Triều Tiên qua bộ ảnh “Những khách sạn ở Bình Nhưỡng”
Triều Tiên luôn là một đất nước bí ấn nhất so với phần còn lại của thế giới, vì vậy, luôn gây nên những sự tò mò của mọi người về mọi khía cạnh của cuộc sống nơi đây.
Mới đây, một hướng dẫn viên chuyên khai thác thị trường du lịch Triều Tiên tên là James Scullin đã phối hợp cùng nhiếp ảnh gia Nicole Reed cho ra đời một quyển sách ảnh mang tên “Những khách sạn ở Bình Nhưỡng”.
![]() |
| Một khách sạn mới khai trương ở thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh: James Scullin, Nicole Reed |
Với hơn 150 bức ảnh được chụp từ 10 khách sạn phổ biến nhất ở thủ đô Bình Nhưỡng, quyển sách ảnh sẽ vén đôi chút tấm màn đen huyền bí để giúp chúng ta có cái nhìn sơ bộ về văn hóa, kiến trúc và bối cảnh xã hội ẩn dấu đằng sau những khung hình.
![]() |
| Bên ngoài một khách sạn ở thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh: James Scullin, Nicole Reed |
Triều Tiên đã mở cửa cho du lịch quốc tế vào tham quan từ năm 2013, tuy nhiên, số lượng du khách được đặt chân đến đây lại không bao nhiêu: chỉ có khoảng 6.000 khách từ các nước phương Tây đến thăm Triều Tiên mỗi năm mà thôi.
![]() |
| Khách lưu trú được phục vụ các bữa ăn trong nhà ăn rộng rãi sạch sẽ như thế này. Ảnh: James Scullin, Nicole Reed |
Du khách quốc tế thường phải đặt tour theo nhóm, và phải được giám sát chặt chẽ bởi những nhân viên nhà nước. Họ không được phép đi lại tự do trên đường phố của thủ đô Bình Nhưỡng, đồng nghĩa với việc du khách sẽ phải dành hầu hết thời gian của mình ở bên trong khách sạn.
Như được nhìn thấy trong quyển sách ảnh mang tên “Những khách sạn ở Bình Nhưỡng”, khách có thể ăn tại các khu nhà ăn rộng rãi, hát hò thoải mái trong những phòng karaoke, và ngắm nhìn thành phố từ phía bên trên qua những cánh cửa sổ.
![]() |
| Một phòng karaoke bên trong khách sạn. Ảnh: James Scullin, Nicole Reed |
Quyển sách ảnh cũng phản ánh một Triều Tiên đa dạng đến lộn xộn với những lối kiến trúc vay mượn được nhìn thấy qua những vẻ bề ngoài mang đậm nét thiết kế theo chủ nghĩa Thô mộc có nguồn gốc từ các nước Liên Xô cũ cho đến nội thất với những cột đá cẩm thạch sáng bóng.
“Đây là một quyển sách đặc biệt bởi nó chứa đựng những điều mà chưa có tài liệu nào đề cập đến trước đây”, Reed nói.
![]() |
| Khung cảnh một quầy bar bên trong khách sạn ở thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh: James Scullin, Nicole Reed |
“Ngay khi đặt chân đến Triều Tiên, ngay lập tức ta sẽ cảm nhận ngay những điều khác lạ. Các thông điệp chính trị có thể được nhìn thấy mọi nơi, thời trang ở đây được hiểu là ‘ăn mặc đồng phục’, và tác động của việc tự tách mình ra khỏi thế giới chung của loài người là rất rõ ràng ở khắp nơi. Ở đây, tinh thần tập thể được đặt lên trên hết”, Scullin bổ sung.
“Chính việc thiếu vắng sự hiện diện của văn minh mà Triều Tiên đã sở hữu một vẻ quyến rũ đặc biệt đối với những người ở thế giới bên ngoài”.
![]() |
| Phong cách kiến trúc của các khách sạn ở Bình Nhưỡng chịu nhiều ảnh hưởng từ kiến trúc của Liên Xô cũ. Ảnh: James Scullin, Nicole Reed |
2 tác giả phương Tây này đã đến Triều Tiên theo một tour du lịch được công ty Lữ hành Quốc tế Hàn Quốc phối hợp với Dịch vụ Lữ hành Juche (Triều Tiên) tổ chức vào tháng 4/2019.
“Chúng tôi phát hiện ra rằng, phần lớn du khách nước ngoài đến đây là người Trung Quốc, và họ nói rằng, họ muốn tận mắt nhìn thấy một nơi mà trong quá khứ Trung Quốc đã từng y hệt như ở Triều Tiên bây giờ”.
![]() |
| Đây là khu vực cắt tóc cho du khách. Nhưng không có nhiều lựa chọn lắm về kiểu tóc. Ảnh: James Scullin, Nicole Reed |
Theo quan sát của 2 tác giả quyển sách ảnh thì mỗi khách sạn ở đây đều có những nét kiến trúc và bài trí hoàn toàn khác nhau, kể cả màu sơn tường lẫn đồ đạc bên trong phòng khách sạn.
![]() |
| Mỗi khách sạn ở đây đều cố gắng làm cho mình khác biệt so với đối thủ. Ảnh: James Scullin, Nicole Reed |
Những cư dân sống ở Bình Nhưỡng thường được có cơ hội tận hưởng những đặc quyền lớn hơn nhiều so với những địa phương khác ở Triều Tiên. Và do được ưu tiên đầu tư nhiều hơn về mặt ngân sách nên các khách sạn ở đây được trùng tu, sửa chữa, và xây mới thường xuyên. Nhờ vậy, chúng trông có vẻ hiện đại hơn những nơi khác.
“Nhân viên làm việc ở các khách sạn này luôn thể hiện một sự tự hào không giấu diếm về những điều mà họ cho là tốt đẹp nhất ở đất nước mình”.
![]() |
| Nhân viên lễ tân ở một khách sạn. Ảnh: James Scullin, Nicole Reed |
Hai tác giả cho rằng, quyển sách ảnh “Những khách sạn ở Bình Nhưỡng” không có tham vọng giải thích một cách đầy đủ về đất nước Triều Tiên. Điều họ mong muốn là, qua những tấm ảnh chụp một cách chân thực những khách sạn và đồ đạc, kiến trúc, thiết kế,... của chúng sẽ giúp cung cấp cho mọi người một cái nhìn sơ bộ về một xã hội đặc biệt ở một đất nước đặc biệt mà thôi.
![]() |
| Nhân viên phục vụ nhà ăn trong một khách sạn. Ảnh: James Scullin, Nicole Reed |
Tàu tuần tra Triều Tiên gần đây nổ súng bắn tàu cá Trung Quốc được cho là đang đánh bắt trái phép ở vùng biển ... |
Tổng thống Trump cho biết, nếu giành chiến thắng, ông sẽ thực hiện các thỏa thuận với Iran và Triều Tiên rất nhanh chóng. |
Triều Tiên vốn là đất nước bí ẩn trong mắt của bạn bè quốc tế, với lối sống khép kín. Bộ ảnh được đăng tải ... |
Tin bài liên quan
Vun đắp tình hữu nghị, nâng tầm quan hệ hai Đảng, hai nước Việt Nam và Triều Tiên
Thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Triều Tiên bước vào giai đoạn phát triển mới
Triều Tiên mở cửa lại đón du khách nước ngoài sau 5 năm
Các tin bài khác
“Đại lộ tên lửa” với hơn 160 doanh nghiệp hàng không vũ trụ ở Bắc Kinh
Chiết Giang (Trung Quốc) biến rác thải nhựa đại dương thành “kho báu” như thế nào?
Trung Quốc đã làm gì để biến "vùng đất cằn cỗi" thành "ngân hàng vàng"?
Tờ Il Foglio (Italy) ra mắt số báo đầu tiên do trí tuệ nhân tạo thực hiện
Đọc nhiều
YEDT 2026: Kết nối giảng đường với thực tiễn chuyển đổi số doanh nghiệp
Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam: Đổi mới để đồng hành cùng người lao động trong kỷ nguyên mới
Làm rõ thực trạng tổ chức và hoạt động đối ngoại nhân dân của Việt Nam
Toàn văn bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Ở Mường Nhé, thầy cô không chỉ gieo chữ mà còn giúp người dân thoát nghèo
Bồi đắp tình yêu Tổ quốc từ sân chơi tìm hiểu biển, đảo quê hương
Động thổ cao tốc Sơn La – Điện Biên – cửa khẩu Tây Trang hơn 23.000 tỷ đồng
Multimedia
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025














