủ kỹ năng để có thể tự giải quyết được việc của mình, giúp bạn giải quyết được việc của các bạn, không tham gia vào bạo lực, thì bạo lực cũng không có chỗ trong học đường. Nếu các em có kỹ năng biết chọn lọc thông tin, biết sử dụng mạng xã hội đúng cách, biết bày tỏ chính kiến của mình, thì cũng không có chỗ cho các hành động xấu độc của mạng xã hội đến với mình. Trong đó, sự tu dưỡng của bản thân, việc chia sẻ tình yêu thương, việc có kỹ năng, thái độ đúng đắn đều là những điều rất quan trọng".

Phòng, chống bạo lực học đường và phòng chống tác hại của thuốc lá, chất kích thích, nhất là trong môi trường học đường
Đại biểu trẻ em tham dự Phiên họp giả định (Ảnh: Plan International Việt Nam).

Liên quan tới chủ đề “Phòng chống tác hại của thuốc lá, chất kích thích, nhất là trong môi trường học đường”, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan khẳng định: “Qua phiên chất vấn ngày hôm nay, chúng tôi đánh giá rất cao sự nghiên cứu, tìm hiểu và nhận thức của các vị đại biểu Quốc hội Trẻ em đối với vấn đề này. Các em không chỉ tìm hiểu về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng cũng như các chất kích thích, chất gây nghiện mà các em còn đề xuất ra rất nhiều giải pháp, mong muốn các bộ, ngành tập trung triển khai. Là cơ quan quản lý Nhà nước, chúng tôi cũng xin trân trọng tiếp thu những ý kiến của các em để tiếp tục hoàn thiện trong vấn đề tham mưu cơ chế chính sách và những giải pháp ngăn chặn tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng để trình Quốc hội trong thời gian tới. Chúng tôi cũng rất mong các vị đại biểu Quốc hội khóa XIV cũng sẽ tiếp tục lắng nghe và tiếp thu những ý kiến, mong muốn của các em trong quá trình thông qua các quyết sách, để đưa ra giải pháp giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đòi hỏi và để chúng ta có được một thế hệ mầm non, thanh niên của đất nước – khỏe về sức khỏe, thể lực, khỏe về trí tuệ và khỏe về tâm hồn để đáp ứng được nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đất nước".

Phòng, chống bạo lực học đường và phòng chống tác hại của thuốc lá, chất kích thích, nhất là trong môi trường học đường
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau Phiên họp giả định (Ảnh: Plan International Việt Nam).

Tại Chương trình, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam phát biểu chỉ đạo, động viên và tặng quà cho các đại biểu Quốc hội trẻ em giả định.

Tình hữu nghị, anh em Việt - Nga không bao giờ thay đổi Tình hữu nghị, anh em Việt - Nga không bao giờ thay đổi
Đây là phát biểu của đại diện Hội hữu nghị Nga - Việt tại cuộc gặp Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vào ngày 10/9 tại Moskva nhân chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của lãnh đạo Quốc hội Việt Nam.
306 thiếu nhi tiêu biểu tham dự 306 thiếu nhi tiêu biểu tham dự "Quốc hội trẻ em"
Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" lần thứ 2 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 27 đến 29/9 với các phiên thảo luận toàn thể, thảo luận tổ, chất vấn và khép lại với việc thông qua Nghị quyết phiên họp.
Vân Anh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO

Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO

Năm 2025 ghi dấu một giai đoạn hợp tác sâu sắc và hiệu quả giữa Việt Nam và Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO), với nhiều thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực văn hóa, di sản, giáo dục và tham gia xây dựng chính sách quốc tế, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò chủ động, trách nhiệm và uy tín ngày càng cao của Việt Nam tại các cơ chế đa phương toàn cầu.
Bài 5: Tăng cường thế nước – củng cố lòng dân: Giải pháp ở tầm chiến lược

Bài 5: Tăng cường thế nước – củng cố lòng dân: Giải pháp ở tầm chiến lược

Trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến động nhanh chóng, phức tạp và khó dự báo, với sự đan xen của cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, các cuộc xung đột khu vực, biến động kinh tế toàn cầu, cách mạng công nghệ và các thách thức an ninh phi truyền thống, yêu cầu đặt ra đối với Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc giữ vững ổn định hiện có. Quan trọng hơn, đất nước phải chủ động tạo lập và củng cố một thế nước vững chắc, đủ khả năng thích ứng linh hoạt trước những cú sốc từ bên ngoài, đồng thời bảo đảm không gian phát triển an toàn, bền vững trong dài hạn.
Bài 1: Khẳng định vị thế quốc gia và nguồn lực từ lòng dân

Bài 1: Khẳng định vị thế quốc gia và nguồn lực từ lòng dân

Tạp chí Thời đại xin trân trọng đăng tải bài viết "Thế nước và lòng dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước" của TS. Nguyễn Minh Chung - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.
Sát cánh cùng dân trong tâm lũ

Sát cánh cùng dân trong tâm lũ

Với quyết tâm hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, xác định đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, lực lượng Hải quân luôn có mặt tại những điểm khó khăn nhất để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Đọc nhiều

Việt Nam - Chile: gắn giao lưu nhân dân với kết nối địa phương và các mô hình hợp tác cụ thể

Việt Nam - Chile: gắn giao lưu nhân dân với kết nối địa phương và các mô hình hợp tác cụ thể

Ngày 08/01 tại Hà Nội, Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Chile (Hội) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội năm 2025 và đề ra phương hướng công tác năm 2026, trong đó xác định trọng tâm là thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Chile theo hướng thực chất, hiệu quả, gắn giao lưu nhân dân với kết nối địa phương và các mô hình hợp tác cụ thể.
Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả thực chất đối ngoại nhân dân năm 2026

Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả thực chất đối ngoại nhân dân năm 2026

Ngày 09/01 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 14, khóa VI, tập trung đánh giá kết quả công tác năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo tại Hưng Yên

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo tại Hưng Yên

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, hướng tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều 09/01, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng cùng Đoàn công tác đã tới thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo tại tỉnh Hưng Yên.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Quảng Ninh năm 2026: chú trọng củng cố, xây dựng tổ chức

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Quảng Ninh năm 2026: chú trọng củng cố, xây dựng tổ chức

Ngày 08/01, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025, triển khai chương trình công tác năm 2026, với trọng tâm là nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân và chuẩn bị Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Phạm Văn Tuân hy sinh tại Trường Sa

Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Phạm Văn Tuân hy sinh tại Trường Sa

Ngày 8/1, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn 147, Vùng 1 Hải quân phối hợp cùng Đảng ủy, UBND phường Bãi Cháy, các cơ quan ban ngành tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ công bố quyết định và trao Bằng “Tổ quốc ghi công” cho thân nhân Liệt sĩ Phạm Văn Tuân.
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 động viên cán bộ, chiến sĩ trước nhiệm vụ chống IUU dịp Tết

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 động viên cán bộ, chiến sĩ trước nhiệm vụ chống IUU dịp Tết

Trước giờ lên đường thực hiện nhiệm vụ phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng đã đến thăm, động viên và giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ tàu KN-373, nhấn mạnh tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị và quyết tâm giữ vững kỷ cương pháp luật trên biển.
Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu

Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu

Tại phiên họp thứ 29 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) ngày 06/01, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cho biết Bộ đã hoàn thiện và gửi tới Ủy ban châu Âu (EC) bộ hồ sơ báo cáo chi tiết về công tác chống khai thác IUU.
infographic quy dinh ve bao ve du lieu ca nhan doi voi cac nen tang mang xa hoi tu 112026
viet nam khang dinh vi the va dau an noi bat tai unesco
tin quoc te ngay 2612 thai lan pha do tuong than vishnu o bien gioi voi campuchia trung quoc cao buoc my can thiep quan he trung an
infographic dai hoi thi dua yeu nuoc toan quoc lan thu xi
infographic world travel awards 2025 viet nam tiep tuc duoc binh chon la diem den di san hang dau the gioi
infographic lich su hinh thanh va phat trien lien hiep cac to chuc huu nghi viet nam
infographic 10 thang nam 2025 ha noi don 2822 trieu luot khach du lich
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
Phiên bản di động