Trang chủ Quốc tế Góc nhìn CGTN
16:22 | 25/01/2026 GMT+7

Trung Quốc hút mạnh khách quốc tế nhờ nhiều chính sách ưu đãi

aa
Nhờ các chính sách tạo thuận lợi nhập cảnh, mở rộng danh sách quốc gia và vùng lãnh thổ được miễn thị thực, hoàn thuế khi xuất cảnh cùng nhiều ưu đãi khác liên tục được triển khai, thị trường du lịch quốc tế vào Trung Quốc đã đón “khởi đầu rực rỡ” trong năm 2026.
Doanh thu phòng vé Trung Quốc trong dịp Tết Nguyên đán 2025 lập mức cao mới
Đột phá mới của Trung Quốc trong lĩnh vực năng lượng, thiên văn học

Trên các đường phố, khu mua sắm, nhà hàng ở khắp Trung Quốc, hình ảnh du khách nước ngoài xách theo túi lớn túi nhỏ khi đi mua sắm xuất hiện ngày càng thường xuyên. Từ quá cảnh ngắn ngày đến trải nghiệm chuyên sâu, ngày càng nhiều du khách quốc tế đến Trung Quốc để du lịch, mua sắm; vừa tận hưởng kỳ nghỉ, vừa trực tiếp cảm nhận một Trung Quốc cởi mở và tràn đầy sức sống.

Trung Quốc hút mạnh khách quốc tế nhờ nhiều chính sách ưu đãi
Ngày 25/1/2025, tại Thượng Hải, khách du lịch quốc tế được thu hút bởi màn trình diễn múa sư tử. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Ngay từ ngày đầu năm mới, du lịch quốc tế vào Trung Quốc đã có sự khởi đầu mạnh mẽ với lượng lớn du khách quốc tế chọn Trung Quốc làm điểm đến. Dữ liệu từ các nền tảng du lịch trực tuyến cho thấy, trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch vừa qua, số lượt đặt các sản phẩm vui chơi mang tính trải nghiệm dành cho du khách quốc tế tăng hơn 30 lần, có 97 thành phố trong nước đón khách quốc tế. Ngoài các điểm đến quen thuộc như Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến, Thành Đô, lượng du khách nước ngoài đến tham quan các khu du lịch băng tuyết tại nhiều địa phương cũng tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng sân bay Cáp Nhĩ Tân đã bổ sung một số tuyến bay thẳng và bay thuê bao mới tới các nước Đông Nam Á như Singapore, Thái Lan, Malaysia…

Sự sôi động của thị trường du lịch quốc tế vào Trung Quốc, trước hết đến từ việc thúc đẩy các chính sách tạo thuận lợi thị thực. Từ ngày 20/11/2025, Trung Quốc chính thức triển khai biện pháp khai báo thẻ nhập cảnh trực tuyến dành cho người nước ngoài, giúp đơn giản hóa thủ tục nhập cảnh và nâng cao đáng kể hiệu quả thông quan. Tại cửa khẩu Hà Khẩu trên biên giới Trung Quốc - Việt Nam, hành khách có thể khai báo trước trên mạng, sau khi đến nơi có thể nhanh chóng làm thủ tục nhập cảnh mà không cần xếp hàng chờ đợi.

Nông Thúy Dương - Hướng dẫn viên du lịch Việt Nam chia sẻ: “Hôm nay tôi dẫn một đoàn du lịch gồm 45 người sang Côn Minh. Ở Việt Nam, rất hiếm khi được thấy tuyết. Dịp Tết Dương lịch, Việt Nam nghỉ 4 ngày, nên mọi người rất muốn được ngắm tuyết và cũng mong có cơ hội đến Côn Minh du lịch”.

Các chính sách tạo thuận lợi nhập cảnh đã giúp ngành du lịch xuyên biên giới giữa Vân Nam và Việt Nam có một sự khởi đầu đặc biệt ấn tượng trong năm 2026. Ngay trong những ngày đầu năm mới, cửa khẩu Hà Khẩu đã đón 263 đoàn du lịch Việt Nam với hơn 4.300 lượt khách, tăng lần lượt 415% và 535% so với cùng kỳ năm trước.

Tại sân bay quốc tế Lộc Khẩu Nam Kinh - trung tâm hàng không lớn nhất tỉnh Giang Tô, hàng chục hành khách nhập cảnh trên chuyến bay từ TP. Hồ Chí Minh đều là những người đầu tiên trải nghiệm hệ thống mới, đánh giá hệ thống này đã giúp quá trình nhập cảnh diễn ra suôn sẻ và nhanh chóng hơn.

Trần Hiểu Huy - nhân viên Trạm kiểm soát biên phòng Nam Kinh cho biết: “So với tờ khai nhập cảnh bằng giấy, khai báo trực tuyến thuận tiện và nhanh chóng hơn cả về hình thức khai nhập thông tin lẫn trải nghiệm thông quan”.

Hành khách có thể khai báo thông tin chuyến đi khi nhập cảnh Trung Quốc thông qua nhiều kênh khác nhau; chỉ cần đăng nhập trang web liên quan hoặc quét mã QR trên điện thoại di động để hoàn tất đăng ký. Trong khi đó, thẻ nhập cảnh bằng giấy truyền thống vẫn là một lựa chọn dự phòng.

Bênh cạnh đó, việc mở rộng phạm vi áp dụng chính sách miễn thị thực tiếp tục phát huy hiệu quả cộng hưởng. Trong năm qua, Trung Quốc đã từng bước mở rộng danh sách các quốc gia được miễn thị thực, đồng thời thống nhất kéo dài thời gian quá cảnh miễn thị thực lên 240 giờ, hiện đã bao phủ 24 đơn vị hành chính cấp tỉnh và 65 cửa khẩu nhập cảnh. Theo số liệu của Cục Quản lý di trú Quốc gia Trung Quốc, trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay, số người nước ngoài nhập cảnh theo diện miễn thị thực đạt 292.000 lượt, tăng 35,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Tại Bắc Kinh, đoàn khách quốc tế đầu tiên nhập cảnh trong năm 2026 đã được chào đón nồng nhiệt và được tặng cẩm nang du lịch, hướng dẫn hoàn thuế xuất cảnh cùng các sản phẩm văn hóa sáng tạo tinh tế.

Trịnh Phương - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Du lịch thành phố Bắc Kinh chia sẻ: “Trong năm 2025, du lịch quốc tế đến Bắc Kinh ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể, với tổng lượt khách vượt 5 triệu người, điều này có được là nhờ vào lợi ích từ chính sách quá cảnh miễn thị thực của Nhà nước. Năm 2026, Bắc Kinh sẽ chuyển trọng tâm từ các biện pháp tạo thuận lợi sang phát triển chất lượng cao, hướng tới xây dựng nơi đây thành điểm đến hàng đầu cho du lịch quốc tế vào Trung Quốc”.

Là cảng thương mại tự do được quan tâm rộng rãi, tỉnh Hải Nam hiện cho phép công dân của 86 quốc gia nhập cảnh miễn thị thực. Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch đầu tiên sau khi triển khai vận hành theo cơ chế khép kín, lượng xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu trong toàn tỉnh vượt 31.000 lượt, tăng 23,5% so với cùng kỳ năm trước.

Amina, du khách Nga chia sẻ: “Tam Á là một nơi tuyệt vời, đặc biệt là biển, phong cảnh và trái cây ở đây. Đối với người Nga chúng tôi, cơ hội được chiêm ngưỡng những cảnh đẹp như vậy là rất hiếm. Hơn nữa, chính sách miễn thị thực thật sự rất tuyệt!”

Trung Quốc hút mạnh khách quốc tế nhờ nhiều chính sách ưu đãi
Ngày 28/5/2025, tại nhà hàng bán sản phẩm văn hóa sáng tạo ở Bảo tàng Thượng Hải, một khách du lịch nước ngoài cho xem ứng dụng Alipay lắp trên điện thoại di động của mình. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Nhằm tiếp tục tối ưu hóa môi trường tiêu dùng, từ tháng 4 năm 2025, "hoàn thuế ngay khi mua hàng" dành cho khách du lịch xuất cảnh được triển khai trên toàn quốc với mức hoàn thuế tối thiểu được hạ xuống còn 200 nhân dân tệ. Đồng thời các nền tảng thanh toán tại Trung Quốc sẽ được liên kết thẻ tín dụng quốc tế, giải quyết hiệu quả những vướng mắc trong thanh toán của du khách nước ngoài.

Tại một cửa hàng ở Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang, Mark, một du khách đến từ Thổ Nhĩ Kỳ đang tỉ mỉ lựa chọn hàng hóa. Anh cho biết, do nhu cầu kinh doanh, anh thường xuyên đến đây mua quà lưu niệm. Hiện nay, với chính sách “hoàn thuế ngay khi mua hàng”, anh có thể nhận ngay 11% thuế giá trị gia tăng được hoàn ngay tại chỗ.

“Nhờ khoản hoàn thuế, tôi có thể tiết kiệm được một khoản tiền và mua được nhiều đồ hơn”, Mark người mua Thổ Nhĩ Kỳ nói.

Trâu Vĩ - Chủ cửa hàng chia sẻ: “Các hộ kinh doanh chúng tôi cũng rất thích chính sách này. Nhờ đó, cửa hàng của tôi có thể thu hút nhiều khách hàng hơn”.

Tại thành phố Hàng Châu, dịch vụ hoàn thuế “một chạm” giúp du khách nước ngoài chỉ cần chạm nhẹ trên điện thoại là có thể hoàn tất thủ tục hoàn thuế chỉ trong vòng hai phút.

Một du khách đến từ Malaysia chia sẻ: “Trước đây phải làm thủ tục hoàn thuế tại sân bay, giờ có thể làm trực tiếp tại trung tâm thương mại. Tôi rất thích mua sắm ở đây nên vẫn đang tiếp tục mua thêm”.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục thuế nhà nước Trung Quốc, trong 11 tháng đầu năm 2025, số du khách nước ngoài làm thủ tục hoàn thuế khi xuất cảnh tăng 285% so với cùng kỳ năm trước; doanh số bán hàng hóa được hoàn thuế và số tiền hoàn thuế tăng 98,8% so với cùng kỳ năm trước.

Đới Tân - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Du lịch Trung Quốc cho biết: "Khoảng một phần ba ngân sách của khách du lịch quốc tế được chi cho mua sắm. Từ ‘du lịch Trung Quốc’ sang ‘mua sắm tại Trung Quốc’ thể hiện sự thay đổi trong việc đa dạng hóa các sản phẩm mua sắm và mức chi tiêu. Điều thay đổi không chỉ là sự đa dạng của chủng loại hàng hóa mà còn là sự phong phú của các phân khúc tiêu dùng. Tác động tổng hợp của những yếu tố này sẽ giúp du lịch quốc tế vào Trung Quốc trong năm nay đạt mức cao kỷ lục mới”.

Cùng với việc các chính sách như miễn thị thực, tạo thuận lợi khi nhập cảnh, hoàn thuế xuất cảnh… liên tục được triển khai và phát huy hiệu quả, thị trường du lịch quốc tế vào Trung Quốc đang tăng tốc phục hồi và nâng cấp về chất lượng. Có thể dự báo rằng trong năm 2026, sức hút của du lịch quốc tế vào Trung Quốc sẽ tiếp tục gia tăng, quy mô tiêu dùng của du khách quốc tế sẽ không ngừng mở rộng, qua đó tiếp thêm động lực mới cho sự phát triển chất lượng cao của văn hóa và du lịch.

Doanh thu phòng vé bộ phim hoạt hình “Zootopia 2” tại Trung Quốc đại lục dẫn đầu thế giới Doanh thu phòng vé bộ phim hoạt hình “Zootopia 2” tại Trung Quốc đại lục dẫn đầu thế giới
Trung Quốc: Dưỡng Tâm Điện trong Cố Cung mở cửa trở lại đón công chúng Trung Quốc: Dưỡng Tâm Điện trong Cố Cung mở cửa trở lại đón công chúng

Đài CMG
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

CMG phát sóng phim tài liệu “Cung điện Potala”

CMG phát sóng phim tài liệu “Cung điện Potala”

Cung điện Potala - di sản văn hóa thế giới, là quần thể kiến trúc cung điện đặc biệt, được bảo tồn hoàn chỉnh nhất, không những là tiêu bản lịch sử về quản lý vùng biên giới của các triều đại Trung Nguyên trong lịch sử Trung Quốc, mà còn là nhân chứng lịch sử cho sự giao lưu, hòa hợp giữa các dân tộc Trung Hoa. Tại cung điện Potala có lịch sử lâu dài, các yếu tố chính trị, tôn giáo, văn hóa, nghệ thuật đan xen nhau, để lại nhiều câu chuyện đầy kịch tính.
Cơn sốt tương tác NPC tại các khu du lịch Trung Quốc

Cơn sốt tương tác NPC tại các khu du lịch Trung Quốc

Những năm gần đây, tại các khu du lịch Trung Quốc đang dấy lên một làn sóng “tương tác NPC”. NPC vốn là các nhân vật không do người chơi điều khiển trong trò chơi điện tử, nay được người thật hóa thân và “đưa” vào không gian du lịch thực tế, trở thành những nhân vật chính tương tác trực tiếp với du khách và dẫn dắt câu chuyện trải nghiệm.
Câu chuyện thanh niên Tây Tạng khởi nghiệp bằng “bánh phân bò”

Câu chuyện thanh niên Tây Tạng khởi nghiệp bằng “bánh phân bò”

Bánh phân bò là nhiên liệu chủ yếu nhất dùng hàng ngày trong sinh hoạt của người dân tộc Tạng. Trước đây, trong khu vực nông nghiệp và chăn nuôi ở Tây Tạng, trên bức tường bên ngoài mỗi hộ gia đình đều có “chiếc bánh” đặc và đen tròn, đây là phân bò mà nông dân chăn nuôi thu thập, sau khi hong khô trong gió làm chất đốt. Chiếc bánh phân bò này trộn tạp với cỏ cây, sau khi đốt sẽ tỏa ra mùi hương độc đáo. Những năm gần đây, cùng với việc thế hệ mới thanh niên Tây Tạng được tiếp nhận giáo dục đại học, phương thức sinh hoạt “đốt phân bò” được kế thừa qua các thế hệ nông dân chăn nuôi trên thảo nguyên cũng âm thầm diễn ra sự đổi thay.
20 năm đường sắt Thanh Hải - Tây Tạng: "Huyết mạch kinh tế quan trọng" cho sự thịnh vượng và phát triển của vùng cao nguyên

20 năm đường sắt Thanh Hải - Tây Tạng: "Huyết mạch kinh tế quan trọng" cho sự thịnh vượng và phát triển của vùng cao nguyên

Ngày 1/7/2026, đường sắt Thanh Hải - Tây Tạng - tuyến đường sắt cao nguyên cao nhất và dài nhất thế giới kỷ niệm 20 năm thông xe toàn tuyến. Được ví như “con đường lên trời”, tuyến đường sắt này không chỉ ghi dấu một kỳ tích trong lịch sử xây dựng công trình thế giới, mà còn trở thành “đại động mạch kinh tế”, góp phần thúc đẩy phát triển và mang lại diện mạo mới cho khu vực cao nguyên.

Đọc nhiều

Ba ưu tiên thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam - Philippines

Ba ưu tiên thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam - Philippines

Mở rộng kết nối từ các thành phố lớn tới cộng đồng địa phương và vùng sâu, vùng xa; phát huy các kênh đối ngoại nhân dân để kết nối hiệp hội doanh nghiệp, nhà khởi nghiệp và địa phương, hỗ trợ hợp tác trong nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế số; thiết lập các mạng lưới dành cho lãnh đạo trẻ, học giả trẻ và doanh nhân hai nước, thúc đẩy sáng kiến về giáo dục, năng lực số và phát triển bền vững. Đó là 3 ưu tiên nhằm thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam - Philippines được ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đề xuất tại chương trình Gặp gỡ hữu nghị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Philippines ngày 10/7 tại Hà Nội.
Nhịp cầu nhân dân trong 50 năm quan hệ Việt Nam - Philippines

Nhịp cầu nhân dân trong 50 năm quan hệ Việt Nam - Philippines

Nửa thế kỷ sau ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Philippines không ngừng mở rộng hợp tác, đồng thời bồi đắp sự gắn bó từ những kết nối giữa nhân dân hai nước. Trong hành trình đó, Hội hữu nghị Việt Nam - Philippines và Hội hữu nghị Philippines - Việt Nam đã phát huy vai trò cầu nối, góp phần củng cố hiểu biết, tin cậy và tình cảm hữu nghị, tạo nền tảng xã hội cho quan hệ Đối tác Chiến lược Tăng cường giữa hai nước.
Việt Nam - Armenia thúc đẩy kết nối hàng không, tiếp cận thị trường mới

Việt Nam - Armenia thúc đẩy kết nối hàng không, tiếp cận thị trường mới

Đó là nội dung được trao đổi tại buổi làm việc giữa Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Armenia tại Việt Nam Suren Baghdasaryan và Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam Lê Hoàng Minh diễn ra ngày 10/7 tại Hà Nội.
Chia sẻ thông tin kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam – Brazil 6 tháng đầu năm 2026

Chia sẻ thông tin kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam – Brazil 6 tháng đầu năm 2026

Ngày 9/7/2026, tại Thủ đô Brasília, Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil đã tổ chức Tọa đàm “Chia sẻ thông tin kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam – Brazil trong 6 tháng đầu năm 2026” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, nhằm cập nhật tình hình hợp tác kinh tế song phương, trao đổi về cơ hội thị trường, đồng thời thảo luận các khó khăn, thách thức và định hướng thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới.
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới

Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới

Trong khuôn khổ Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III, ngày 8-9/7 tại Trạm Y tế Thanh Thủy (xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An) và Trạm Y tế Xop Tong (cụm bản NamOn, huyện Xaichomphon, tỉnh Bolikhamsai), lực lượng quân y Việt Nam, quân y Lào và ngành y tế địa phương tổ chức chương trình khám bệnh, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho người dân khu vực biên giới.
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển

Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển

Ngày 9/7, Tàu 380 thuộc Lữ đoàn 167 Vùng 2 Hải quân do Trung tá Trần Văn Úy, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 167 chỉ huy, đã tham gia luyện tập chung trên biển với Biên đội tàu Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc, gồm tàu huấn luyện 83 Thích Kế Quang và tàu đổ bộ 998 Côn Lôn Sơn.
Khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới Việt Nam – Lào

Khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới Việt Nam – Lào

Ngày 9/7, tại Đại đội Biên phòng 252, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bolykhamxay (Lào), Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào đã cùng thực hiện nghi thức khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới.
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
infographic cac moc thoi gian sau cuoc bau cu dai bieu quoc hoi khoa xvi va dai bieu hdnd cac cap
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Tây tỉnh Phú Thọ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 01-02/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Thời tiết hôm nay (28/5): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào

Thời tiết hôm nay (28/5): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 28/5.
Từ 1/7, phát tán tin giả trên mạng xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu đồng

Từ 1/7, phát tán tin giả trên mạng xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu đồng

Từ ngày 1/7/2026, nhiều hành vi vi phạm trên mạng xã hội như phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc, quảng cáo hàng hóa bị cấm hay chia sẻ nội dung vi phạm pháp luật sẽ bị xử phạt nặng theo Nghị định 174/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng.
Thời tiết hôm nay (22/5): Cả nước nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (22/5): Cả nước nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 22/5, nhiều nơi trên cả nước có nắng nóng, nhiều nơi có nắng nóng gay gắt, có nơi nhiệt độ trên 37°C.
Thời tiết hôm nay (20/5): Cả nước có mưa

Thời tiết hôm nay (20/5): Cả nước có mưa

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 20/5. Theo đó, các địa phương trên cả nước có mưa dông, có nơi mưa rất to.
Phiên bản di động