Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
10:09 | 29/10/2023 GMT+7

Trường PTDTNT Champasack: ngôi trường đặc biệt của tình hữu nghị Việt – Lào

aa
Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Champasack là ngôi trường đặc biệt của tình hữu nghị Việt Nam-Lào, nơi nuôi dưỡng, đào tạo các thế hệ trẻ là con em kiều bào và con em Lào trở thành những nhân tài phục vụ đất nước.
Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Đồng Nai: Nhiều hoạt động thiết thực vun đắp tình hữu nghị
Vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Lào từ lĩnh vực y tế

Món quà tặng đặc biệt của Việt Nam dành tặng nhân dân Lào

Một buổi sáng ngày đầu tuần, trên sân trường Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Champasack (Lào) vang lên những tiếng đọc bài cùng những tiếng cười đùa, trò chuyện của cô, trò.

Trường PTDTNT Champasack: ngôi trường đặc biệt của tình hữu nghị Việt – Lào
Soulith Senethavisouk và các bạn tham gia Ngày hội đọc sách.

Soulith Senethavisouk (nam) chia sẻ: Ở Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Champasack có cơ sở vật chất đầy đủ. Ngoài thời gian học tập, chúng em được tham gia ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11); Ngày Hội đọc sách. Cảm ơn thầy giáo dạy tiếng Việt tại trường PTDTNT Champasack đã luôn tận tình giúp đỡ em. Ở đây, chúng em mong thầy có thế cảm thấy như là nhà của mình ở Việt Nam.

Điều đặc biệt trong ngôi trường của các học sinh cấp 2, cấp 3 này có tiếng Việt và tiếng Lào.

Bên cạnh những giáo viên Lào, những giáo viên dạy tiếng Việt là những người thầy cô, là người đồng hành giúp các em học sinh Lào từng bước hòa nhập, làm quen với ngôn ngữ và môi trường mới. Từ đó, tạo tiền đề cho việc học tập, lĩnh hội kiến thức của các em học sinh.

Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Champasack là quà tặng đặc biệt của Chính phủ Việt Nam dành cho Lào từ năm 1997, khởi công xây dựng năm 1998 và đi vào hoạt động từ ngày 1/9/1999.

Trường rộng 4,7 ha, có đủ các phòng học, phòng làm việc của giáo viên, phòng thí nghiệm, phòng máy tính, hội trường đa năng, thư viện, nhà ăn, bếp nấu tập thể, kí túc xá dành cho học sinh nữ, kí túc xá dành cho học sinh nam và kí túc xá dành cho giáo viên Việt Nam. Ngoài ra, trường còn có sân bóng đá, sân bóng chuyền, vườn rau, chuồng chăn nuôi gà, lợn…. để học sinh nội trú thật sự xem đây là ngôi nhà thứ hai của mình và có cơ hội rèn luyện kỹ năng chăn nuôi, trồng trọt, thoải mái vui chơi thể thao.

Trường PTDTNT Champasack: ngôi trường đặc biệt của tình hữu nghị Việt – Lào
Chủ tịch Quốc hội thăm Trường dân tộc nội trú tỉnh Champasak. Ảnh: Lê Tuyết

Trường đã vinh dự được đón Nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh đến thăm. Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã trồng cây bồ đề vào ngày 12/7/2001 để đem đến thông điệp nơi đây sẽ luôn hội tụ những điều tốt đẹp và an lành. Đến nay cây bồ đề cành lá xum xuê, xanh tốt, là nơi vui chơi của cô trò sau những giờ học.

Ngày 23/7/2008, trường cũng được chào đón Nguyên Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng - đến thăm và tặng quà lưu niệm.

Mới đây, ngày 17/5/2023, trường đã vui mừng đón Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Vương Đình Huệ đến thăm và trồng lưu niệm cây hoa chăm pa trong khuôn viên nhà trường.

Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Champasack gồm 2 bậc học là THCS và THPT. Học sinh của trường đến từ 18 dân tộc, 4 tỉnh phía Nam Lào (Champasack, Xê Coong, Ắt Ta Pư, Sa La Văn). Với trên 800 học sinh, trường chia đều thành 20 lớp học (từ lớp 6 đến lớp 12).

Trường PTDTNT Champasack: ngôi trường đặc biệt của tình hữu nghị Việt – Lào
Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Champasack trong tiết học đầu tuần. Ảnh: Sâm Nguyễn

Trong những năm qua, Trường Dân tộc nội trú tỉnh Champasak đã đạt được nhiều thành tích trong dạy và học, nhận được bằng khen từ tỉnh Champasak.

Những ngôi trường hữu nghị trên khắp nước Lào

Không chỉ có Trường Dân tộc nội trú tỉnh Champasak, trên khắp đất nước Lào còn có sự hiện diện của những ngôi trường hữu nghị Việt - Lào.

Công trình trường Phổ thông Trung học Sithanaxay, tỉnh Bolikhamxay, Lào là quà tặng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân chuyến thăm Lào tháng 11/2016. Với kinh phí 30 tỉ đồng, trường được xây dựng 4 tầng khang trang gồm 8 phòng học, 2 phòng thí nghiệm, 8 phòng làm việc cho giáo viên, khu nhà vệ sinh, hệ thống chiếu sáng, cấp thoát nước, hệ thống phòng cháy chữa cháy. Các phòng học, phòng làm việc được trang bị đầy đủ bàn, ghế, tủ đựng tài liệu và các thiết bị, dụng cụ thí nghiệm phục vụ học tập, nghiên cứu, giảng dạy.

Tương tự là Trường Trung học (gồm THCS và THPT) Đông Savan là quà tặng của Nhà nước Việt Nam trao tặng nhân dân huyện Sê pông, tỉnh Savanakhet với tổng kinh phí xây dựng 1,1 triệu USD (tương đương khoảng 23 tỷ đồng). Đây là món quà ý nghĩa của Nhà nước Việt Nam tặng nhân dân huyện Sepon, tỉnh Savanakhet nhân kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 35 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị hợp tác Việt Nam-Lào.

Có tổng mức đầu tư 120 tỷ đồng, Trường Phổ thông trung học Bounneua huyện Bounneua, tỉnh Phongsaly, Bắc Lào công trình nhằm chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 40 năm Ngày Ký hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào.

Trường mầm non bản Dọ, quà tặng của Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và Công ty xăng dầu PVOil Lào cho chính quyền bản Dọ, huyện Bun Nửa, tỉnh Phongsaly.

Năm 2023, nhiều trường học là quà tặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tặng Đảng, nhà nước và nhân dân Lào được vào sử dụng. Đó là Trường THPT - Dạy nghề kiểu mẫu Hữu nghị Lào - Việt Nam ở huyện Nongbok, tỉnh Khammuan (Trung Lào) có tổng mức đầu tư 5 triệu USD; Trường Văn hóa dân tộc nội trú quân đội nhân dân Lào gồm 13 khối nhà, với diện tích xây dựng 6.822 mét vuông, theo công năng sử dụng và trang bị nội thất đối với trường trung học nội trú... Ngoài ra, còn có nhiều ngôi trường khác do các tỉnh, thành, địa phương, các doanh nghiệp của Việt Nam trao tặng.

Nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc cung cấp giáo dục có chất lượng, đem lại cho trẻ em các kiến thức và kỹ năng cần thiết để tiếp tục phát triển đất nước Lào, các cơ quan quản lý giáo dục, giáo viên, học sinh và người dân địa phương, biết ơn sâu sắc Chính phủ, nhân dân Việt Nam luôn quan tâm giúp phát triển các cơ sở hạ tầng giáo dục tại Lào. Người dân hai nước gọi đây là những mái trường của tình đoàn kết, hữu nghị Việt - Lào.

Truyền tải thông điệp về Truyền tải thông điệp về "Tình hữu nghị Việt Nam - Lào" đến thế hệ trẻ
Ghi nhận nỗ lực vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào của Đại sứ Sengphet Houngboungnuang Ghi nhận nỗ lực vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào của Đại sứ Sengphet Houngboungnuang

Phạm Lý
Nguồn:

Tin bài liên quan

Sử thi của nhân dân Việt Nam được viết lên từ sự lãnh đạo của Đảng

Sử thi của nhân dân Việt Nam được viết lên từ sự lãnh đạo của Đảng

Cách mạng Tháng Tám, hay còn gọi là Khởi nghĩa tháng Tám, thể hiện sự táo bạo của Đảng Cộng sản Đông Dương lúc bấy giờ, nay là Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo khác.
Người nối dài mạch chảy tiếng Việt nơi đất Lào

Người nối dài mạch chảy tiếng Việt nơi đất Lào

Danh hiệu Sứ giả tiếng Việt 2025 tôn vinh bà Nguyễn Thị Thanh Hương và cộng đồng Việt tại Lào đã giữ gìn và lan tỏa tiếng Việt cũng như củng cố tình đoàn kết Việt-Lào.
Lực lượng công an Việt - Lào góp phần gìn giữ, vun đắp quan hệ đoàn kết đặc biệt

Lực lượng công an Việt - Lào góp phần gìn giữ, vun đắp quan hệ đoàn kết đặc biệt

Chiều ngày 14/8/2025, Đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào phối hợp với Bộ Công an Lào tổ chức gặp mặt Lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân Lào đã học tại Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2025).

Các tin bài khác

Nhiều đề xuất hợp tác nhằm thúc đẩy ngoại giao nghị viện và đối ngoại nhân dân Việt Nam - Brazil

Nhiều đề xuất hợp tác nhằm thúc đẩy ngoại giao nghị viện và đối ngoại nhân dân Việt Nam - Brazil

Ngày 19/8 tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn đã tiếp Đoàn Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Brazil - Việt Nam do ông Márcio Honaiser, Chủ tịch Nhóm, làm Trưởng đoàn. Hai bên khẳng định vai trò của ngoại giao nghị viện và đối ngoại nhân dân trong việc thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Brazil, đồng thời đưa ra nhiều gợi ý hợp tác cụ thể trong thời gian tới.
"Ngôi nhà Việt Nam" gây ấn tượng tại Lễ hội sách quốc tế ở Quảng Đông, Trung Quốc

"Ngôi nhà Việt Nam" gây ấn tượng tại Lễ hội sách quốc tế ở Quảng Đông, Trung Quốc

Từ ngày 15 -19/8, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu đã phối hợp với South Media Group (Nanfang Daily) xây dựng "Ngôi nhà Việt Nam" và tổ chức các sự kiện giới thiệu sách, trình diễn thời trang - văn hoá - ẩm thực, tìm hiểu lịch sử quan hệ Trung - Việt và quảng bá du lịch Việt Nam trong khuôn khổ Lễ hội sách quốc tế "Nam quốc Thư hương năm 2025 - Đọc hiểu thế giới" .
Nâng cao hiệu quả hoạt động sau sắp xếp bộ máy

Nâng cao hiệu quả hoạt động sau sắp xếp bộ máy

Ngày 18/8 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 13 Ban Thường vụ, khóa VI do ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch và ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch, chủ trì. Hội nghị có sự tham dự của các ủy viên Ban Thường vụ và đại diện một số cơ quan Trung ương.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long: Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam là tổ chức quan trọng trong đối ngoại nhân dân

Phó Thủ tướng Lê Thành Long: Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam là tổ chức quan trọng trong đối ngoại nhân dân

Sáng 16/8, tại Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2025-2030 của Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã đến dự và phát biểu: Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam đã phát huy tốt mô hình tổ chức gọn nhẹ, phương thức hoạt động linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả, trở thành một tổ chức quan trọng trong hoạt động đối ngoại nhân dân.

Đọc nhiều

Cần Thơ chuẩn bị tổ chức Giao lưu hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ 2025

Cần Thơ chuẩn bị tổ chức Giao lưu hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ 2025

Ngày 22/8, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ TP. Cần Thơ và các sở, ban, ngành liên quan tổ chức họp bàn công tác chuẩn bị cho chương trình Giao lưu hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ.
Kadrinka Kadrinova - Nhà báo Bulgaria và hai thập kỷ viết về "phép màu Việt Nam"

Kadrinka Kadrinova - Nhà báo Bulgaria và hai thập kỷ viết về "phép màu Việt Nam"

Từ ký ức tuổi thơ ở Moscow đến những chuyến đi xuyên Việt, nhà báo Bulgaria Kadrinka Velichkova Kadrinova đã dành hai thập kỷ viết về Việt Nam bằng sự gắn bó, tin yêu. Những trang sách, bài báo và câu chuyện của bà không chỉ kể về lịch sử và đổi mới mà còn lưu giữ những rung động chân thành với Việt Nam như một phần trái tim.
Sắc màu Việt Nam rực rỡ tại World EXPO 2025 Osaka

Sắc màu Việt Nam rực rỡ tại World EXPO 2025 Osaka

Ngày 22/8, tại Triển lãm Thế giới - World EXPO 2025 Osaka (Nhật Bản), Chương trình giao lưu văn hoá Việt Nam - Nhật Bản chính thức khai mạc.
Giao lưu thể thao góp phần thắt chặt tình hữu nghị Việt Nam - Cuba

Giao lưu thể thao góp phần thắt chặt tình hữu nghị Việt Nam - Cuba

Ngày 23/8 tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba thành phố Hà Nội tổ chức Giải Pickleball hữu nghị Việt Nam - Cuba mở rộng năm 2025 và trao tiền ủng hộ nhân dân Cuba. Đây là hoạt động thiết thực nhân "Năm hữu nghị Việt Nam - Cuba", chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9, hướng tới kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (02/12/1960 - 02/12/2025).
Sinh viên Việt Nam tại Nga hướng về biển đảo Tổ quốc

Sinh viên Việt Nam tại Nga hướng về biển đảo Tổ quốc

Mới đây, đại diện thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Nga đã tham gia chuỗi hoạt động ý nghĩa trên đảo Bạch Long Vĩ trong khuôn khổ chương trình “Thanh niên, sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” năm 2025, do Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên và Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hải Phòng tổ chức.
Hải quân Việt Nam tham gia diễu binh hữu nghị tại Malaysia

Hải quân Việt Nam tham gia diễu binh hữu nghị tại Malaysia

Ngày 17/8, tại thành phố George Town (bang Penang, Malaysia), đoàn công tác Hải quân Nhân dân Việt Nam cùng cán bộ, chiến sĩ Tàu 016 - Quang Trung đã tham gia Lễ diễu binh đường phố trong khuôn khổ Diễn tập đa phương Hải quân các nước ASEAN lần thứ 3 (AMNEX 3) do Hải quân Hoàng gia Malaysia đăng cai tổ chức.
Chiềng Sinh (Điện Biên) hướng tới giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 3%

Chiềng Sinh (Điện Biên) hướng tới giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 3%

Xác định phát huy lợi thế địa phương, xã Chiềng Sinh đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt chuẩn nông thôn mới, kinh tế - xã hội phát triển toàn diện, đời sống người dân nâng cao.
infographic 7 thang nam 2025 ha noi don 1836 trieu luot khach du lich
infographic dau hieu nhan biet lu quet
so doanh nghiep thanh lap moi va quay tro lai hoat dong tang 265
infographic ky nang tranh bay lua dao du lich mua cao diem
infographics canh bao gia mao loi dung danh nghia mat tran to quoc de huy dong ung ho
cong nghiep phuc hoi manh xuat nhap khau tang truong an tuong
infographic viet nam hoan thanh vai tro dong chu tich chuong trinh dong nam a searp giai doan 2022 2025
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
[Video] Du khách quốc tế trải nghiệm lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng)
Tết của bác sĩ trực cấp cứu - hồi sức tích cực
Đại sứ nhóm G4 hát "Năm qua đã làm gì"
[Video] Bản hòa ca tình hữu nghị chào năm mới 2025
[Video] 30 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: từ chiến tranh đến đối tác chiến lược toàn diện
[Video] Samaritan’s Purse và Plan International Việt Nam hỗ trợ người dân Việt Nam phục hồi sau bão
[Video] Tái thiết thôn Làng Nủ: Quân đội - Nhân dân đồng hành xây dựng tương lai mới
[Video] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em và hành trình 10 năm thay đổi cuộc sống trẻ em vùng cao
[Video] Kinh nghiệm tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam mới
Thời tiết hôm nay (18/8): Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn ở nhiều nơi

Thời tiết hôm nay (18/8): Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn ở nhiều nơi

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 18/8, áp thấp nhiệt đới khiến cả đất liền lẫn Biển Đông đều mưa dông. Thời tiết xấu ảnh hưởng tới mọi hoạt động, sinh hoạt, đi lại của người dân.
Thời tiết hôm nay (01/8): Hà Nội có mưa dông, cảnh báo lốc sét

Thời tiết hôm nay (01/8): Hà Nội có mưa dông, cảnh báo lốc sét

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 01/8.
Người dân chủ động theo dõi thời tiết, chằng chống nhà cửa, sẵn sàng ứng phó bão số 3 (Wipha)

Người dân chủ động theo dõi thời tiết, chằng chống nhà cửa, sẵn sàng ứng phó bão số 3 (Wipha)

Sáng 19/7, bão số 3 (Wipha) đã vượt qua đảo Lu Dông (Philippines), tiến vào Biển Đông với cường độ ngày càng mạnh. Dự báo trong những ngày tới, bão có thể đạt cấp 12, giật cấp 14, gây mưa lớn, biển động dữ dội, nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy, sạt lở. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết, chủ động phòng tránh, chằng chống nhà cửa, không ra khơi và chuẩn bị các phương án ứng phó thiên tai phù hợp.
Những khuyến cáo người dân cần lưu ý để đảm bảo an toàn trước, trong và sau bão số 3

Những khuyến cáo người dân cần lưu ý để đảm bảo an toàn trước, trong và sau bão số 3

Sáng 20/7, cường độ bão số 3 (Wipha) mạnh lên đầu cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15. Dự báo trong hôm nay và những ngày tới, bão sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng tây, sau chuyển tây tây nam hướng về phía nước ta với tốc độ 20-25km/h. Trước diễn biến của bão, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) hướng dẫn kỹ năng ứng phó với bão số 3 và mưa lũ sau bão.
Thời tiết hôm nay (28/7): Hà Nội nắng nóng, có nơi trên 37 độ

Thời tiết hôm nay (28/7): Hà Nội nắng nóng, có nơi trên 37 độ

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết thành phố Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 28/7.
Thời tiết hôm nay (31/7): Miền Bắc nắng nóng với mức nhiệt 35-37 độ C

Thời tiết hôm nay (31/7): Miền Bắc nắng nóng với mức nhiệt 35-37 độ C

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, thời tiết ngày 31/7, khu vực Hà Nội, trung du, đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 60 - 65%. Tuy nhiên, đêm và chiều tối có mưa rào, có nơi mưa to cục bộ.
Phiên bản di động