Trung Quốc công bố các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội 5 năm tới
Theo Reuters, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường công bố mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2024 của nước này khoảng 5%, đồng thời cam kết chuyển đổi mô hình phát triển của đất nước, giảm bớt rủi ro do cuộc khủng hoảng bất động sản và tình trạng nợ tại các thành phố gây ra. Trung Quốc có kế hoạch duy trì mức thâm hụt ngân sách trên tổng sản phẩm trong nước (GDP) ở mức 3% trong năm nay, thấp hơn so với mức điều chỉnh 3,8% vào cuối năm ngoái. Đặc biệt, Trung Quốc có kế hoạch phát hành 1.000 tỷ nhân dân tệ (139 tỷ USD) trái phiếu kho bạc đặc biệt siêu dài hạn để huy động vốn đầu tư cho các dự án lớn.
![]() |
| Phiên khai mạc kỳ họp thứ hai Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc khóa XIV tại Bắc Kinh, ngày 5/3/2024. (Ảnh: Tân Hoa xã) |
Đối với vấn đề Đài Loan và quốc phòng, Trung Quốc "kiên quyết thúc đẩy sự nghiệp thống nhất Trung Quốc", đồng thời tuyên bố sẽ tăng chi tiêu quốc phòng thêm 7,2% trong năm nay, ngang bằng với năm ngoái.
Về khoa học công nghệ, Trung Quốc sẽ xây dựng kế hoạch phát triển cho các công nghiệp mới nổi, bao gồm cả điện toán lượng tử và sẽ tiếp tục phấn đấu hướng tới tự chủ công nghệ, bao gồm tăng cường nỗ lực về dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo.
Trung Quốc cũng sẽ cải thiện các chính sách hỗ trợ gia tăng tỷ lệ sinh và các kế hoạch chi tiết nhằm hỗ trợ người cao tuổi đang ngày càng tăng bằng cách tăng phúc lợi xã hội và lương hưu cơ bản cũng như thúc đẩy hệ thống hưu trí tư nhân.
Về năng lượng và tài nguyên, Trung Quốc sẽ đẩy mạnh thăm dò và phát triển dầu khí tự nhiên, khoáng sản chiến lược để bảo đảm an ninh năng lượng và tài nguyên, đồng thời sẽ thắt chặt kiểm soát việc tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch.
Trung Quốc cũng mở rộng sản xuất đậu nành và các loại hạt có dầu khác trong khi vẫn duy trì sản xuất chăn nuôi, thủy sản ổn định nhằm tăng cường an ninh lương thực cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Mục tiêu tham vọng nhưng có thể đạt được
Đây là nhận định của Larry Hu, chuyên gia kinh tế phụ trách Trung Quốc tại Tập đoàn tài chính Macquairie khi đánh giá về mục tiêu tăng trưởng GDP khoảng 5% của Trung Quốc. Trước đó, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc chỉ ở mức 4,6% trong năm nay.
"Điều này đòi hỏi các biện pháp nới lỏng mạnh mẽ hơn năm ngoái. Nó cũng có thể cải thiện triển vọng tăng trưởng của các hộ gia đình và doanh nghiệp".
Nhiều nhà phân tích khác cho rằng mục tiêu tăng trưởng GDP năm nay của Trung Quốc sẽ nhiều thách thức hơn do nền kinh tế đang đứng trước nhiều khó khăn, trong khi cú hích phục hồi sau đại dịch đang mờ dần. Vì vậy, Trung Quốc cần có nhiều biện pháp kích thích hơn để thúc đẩy tăng trưởng.
Theo Thủ tướng Lý Cường, việc đạt được các mục tiêu tăng trưởng “sẽ không dễ dàng” nhưng chính phủ đã tính toán các yếu tố về việc làm, thu nhập... trước khi đề ra mức tăng trưởng này.
Với mức tăng tương đương với năm ngoái (7,2%), ngân sách quốc phòng của Trung Quốc đã tăng chín năm liên tục kể từ năm 2016. Năm 2024 cũng là năm thứ ba liên tiếp chi tiêu quốc phòng của nước này tăng hơn 7% ngay cả khi kinh tế đang chững lại. Thời báo Hoàn Cầu dẫn nhận định các chuyên gia cho rằng, mức tăng trên phản ánh "những bước đi hợp lý, thận trọng và ổn định" của Trung Quốc trong phát triển quốc phòng, trong đó có tính đến các yếu tố như hiện đại hóa quân đội, môi trường an ninh bên ngoài và phát triển kinh tế.
Kỳ họp thứ hai Quốc hội Trung Quốc dự kiến sẽ bế mạc vào ngày 11/3.
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Tin quốc tế: Ukraine cáo buộc Nga "cố tình đe dọa an toàn hạt nhân châu Âu"; Thủ tướng Nhật đề xuất giảm lương nội các
Tin quốc tế ngày 05/11: Nga lập chiến lược phát triển ngành đất hiếm; dấu hiệu Triều Tiên chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều
Tin quốc tế ngày 01/11: Ông Trump úp mở thử hạt nhân dưới lòng đất; Trung Quốc đưa phi hành gia trẻ nhất lên vũ trụ
Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua nghị quyết kêu gọi chấm dứt cấm vận Cuba
Đọc nhiều
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ
Tin quốc tế ngày 21/11: Hé lộ kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine; Campuchia - Thái Lan lập bản đồ cắm mốc biên giới tạm thời
Hàn Quốc viện trợ 1 triệu đô la Mỹ khắc phục hậu quả lũ lụt ở Việt Nam
Ninh Bình: chủ động, sáng tạo trong công tác thông tin đối ngoại
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lực lượng Hải quân cứu hơn 2.200 lượt người trên biển
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ
Điện Biên chủ động phòng chống cháy rừng, bảo vệ hơn 592 nghìn ha đất lâm nghiệp
Multimedia
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú






