Truyền thông Nga hoan nghênh chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Chuyến thăm Nga từ 5-8/9 của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ là một bước tiến quan trọng trong quá trình tăng cường khả năng mở rộng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Việt Nam.
Khi trả lời phỏng vấn của Sputnik-Việt Nam, các chuyên gia Nga đều nói lên ý kiến này, tất cả họ đã tham gia hội thảo bàn tròn “Quan hệ Việt Nam và LB Nga: tiềm năng và phát triển” mà Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và ASEAN thuộc Viện Viễn Đông, Viện Hàn lâm khoa học LB Nga, đã tổ chức trước thềm chuyến thăm của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam.
|
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng duyệt đội danh dự tại lễ đón chính thức. Ảnh: TTXVN
Giám đốc Viện Hồ Chí Minh thuộc trường Đại học Quốc gia St.Petersburg, GS Vladimir Kolotov lưu ý đến thực tế rằng, hiện nay diễn ra quá trình thay đổi quy tắc trò chơi trên trường quốc tế: nguyên nhân là vị thế của Mỹ đang suy giảm và vị thế của Trung Quốc đang được củng cố, cuộc chiến thương mại giữa hai nước này ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam và các biện pháp trừng phạt kinh tế của phương Tây chống lại Nga.
Nhà Việt Nam học nổi tiếng, người Nga, Yevgeny Kobelev, người gần đây đã mừng sinh nhật lần thứ 80, tin chắc rằng, chuyến thăm của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đến Nga là rất kịp thời.
Quan hệ giữa Nga và Việt Nam là quan hệ lâu dài và vững chắc. Những vấn đề hiện có trong quan hệ đối tác, và cả những vấn đề có thể xuất hiện trong tương lai, sẽ được giải quyết một cách bình tĩnh trong quá trình đàm phán, và chủ yếu tại các cuộc gặp thượng đỉnh.
Bài viết đăng tải trên hãng thông tấn TASS ngày 6/9 cho biết, trong chuyến thăm LB Nga lần này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ tiến hành hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Vladimir Putin tại thành phố Sochi. Bài viết dẫn thông báo của Cố vấn Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết, trong khuôn khổ cuộc hội đàm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Nga Putin sẽ tập trung thảo luận về các vấn đề chủ chốt xoay quanh mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – LB Nga cùng một số thách thức đang nổi lên trong khu vực.
Nhân dịp này, tác giả bài viết đã điểm lại những cột mốc phát triển được đánh giá là “thành công” trong quan hệ hai nước, dựa trên tinh thần của mối quan hệ hữu nghị truyền thống trong nhiều năm qua. Bài viết dẫn số liệu thống kê chính thức của Cơ quan Hải quan LB Nga cho biết, trong năm 2017, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và LB Nga đã tăng xấp xỉ 30%, đạt 5,2 tỷ USD. Trong khi đó, tính riêng giai đoạn từ tháng 1 - 6/2018, các hoạt động giao dịch thương mại hai nước đã tăng trưởng 19% và đạt mức 2,4 tỷ USD.
|
Dư luận tại Nga hoan nghênh chuyến thăm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Hãng thông tấn TASS cho biết, trước khi thực hiện chuyến thăm LB Nga lần này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hai lần gặp gỡ Tổng thống Putin với cuộc gặp đầu tiên diễn ra ở thủ đô Hà Nội vào tháng 11/2013 và cuộc gặp thứ 2 diễn ra ở thành phố Sochi vào mùa thu năm 2014. Đề cao tầm quan trọng đặc biệt chuyến thăm LB Nga của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Ushakov nêu rõ, vào năm 2019, Việt Nam và LB Nga sẽ kỷ niệm 25 năm ký Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa hai nước và hiện hai nước cũng đang lên kế hoạch tổ chức Năm nước Nga tại Việt Nam và Năm Việt Nam tại Nga.
Bài viết trích nội dung trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, chuyến thăm LB Nga lần này nhằm mục tiêu tăng cường các mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, đồng thời tạo nên một lực đẩy mới cho các hoạt động hợp tác song phương trong tất cả các lĩnh vực. Khẳng định LB Nga là một đối tác quan trọng của Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, trong quãng đường lịch sử trải dài suốt 7 thập kỷ qua, Việt Nam và LB Nga luôn duy trì các hoạt động hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau. “Nhân dân Việt Nam sẽ không bao giờ quên những giúp đỡ to lớn về vật chất và sự ủng hộ tinh thần của Liên bang Xô viết trước đây và LB Nga ngày nay đã dành cho chúng tôi trong công cuộc giành lại độc lập và phát triển đất nước” - thông điệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có đoạn viết.
Ngày 6/9, điện Kremlin cũng phát thông cáo về cuộc gặp gỡ giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Vladimir Putin nhân dịp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang thăm chính thức LB Nga. Thông cáo cho biết, nội dung dự kiến của cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Putin sẽ đề cập tới một số vấn đề chủ chốt trong mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước cùng một số thách thức trong khu vực. Điện Kremlin cho biết, hiện các đại diện của Việt Nam và LB Nga đã chuẩn bị những thỏa thuận để lãnh đạo hai nước có thể ký kết nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Trước đó, ngày 5/9, hãng thông tấn Ria Novosti cũng đã đưa tin về cuộc gặp gỡ giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Vladimir Putin tại thành phố Sochi, với nội dung thảo luận trọng tâm xoay quanh các vấn đề về thương mại và đầu tư.
V.H (t/h)
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hoà bình về Dải Gaza
Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza
Đẩy mạnh đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới
Kỳ 2: Những định hướng lớn về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ tổ quốc trong kỷ nguyên mới
Đọc nhiều
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa
Nước sạch thắp sáng bản Kon Rlong
Phú Quốc, Đà Nẵng "bùng nổ" đón khách quốc tế dịp Tết Nguyên Đán 2026
Nâng tầm đối ngoại đa phương trong kỷ nguyên mới
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa
Multimedia
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất






