Tri thức trẻ Việt Nam tại Nhật Bản hiến kế xây dựng Tổ quốc
Tiến sĩ Võ Văn Tuấn, Đại học Kyoto (Nhật Bản), nhấn mạnh rằng để hiện thực hóa khát vọng trở thành một trong những quốc gia dẫn đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và điện toán lượng tử, Việt Nam cần một chiến lược bài bản trong phát triển đội ngũ trí thức trẻ chất lượng cao.
![]() |
| TS Võ Văn Tuấn (ĐH Kyoto, Nhật Bản). (Ảnh: NVCC) |
Theo đó, bên cạnh việc mời các chuyên gia Việt kiều hoặc nhà khoa học quốc tế tham gia các dự án ngắn hạn, cần có các chính sách dài hạn nhằm thu hút và giữ chân nhân tài. Cụ thể, Tiến sĩ Tuấn đề xuất triển khai chương trình “Tài năng AI & Quantum Việt Nam” - một sáng kiến hỗ trợ toàn diện dành cho nghiên cứu sinh và hậu tiến sĩ dưới 35 tuổi, bao gồm cả người Việt ở nước ngoài. Chương trình không chỉ cấp học bổng toàn phần mà còn hỗ trợ quỹ nghiên cứu cá nhân, đồng thời tạo điều kiện về nhà ở ưu đãi cho các nhà khoa học Việt kiều tại các trung tâm công nghệ lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
![]() |
| TS Đinh Hùng Cường, Trưởng phòng nghiên cứu và phát triển Viện Hóa học nước biển Kitakyushu (Nhật Bản). (Ảnh: NVCC) |
Theo Tiến sĩ Đinh Hùng Cường, Trưởng phòng Nghiên cứu và Phát triển, Viện Hóa học nước biển, thành phố Kitakyushu (Nhật Bản): “Nhà nước và các doanh nghiệp lớn cần phối hợp xây dựng các khu sản xuất theo mô hình OEM (sản xuất thiết bị gốc), để các ý tưởng khoa học, các sáng kiến về sản phẩm có thể nhanh chóng được chuyển hóa thành sản phẩm phục vụ đời sống, rút ngắn thời gian từ nghiên cứu đến sản xuất".
Tiến sĩ Đinh Hùng Cường đề xuất tăng cường kết nối với đội ngũ nhà khoa học gốc Việt trên toàn cầu, thông qua việc cải thiện cơ chế cấp visa, đầu tư trang thiết bị, tạo điều kiện nghiên cứu thuận lợi hơn. Ông cũng bày tỏ mong muốn được đóng góp lâu dài cho Việt Nam thông qua các chương trình cố vấn, hợp tác nghiên cứu, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển hệ sinh thái công nghệ cao tại các trung tâm khoa học trong nước.
Tiến sĩ Phùng Đức Lực, Đại học Yamagata (Nhật Bản) đề xuất tích hợp mô hình nông nghiệp tuần hoàn vào thực tiễn tại Việt Nam. “Mô hình này cho phép tái sử dụng hiệu quả, an toàn và bền vững các nguồn tài nguyên như nước, dinh dưỡng và năng lượng. Tôi cho rằng đây là thời điểm vàng để áp dụng tại những vùng trọng điểm như Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long", TS. Lực chia sẻ.
![]() |
| TS. Phùng Đức Lực, Đại học Yamagata (Nhật Bản) trong một buổi chia sẻ. (Ảnh: NVCC). |
Ông bày tỏ mong muốn được kết nối với các nhà hoạch định chính sách, cơ quan thực thi và đối tác nghiên cứu tại Việt Nam nhằm đưa mô hình vào ứng dụng thực tế, góp phần xây dựng một nền nông nghiệp bền vững, một môi trường sống an lành, một nền kinh tế tuần hoàn hiệu quả và một xã hội phát thải carbon thấp.
| Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ VI không chỉ là dịp để các trí thức trẻ chia sẻ sáng kiến, đề xuất chính sách phát triển, mà còn đóng vai trò là kênh tham vấn chiến lược cho các cơ quan hoạch định chính sách trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đây cũng là cơ hội để tăng cường kết nối giữa trí thức trong và ngoài nước, thúc đẩy hình thành các mạng lưới hợp tác bền vững, góp phần đưa Việt Nam hội nhập sâu rộng và phát triển nhanh, bền vững. Sự hiện diện của đoàn trí thức trẻ Việt Nam từ Nhật Bản không chỉ thể hiện tinh thần phụng sự Tổ quốc của kiều bào, mà còn mang theo tri thức, kinh nghiệm quốc tế nhằm đóng góp các hiến kế thực tiễn cho quá trình phát triển đất nước. |
Tin bài liên quan
Thúc đẩy chuyển giao công nghệ và đầu tư sinh thái Việt Nam - Nhật Bản
Tặng xe đạp và quà cho học sinh Lào khó khăn
Hợp tác thúc đẩy phúc lợi cho người Việt tại Hàn Quốc
Các tin bài khác
Tuần lễ quảng bá Phở tại châu Âu
VKBIA trao quà hỗ trợ cho các trường học tại Lào Cai
Giải bóng đá người Việt tại Nhật Bản quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung gặp thiên tai
Giải bóng đá người Việt tại Kyushu (Nhật Bản) quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt
Đọc nhiều
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ
Tin quốc tế ngày 21/11: Hé lộ kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine; Campuchia - Thái Lan lập bản đồ cắm mốc biên giới tạm thời
Ninh Bình: chủ động, sáng tạo trong công tác thông tin đối ngoại
Trên 110 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lực lượng Hải quân cứu hơn 2.200 lượt người trên biển
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ
Điện Biên chủ động phòng chống cháy rừng, bảo vệ hơn 592 nghìn ha đất lâm nghiệp
Multimedia
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú








