Trung Quốc hạ thủy 1 tàu đổ bộ và 2 khinh hạm trong cùng ngày
| Việc triển khai khinh hạm Bayern tại Biển Đông là dấu hiệu cho thấy Đức đang tiếp tục các hoạt động của nước này trong khu vực theo từng bước nhỏ. |
| Chiếm 17 – 18% lượng thuỷ sản xuất khẩu của Việt Nam trong 2 năm qua với trên 1,4 tỷ USD, Trung Quốc nằm trong top 3 thị trường xuất khẩu lớn của thủy sản Việt Nam. Tuy nhiên, do xuất khẩu sang thị trường này sụt giảm liên tục từ đầu năm đến nay, nên 3 quý đầu năm 2021, xuất khẩu sang Trung Quốc chỉ còn chiếm 11% tổng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. |
South China Morning Post ngày 25/12 dẫn lại thông tin từ Cục Hải sự Trung Quốc cho biết một tàu đổ bộ Type 071E và hai khinh hạm Type 054 - đã được hạ thủy tại bãi đóng tàu Hỗ Đông - Trung Hoa gần Thượng Hải.
Tàu đổ bộ Type 071E được Thái Lan đặt hàng vào tháng 9.2019, hợp đồng xuất khẩu đầu tiên của loại tàu này. Tàu Type 071E có thể được sử dụng để triển khai máy bay trực thăng và có thể tham gia các nhiệm vụ tuần tra, hậu cần và hoạt động cứu trợ thảm họa.
![]() |
| Tàu đổ bộ Type 071E đã được hạ thủy ngày 23/12. Ảnh: SOUTH CHINA MORNING POST/TNO |
Khinh hạm Type 054A được xem là xương sống của hạm đội tàu chiến mặt nước Trung Quốc với 30 chiếc đang ở trong biên chế.Theo trang tin Chiang Rai Times, Thái Lan sẽ sử dụng tàu đổ bộ Type 071E để thực hiện các nhiệm vụ vận tải hải quân. Tàu cũng có thể được sử dụng cho các mục đích dân sự, chẳng hạn như các nhiệm vụ cứu trợ thiên tai và cứu hộ nhân đạo.
Trung Quốc có hơn 20 bãi đóng tàu mặt nước cũng như hàng chục nhà máy đóng tàu thương mại, vượt qua các nhà máy đóng tàu lớn nhất của Mỹ về quy mô và tốc độ sản xuất.
Các cơ sở này đóng vai trò quan trọng trong quá trình hiện đại hóa quân đội được triển khai từ năm 2015 của Trung Quốc. Bắc Kinh đã chi hàng triệu USD vào việc nghiên cứu và phát triển thiết bị.
Lượng ngân sách lớn Trung Quốc chi cho hải quân đã thúc đẩy tốc độ đóng tàu và mở rộng hạm đội hải quân của Trung Quốc.
Trong một diễn biến khác, hình ảnh được công bố trên mạng xã hội Trung Quốc hôm 23/12 cho thấy chiếc đầu tiên trong lô 20 hộ vệ hạm cỡ nhỏ lớp Type-056 của hải quân nước này đã hoàn thành quá trình cải hoán và sơn màu trắng để trang bị cho lực lượng hải cảnh.
Những hình ảnh trước đó cho thấy con tàu này từng là hộ vệ hạm cỡ nhỏ Bảo Định mang số hiệu 511. Trong quá trình cải hoán tại cảng, con tàu được tháo ống phóng tên lửa và ngư lôi để thay lắp vòi rồng. Bảng đèn LED được lắp ở hai bên tháp chỉ huy tàu có thể được dùng để hiển thị thông điệp và cảnh báo của lực lượng hải cảnh Trung Quốc.
Theo “Báo cáo sức mạnh quân sự Trung Quốc năm 2020” của Lầu Năm Góc, Trung Quốc có lực lượng hải quân lớn nhất thế giới với khoảng 350 tàu nổi và tàu ngầm đang biên chế, trong đó có hơn 130 tàu chủ lực tác chiến mặt nước. Trong khi đó, Hải quân Mỹ có 293 tàu.
Truyền thông Trung Quốc đưa tin nước này đã đưa vào biên chế ít nhất 8 tàu khu trục và 6 tàu hộ tống trong năm nay.
| Úc và Ấn Độ vừa điều động chiến hạm đến Biển Đông để tập trận cùng nhau giữa bối cảnh Trung Quốc có nhiều động thái nhằm tìm cách áp đặt quyền kiểm soát ở Biển Đông. |
| Tàu A Symphony có thể chở theo 1 triệu thùng dầu tại thời điểm xảy ra sự cố và các chuyên gia đã có mặt tại hiện trường để bắt đầu hoạt động thu dọn, xử lý vụ tràn dầu. |
Tin bài liên quan
TS Trà My - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Quốc: Giao lưu nhân dân là nền tảng bền vững nhất vun đắp tình hữu nghị
“Cà phê làng” – câu chuyện mới trong hành trình chấn hưng nông thôn Trung Quốc
Hà Nội tăng cường hợp tác với Thành phố Quảng Châu (Trung Quốc)
Các tin bài khác
Tập huấn công tác quản lý, bảo vệ biên giới cho 40 cán bộ biên phòng Lào
Thiếu nhi Việt - Lào đón Trung thu tại biên giới Quảng Trị
Tăng cường hợp tác bảo vệ biên giới, gắn kết tình hữu nghị Việt – Lào
Đồng Nai: Biên giới phải là bộ mặt đối ngoại của đất nước
Đọc nhiều
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ
Tin quốc tế ngày 21/11: Hé lộ kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine; Campuchia - Thái Lan lập bản đồ cắm mốc biên giới tạm thời
Hàn Quốc viện trợ 1 triệu đô la Mỹ khắc phục hậu quả lũ lụt ở Việt Nam
Ninh Bình: chủ động, sáng tạo trong công tác thông tin đối ngoại
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lực lượng Hải quân cứu hơn 2.200 lượt người trên biển
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ
Điện Biên chủ động phòng chống cháy rừng, bảo vệ hơn 592 nghìn ha đất lâm nghiệp
Multimedia
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú






