Trẻ vị thành niên – con mồi béo bở của tệ nạn mại dâm
Báo cáo của UNICEF cho thấy: ngoài Thái Lan, Philippines, các quốc gia như Indonesia, Malaysia, Campuchia cũng là những điểm đến của khách du lịch Mỹ, Australia, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc nếu có bất cứ nhu cầu nào về dịch vụ giải trí tình dục.
|
Tại Thái Lan, nhiều bé gái mới 13 tuổi đã bị dụ làm gái gọi phục vụ khách mua dâm. (Ảnh: Ubanmag)
Mới đây, cảnh sát Thái Lan triệt phá thành công đường dây mại dâm chuyên cung cấp cho một số nhân vật quyền lực nước này. Vụ việc gây chấn động, khi hầu hết đối tượng bán dâm là trẻ vị thành niên. Có 23 đối tượng phạm tội với vai trò tổ chức dắt mối, quản lý các bé gái, buộc các em tiếp khách.
Trong số các nghi phạm, có cựu quân nhân cao cấp, nhà sư nổi tiếng… Đặc biệt nghiêm trọng, một phó hiệu trưởng thừa nhận có quan hệ với 5 bé gái chỉ mới 13 tuổi. Những kẻ bị bắt nhiều khả năng phải đối mặt với cáo buộc có quan hệ tình dục với trẻ em dưới 15 tuổi, với mức án cao nhất là 20 năm tù.
Hoạt động mại dâm ở Thái Lan ước tính thu lại hàng tỷ USD mỗi năm. Tuy nhiên, cảnh sát nước này đang rất tích cực trong việc truy quét, triệt phá các hành vi mại dâm, đặc biệt đối với việc “chăn dắt” đối tượng vị thành niên. Hàng trăm vũ trường, quán bar… đã bị “lật tung” nếu có nghi ngờ.
Trong khi đó, ở các điểm nóng tại Philippines, trẻ vị thành niên bị ép phục vụ khách không hiếm. Cùng với sự bùng nổ công nghệ, mại dâm ngày càng trở thành nỗi ám ảnh đối với trẻ em gái nước này, như ở khu vực nhiều dân cư đói nghèo của thành phố Cordova (trên bờ biển phía Đông đảo Cebu, với 40% dân số nghèo).
| |
Cybersex–một biến tướng của nạn mại dâm ở Philippines
Không thể thoát khỏi sức cám dỗ của đồng tiền, nhiều phụ huynh đẩy con mình vào vòng xoáy tội lỗi. Họ ép con phô bày thân thể trước webcam, “tiền trao cháo múc” với những người chưa từng gặp mặt. Trẻ bị buộc tham gia dịch vụ cybersex này từ 7–17 tuổi, và không bao giờ là đủ khi có tới hàng trăm nghìn kẻ bệnh hoạn yêu cầu dịch vụ mỗi ngày.
Terre des Hommes – tổ chức phi lợi nhuận bảo vệ quyền trẻ em của Pháp – từng khuyến cáo: hậu quả mại dâm qua mạng ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể xác của trẻ. Qua khảo sát, các em thường có dấu hiệu trầm uất, rối loạn giấc ngủ; đồng thời mất khả năng phân biệt cảm xúc, đánh giá thái độ của người đối diện. Những đối tượng này thường thiếu kiềm chế, liên tục nói bậy và chửi tục. Điều quan trọng là họ không biết quý trọng cơ thể, xem thân thể mình như món đồ chơi, có thể cho bất cứ ai đụng chạm.
Xâm hại tình dục trẻ em qua các hoạt động kinh doanh trái pháp luật ngày càng biến tướng muôn hình vạn trạng. Ở Campuchia, tình hình tồi tệ không kém. Theo báo cáo về nạn buôn người do Bộ Ngoại giao Mỹ công bố, trẻ vị thành niên chiếm 1/3 số đối tượng hoạt động bán dâm tại quốc gia Đông Nam Á này.
Khách nước ngoài đến Campuchia du lịch vì mục đích thỏa mãn thú vui thân xác lại có khuynh hướng chọn trẻ vị thành niên, nhắm vào nhà mở, trung tâm bảo trợ trẻ mồ côi, trong đó trẻ em trai cũng là đối tượng bị xâm phạm không kém trẻ em gái. Nhận ra vấn đề nằm ở sự quản lý lỏng lẻo của các trung tâm, chính quyền Campuchia vào cuộc, đặt ra quy định chặt chẽ hơn đối với hoạt động thiện nguyện, nhằm hạn chế kẽ hở cho kẻ gian lợi dụng.
|
3 "tú bà" môi giới mại dâm trẻ vị thành niên bị bắt giữ tại Mê Linh, Hà Nội hôì tháng 8/2015
Tại Việt Nam, theo thống kê năm 2013, độ tuổi bán dâm ngày càng trẻ hóa. “Mại dâm trẻ em, tình trạng bóc lột tình dục trẻ em vì mục đích thương mại có chiều hướng gia tăng rất đáng báo động” – Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền nhận định.
Nguy hiểm hơn, hiện số lượng trẻ em đường phố ở Việt Nam tương đối lớn. Đây cũng chính là nhóm đối tượng thường xuyên bị dụ dỗ, lôi kéo hoặc ép buộc hành nghề mại dâm.
Thực trạng mại dâm vị thành niên tại thế giới cũng như Việt Nam đang đặt ra yêu cầu cấp bách đối với các cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, cần tới sự nỗ lực của toàn xã hội, để góp phần mang lại sự hồn nhiên cho các em.
Trọng Sang
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Lịch nghỉ dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp 30/4 - 1/5/2026
Thời tiết hôm nay (21/02): Hà Nội nhiệt độ cao nhất 26 độ
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng
Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết
Đọc nhiều
Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số
Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực
Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất






